Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 82.2
Thư Du lắc đầu như trống bỏi:
“Em không đi đâu . Em ở nhà chờ anh .”
Lời vừa dứt, giọng nói của Thiết Đản đã vang lên trong đầu:
Thiết Đản: [Bảo Bảo ơi, vụ này cô phải đi nha! Đây là một điểm cốt truyện nho nhỏ, cô nhất định phải tới nhà họ Tư để diễn vai “cô nàng hám tiền” đó.]
Thư Du: “…”
Cô suýt nữa đứng hình, rớt luôn cả hàm.
Thư Du quay sang nhìn Tư Dĩ Hành. Đôi mắt ướt rượt bỗng dâng lên một chút quyết tâm như thể sắp sửa “ vào sinh ra t.ử”:
“Anh ơi, em nghĩ kỹ rồi . Em vẫn nên đi cùng anh thì hơn. Em sợ người nhà anh bắt nạt anh lắm.”
Tư Dĩ Hành vốn không muốn ép Thư Du phải miễn cưỡng đi cùng.
Bữa tiệc sinh nhật ấy chẳng có gì vui vẻ cả.
Chẳng qua sau một màn tiệc tùng xã giao, tất cả mọi người sẽ lần lượt lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo, bắt đầu tranh chấp, xô xát, cãi vã vì không hài lòng với những lợi ích mình nhận được .
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Cuối cùng, mọi mũi dùi lại chỉ thẳng vào anh , trút lên anh tất cả sự bất mãn và bất lực.
Anh không muốn Thư Du đi cùng.
Càng không muốn cô phải tận mắt chứng kiến sự hỗn loạn, bừa bãi và thiếu vắng tình thương trong gia đình mình .
Anh sợ vũng bùn lầy của nhà họ Tư sẽ khiến cô mất đi niềm tin vào tương lai của hai người .
Thế nhưng lúc này , Thư Du lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy .
Rõ ràng cô rất sợ, cũng chẳng hề muốn đi , nhưng chỉ vì lo anh sẽ bị người khác bắt nạt mà vẫn quyết định ở bên anh .
Trái tim Tư Dĩ Hành lại một lần nữa vì câu nói của cô mà đập lên những nhịp mạnh mẽ.
Anh cúi đầu, vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy Thư Du, siết cô vào lòng như thể muốn khảm cả người cô vào tận l.ồ.ng n.g.ự.c mình .
Chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ lên gò má mềm mại của cô.
“Ngoan quá, bảo bối của anh .”
Thư Du nhận ra tâm trạng Tư Dĩ Hành không được tốt .
Thậm chí trong khoảnh khắc này , cô còn cảm nhận được một chút yếu đuối mà anh hiếm khi để lộ, như thể anh cũng cần cô ở bên.
Ban đầu, cô chỉ định đi cùng anh để hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng giờ đây, cô lại nghĩ mình thật sự nên đồng hành cùng anh .
Để một mình Tư Dĩ Hành đối mặt với những người nhà tồi tệ đó…
Chắc anh sẽ tổn thương biết bao.
Sự thất vọng về gia đình chưa bao giờ biến mất hoàn toàn chỉ sau một lần tổn thương.
Mỗi lần phải đối diện, cũng là một lần vết thương cũ bị khoét sâu thêm.
Nó giống như một mùa mưa ẩm ướt kéo dài suốt cả đời. Mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc từng bị phân biệt đối xử, từng bị ghẻ lạnh, người ta vẫn sẽ bị cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương ấy bao phủ một lần nữa.
Thư Du nắm lấy tay Tư Dĩ Hành, áp má mình vào lòng bàn tay anh :
“Anh ơi, em
đi
cùng
anh
mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-gai-cu-cua-nam-chinh/chuong-30
”
Trái tim Tư Dĩ Hành lập tức mềm nhũn.
Anh rũ mắt nhìn Thư Du.
