Loading...
Tạ Miên tỉnh lại vì lạnh.
Không phải kiểu lạnh dễ chịu khi bật điều hòa ngủ trưa, mà là kiểu lạnh khiến cậu vừa mở mắt đã nghi ngờ bản thân có phải bị ai ném vào tủ đông hay không .
Trước mặt là một màn giường màu xanh nhạt, bên cạnh đặt một chiếc lư đồng đang cháy thứ hương thơm nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, tuyết bay lả tả. Trên người cậu là một bộ trường bào trắng tinh, tay áo rộng đến mức nếu giơ tay lên, cậu có cảm giác mình có thể dùng nó làm cánh để bay khỏi nơi này .
Tạ Miên ngồi bật dậy.
Đầu đau như vừa bị người ta dùng chày giã bánh nện liên tiếp mười tám lần .
Vô số ký ức xa lạ lập tức tràn vào đầu.
Đây là Huyền Vân giới, một thế giới tu tiên có yêu ma, kiếm tu, linh thú và đủ loại người chỉ cần bất đồng ý kiến là có thể rút kiếm c.h.é.m nhau .
Còn cậu , Tạ Miên, là con trai độc nhất của Tạ gia, một gia tộc tu tiên đã suy tàn nhưng vẫn cố giữ thể diện.
Quan trọng nhất, cậu là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà mình đã đọc trước khi ngủ.
Tên truyện là《Kiếm Tôn Đừng Khóc》.
Nam chính Lục Hàn Chu là kiếm tu thiên tài, tuổi trẻ đã đạt cảnh giới khiến vô số người ngưỡng mộ. Hắn có tính cách lạnh lùng, làm việc quyết đoán, từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, về sau trải qua vô số hiểm cảnh rồi trở thành người đứng đầu giới tu tiên.
Mà Tạ Miên trong truyện là vị hôn phu trên danh nghĩa của hắn .
Hai người có hôn ước từ nhỏ do trưởng bối định ra , nhưng Lục Hàn Chu chưa từng để chuyện đó trong lòng. Trái lại , nguyên chủ Tạ Miên lại đem lòng si mê hắn , càng yêu càng điên cuồng, cuối cùng làm ra hàng loạt chuyện ngu xuẩn.
Trong đó có một chuyện khiến Tạ Miên nhớ rõ nhất.
Tại đại hội Vấn Kiếm, nguyên chủ muốn hãm hại Lục Hàn Chu nên đã mua chuộc người bỏ t.h.u.ố.c vào rượu, định khiến đối phương mất linh lực trước trận đấu. Nhưng người bị hại không phải Lục Hàn Chu mà là một vị trưởng lão tình cờ uống nhầm.
Kết quả, chuyện bại lộ, nguyên chủ bị tống vào ngục.
Sau đó, vì sợ Lục Hàn Chu trả thù, hắn tìm cách bỏ trốn, bị đám người từng được mình mua chuộc phản bội, cuối cùng c.h.ế.t rét giữa đường.
Một nhân vật phụ vừa ngu vừa t/h/ả/m, tồn tại chủ yếu để làm nổi bật sự tỉnh táo và mạnh mẽ của nam chính.
Tạ Miên ngồi bất động trên giường.
Ba giây sau , cậu chậm rãi kéo chăn trùm đầu.
“Ta không làm nữa.”
Trong đầu lập tức vang lên một giọng nói máy móc.
【Đinh! Phát hiện ý thức ký chủ đã ổn định. Hệ thống 071 xin được phục vụ.】
Tạ Miên kéo chăn xuống một chút.
“Có dịch vụ trả khách không ?”
【Không có .】
“Vậy có dịch vụ đổi thế giới không ?”
【Không có .】
“Thế có dịch vụ đổi một cái mạng khác không ?”
【... Ký chủ, xin hãy nghiêm túc.】
Tạ Miên thở dài, nằm vật ra giường.
“Ta rất nghiêm túc. Ta còn chưa trả tiền mua gói bánh hôm qua.”
Hệ thống im lặng một lát, dường như đang phân tích xem đây có phải một kiểu ám hiệu bí mật hay không .
Cuối cùng, nó quyết định bỏ qua.
【Ký chủ đã xuyên vào nhân vật Tạ Miên, vui lòng hoàn thành các nhiệm vụ sau để duy trì sự ổn định của thế giới.】
Một bảng nhiệm vụ màu xanh hiện lên trước mắt.
【Nhiệm vụ một: Trong vòng ba ngày, khiến Lục Hàn Chu nhận ra sự ghen ghét của ngươi đối với hắn .】
【Nhiệm vụ hai: Trong vòng bảy ngày, công khai tuyên bố ngươi sẽ không từ bỏ việc tranh đoạt vị trí đạo lữ của hắn .】
【Nhiệm vụ ba: Tại đại hội Vấn Kiếm, hoàn thành sự kiện bỏ t/h/u/ố/c, từ đó thúc đẩy nam chính trưởng thành.】
【Nhiệm vụ thất bại: Trừ điểm sinh tồn. Khi điểm sinh tồn về không , ký chủ sẽ t.ử vong.】
Tạ Miên đọc xong, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Ta có thể hỏi một câu không ?”
【Mời hỏi.】
“Trong ba nhiệm vụ này , có nhiệm vụ nào là đi ăn sáng không ?”
