Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 81:
Hôm sau , Tư Dĩ Hành không đến công ty mà ở nhà làm việc.
Thư Du ngồi đối diện anh , thi thoảng lại lén lút ngước lên ngắm anh một cái.
Dù biết tỏng mình đang bị cô nhìn trộm, Tư Dĩ Hành chẳng những không thấy khó chịu mà còn cảm thấy cô đáng yêu muốn xỉu.
Thư Du hội tụ đủ mọi đặc tính đáng yêu của một chú mèo con, đặc biệt là cái kiểu lén lút dòm ngó kia , chỉ số “cute” cứ như chạm thẳng nóc.
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy , lòng anh cũng theo đó mà chao đảo, chẳng hiểu sao cứ thấy vui đến mức muốn cong khóe môi.
Thư Du thì thầm với hệ thống:
“Đản ơi, cậu nói xem tại sao học sinh kém lại thích chơi với học sinh kém?”
Thiết Đản giơ tay phát biểu:
[Cái này tôi biết ! Vì đứa nào cũng kém như nhau nên ở bên nhau mới cảm thấy an tâm!]
Thư Du: “Thế nên, nếu hình tượng của tôi đã sụp đổ thì phải làm sao mới vớt vát lại được đây?”
Thiết Đản nhanh trí đáp:
[Kéo hình tượng của người khác xuống bùn luôn!]
Hai mắt Thư Du lập tức sáng rực:
“ Đúng rồi , Thiết Đản! Tôi nghĩ kỹ rồi . Tôi vẽ mấy bức tranh đó thì bị người ta mắng là cô nàng mê vàng, nhưng Tư Dĩ Hành ngày ngày ngồi xem mấy bức tranh đó, vậy chẳng phải anh ấy cũng là anh chàng mê vàng hay sao ?”
“Cho nên tôi quyết định rồi , tôi phải bóc trần bộ mặt thật của Tư Dĩ Hành!”
Ai cũng “vàng vè” như nhau thì cô mới thấy an tâm chứ!
Ở bên này , mỗi lần Tư Dĩ Hành ngẩng đầu lên nghỉ mắt giữa giờ làm việc, thứ đầu tiên anh nhìn thấy đều là Thư Du đang ngồi ngay trước mặt. Nhờ vậy mà năng suất làm việc của anh tăng vọt.
Chỉ khổ cho trợ lý Vương, cứ phải chạy theo tiến độ của sếp mà suýt nữa đuối sức quỵ ngã.
Vốn dĩ hiệu suất làm việc của Tư Dĩ Hành đã cao ch.ót vót rồi , hôm nay làm việc ở nhà mà trông còn “sung” hơn bình thường.
Theo lẽ thường, làm việc tại nhà chẳng phải nên tự động bật chế độ “trốn việc” hay sao ?
Huống chi trong nhà Tư Dĩ Hành còn có cả tiểu thư Thư Du nữa.
Trợ Lý Vương rốt cuộc không nhịn nổi, đành nhắn tin thăm dò:
[Trợ Lý Vương]: Sếp ơi, Thư Du tiểu thư không thèm bơ sếp nữa ạ?
[Tư Dĩ Hành]: Làm gì có . Tiểu Du đang ngắm tôi làm việc này .
[Trợ Lý Vương]: …
Phá án luôn!
Thì ra Tư Dĩ Hành lại bắt đầu xòe đuôi công khoe khoang rồi .
Có bạn gái ngồi ngay trước mặt ngắm mình làm việc một cái, đến hít thở cũng thấy tràn trề năng lượng, nói gì đến chuyện chạy deadline!
Cơ mà yêu đương đến mức nào rồi không biết . Ở nhà với bạn gái mà vẫn cắm đầu vào làm việc, đúng là một kiểu “yêu đương” khiến người ta không tài nào hiểu nổi.
Đến tám giờ tối — đúng thời điểm bộ truyện Nghê Hồng Tắt cập nhật chương mới — Thư Du nhìn thấy Tư Dĩ Hành cầm điện thoại lên.
