Loading...
Hứa An Nhiên ngã xuống bên cạnh bàn ăn vào lúc tám giờ mười bảy phút tối.
Bát canh trên bàn vẫn còn bốc khói, hai món ăn cô cẩn t/h/ậ/n chuẩn bị từ chiều chưa ai động đũa. Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của cô và Trình Mặc Thâm. Cô đã đặc biệt xin nghỉ làm sớm, tự tay nấu những món anh thích, thậm chí còn lấy chiếc bình hoa anh từng khen đẹp đặt giữa bàn ăn.
Cô nghĩ, dù bận rộn đến đâu , tối nay anh cũng sẽ trở về.
Nhưng điện thoại đặt bên cạnh đĩa thức ăn vẫn im lìm. Tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ anh là vào buổi trưa, chỉ vỏn vẹn vài chữ: Tối nay có việc, em không cần chờ.
An Nhiên đã quen với những lời như vậy . Năm năm làm vợ anh , cô học được cách không hỏi quá nhiều, không đòi hỏi quá đáng, càng không dám mong anh nhớ những ngày đặc biệt của hai người .
Cô chỉ muốn đợi thêm một chút.
Thế nhưng cơn đau bất ngờ ập đến khiến cô không kịp đứng vững. Chiếc thìa rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng động ch/ói tai. An Nhiên đưa tay bám lấy mép bàn, nhưng những ngón tay nhanh ch/óng mất hết sức lực. Trước khi ngã xuống, cô chỉ kịp nhìn về phía điện thoại.
Màn hình tối đen.
Đến khi dì Tần từ bên ngoài trở về, An Nhiên đã nằm bất động trên sàn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Dì hoảng hốt gọi cấp cứu, vừa đỡ cô vừa liên tục gọi tên cô trong nước mắt.
“An Nhiên, con tỉnh lại đi ! Đừng dọa dì như vậy !”
Trong cơn mê man, An Nhiên nghe thấy tiếng dì khóc , nhưng không thể mở mắt. Cô muốn nói mình vẫn còn tỉnh, muốn bảo dì đừng sợ, nhưng l/ồ/ng n/g/ự/c đau thắt khiến ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Cô không muốn c/h/ế/t.
Ít nhất, trước khi c/h/ế/t, cô vẫn muốn gặp Trình Mặc Thâm một lần .
Tại một nhà hàng tư nhân ở trung tâm thành phố, Trình Mặc Thâm đang ngồi bên cạnh Bạch Tâm Nhu.
Người phụ nữ đối diện vừa trải qua một vụ va chạm xe cộ. Dù vết thương không nghiêm trọng, cô ta vẫn tỏ ra hoảng loạn, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt.
“Mặc Thâm, em biết mình không nên gọi anh đến vào lúc này . Nhưng em thật sự sợ hãi, em không biết còn có thể tìm ai.”
Trình Mặc Thâm đặt ly nước xuống, giọng nói dịu đi đôi chút.
“Đừng nghĩ nhiều. Chuyện đã qua rồi , anh sẽ xử lý.”
Điện thoại trong túi áo anh rung lên. Anh lấy ra nhìn thoáng qua, thấy tên Hứa An Nhiên hiện trên màn hình thì hơi nhíu mày.
Cuộc gọi đầu tiên bị anh từ chối.
Vài phút sau , điện thoại lại rung. Anh nhìn màn hình lần nữa, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt.
“Có chuyện gì vậy anh ?” Tâm Nhu hỏi, ánh mắt lướt qua tên người gọi rồi nhanh ch/óng cụp xuống. “Có phải chị An Nhiên tìm anh không ? Nếu anh có việc thì cứ về đi , em ở đây một mình cũng được .”
“Không cần.” Anh úp điện thoại xuống bàn. “Cô ấy không có chuyện gì quan trọng đâu .”
Trong suy nghĩ của Mặc Thâm, An Nhiên luôn như vậy . Chỉ cần anh không nghe máy, cô sẽ gọi thêm vài lần , sau đó gửi một tin nhắn hỏi anh khi nào về nhà. Cô chưa từng thật sự rời khỏi anh , cũng chưa từng khiến anh phải lo lắng vì sợ mất cô.
Anh không biết rằng, ở đầu bên kia thành phố, người vợ mà anh cho rằng chẳng bao giờ có chuyện gì đang được đẩy qua hành lang cấp cứu.
“Người nhà bệnh nhân đâu ? Tình trạng hiện tại rất nguy hiểm, chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật ngay.”
Giọng bác sĩ vang lên gấp gáp giữa hành lang bệnh viện.
Dì Tần run rẩy đưa điện thoại cho y tá, cầu xin cô ấy liên lạc với chồng An Nhiên. Nhưng gọi lần thứ nhất không có người nghe , lần thứ hai bị từ chối, đến lần thứ ba, đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên tiếng chuông kéo dài.
An Nhiên được chuyển đến phòng cấp cứu. Khi y tá kiểm tra đồ đạc của cô, điện thoại bất ngờ sáng lên. Màn hình hiển thị mười bảy cuộc gọi đi , tất cả đều mang cùng một cái tên.
Trình Mặc Thâm.
