Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta phủi tay, ngẩng đầu nhìn hắn , cong mắt cười .
“Biết trông lửa không ? Qua đây giúp ta một chút, ta đi sắc t.h.u.ố.c cho ngươi.”
Một Thái t.ử lớn lên trong hoàng cung như Cảnh Ô làm sao biết những việc này .
Nhưng hắn vẫn bước tới.
“Biết.”
…
Hắn nói biết , ta liền thật sự tin.
Kết quả cuối cùng, hai người chỉ có thể ăn bữa sáng cháy khét.
Ta thì ăn gì cũng quen rồi , nhưng Cảnh Ô lại khác. Hắn ăn được hai miếng đã đặt đũa xuống, áy náy nhìn ta .
“Xin lỗi .”
“Không sao .”
Ta nói :
“Con người ai cũng có chuyện mình không giỏi.”
Cảnh Ô vội vàng nói :
“Ta rất thông minh, rất nhanh sẽ học được ! Cô nương tin ta đi ! Thái phó… các vị tiên sinh của ta đều nói ta thông minh…”
Ta “ừm” một tiếng, nghiêng đầu hỏi:
“Ngươi là người từ Trường An tới, lại không biết nhóm lửa, chắc hẳn là lang quân xuất thân phú quý?”
“Ngươi không đi tìm đám người hầu của mình sao ?”
Cảnh Ô rõ ràng khựng lại , sau đó chậm rãi nhìn thẳng vào mắt ta .
“Cô nương muốn đuổi ta đi sao ?”
Hắn đưa tay ôm trán, cau mày nói :
“Đầu ta lại đau rồi .”
Không đợi ta lên tiếng, hắn đã rũ mắt, thấp giọng nói :
“Cô nương đoán không sai, ta quả thực xuất thân từ gia đình giàu có . Ta là trưởng t.ử trong nhà, mấy huynh đệ vì tranh đoạt gia sản nên thuê người g.i.ế.c ta lúc ta ra ngoài du ngoạn. Đám người hầu trong lúc hỗn loạn đã thất lạc với ta , ta bị ép phải nhảy xuống vách núi…”
“May nhờ A Thược cô nương cứu mạng.”
Hắn bỗng ngẩng đầu nhìn ta , chắp tay hành lễ.
“Xin A Thược cô nương làm ơn cho trót, để ta ở lại thêm ít ngày. Chờ thương thế lành hẳn, tìm lại được người hầu, ta nhất định dâng ngàn vàng tạ ơn.”
Ngàn vàng?!
Mắt ta lập tức sáng lên.
Nhưng rất nhanh ta lại cau mày lo lắng.
“Ngươi nói huynh đệ của ngươi thuê người g.i.ế.c ngươi… nhưng bây giờ ngươi chưa c.h.ế.t, lỡ bọn họ quay lại thì sao ?”
“A Thược cô nương không cần lo.”
Cảnh Ô nói :
“Nếu thật sự đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy tới nàng, tự mình chịu c.h.ế.t. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không làm khó nàng.”
Nhìn đôi mắt chân thành của Cảnh Ô, lại nghĩ tới ngàn vàng hắn hứa tạ ơn, ta do dự hồi lâu rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Gần đây thôn trưởng thúc vẫn luôn phiền lòng chuyện trẻ con trong thôn không có học đường.
Nếu ta có ngàn vàng, có thể xây một học đường, còn mời được đại nho học thức uyên bác tới dạy học cho bọn nhỏ.
Ta vui đến mức đôi mắt cong cong, còn nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn .
Dường như Cảnh Ô cũng rất vui.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên người ta .
…
Cơ thể Cảnh Ô rất khỏe.
Lăn từ trên núi xuống cũng chỉ bị vài chỗ trầy xước. Nghiêm trọng nhất là vết thương ở trán, nhưng sau nhiều ngày đắp thảo d.ư.ợ.c cũng đã đóng vảy.
Lang trung, thôn trưởng thúc và A thẩm đều từng tới thăm.
Lúc nhìn thấy Cảnh Ô mặc áo vải thô ngồi trong bếp nhóm lửa, trên đầu còn quấn băng trắng, vẻ mặt ai nấy đều có chút phức tạp.
Lang trung tới tái khám, kê thêm cho Cảnh Ô một thang t.h.u.ố.c mới,
rồi
kéo
ta
ra
ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-thuoc/chuong-3
“Hắn giờ cũng gần như khỏi hẳn rồi , sao vẫn chưa chịu đi ?”