Cô đang ngửa gương mặt xinh xắn lên nhìn anh , đôi mắt sáng long lanh như vừa được gột rửa qua một cơn mưa, ướt rượt, lấp lánh đến mức khiến lòng người mềm theo.
Bàn tay Tư Dĩ Hành nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô. Chóp mũi anh lại cọ nhẹ lên ch.óp mũi cô:
“Được, chúng ta cùng đi .”
Thư Du phát hiện Tư Dĩ Hành rất thích dùng ch.óp mũi cọ vào người khác.
Đây hình như là cách anh thể hiện sự thân mật đặc biệt của mình .
Thư Du vòng tay qua cổ anh , cũng nhẹ nhàng cọ lại .
Hai người giống hệt hai chú mèo đang quấn quýt cọ mặt vào nhau .
Tư Dĩ Hành giống như một chú mèo Maine Coon khổng lồ thích quấn người , ôm trọn lấy chú mèo Tam Thể lông dài Thư Du trong lòng, cọ mãi chẳng chịu buông.
Họ dùng ch.óp mũi để xác nhận sự tồn tại của đối phương, từng nhịp thở trao cho nhau hơi ấm nồng nàn.
“Anh ơi.”
“Ừm.”
“Bảo Bảo.”
Giọng Tư Dĩ Hành khàn khàn.
Vận may của anh thật sự quá tốt , tốt đến mức có thể gặp được một Thư Du ấm áp, đáng yêu và mềm mại đến thế này .
Hai người ngồi trên ghế, cứ thế từ màn cọ mũi thân thương dần chuyển thành những nụ hôn thăm dò, lúc nông lúc sâu.
Cuối cùng, Tư Dĩ Hành bế bổng Thư Du lên, gạt tập tài liệu trên bàn làm việc xuống đất.
Đôi mắt đen thẫm của anh đăm đắm nhìn cô, không bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào trên gương mặt cô.
Hàng mi Thư Du run run, những giọt nước mắt vì quá nhạy cảm cứ thế trào ra .
Tư Dĩ Hành lại cất giọng dỗ dành:
“Ngoan nào, cho anh hôn thêm một cái nữa thôi.”
Thư Du vốn định đẩy anh ra .
Nhưng nghe anh nói “hôn thêm một cái nữa”, rồi lại được anh dỗ dành “ngoan”, cô chẳng hiểu sao lại mềm lòng, muốn để anh hôn thêm một chút.
Thư Du nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi ngửa chiếc cằm trắng ngần lên.
Nụ hôn ấy dần mất đi sự kiểm soát, từ bờ môi đỏ mọng ướt át, men theo chiếc cằm thon gọn rồi dừng lại nơi xương quai xanh mềm mại.
Ngay khi bàn tay anh vừa chạm đến vạt áo sơ mi của cô, lý trí của Tư Dĩ Hành lập tức kéo anh trở lại .
Anh dừng lại , sau đó lại rải những nụ hôn nhẹ nhàng từ xương quai xanh trở về bờ môi cô.
Thư Du bị hôn đến mức ngợp thở, nước mắt càng rơi lã chã hơn. Vòng eo thon gọn run lên khe khẽ dưới bàn tay anh .
“Tư Dĩ Hành… Không được hôn nữa đâu !”
Giọng nói mềm mại của cô run rẩy.
“Ừm, không hôn nữa.”
Tư Dĩ Hành nhìn chằm chằm dáng vẻ rơi lệ của Thư Du, trong lòng không khỏi tự mắng bản thân thật biến thái.
Rõ ràng cô đã khóc rồi , vậy mà anh vẫn chẳng sao kìm được khát khao muốn hôn cô thêm lần nữa.
Mỗi một phản ứng của Thư Du đều có sức hút mãnh liệt đối với anh .
Tư Dĩ Hành dịu dàng cúi xuống, đặt từng nụ hôn lên những vệt nước mắt còn vương trên má cô.
“Bảo Bảo, ngoan, đừng khóc mà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.