【... Không có .】
“Vậy hệ thống của ngươi không được toàn diện cho lắm.”
【Ký chủ!】
Tạ Miên xoa bụng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lai-duoc-nam-chinh-nuoi-thanh-bao-boi/chuong-1
Cậu thật sự đói.
Trong ký ức của nguyên chủ, Tạ gia đã không còn giàu có như trước , nhưng ít nhất vẫn giữ được một căn nhà lớn, mấy người hầu và một nhà bếp có thể nấu ăn. Nếu không có chuyện gì ngoài dự liệu, bữa sáng hôm nay hẳn là bánh hấp, cháo linh mễ và một đĩa mứt quả.
Nghĩ đến đồ ăn, Tạ Miên lập tức ngồi thẳng dậy.
Chuyện xuyên thư có thể để sau . Chuyện sống sót cũng có thể tính sau .
Nhưng đói bụng là chuyện không thể trì hoãn.
Cậu mặc áo, xỏ giày, mở cửa đi ra ngoài.
Vừa bước được ba bước, một người hầu đã vội vàng chạy tới.
“Thiếu gia! Người tỉnh rồi !”
Tạ Miên gật đầu.
“Ừm. Có gì ăn không ?”
Người hầu sửng sốt.
Từ trước đến nay, mỗi lần Tạ Miên thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là hỏi xem hôm nay Lục công t.ử có đến hay không . Nếu nghe nói đối phương không đến, hắn sẽ tức giận, đập đồ, thậm chí bắt người hầu phải đi tìm hiểu nguyên nhân.
Hôm nay, thiếu gia nhà mình lại hỏi đồ ăn?
Chẳng lẽ sau trận bệnh này , thiếu gia cuối cùng cũng nghĩ thông suốt?
Người hầu xúc động đến mức mắt đỏ hoe.
“Có! Có ạ! Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị !”
Tạ Miên nhìn bóng người chạy đi như thể vừa nghe tin chủ nhà được cứu khỏi pháp trường, trong lòng hơi khó hiểu.
Chỉ hỏi một bữa sáng thôi mà.
Chẳng lẽ nguyên chủ trước kia chưa từng ăn sáng?
Cậu không biết rằng trong phủ Tạ gia, từ hôm nay trở đi , truyền thuyết về việc thiếu gia thay đổi tính tình sẽ được lan truyền nhanh hơn cả tin đồn kiếm tôn sắp đột phá cảnh giới.
Một khắc sau , Tạ Miên ngồi trước bàn ăn.
Bánh hấp mềm mại, cháo linh mễ thơm ngọt, mứt quả đỏ mọng.
Cậu ăn đến mức hai má phồng lên, đôi mắt cong cong.
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở:
【Ký chủ, thời gian thực hiện nhiệm vụ một đã trôi qua một phần mười hai.】
Tạ Miên vừa nhai bánh vừa hỏi:
“Ngươi có ăn được không ?”
【Không.】
“Đáng thương thật.”
【...】
“Hay ta để dành cho ngươi một cái?”
【Hệ thống không cần thức ăn.】
“Ồ.”
Tạ Miên gật đầu, sau đó ăn luôn cái bánh định để dành.
Hệ thống cảm thấy mình vừa bị x.úc p.hạ.m nhưng không tìm được bằng chứng.
Ăn xong, Tạ Miên cuối cùng cũng nhớ đến vấn đề quan trọng nhất.
Cậu phải gặp Lục Hàn Chu.
Không phải để hoàn thành nhiệm vụ, mà là để xác nhận một chuyện.
Nếu nam chính thực sự giống trong nguyên tác, tính tình lạnh lùng, không thích dây dưa với người khác, vậy chỉ cần cậu tránh xa hắn , ngoan ngoãn sống qua ngày, có lẽ vẫn có cơ hội tìm cách thoát khỏi thế giới này .
Còn nếu cậu cứ tiếp tục làm những việc ngu xuẩn như nguyên chủ, đừng nói đến chuyện trở về nhà, có khi chưa qua nổi tháng này đã phải xuống hoàng tuyền.
Tạ Miên suy nghĩ một hồi, quyết định viết thư.
Cậu ngồi trước bàn, cầm b/út lông, nghiêm túc viết từng chữ.
Lục công t/ử:
Ta đã suy nghĩ kỹ. Từ nay về sau , ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Hôn ước giữa chúng ta chỉ là lời nói của trưởng bối, ngươi không cần để trong lòng. Nếu ngươi muốn hủy hôn, ta hoàn toàn đồng ý.
Chúc ngươi kiếm đạo thành công, mỗi ngày đều vui vẻ.
Đặc biệt, nếu ngươi có bánh ngon, có thể chia cho ta một ít.
Ký tên: Tạ Miên.
Viết xong, cậu ngắm nghía một lúc, cảm thấy bức thư này vừa chân thành vừa có phong thái của người biết điều.
Cậu gọi người hầu đến.
“Đem thư này đưa cho Lục công t/ử.”
Người hầu nhận thư, nhìn chữ viết ngay ngắn trên giấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an.
“Thiếu gia... người thật sự muốn đưa sao ?”
“Ừ.”
“Người không sợ Lục công t.ử hiểu lầm?”
Tạ Miên chớp mắt.
“Hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm rằng người đang giận dỗi, muốn dùng cách này để khiến ngài ấy chú ý.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.