Loading...

YỂM TRÌ THỦY TẠ
#10. Chương 10

YỂM TRÌ THỦY TẠ

#10. Chương 10


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Hắn biết một phần.

 

Nhưng không thể biết toàn bộ.

 

Càng không hiểu vì sao ta bỗng hỏi chuyện này .

 

Chân mày hắn khẽ nhíu.

 

Ta không vòng vo.

 

“Ngoài việc nhập ngũ, kháng địch, ta còn nhiều lần lên Lộc Nhi lĩnh điều tra vụ án cũ của quân Xích Tiêu.”

 

“Người trinh sát dâng cáo trạng tố cáo phụ thân ngươi chính là do ta bỏ công tìm ra .”

 

Có lẽ vì giọng ta quá bình tĩnh, Tần Phóng phải mất một lúc mới hiểu hết ý nghĩa trong lời ấy .

 

Hơi thở hắn khựng lại .

 

Đôi mắt nhìn ta dần biến thành kinh hãi.

 

“Ý ngươi là gì?”

 

“Ngươi là hậu nhân Dư gia?”

 

“Ngươi muốn rửa oan cho nhà họ Dư?”

 

Lần này hắn coi như thông minh hơn trước một chút.

 

Nhưng vẫn đoán sai.

 

Ta nhìn hắn , chậm rãi lắc đầu.

 

“Ai nói ta tới để rửa oan cho Dư gia?”

 

Khóe môi ta cong lên.

 

“Các ngươi đã hại c.h.ế.t mẫu thân ta .”

 

“Ta tới đây là để báo thù.”

 

Năm xưa, vì muốn tra rõ chân tướng và rửa oan cho Dư gia, mẫu thân ta từng đổi tên đổi họ rồi vào Tần phủ làm thiếp của Tần Hạc Quy.

 

Bà có nhan sắc, nhưng quả thật không đủ khôn ngoan.

 

Ẩn nhẫn hơn một năm, bà chẳng những không tìm được chứng cứ, còn bị phu nhân Hầu phủ vu cho tội tư thông với người ngoài.

 

Tần Hạc Quy chẳng chịu tra xét kỹ càng, trực tiếp cho người đ.á.n.h trượng rồi vứt bà ra bãi tha ma.

 

Đám sơn tặc nhặt bà từ trong đống xác trở về.

 

Ban đầu chúng chỉ muốn giữ bà lại để thỏa d.ụ.c vọng, căn bản chẳng có ý chữa thương.

 

Mãi đến khi phát hiện bà đã mang thai, bọn chúng mới miễn cưỡng mời lang trung tới.

 

Có lẽ ngay từ đầu, bà vốn không muốn sinh ta ra .

 

Những năm bị nhốt trong căn phòng củi ấy , bà thường nhìn ta mà khóc .

 

Bà từng ôm ta , vừa khóc vừa nói : “Nếu sớm biết con là nữ nhi, ta đã không nên sinh con ra .”

 

“Ít nhất như vậy sau này con sẽ không bị lũ súc sinh kia giày vò.”

 

Khi bọn sơn tặc muốn kéo ta đi , bà cũng khóc đến khản giọng.

 

“Nó mới năm tuổi.”

 

“Nó chỉ là một đứa trẻ.”

 

“Các ngươi đúng là súc sinh!”

 

Sau đó bà dùng chính thân thể mình che ta lại .

 

Bọn chúng đ.á.n.h bà đến c.h.ế.t ngay trước mắt ta .

 

Đến lúc hơi thở gần tắt, bà vẫn khóc .

 

“Con phải sống.”

 

“Nhất định phải sống cho thật tốt .”

 

Giọt nước mắt cuối cùng của bà rơi nóng hổi xuống mặt ta .

 

Ngay khoảnh khắc ấy , ta đã tự nhủ những kẻ từng hại bà, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ ai.

 

Sau đó, nhân lúc đám sơn tặc uống rượu say, ta lén châm lửa vào hầm rượu.

 

Ngọn lửa lan khắp sơn trại.

 

Toàn bộ những kẻ ở đó đều bị thiêu c.h.ế.t.

 

Ta lang thang ăn xin suốt mấy tháng mới tới được kinh thành.

 

Ta nhìn Tần Phóng, giọng vẫn bình thản.

 

“Năm xưa mẫu thân ngươi vu cho mẫu thân ta tư thông với người ngoài.”

 

“Phụ thân ngươi không phân trắng đen đã cho người đ.á.n.h bà đến gần c.h.ế.t.”

 

“Bọn họ c.h.ế.t cũng chẳng oan.”

 

Ta kể những chuyện ấy nhẹ như đang nhắc một việc nhỏ trong nhà.