Hôm qua cô đã bắt bài được quy luật của tài khoản “H” rồi : Cứ mỗi lần truyện ra chương mới, “H” sẽ thả một bình luận đúng giờ đúng phút, đọc xong còn tiện tay viết thêm một đoạn cảm nhận dài ngoằng.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Quả nhiên, Thư Du vừa lướt xuống đã nhìn thấy:
H: Top 1 ^ ^
Thấy Tư Dĩ Hành đang tập trung đọc truyện, Thư Du lập tức “vô tình” làm đổ cốc nước nóng.
Cô nhanh trí giơ cao chiếc máy tính bảng lên, rồi gọi với sang:
“Anh ơi, cứu em với!”
Tư Dĩ Hành lập tức tiện tay đặt điện thoại xuống góc bàn, vội vàng bước lại gần cô:
“Có bị bỏng không ?”
Thư Du lắc đầu:
“Em không sao hết.”
Tư Dĩ Hành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:
“Em sang chỗ anh ngồi đi . Để anh lau sạch chỗ này rồi hẵng quay lại .”
Thư Du cầm điện thoại của mình tiến tới, cố tình đặt sát sạt ngay bên cạnh điện thoại của Tư Dĩ Hành.
Sau đó, cô giả vờ như không để ý, “tiện tay” cầm luôn điện thoại của anh lên.
May mắn thay , điện thoại của Tư Dĩ Hành lại không khóa màn hình!
Thư Du cúi đầu xuống.
Đập ngay vào mắt cô là đoạn nội dung anh đang soạn dở…
H: Tác giả vẽ đỉnh thật sự, tư duy cũng đỉnh cao! Mức độ “ngập nước” ngày hôm qua đúng là cốt truyện và cách triển khai mà tôi chưa từng nghĩ tới. Mong tác giả tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê sáng tác nhé ^ ^
Thư Du: ( ⓛ ω ⓛ *)
Tư Dĩ Hành thật sự không định tiếp tục sinh sống trên Trái Đất nữa đúng không ?!
Nội tâm Thư Du còn đang rung chấn dữ dội thì Tư Dĩ Hành
đã
từ phía
sau
áp sát
lại
gần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh/chuong-28
Hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng vào hõm cổ cô, giọng nói dịu dàng cất lên nhắc nhở:
“Bảo Bảo, em lấy nhầm điện thoại rồi kìa.”
Thư Du: “…”
Cô vội vàng nói lắp:
“Ơ… Tại ốp lưng giống hệt nhau nên em mới vô tình cầm nhầm thôi.”
Tư Dĩ Hành vòng tay hờ hững ôm trọn Thư Du vào lòng, hàng mi rủ xuống, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình :
“Ừm, anh biết mà.”
Thư Du: “!!!”
Tư Dĩ Hành biết !
Anh biết thừa cô sẽ lén xem điện thoại của anh !
Mà cũng phải thôi. Chắc ngay từ hôm qua, lúc cô nhìn thấy chiếc nhẫn, anh đã nhận ra cô bắt đầu nghi ngờ rồi .
Thế nên Tư Dĩ Hành mới gậy ông đập lưng ông, thuận nước đẩy thuyền, hùa theo màn dòm ngó của cô.
Anh cố tình để “mặt nạ” rơi xuống đúng theo kịch bản cô vạch ra .
Làm vậy thì cô sẽ chẳng còn gì phải ngại ngùng trước mặt anh nữa — bởi kẻ ngắm người vẽ, cả hai đứa chẳng ai trong sạch hoàn toàn !
Thư Du mím c.h.ặ.t bờ môi căng mọng, mím đến mức đôi môi ướt rượt, bóng bẩy.
Đúng là đồ tâm cơ!
Nhưng đã đ.â.m lao thì phải theo lao. Đến nước này rồi , cô nhất định phải lột sạch lớp vỏ bọc của Tư Dĩ Hành cho bằng hết.
Thư Du giương đôi mắt long lanh đẫm nước, nhìn Tư Dĩ Hành:
“Tư Dĩ Hành, không ngờ anh lại đi đọc mấy cái này ! Anh chẳng đàng hoàng tẹo nào!”
