Loading...
Ngày thành thân của Tạ Miên và Lục Hàn Chu, cả Vân Tiêu kiếm tông náo nhiệt như đón năm mới.
Các đệ t.ử treo đèn l/ồ/ng đỏ từ cổng núi đến tận đại điện. Những dải lụa bay trong gió, hoa linh mộc nở rộ, hương thơm lan khắp thung lũng.
Tạ Miên mặc hỉ phục màu đỏ, ngồi trong phòng chờ.
Trước mặt cậu là một bàn bánh.
Cậu nhìn bánh.
Rồi nhìn cửa.
Rồi lại nhìn bánh.
Cuối cùng, cậu không nhịn được cầm một chiếc lên ăn.
Một nha hoàn vội vàng ngăn lại .
“Thiếu gia! Không được ăn trước khi làm lễ!”
Tạ Miên ngơ ngác.
“Vì sao ?”
“Đây là quy củ!”
Tạ Miên cúi đầu nhìn chiếc bánh đã c.ắ.n một nửa.
“ Nhưng ta đã ăn rồi .”
Nha hoàn : “...”
Cô nhìn thiếu gia, lại nhìn chiếc bánh, cuối cùng quyết định giả vờ như không nhìn thấy.
Dù sao , hôm nay là ngày thành thân .
Một chiếc bánh chắc cũng không ảnh hưởng gì.
Nửa khắc sau , cửa phòng mở ra .
Lục Hàn Chu bước vào .
Hắn mặc hỉ phục đỏ sẫm, mái tóc đen được buộc bằng một chiếc trâm ngọc. Vẻ lạnh lùng thường ngày đã dịu đi rất nhiều, khiến gương mặt vốn tuấn tú càng thêm nổi bật.
Tạ Miên ngẩng đầu nhìn hắn , lập tức quên mất chiếc bánh trong tay.
“Lục Hàn Chu!”
“Ừ.”
“Ngươi đẹp quá!”
Lục Hàn Chu bước đến trước mặt cậu .
“Ngươi cũng vậy .”
Tạ Miên vui vẻ cười .
Sau đó, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức kéo tay hắn .
“Ta có chuyện muốn thú nhận.”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Chuyện gì?”
“Ta đã ăn một chiếc bánh trước lễ.”
“Ừ.”
“Ngươi không giận sao ?”
“Không.”
“ Nhưng người ta nói không được ăn.”
Lục Hàn Chu lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh nhỏ, đưa cho cậu .
“Vậy ăn thêm chiếc này trước khi ra ngoài.”
Tạ Miên nhìn chiếc bánh, hai mắt sáng rực.
“Thật sao ?”
“Ừ.”
Cậu nhận lấy, vui vẻ c.ắ.n một miếng.
Lục Hàn Chu nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng đến mức nha hoàn đứng bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười .
Một người từng lạnh lùng đến mức không cho ai đến gần.
Một người từng chỉ mong sống sót qua ngày.
Cuối cùng lại gặp nhau trong một thế giới xa lạ, trở thành người quan trọng nhất của nhau .
Lễ thành thân diễn ra rất thuận lợi.
Khi hai người đứng trước các trưởng lão, cùng nhau cúi đầu hành lễ, Tạ Miên bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu không biết mình có xứng đáng với tình yêu này hay không .
Cậu không phải người thông minh nhất.
Không phải người mạnh mẽ nhất.
Cũng không phải người có thể giúp Lục Hàn Chu đạt được những thành tựu lớn lao.
Nhưng Lục Hàn Chu vẫn chọn cậu .
Không phải vì cậu có thân phận gì đặc biệt.
Không phải vì cậu là nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết.
Mà vì cậu là Tạ Miên.
Một người thích ăn bánh, sợ lạnh, đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng luôn cố gắng đối xử tốt với những người mình yêu thương.
Khi nghi lễ kết thúc, Lục Hàn Chu nắm tay cậu , khẽ hỏi:
“Đang nghĩ gì vậy ?”
Tạ Miên lắc đầu.
“Không có gì.”