Dì Tần
nhìn
những cuộc gọi
ấy
, nước mắt
không
ngừng rơi. Bà
biết
An Nhiên
đã
yêu
người
đàn ông đó đến mức nào. Từ ngày kết hôn, dù
bị
lạnh nhạt
hay
chịu bao nhiêu tủi
thân
, cô vẫn luôn tìm lý do để bênh vực
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/17-cuoc-goi-nho/chuong-1
Bà từng khuyên cô đừng sống như vậy , nhưng An Nhiên chỉ cười , nói rằng Mặc Thâm vốn không giỏi thể hiện tình cảm. Chỉ cần cô kiên nhẫn thêm một chút, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hiểu.
Bây giờ, cô nằm trong phòng cấp cứu, còn người đàn ông ấy thậm chí không chịu nghe điện thoại.
Một lúc sau , bác sĩ bước ra , nét mặt nghiêm trọng.
“Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý nhưng tình trạng đã chuyển biến xấu . Chúng tôi cần phẫu thuật khẩn cấp. Người nhà phải hiểu rằng ca mổ có rủi ro, và nếu tiếp tục trì hoãn, cơ hội cứu chữa sẽ càng thấp.”
Dì Tần gần như khuỵu xuống.
“Bác sĩ, xin ông cứu con bé. Tôi có thể ký giấy tờ thay chồng nó được không ?”
“Bà là người thân trực tiếp của bệnh nhân?”
“ Tôi là dì ruột của con bé. Cha mẹ nó mất sớm, tôi đã chăm sóc nó từ nhỏ.”
Bác sĩ gật đầu, yêu cầu y tá chuẩn bị giấy tờ cần thiết.
Đúng lúc ấy , An Nhiên tỉnh lại trong chốc lát. Cô nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài, cố gắng mở mắt nhìn dì Tần qua khe cửa.
“Dì…”
Dì lập tức chạy đến bên giường, nắm lấy tay cô.
“Dì đây, An Nhiên. Con đừng sợ, bác sĩ sẽ cứu con.”
An Nhiên mấp máy môi, hơi thở yếu ớt.
“Dì gọi cho anh ấy chưa ?”
Dì Tần nghẹn lời.
Cô nhìn vẻ mặt của dì, dường như đã hiểu câu trả lời. Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống thái dương, thấm vào mái tóc rối bời.
“Anh ấy không nghe máy sao ?”
“An Nhiên, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Bây giờ quan trọng nhất là con phải sống.”
Cô khẽ nhắm mắt, nhưng những ngón tay vẫn nắm c/h/ặ/t điện thoại. Đến khi màn hình sáng lên vì một tin nhắn mới, cô gần như lập tức mở ra .
Tin nhắn của Trình Mặc Thâm.
“Hứa An Nhiên, em có thể đừng làm phiền anh vào lúc này được không ? Tâm Nhu vừa gặp chuyện, anh không có thời gian quan tâm đến những trò vô nghĩa của em.”
An Nhiên đọc đi đọc lại từng chữ.
Cô không khóc thành tiếng, cũng chẳng còn sức để tức giận. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy , cô bỗng nhớ đến rất nhiều chuyện cũ. Nhớ lần anh bị sốt, cô thức trắng đêm chăm sóc. Nhớ những ngày anh gặp khó khăn trong công việc, cô lặng lẽ bán món trang sức duy nhất mẹ để lại để giúp anh xoay xở. Nhớ cả những lần cô đau đến không ngủ được nhưng vẫn nói mình không sao , vì sợ anh phải bỏ dở công việc.
Hóa ra , dù cô cố gắng đến đâu , trong mắt anh , những điều cô làm vẫn chỉ là phiền phức.
“Dì Tần.” Cô khẽ gọi.
“Dì nghe đây.”
“Nếu con không qua khỏi… dì đừng trách anh ấy .”
Dì Tần bật khóc , lắc đầu liên tục.
“Con đừng nói những lời như vậy . Con còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước .”
An Nhiên nhìn trần nhà trắng xóa, khóe môi khẽ cong lên nhưng không giống một nụ cười .
“Con chỉ muốn biết , nếu con thật sự c/h/ế/t, liệu anh ấy có thấy nhẹ nhõm không ?”
Không ai trả lời cô.
Ngoài cửa, y tá thông báo đã chuẩn bị xong phòng mổ. Bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy xác nhận rủi ro trước khi tiến hành. Dì Tần run rẩy cầm b/út, ký tên trong nước mắt.
Trước khi được đẩy đi , An Nhiên xin y tá cho mình thêm một phút.
Cô mở khung trò chuyện với Trình Mặc Thâm. Ngón tay lạnh buốt gõ từng chữ, dừng lại nhiều lần vì cơn đau khiến cô không thể tập trung.
“Mặc Thâm, em đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói em cần phẫu thuật ngay. Em không trách anh vì đã không về, cũng không muốn anh phải lựa chọn giữa em và người khác.”
Cô dừng lại , hít một hơi thật khẽ rồi viết tiếp.
“Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Nếu lần này em không tỉnh lại , anh có từng hối hận vì đã cưới em không ?”
Tin nhắn được gửi đi .
An Nhiên nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây, chờ đợi một hồi chuông, một lời hỏi han, thậm chí chỉ một chữ trả lời cũng được .
Nhưng màn hình vẫn im lìm khi cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra , và y tá nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại khỏi bàn tay đang dần mất sức của cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.