Tư Dĩ Hành luồn ngón tay vào tóc Thư Du, ánh mắt sâu thẳm dần tối xuống, chăm chú nhìn đôi môi cô.
“Ừm, anh không đàng hoàng.”
Giọng Tư Dĩ Hành khàn khàn.
“Bảo Bảo, em ghét anh rồi sao ?”
Thư Du: “…”
Ghét làm sao được ?
Chính cô cũng tự vẽ kia mà!
Thư Du chỉ vào biểu cảm “mặt cười nghiêng ngả” mà Tư Dĩ Hành vừa gõ, tiếp tục kiếm chuyện bắt bẻ:
“ Nhưng mà anh nhái em! Tư Dĩ Hành, anh là đồ bắt chước đúng không ?”
Đầu ngón tay Tư Dĩ Hành nhẹ nhàng mân mê má Thư Du. Chiếc nhẫn trơn trên tay anh mang lại cảm giác tồn tại vô cùng rõ rệt.
“Anh chỉ luôn muốn giống em nhiều hơn một chút, muốn lại gần em thêm một chút thôi.”
Tư Dĩ Hành nhìn cô, giọng nói dịu xuống:
“Bảo Bảo, em đừng giận nhé.”
Nói xong, anh lại khựng lại một thoáng:
“Em giận cũng không sao hết.”
Thư Du cố nén ham muốn dụi má vào lòng bàn tay anh , chỉ nhỏ giọng cằn nhằn:
“Lần sau anh không được lén xem nữa đấy.”
Tư Dĩ Hành:
“Được.”
Chóp mũi anh cọ nhẹ lên má Thư Du.
“Vậy lần sau anh xem cùng em.”
Thư Du: “!!!”
Ủa, khoan đã !
Ý cô đâu phải như thế!
Thư Du dùng ánh mắt oán hận trừng Tư Dĩ Hành, lên án anh :
“Anh tự đi mà xem một mình ! Em không xem cùng anh đâu . Hồi trước anh đâu có cho em đọc truyện đồi trụy!”
Tư Dĩ Hành mím mỏng đôi môi:
“Sau này cho em đọc . Em muốn xem ‘truyện H’ lúc nào cũng được hết.”
Thư Du: “…”
Tư Dĩ Hành:
“Bảo Bảo, anh với em đúng là trời sinh một cặp. Em thích vẽ, còn anh thì thích xem.”
Thư Du suy nghĩ một chút, sau đó thì thầm:
“Thế thì em trời sinh một cặp với nhiều người lắm đấy.”
Tư Dĩ Hành: “…”
Tư Dĩ Hành lập tức nhấc bổng Thư Du lên, bế cô ngồi gọn lỏn trên đùi mình :
“Không được trời sinh một cặp với ai khác! Chúng ta đều dùng chung một hệ biểu cảm, chúng ta mới là trời sinh một cặp.”
Khí chất của Tư Dĩ Hành cứ thế bao trùm lấy cô.
Thư Du rúc sâu vào lòng anh , nghe anh thì thầm:
“Bảo Bảo, tối nay em có chơi game không ? Anh chơi cùng em nhé?”
Thư Du:
“Được chứ.”
Sau khi Tư Dĩ Hành đã ngửa bài thành thật, mục đích của Thư Du cũng coi như đạt được .
Dù sao thì cả hai đều là “đầu óc đen tối” như nhau , chẳng ai trong sạch hơn ai mà đòi phán xét người còn lại .
Thế là hai người lại rúc vào một chỗ, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian buổi tối yên bình, êm đềm.
Cho đến khi một cuộc gọi của Tư ông nội phá tan bầu không khí ấm áp này .
Giọng ông cụ vang lên từ đầu dây bên kia :
“Dĩ Hành, ông nghe nói cháu có bạn gái rồi à ? Sắp tới sinh nhật ông, cháu dẫn cô bé qua cho ông xem mặt nhé.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.