Loading...
"Hóa ra lúc đó là anh tự biên tự diễn, ôm cục tức ghen tuông điên cuồng với một người đã yêu người khác! Anh đúng là nam chính đần độn nhất quả đất này rồi !"
Anh vươn tay ôm chầm lấy tôi , siết c/h/ặ/t đến mức tôi nghẹt thở. Anh dụi vùi mặt vào hõm cổ nhạy cảm của tôi , hít hà thật sâu mùi hương quen thuộc, giọng run rẩy tràn ngập sự biết ơn:
"Tiểu Mạt, anh cảm ơn em!"
Tôi cũng dịu dàng vòng tay ôm lấy cổ anh , thủ thỉ:
"Dù gì em cũng cảm ơn anh vì đã cố chấp yêu em nhiều đến như thế! Nhưng chốt lại , lần sau gia đình mình có biến căng gì, làm ơn hãy mở kim khẩu hỏi trực tiếp em! Đừng có tự biên tự diễn nguyên bộ phim bi kịch ngôn tình cẩu huyết nữa! Tốn mớ tiền mua vé máy bay lắm đấy! Có biết không ?"
Cố Viễn Giật ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười hôn chụt một cái rõ kêu vào môi tôi :
"Tuân lệnh bà xã đại nhân! Coi như mấy tỷ tiền mua vé máy bay đó là đóng học phí ngu phí cho sự đần độn của anh vậy !"
Ba tháng sau ngày giông bão, một siêu đám cưới thế kỷ xa hoa bậc nhất được tổ chức hoành tráng tại hòn đảo Maldives xinh đẹp .
Chú rể Cố Viễn Giật vung tiền bao trọn toàn bộ hòn đảo. Dàn khách mời đến dự toàn là những tay to mặt lớn tinh hoa trong giới kinh doanh tài chính và các ngôi sao giải trí.
Hạ Xuyên với tư cách là anh trai ruột cô dâu kiêm luôn chức chủ hôn bất đắc dĩ đứng chỉnh tề trên bục lễ đường hoa hồng với vẻ mặt nhăn nhó như bị ép đi đưa đám. Anh ấy trao tay tôi cho Cố Viễn Giật, nghiến răng ken két đe dọa bài cũ:
" Tôi chính thức giao cục vàng em gái tôi cho cậu ! Tôi nói trước nếu cậu dám làm con bé rơi nước mắt khóc dù chỉ một giọt tôi sẽ..."
"Thục bài rồi thưa anh vợ!"
Cố Viễn Giật cắt ngang lời, cười rạng rỡ không thấy tổ quốc đâu :
"Cậu sẽ xách xăng đi đốt tập đoàn Cố Thị, xử tôi xong ném thẳng xuống sông Hoàng Phố, tôi khắc cốt ghi tâm rồi !"
Hạ Xuyên hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn cục cưng Sủi Cảo đang mặc đồ bưng mâm nhẫn cưới đứng bên cạnh. Nét mặt anh ấy mới giãn ra được một chút xíu nếp nhăn:
"Chỉ có mỗi cháu cưng của bác là ngoan ngoãn nhất! Sau này lớn lên nhớ đừng có nhiễm cái thói lươn lẹo mưu mô xảo quyệt của ông bô nhà con nhé!"
Sủi Cảo mặc bộ vest đuôi tôm bảnh tỏn, chớp chớp đôi mắt to tròn, rành rọt tuyên bố dõng dạc vào thẳng micro cho cả ngàn người nghe :
"Bác Xuyên cứ yên tâm nha, con lớn lên sẽ không lươn lẹo đâu ! Con sẽ chăm chỉ học theo bác Xuyên cách ế vợ thâm niên để làm giàu vươn lên thành tỷ phú ạ!"
