Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi đối xử với Cố An An rất tốt .
Ngoại trừ việc quấy rầy nó vẽ tranh, cướp đồ ăn của nó, ép nó giẫm lưng cho tôi các kiểu...
Tôi vừa chuyển sang trạng thái đề phòng.
Thì Cố Phong Kiều bất ngờ cúi người thật sâu trước mặt tôi . Tôi ngẩn người .
Anh nói :
“Cảm ơn cô đã chăm sóc An An trong khoảng thời gian này . Nhưng người tôi luôn yêu từ trước đến nay chỉ có mẹ của An An. Tôi không có tình cảm với cô. Cuộc hôn nhân này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đợi khi cô suy nghĩ thông suốt, chúng ta đi ly hôn nhé.”
Tôi nghe mà cạn lời:
“Bất đắc dĩ? Lúc anh cưới tôi chẳng lẽ có người dí s.ú.n.g vào đầu anh à ?”
Anh lắc đầu:
“Cái đó thì không .”
Tôi cười khẩy.
Anh lại nói tiếp:
“Các người chỉ trói tôi lại thôi. Tàng trữ s.ú.n.g trái phép là phạm pháp. Nhà họ Cố chúng tôi làm ăn đàng hoàng.”
Tôi : “...”
Tôi gượng cười :
“ Tôi quên mất rồi . Nhưng giờ anh đâu còn bị trói nữa. Anh có thể đi tìm mẹ của An An để giải thích rõ hiểu lầm mà.”
Hai người tái hợp đi .
Để tôi còn được về nhà nữa chứ?
Vẻ mặt anh bỗng chốc trở nên cô đơn:
“Cô ấy tới Bắc Cực nghiên cứu gấu Bắc Cực rồi . Bây giờ chắc đang vui chơi cùng gấu Bắc Cực.”
Tôi ngẩn ra .
Một lúc sau mới nói :
“Vậy thì anh đi máy bay sang đó là được mà.”
Anh thở dài thật sâu:
“ Tôi bị thấp khớp.”
Tôi im lặng.
Suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng chống cằm hỏi:
“Anh chắc hai người chia tay là vì tôi chứ?”
Anh che mặt khóc .
09
Cố Phong Kiều đến vội vàng rồi cũng đi vội vàng.
Đến cả bữa tối cũng không ở lại ăn cùng An An.
An An không nói gì.
Nhưng sau nhiều ngày ở chung, tôi nhạy bén nhận ra tâm trạng thằng bé không được tốt .
Tôi an ủi cho nhóc:
“Bố con là người dẫn dắt cả công ty. Anh ấy phải chăm chỉ làm việc thì các cô chú trong công ty mới có nhiều lương hơn, mới nuôi nổi những đứa trẻ trong gia đình họ.”
An An chống cằm, yên lặng nghe tôi nói .
Rồi bất ngờ ghé sát tới.
Chụt.
Hôn lên má tôi một cái.
Tôi sững sờ.
Còn thủ phạm thì đã chạy mất với đôi chân ngắn ngủn.
Nhìn bóng lưng rõ ràng vui vẻ hơn hẳn của nó.
Trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp.
Dì giúp việc cũng rất vui mừng:
“Tình trạng của An An tốt lên nhiều rồi . Vài ngày nữa đi học, tôi cũng yên tâm hơn phần nào.”
Hai mắt tôi lập tức sáng lên.
Oa!
Đợi An An đi nhà trẻ rồi .
Chẳng phải tôi sẽ càng có thể sống những ngày tháng ăn chơi hưởng lạc, chẳng phải làm gì hơn sao ?
Nghĩ thôi đã thấy vui rồi .
Dì giúp việc nhìn tôi rồi hỏi:
“Phu nhân, cô đang vui cái gì thế? Chẳng lẽ cô cũng mong đến ngày khai giảng à ?”
Tôi gật đầu:
“Đương nhiên rồi !”
Dì đầy vẻ ngưỡng mộ:
“Nghiên cứu sinh đúng là giỏi thật. Bảo sao An An lại thích cô như vậy . Mà này phu nhân, cô và An An khai giảng cùng một ngày sao ?”
Tôi chưa kịp phản ứng:
“Đương nhiên... Hả!? Nghiên cứu sinh gì cơ?”
Dì khó hiểu nhìn tôi :
“Chẳng phải năm nay cô vừa thi đỗ nghiên cứu sinh sao ?”
Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ hai giây.
Vẫn chưa chịu từ bỏ, tôi mở WeChat của nguyên chủ lên, kéo xuống thật mạnh.
Quả nhiên phát hiện một nhóm nghiên cứu sinh của Học viện Văn học Đại học A.
Cùng một nhóm nhỏ của giáo viên hướng dẫn.
Hô hấp của tôi lập tức trở nên dồn dập.
Cảm giác như sắp nghẹt thở.
Tác giả thêm thiết lập này cho nữ phụ độc ác đúng là vẽ rắn thêm chân!
Đi học thì lấy đâu ra thời gian ngược đãi trẻ con!
