Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không nương tay, không dàn xếp, cũng không vì tình cũ mà nhượng bộ dù chỉ một bước.
Nói xong, cô đứng dậy thu dọn tài liệu. Dáng người cao thẳng, gọn gàng, xoay người rời đi , không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự dây dưa.
Tiếng giày cao gót đều đặn vang xa, mỗi một bước như giẫm lên những sợi thần kinh đang căng c.h.ặ.t của Lục Tắc Vũ, nghiền nát toàn bộ sự kiêu ngạo và hy vọng cuối cùng của hắn .
Mọi người trong phòng họp lần lượt rời đi . Khi đi ngang qua Lục Tắc Vũ, ai nấy đều theo bản năng bước nhẹ hơn, không một ai dám nói thêm câu nào.
Hội trường rộng lớn nhanh ch.óng trở nên trống trải, lạnh lẽo, chỉ còn hắn ngồi yên tại chỗ, một mình chìm trong sự cô độc và hối hận vô tận.
Lòng bàn tay hắn siết c.h.ặ.t tập phương án không đạt yêu cầu, các khớp ngón tay trắng bệch, trang giấy bị vò đến nhăn nhúm.
Cuối cùng hắn cũng nhìn rõ sự thật: Không phải quy tắc nơi công sở quá khắc nghiệt, mà là sẽ không còn ai vô điều kiện đứng phía sau hắn , giúp hắn xử lý hậu quả, sửa chữa sai lầm, thay hắn dọn sạch mọi sóng gió nữa.
Sự áp đảo tàn khốc trên bàn đàm phán không phải cố tình nhằm vào hắn , đó chỉ là sự phân minh giữa công và tư, không hề có bất kỳ thiên vị nào.
9
Màn đêm bao phủ cả thành phố, văn phòng tầng cao nhất của Tập đoàn Lục Thị vẫn sáng đèn, sự cô tịch đến mức ch.ói mắt.
Ngoài cửa kính sát đất, dòng xe cộ rực rỡ, ánh đèn neon không ngừng chuyển động. Nhưng tất cả phồn hoa của thành phố này cuối cùng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống và sự hoảng loạn trong lòng Lục Tắc Vũ.
Hắn cho toàn bộ nhân viên tăng ca ra về. Khu văn phòng rộng lớn chỉ còn một mình hắn ngồi trước bàn làm việc.
Trên màn hình máy tính là những bản ghi chép rà soát lại các cuộc khủng hoảng của Lục Thị trong vài năm gần đây.
Mỗi lần dự án gặp sự cố, mỗi lần xuất hiện lỗ hổng tài chính, mỗi lần bị đối thủ trong ngành vây ép, tất cả những thời khắc tưởng chừng đã rơi vào tuyệt cảnh nhưng cuối cùng vẫn có thể xoay chuyển tình thế, đều có thể tìm thấy dấu vết Tô Vãn âm thầm đứng phía sau .
Nhàn cư vi bất thiện
Có khi là phương án khắc phục lỗ hổng được gửi nặc danh vào lúc đêm khuya, có khi là một nguồn lực được âm thầm nhờ người kết nối, có khi là khoản thiếu hụt tài chính được lặng lẽ bù vào .
Ba năm hôn nhân, cô giấu mình phía sau hậu trường, thay hắn chắn vô số sóng gió, giúp con đường hắn đi trở nên thuận lợi và rực rỡ.
Còn hắn lại luôn đứng trên cao, chế giễu cô không có việc gì làm , chỉ biết dựa vào hắn mà sống.
Đầu ngón tay lướt qua màn hình máy tính lạnh ngắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xa-khong-voi-toi/chuong-9
Đáy mắt Lục Tắc Vũ nổi lên sắc đỏ
chưa
từng
có
. Sự hối hận trong lòng chồng chất từng tầng, gần như nuốt chửng lấy
hắn
.
Trước đây, hắn luôn cho rằng mình là người ban cho cô một cuộc sống ổn định, là chỗ dựa duy nhất để cô tồn tại.
Đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Người thực sự được cô che chở, được cô hy sinh, được cô nâng đỡ từ đầu đến cuối, chưa bao giờ là cô, mà chính là hắn .
Điện thoại liên tục sáng lên. Là tin nhắn trêu chọc từ những người bạn trong giới.
[Nghe nói dự án của các cậu bị bên A chặn c.h.ế.t rồi ? Không ngờ Lục tổng cũng có ngày bị ngã đau như vậy , trước kia chẳng phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió sao ?]
[Trước kia có người đứng phía sau giúp cậu xử lý hậu quả, giờ người ta đi rồi , điểm yếu của cậu lộ ra hết rồi chứ gì.]
Chói mắt đến mức gần như cay nghiệt, từng câu từng chữ đập thẳng vào mắt, Lục Tắc Vũ đưa tay che kín mặt, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt khô khốc nóng ran, sự chật vật trong lòng không còn nơi nào che giấu.
Hắn rốt cuộc không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.
Đêm khuya mười một giờ, thành phố dần chìm vào tĩnh lặng.
Lục Tắc Vũ lái xe đến khu dân cư nơi Tô Vãn đang ở. Những tòa nhà cũ kỹ nơi đây không có vẻ xa hoa của khu nhà cao cấp, nhưng lại yên tĩnh, bình dị, mang theo hơi thở cuộc sống ấm áp.
Hắn đỗ xe bên góc đường, một mình ngồi trong xe, xuyên qua cửa kính nhìn ngọn đèn vàng ấm áp trên tầng cao, thật lâu không dám bước lên.
Trước kia , hắn luôn xem sự chờ đợi, nhường nhịn và bao dung của là điều hiển nhiên.
Giờ đây, chỉ cần đến gần cô một chút thôi cũng khiến hắn cảm thấy vừa hèn mọn vừa sợ hãi.
Ánh đèn hắt lên bóng dáng Tô Vãn bên cửa sổ. Cô đang cúi người trước bàn làm việc, thần thái điềm tĩnh ung dung, không còn chút ấm ức hay nhút nhát của ngày trước .
Thế giới của cô đã sớm không còn chỗ cho hắn , không còn những vụn vặt của hôn nhân, chỉ còn sự nghiệp và điều nàng thực sự yêu thích, tự do và thênh thang.
Lục Tắc Vũ siết c.h.ặ.t vô-lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, trong lòng cuộn lên nỗi chua xót vô tận.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu, thứ hắn đ.á.n.h mất chưa bao giờ chỉ là một người vợ ngoan ngoãn nghe lời, mà là một người từng hết lòng chân thành, không hề giữ lại tình yêu dành cho hắn - là người quý giá nhất đời này của hắn , cũng là người mà hắn sẽ không bao giờ có thể tìm lại lần nữa.
Sáng sớm hôm sau , tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây.
Lục Tắc Vũ thức trắng cả đêm, quầng mắt xanh đen đậm, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi và tiều tụy.
Hắn mang theo phương án đã thức trắng đêm sửa lại , đến đại sảnh tòa nhà sớm hơn một tiếng, chỉ để chờ cô xuất hiện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.