Cả hôn trường bùng nổ
cười
ồ lên như vỡ trận, mặt Hạ Xuyên tối sầm
lại
đen xì như đ/í/t nồi cháy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/3-nam-cuoi-cung-em-cung-tro-ve-roi-be-cung/chuong-15
Còn Cố Viễn Giật thì
cười
thả ga đến mức
không
khép nổi mồm, đầy tự hào giơ ngón tay cái lên thả like cho
cậu
con trai ruột.
MC vội chữa cháy, mời cô dâu chú rể trao nhẫn.
Cố Viễn Giật quỳ một gối xuống lần thứ hai trong đời, lần này là trước mặt tất cả mọi người , trước biển xanh cát trắng. Anh cầm tay tôi , giọng nói trầm ấm vang lên qua micro, át cả tiếng sóng:
"Hạ Dĩ Mạt, ba năm rưỡi trước em để lại cho anh 200 tệ và một vết cào trên lưng. Hôm nay anh trả lại cho em một chiếc nhẫn kim cương 20 carat và cả cuộc đời anh . Lãi suất này , em thấy có hời không ?"
Tôi bật cười trong nước mắt, gật đầu:
"Hời! Hời to! Em đồng ý!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp đảo. Sủi Cảo ở giữa vỗ tay to nhất, miệng la lớn:
"Hoan hô! Bố mẹ c/o/n c/uối cùng cũng trả hết nợ rồi ! Từ nay con không phải làm con hoang nữa!"
Cả đảo lại cười ồ lên, nhưng là tiếng cười ấm áp và chúc phúc.
Tối hôm đó, sau khi tiệc tàn, tôi và Cố Viễn Giật trốn ra bãi biển riêng. Anh cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi trắng, bế tôi ngồi lên đùi anh trên bãi cát. Sủi Cảo đã bị bác Xuyên say xỉn bế đi ngủ từ lâu để "cho bố mẹ mày có không gian tạo em bé thứ hai".
"Tiểu Mạt!"
Anh gọi khẽ.
"Dạ?"
"Em còn nhớ tờ 200 tệ đó anh cất ở đâu không ?"
Tôi lắc đầu.
Cố Viễn Giật rút từ trong ví ra , một tờ tiền 200 tệ đã cũ, nhầu nát, được ép plastic cẩn thận như bảo vật. Chính là tờ tiền tôi để lại đêm đó.
"Anh giữ nó suốt ba năm rưỡi! Mỗi lần nhớ em, anh lại lấy ra nhìn ! Lúc đó anh thề, nếu gặp lại em, anh sẽ bắt em trả cả gốc lẫn lãi bằng thân !"
Tôi nhìn tờ tiền, vừa buồn cười vừa cảm động, giật lấy nó:
"Vậy giờ tờ này thuộc về em rồi ! Coi như anh đã trả nợ xong!"
"Chưa xong!"
Cố Viễn Giật ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở nóng rực:
"Gốc thì trả rồi , nhưng lãi... lãi mẹ đẻ lãi con, em phải trả cả đời, mỗi đêm trả một ít... Tối nay chúng ta bắt đầu tính lãi nhé, vợ yêu?"
Tôi đỏ bừng mặt, đ/ấ/m nhẹ vào n/g/ự/c anh :
"Anh... anh là đồ tư bản bóc lột!"
"Chỉ bóc lột mỗi em thôi!"
Anh cười gian xảo, bế thốc tôi lên, đi thẳng về căn villa mặt biển, nơi đã được rải đầy hoa hồng.
Ngoài kia , sóng biển vỗ rì rào, như đang hát bài ca chúc mừng cho đôi vợ chồng vừa trải qua bao hiểu lầm, cuối cùng cũng tìm được nhau .
Vở kịch ngôn tình chạy trốn của tư bản cuối cùng cũng đã chính thức khép lại bằng một nụ cười viên mãn.
Từ nay, không còn những chuyến bay ngày 15 một mình cô độc nữa. Chỉ còn những chuyến bay cả gia đình ba người , tay trong tay, đi khắp thế gian
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.