 

Ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yem-tri-thuy-ta/chuong-10

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

Cho nên trước ánh mắt kinh hãi của Tần Phóng, ta chẳng có chút áy náy nào.

 

Hắn thở dốc, vẻ mặt bỗng thay đổi như vừa nhớ ra chuyện gì.

 

Có lẽ hắn nhớ đến năm ta mới vào phủ, mẫu thân hắn liên tiếp gặp ác mộng, rồi giữa mùa đông lại ngã xuống hồ, nhiễm phong hàn nặng, nằm liệt giường mấy tháng rồi qua đời.

 

Có lẽ hắn cũng nhớ đến sức khỏe Tần Hạc Quy từ đó ngày một suy sụp.

 

Năm năm trước , Tần Hạc Quy vì cơn đau đầu bất chợt phát tác, lúc đi săn không kịp hộ giá khiến hoàng thượng suýt gặp nạn, từ đó bị tước binh quyền.

 

Chỉ trong hai năm, ông ta già đi trông thấy, cuối cùng c.h.ế.t bệnh trên giường.

 

Mặt Tần Phóng càng lúc càng tái.

 

Nhưng hắn vẫn lắc đầu liên tục.

 

“Ta không tin.”

 

“Ta không tin…”

 

Lời nói chợt ngừng giữa chừng.

 

Ánh mắt hắn rơi xuống chén trà vừa uống cạn trên bàn.

 

Dược hiệu bắt đầu phát tác.

 

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, giọng nói cũng run lên.

 

“Giang Thắng Hàn…”

 

“Ngươi đã làm gì ta ?”

 

Ta đã làm gì hắn sao ?

 

Thật ra cũng chẳng có gì quá đặc biệt.

 

Sau lần thứ hai ta chắn kiếm thay hắn , đúng lúc hắn động lòng sâu nhất, ta đã để Chu Hí Vi cố ý nhắc tới Nhung Nguyệt, giúp ta thuận lợi bị hắn đưa rời kinh thành.

 

Câu nói khiến hắn sau này đem ta ra cá cược, “chẳng lẽ không nên cho Giang Thắng Hàn một danh phận”, cũng là ta và Chu Hí Vi đã bàn bạc từ trước .

 

Còn chén trà hắn vừa uống, ta đã hạ độc.

 

Nhưng những chuyện này , ta không có ý định giải thích.

 

Hắn cũng chẳng còn sức để nghe .

 

Tần Phóng bỗng rút d.a.o, ánh mắt dữ tợn, trực tiếp nhào về phía ta .

 

Có lẽ hắn muốn trước khi c.h.ế.t kéo ta cùng xuống dưới .

 

Nhưng lúc khỏe mạnh hắn vốn đã không phải đối thủ của ta .

 

Bây giờ độc đã phát, thân thể đau đến cử động khó khăn, làm sao có thể làm ta bị thương.

 

Ta nghiêng người tránh mũi d.a.o.

 

Thấy hắn còn muốn lao tới, ta vừa định nhấc chân đá thì cửa phòng bất ngờ bật mở.

 

Một bóng người xông vào cực nhanh.

 

Con d.a.o trong tay Tần Phóng bị đá văng.

 

Cả người hắn cũng bị một cước đá ngã xuống đất.

 

“Thắng Hàn, nàng có sao không ?”

 

“Có bị thương ở đâu không ?”

 

Là Thẩm Tiệm Sơn.

 

Ta chẳng hề bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện.

 

Hắn nắm vai ta , nhìn từ đầu xuống chân mấy lượt, mãi đến khi xác định ta không bị thương mới thở phào.

 

Trên cánh tay hắn có một vết rách nhỏ do lưỡi d.a.o sượt qua.

 

Hắn vội dùng tay che lại , còn mỉm cười như sợ ta lo lắng.

 

“Ta không sao .”

 

“Không đau.”

 

Ta không đáp.

 

Ánh mắt chỉ rơi xuống Tần Phóng đang nằm dưới đất.

 

Hắn phun ra một ngụm m.á.u đen, cố hết sức bò về phía cửa.

 

“Người…”

 

“Người đâu …”

 

Hắn muốn gọi người cứu.

 

Nhưng những hạ nhân quanh viện đều do chính hắn sai lui từ trước .

 

Lúc này giọng hắn lại quá yếu, chẳng thể gọi được ai.

 

Hắn bò tới tận ngưỡng cửa, nhìn sân viện tối om không một bóng người rồi cuối cùng cũng tuyệt vọng.

 

Dốc hết chút sức còn lại , hắn quay đầu nhìn ta .

 

Ánh mắt ấy đầy oán hận, như muốn nuốt sống ta .

 

“Giang Thắng Hàn…”

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 10 của YỂM TRÌ THỦY TẠ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo