Loading...
Kiếp sinh một đứa con ngốc.
Nó đần độn, chậm chạp, đến cả tiếng gọi phụ mẫu cũng .
Vì nó, phu thê hao hết tình thương của bậc phụ mẫu, cũng cạn sạch tình nghĩa phu thê.
Rồi một ngày, và Thôi Nùng cãi đến mức đập nồi ném bát.
Hắn lạnh lùng buông một câu:
"Nếu năm đó cưới là tỷ tỷ của nàng thì kết cục hỗn loạn như hôm nay! Đứa con cần nữa! Ta hòa ly!"
Ta yêu phu quân sâu đậm, vốn định giúp như ý nguyện, ngờ chỉ lỡ tay một chút, đâm chết .
Đứa con cũng tỷ tỷ hại chết.
Mở mắt nữa, trở về thuở niên thiếu.
Phụ thiên vị vẫn như kiếp , bước khuê phòng của .
"Tỷ tỷ con dung mạo thiên hạ vô song, gả cho thì quá thiệt thòi. Con sinh xí, chẳng nam nhân nào bằng lòng cưới con.”
"Thôi Nùng đang việc cầu cạnh Tống gia, bất kể gả đứa con gái nào qua đó, cũng thể từ chối. Vậy hôn sự giao cho con ."
ngay ngày hôm , phụ tận mắt thấy hai lăn lộn cùng một chiếc giường.
Vừa thấy, ông liền "lỡ một chút" mà trúng phong.
Ta nước mắt lưng tròng, mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, nức nở.
"Hay là... hôn sự cứ giao cho tỷ tỷ ."