“Thật?”
“Thật.”
Lục Hàn Chu nhìn cậu , không vạch trần.
Hắn chỉ siết nhẹ tay cậu .
“Sau này , nếu có chuyện gì khiến ngươi buồn, hãy nói với ta .”
Tạ Miên gật đầu.
“Được.”
“Đừng tự mình chịu đựng.”
“Được.”
“Cũng đừng một mình chạy vào rừng lúc nửa đêm.”
Tạ Miên chột dạ .
“Ta biết rồi .”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Còn nữa.”
“Còn gì?”
“Đừng giấu bánh trong tay áo. Dễ rơi.”
Tạ Miên trợn mắt.
“Ngươi biết sao ?”
“Ta biết từ lâu rồi .”
Tạ Miên lập tức đỏ mặt.
Cậu không ngờ bí mật lớn nhất đời mình lại bị phát hiện từ lâu như vậy .
Nhưng nghĩ kỹ, cậu cũng không thấy quá mất mặt.
Dù sao , Lục Hàn Chu đã biết tất cả những thói quen kỳ quặc của cậu , vậy mà vẫn đồng ý thành thân .
Điều đó chứng minh một chuyện.
Nam chính thật sự rất thích cậu .
Tạ Miên bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình viên mãn đến mức không thể viên mãn hơn.
Cậu ôm lấy cánh tay Lục Hàn Chu, nhỏ giọng nói :
“Lục Hàn Chu.”
“Ừ?”
“Ta rất thích ngươi.”
Lục Hàn Chu dừng bước.
Hắn cúi đầu nhìn cậu , ánh mắt dịu dàng như ánh trăng.
“Ta cũng vậy .”
Tạ Miên cười tít mắt.
Sau đó, cậu nghiêm túc bổ sung:
“ Nhưng ta thích bánh hơn một chút.”
Lục Hàn Chu: “...”
Hắn
biết
ngay mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lai-duoc-nam-chinh-nuoi-thanh-bao-boi/chuong-11
Thiếu niên này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tuyên bố tình yêu với bánh.
Nhưng không sao .
Hắn có cả đời để khiến Tạ Miên thích mình nhiều hơn một chút.
Một chiếc bánh hôm nay.
Hai chiếc bánh ngày mai.
Rồi một ngày nào đó, có lẽ Tạ Miên sẽ nhận ra rằng trên đời này còn có một thứ ngọt ngào hơn cả bánh.
Đó là cảm giác được một người yêu thương, được bao dung, được chờ đợi, và được nắm tay đi qua những ngày tháng bình thường nhất.
Sau khi thành thân , Lục Hàn Chu mới thực sự hiểu thế nào là cuộc sống không thể đoán trước .
Ngày đầu tiên, Tạ Miên tuyên bố muốn học nấu ăn để tự tay làm bánh cho hắn .
Ngày thứ hai, nhà bếp cháy.
Ngày thứ ba, Tạ Miên học được cách nhóm lửa bằng linh lực, nhưng lại vô tình làm nổ chiếc nồi luyện đan của một vị trưởng lão.
Ngày thứ tư, cậu quyết định từ bỏ nấu ăn, chuyển sang học trồng cây.
Ngày thứ năm, toàn bộ linh thảo trong sân bị cậu tưới nước đường vì cho rằng cây cũng thích đồ ngọt.
Vị trưởng lão phụ trách linh điền nhìn những cây linh thảo héo rũ, đau đớn đến mức suýt ngất.
Lục Hàn Chu chỉ đành bồi thường linh thạch, sau đó đưa Tạ Miên về viện.
Tạ Miên ngồi trên ghế, cúi đầu nhận lỗi .
“Ta xin lỗi .”
Lục Hàn Chu nhìn cậu .
“Lần sau đừng tưới nước đường nữa.”
“ Nhưng ta thấy cây không vui.”
“Cây không biết vui buồn như con người .”
Tạ Miên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy tại sao cây lại héo?”
Lục Hàn Chu: “...”
Hắn phát hiện mình không thể dùng logic thông thường để giải thích cho Tạ Miên.