“A Thược, không phải ta đa nghi, nhưng ngày con cõng hắn về, cả con lẫn ta đều nhìn thấy rõ ràng. Loại vải hắn mặc tuyệt đối không phải người bình thường dùng nổi.”
“Một vị lang quân xuất thân phú quý, cớ gì cứ nhất quyết ở lì trong nhà một cô nương như con?”
Ông thở dài, giọng đầy lo lắng.
“Hơn nữa, những gia đình giàu sang kia nhiều chuyện âm thầm phức tạp lắm. Ai biết hắn vì sao lại ngã từ trên núi xuống…”
“Con đang yên đang lành sống trong thôn, lỡ bị hắn liên lụy thì phải làm sao ?”
Nghe vậy , ta quay đầu nhìn Cảnh Ô một cái.
Hôm nay thời tiết rất đẹp .
Ánh mặt trời trên cao rơi xuống như lớp lụa vàng phủ vào mái bếp. Nửa người Cảnh Ô ngập trong ánh sáng, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú.
Cho dù mặc áo vải thô, vẫn không giấu nổi khí chất tôn quý.
Nhận ra ánh mắt của ta , Cảnh Ô bình tĩnh nhìn sang.
Ánh mắt hắn lướt qua lang trung một vòng rồi lại dừng trên người ta .
Ta mỉm cười với hắn , sau đó quay lại an ủi lang trung.
“Miêu thúc, con hiểu thúc lo cho con.”
“Không sao đâu , trong lòng con tự biết chừng mực.”
Ta kể với ông chuyện Cảnh Ô hứa tặng ngàn vàng, còn nói mình muốn dùng số tiền đó để xây học đường.
Lang trung thở dài.
Ông cũng liếc nhìn Cảnh Ô một cái. Không biết vì sao , cả người ông bỗng run lên, lặng lẽ siết c.h.ặ.t chiếc sọt tre sau lưng rồi hạ thấp giọng.
“…A Thược, ta biết con nghĩ cho thôn làng và bọn trẻ. Nhưng bản thân con cũng phải cẩn thận hơn.”
“Những quý nhân kia tâm tư rất khó đoán, mà phần lớn đều đầy bụng tính toán xấu xa. Con phải cẩn thận…”
“Được rồi , ta phải đi đây.”
Ông nói :
“Đừng tiễn nữa, tự chăm sóc tốt cho mình .”
Ông đeo sọt tre rời đi .
Ta đứng ngoài cửa nhìn theo bóng ông khuất xa rồi mới quay lại bếp.
Cảnh Ô hỏi:
“Lang trung kia nói gì với nàng vậy ?”
Sắc mặt ta vẫn bình thường.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Ông ấy nói uống hết thang t.h.u.ố.c này thì ngươi cũng gần khỏi hẳn rồi .”
Cảnh Ô như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu.
Lúc ăn cơm, hai người ngồi đối diện nhau .
Cảnh Ô vẫn ăn không quen những món thanh đạm này . Ăn vài miếng liền không ngừng đẩy bát thức ăn về phía ta .
Ta gắp một miếng măng bỏ vào miệng, cong mắt hỏi:
“Không bao lâu nữa là tới lễ hội Hỏa Thần của thôn rồi , ngươi muốn đi xem không ?”
Cảnh Ô ngẩng đầu.
“Tiết Hỏa Thần?”
Ta gật đầu.
“Tiết Hỏa Thần là lễ hội đặc biệt của Nghĩa Châu. Nghe nói là để tưởng nhớ Đại Địa Mẫu Thần đã sinh dưỡng vạn vật.”
“Hậu nhân dùng lửa làm vật tế tự, tượng trưng cho tân sinh và hy vọng, cầu xin Mẫu Thần ban cho chúng ta lòng dũng cảm và mùa màng sung túc.”
Cảnh Ô cười nói :
“Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng vì sao chỉ tưởng nhớ Đại Địa Mẫu Thần, mà không tưởng nhớ Sáng Thế Phụ Thần?”
Ta đặt đũa xuống, bình thản đáp:
“Bởi vì trong truyền thuyết của Nghĩa Châu, chính Đại Địa Mẫu Thần nặn đất tạo người . Người là biểu tượng của sinh mệnh.”
“Nếu ngươi muốn tưởng nhớ Sáng Thế Phụ Thần, tự chọn một ngày mà tế bái cũng được thôi.”
Cảnh Ô nghẹn lại .
“Ta không có ý đó…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.