Tôi đi học là để ngược đãi chính mình thì có !
Tác giả đúng là
biết
hành hạ
người
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-me-ke-doc-ac/chuong-5
Đến một con đường sống cũng không chừa lại cho cô ấy .
Tôi cảm thấy mình đã mất hết sức lực và thủ đoạn.
Suy sụp tại chỗ một lúc.
Đột nhiên tôi bật dậy như x.á.c c.h.ế.t vùng dậy.
Khoan đã !
Bây giờ tôi là nhân vật giấy trong tiểu thuyết mà!
Tôi quản gì chuyện khai giảng hay không khai giảng!
Tôi là dân tự nhiên.
Có phải dân xã hội đâu mà học tại học viện Văn học!
Tôi không đi đấy.
Ai làm gì được tôi nào!
Tôi hạ quyết tâm.
Hung hăng uống một ngụm nước lớn.
Đúng lúc ấy , WeChat bật lên một tin nhắn.
Giáo viên hướng dẫn:
“Nghiên cứu sinh khai giảng sớm hơn một tuần. Nhận được thì trả lời.”
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng.
Là người đầu tiên trả lời:
“Đã nhận.”
Mấy giây sau .
Tôi tức đến bật cười .
Cái phản xạ c.h.ế.t tiệt này !
10
Tôi kiên quyết không đi học.
Nhưng vẫn rất hèn nhát xin nghỉ phép với giáo viên.
Tôi nói con trai tôi bị bệnh, tôi phải ở nhà chăm sóc nó.
Giáo viên rất hào phóng đồng ý cho nghỉ.
Không giống ông thầy hướng dẫn ở thế giới cũ của tôi .
Keo kiệt bủn xỉn, đúng kiểu Chu Bái Bì bóc lột sức lao động.
Ngày trước khi khai giảng, An An rất căng thẳng.
Khuôn mặt nhỏ suốt ngày căng cứng.
Tôi kéo nó đ.á.n.h mấy vòng mạt chược, tâm trạng mới khá lên được một chút.
Nhưng vẫn không vui lắm.
Tối đến đã lên giường ngủ từ rất sớm.
Sau khi dỗ nó ngủ, tôi ngồi trò chuyện với dì giúp việc.
Dì nói An An có chút lo lắng.
Tôi đoán:
“Bệnh của An An vẫn chưa khỏi hẳn, nó không thích nơi đông người sao ?”
Dì lắc đầu, hạ thấp giọng:
“Ngày mai là ngày đầu tiên khai giảng, theo lệ thường sẽ là Ngày hội phụ huynh . Nhưng cậu chủ và mẹ của An An chắc chắn sẽ không đi .”
“Ban đầu cậu bé nghĩ phu nhân sẽ đi cùng.”
“ Nhưng hôm trước nó nghe thấy chúng ta nói chuyện, biết cô cũng sắp khai giảng rồi .”
“Không có ai đi cùng nên mới buồn như vậy .”
Dì dò xét nhìn tôi .
Tôi lập tức hiểu ra .
An An là một đứa trẻ nhạy cảm và tinh tế.
Giống như rất nhiều người lớn.
Thực ra nó chẳng có đường lui nào cả.
Tôi không muốn đi học thì có thể tự xin nghỉ.
Còn nó không muốn đi học.
Đến một người có thể xin nghỉ giúp nó cũng không có .
Tôi xoa đầu nó.
Ấm áp mềm mại.
Cảm giác như đang sờ vào một củ khoai lang nướng vừa chín tới.
Trong lòng bỗng nảy ra một cảm xúc kỳ lạ.
Tôi gọi:
“Dì à .”
Mắt dì giúp việc sáng lên:
“Dạ! Phu nhân, có phải cô muốn đi cùng...”
Tôi nói :
“ Tôi đói rồi , tôi muốn ăn khoai lang nướng.”
Ánh sáng trong mắt dì lập tức tắt ngúm.
Nhưng tôi biết .
Ngọn lửa dưới củ khoai lang nhỏ của tôi sắp được thắp lên rồi .
11
Ngày hôm sau .
Tôi ngủ dậy muộn.
Lúc đ.á.n.h răng rửa mặt xong xuống lầu, An An đã ngồi sẵn bên bàn ăn.
Tôi ăn sáng qua loa vài miếng.
Còn An An thì cứ chần chừ mãi.
Tôi không thúc giục.
Đợi đến khi nó ăn xong, lập tức nắm tay nó đi ra ngoài.
Tài xế đã chờ sẵn.
Tôi bảo An An lên xe trước .
Sau khi ngồi xuống, nó vùi mặt vào khuỷu tay.
Trông cực kỳ mất mát.
Tôi vội vàng lên xe.
An An sững người .
Ngẩng đầu nhìn tôi .
Ánh mắt tràn ngập vui mừng.
Tôi cười tủm tỉm:
“Hôm nay là ngày đầu tiên con đi nhà trẻ mà. Nhất định cô phải đi cùng chứ.”
“Chúng ta không phải là bạn tốt sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.