Loading...
Ba người đều ở lại kinh thành làm quan, lần này trở về Thiên Tân là để cầu thân .
Phụ thân bảo ta tự mình lựa chọn.
“Linh Nhi tỷ.” Ôn Huyên đỏ mặt, thẹn thùng nói . “Tỷ biết mà, đệ một lòng chân thành với tỷ, chưa từng thay đổi.”
Giang Chiếu Tuyết có chút mất tự nhiên.
Hắn ổn định tinh thần, ánh mắt chân thành tha thiết:
“Tương Linh, tuy ta từng phạm sai lầm, nhưng lòng hối cải của ta , trời đất đều có thể chứng giám!”
“Nếu muội bằng lòng đoái hoài đến ta , ta nguyện hai tay dâng lên toàn bộ gia sản, chuyển hết sang tên muội .”
Khổng Linh ngẩn người :
“Tranh giành gay gắt đến thế sao ?”
Hắn vội thu quạt lại , nghiêm trang nói :
“Nếu nàng chọn ta , toàn bộ gia sản của ta cũng sẽ chuyển hết sang tên nàng.”
“Tuy tài hoa của ta có phần kém hơn hai người bọn họ, nhưng bù lại ta đẹp nhất mà. Ngày nào nàng cũng được ngắm ta , chẳng phải tâm trạng sẽ càng vui vẻ, thoải mái hơn sao ?”
Ta lắc đầu.
“Cả ba người các huynh , ta đều không chọn.”
Ba người vừa nghe liền cuống cuồng.
Hiếm khi bọn họ lại cùng chung một mối lo, đứng về cùng một phía như lúc này .
“Chẳng lẽ tỷ vẫn đang đợi Hà Thần đại nhân sao ?”
“Hắn là Hà Thần, sẽ không cưới muội đâu !”
“Mở miệng là Hà Thần, khép miệng cũng Hà Thần.” Ánh mắt Khổng Linh lần lượt lướt qua ba người chúng ta . “Đùa giỡn cũng phải có chừng mực chứ? Các người thật sự tin Tô Kỳ là Hà Thần sao ?”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đêm diễn
ra
trận đại chiến, Khổng Linh
không
có
mặt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ha-than-lang-ba-do/chuong-23
Khi ấy , hắn đang nằm trên giường dưỡng thương, toàn thân quấn đầy băng vải, bởi trước đó đã bị Ôn Huyên và Giang Chiếu Tuyết đ/á/n/h cho một trận.
Ôn Huyên gọi hắn là “kẻ bỏ lỡ tất cả”.
79
Ba người vẫn đang sốt ruột.
Đúng lúc ấy , trên mặt hồ bỗng vang lên tiếng sáo trong trẻo, êm tai, tựa như dòng suối trong chảy qua những phiến đá.
Lòng ta khẽ rung động, vội đứng dậy bước ra ngoài.
Trên mặt hồ, một chiếc thuyền con chậm rãi trôi đến, nơi mũi thuyền có một mỹ thiếu niên đang đứng .
Hắn khoác một thân áo trắng giản dị, tay áo rộng được gió thổi tung, tựa như hạc trắng lướt qua tầng mây.
Mọi cảnh sắc tươi đẹp của ngày xuân cũng chẳng thể sánh với phong thái thanh cao, phong lưu tựa trăng sáng sau mưa của hắn .
Giữa ánh xuân ngập tràn đất trời, Tô Kỳ buông cây sáo xuống, mỉm cười nhìn ta .
— “Lâu rồi không gặp.”
NGOẠI TRUYỆN: 【Lâu rồi không gặp.】
Bên bờ liễu.
Tiểu đạo cô đặt cây b/út lông xuống, vừa viết xong bốn chữ cuối cùng của toàn bộ câu chuyện.
Nàng nhìn về phía mặt hồ lấp lánh ánh nước.
Thuyền hoa và thuyền con gặp nhau , đôi người hữu tình cuối cùng đã trùng phùng.
Nàng khẽ mỉm cười , xé bỏ lớp bìa giả ngoài cùng của quyển sách.
Nàng phất tay, tấm bìa mang dòng chữ Nhiếp Chính Vương Bá Đạo Phải Lòng Ta Ở Tuổi Sáu Mươi bay lên không trung, bốc cháy rồi biến mất.
Bìa sách thật sự cuối cùng cũng lộ ra — Hà Thần Lăng Ba Đồ, tác giả 【Hoa Minh Ái】.
“Gió lay, lòng động, bóng cây rung; duyên khởi, bóng hình mãi theo thân .”
“Trùng phùng chỉ trong khoảnh khắc, luân hồi đã trải nghìn mùa xuân.”
Tiểu đạo cô vươn vai: “Viết xong rồi , kết thúc công việc!”
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.