Cuối cùng, hắn đành nói :
“Sau này muốn trồng cây, ta sẽ tìm người dạy ngươi.”
Tạ Miên lập tức vui vẻ.
“Thật sao ?”
“Ừ.”
“Vậy ta có thể trồng cây bánh không ?”
“Không thể.”
“Cây kẹo?”
“Không thể.”
“Cây linh thạch?”
Lục Hàn Chu im lặng.
Tạ Miên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.
Một lúc lâu sau , kiếm tôn thở dài.
“Ta sẽ hỏi trưởng lão.”
Tạ Miên vui vẻ nhảy xuống ghế, ôm lấy hắn .
“Lục Hàn Chu, ngươi thật tốt !”
Lục Hàn Chu ôm lấy cậu , khẽ xoa đầu.
Hắn biết mình đã thua.
Thua ngay từ ngày đầu tiên gặp thiếu niên này .
Nhưng hắn không hề hối hận.
Bởi vì mỗi khi Tạ Miên cười , hắn lại cảm thấy những năm tháng tu luyện lạnh lẽo trước đây dường như cũng không còn quá dài.
Một buổi tối, Tạ Miên nằm trong lòng hắn , bỗng nhiên hỏi:
“Lục Hàn Chu, ngươi có từng hối hận không ?”
“Vì chuyện gì?”
“Vì cưới ta .”
Lục Hàn Chu cúi đầu nhìn cậu .
“Không.”
“Thật sao ?”
“Thật.”
“Dù ta rất ngốc?”
“Ừ.”
“Dù ta ăn rất nhiều?”
“Ừ.”
“Dù ta có thể làm cháy nhà bếp lần nữa?”
Lục Hàn Chu im lặng một lúc.
“Ta sẽ xây thêm một nhà bếp.”
Tạ Miên cười đến mức cả người run lên.
Cậu vùi mặt vào n.g.ự.c hắn , nhỏ giọng nói :
“Ta cũng không hối hận.”
Lục Hàn Chu ôm cậu c/h/ặ/t hơn.
“Vì sao ?”
Tạ Miên suy nghĩ một lúc.
“Vì ngươi luôn mua bánh cho ta .”
Lục Hàn Chu: “...”
Một lát sau , Tạ Miên lại bổ sung:
“Còn vì ngươi rất tốt .”
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu .
“Ngủ đi .”
Tạ Miên ngoan ngoãn nhắm mắt.
Nhưng chưa đầy một khắc sau , cậu lại mở mắt.
“Lục Hàn Chu.”
“Ừ?”
“Ngày mai chúng ta ăn bánh gì?”
Lục Hàn Chu nhìn trần nhà, cảm thấy cuộc đời mình có lẽ sẽ không bao giờ được yên tĩnh nữa.
Nhưng khi cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng, hắn vẫn dịu dàng trả lời:
“Ngươi thích loại nào, chúng ta ăn loại đó.”
Tạ Miên lập tức cười .
“Vậy ngày mai ăn tất cả các loại!”
Lục Hàn Chu: “... Được.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong.
Trong căn phòng ấm áp, hai người ôm nhau ngủ, không còn những âm mưu, không còn những nhiệm vụ phải hoàn thành, cũng không còn nỗi sợ hãi về một kết cục đã được định sẵn.
Tạ Miên cuối cùng đã có một cuộc đời của riêng mình .
Cậu không còn là vai phụ pháo hôi phải c.h.ế.t để thúc đẩy câu chuyện của người khác.
Cậu là người được yêu thương, được trân trọng, được phép sống theo cách mình muốn .
Còn Lục Hàn Chu, vị kiếm tôn từng cho rằng cả đời chỉ cần có kiếm đạo là đủ, cuối cùng cũng hiểu được một điều.
Có những người xuất hiện không phải để thay đổi cả thế giới.
Họ chỉ cần xuất hiện, rồi khiến thế giới của một người trở nên ấm áp hơn.
Và với hắn , Tạ Miên chính là người ấy .
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.