Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Người Nghĩa Châu luôn tin rằng nữ t.ử là hóa thân của Đại Địa Mẫu Thần, kiên cường, bao dung, có thể giao hòa với vạn vật — đặc biệt là những ngọn núi ở Nghĩa Châu.
Bởi vậy Nghĩa Châu nhiều núi non. Nam nhân cày ruộng đốn củi, còn nữ nhân thì dệt vải, lên núi hái t.h.u.ố.c.
Phụ thân và mẫu thân ta chỉ là một gia đình rất bình thường trong thôn.
Năm sinh ta , mẫu thân băng huyết nặng, thân thể ngày càng suy yếu. Một lần lên núi hái t.h.u.ố.c, bà không may ngã xuống vực mà mất.
Phụ thân mất thê t.ử, đau lòng quá độ. Có lần đang cày ruộng thì bệnh tim tái phát, lúc được người ta phát hiện thì đã tắt thở từ lâu.
Thôn trưởng và phu nhân ông thấy ta còn nhỏ nên mang ta về nuôi bên mình , cũng xem như bù đắp tiếc nuối vì nhiều năm không có con cái.
Ta lớn lên trên lưng của thôn trưởng thúc, lại thường theo A thẩm vào núi hái t.h.u.ố.c. Chín tuổi đã có thể một mình chạy khắp núi rừng, ngay cả những vách đá dựng đứng leo lên cũng không thấy khó khăn.
Ngược lại , mỗi lần nhìn ta trèo lên cao, thôn trưởng thúc đều sợ đến mềm nhũn cả chân.
A thẩm liền cười nói , có lẽ linh hồn của mẫu thân ta sau khi trở về bên cạnh Đại Địa Mẫu Thần vẫn luôn phù hộ cho ta giữa núi cao, nên ta leo núi mới như đi trên đất bằng.
Thôn trưởng thúc nghe vậy , còn dẫn ta mang cơm canh đi tế bái phụ mẫu, cầu xin họ tiếp tục phù hộ cho ta .
Mà gặp được Cảnh Ô là vào năm ta mười bảy tuổi.
Hôm ấy ta như thường lệ lên núi hái t.h.u.ố.c.
Có một cây quyển bá mọc giữa khe đá trên vách núi. Sáng sớm vừa mưa xong, khe đá vẫn còn ẩm ướt.
Ta cẩn thận giẫm lên phiến đá dưới chân, nghiêng người định hái, bỗng nghe trên đầu vang lên một tiếng động lớn.
Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện có người đang lăn xuống.
Trán Cảnh Ô rách một vết lớn bằng miệng bát, m.á.u chảy đầm đìa, hơi thở cũng yếu ớt đến đáng sợ.
Lương y như từ mẫu, ta liền cõng hắn trở về, rồi mời lang trung tới khám.
Lang trung nói hắn mạng lớn, may mà gặp được ta , nếu chậm thêm chút nữa e là đã mất mạng rồi .
Sau khi kê đơn t.h.u.ố.c, ông đứng dậy cáo từ, trước khi đi còn nói với ta :
“A Thược, ta thấy y phục người này không tầm thường, e rằng không phải bá tánh bình thường. Đợi hắn tỉnh lại , con mau ch.óng bảo hắn rời đi đi , tránh rước họa vào thân .”
Lang trung khác với người trong thôn.
Ông từng rời khỏi Nghĩa Châu, làm y quan cho một gia đình giàu có bên ngoài, nên nhìn người nhìn việc cũng tinh tế hơn chúng ta nhiều.
Ta mỉm cười gật đầu đáp ứng, tiễn ông ra khỏi cửa rồi vào bếp sắc t.h.u.ố.c.
Cảnh Ô ngủ không yên ổn , thường xuyên mê man nói mớ.
Ta chống cằm ngồi bên giường canh chừng hắn , cơn buồn ngủ dần khiến mí mắt nặng trĩu.
Vì thế ta không hề nhìn thấy, sau khi ta ngủ say, Cảnh Ô bỗng mở mắt.
Hắn nhìn tấm màn giường xa lạ trên đỉnh đầu, khựng người giây lát, sau đó ánh mắt lập tức lạnh đi rồi nhanh ch.óng ngồi bật dậy.
“A…”
Trên người hắn đều là vết thương lớn nhỏ, vừa động mạnh liền đau đến mức phải ngã trở lại giường.
“…”
Trán truyền tới cơn đau nhói sắc bén. Cảnh Ô mờ mịt đưa tay chạm vào lớp băng quấn trên đầu, rồi đột nhiên quay sang bên cạnh.
Trong đôi mắt sâu lạnh kia phản chiếu bóng dáng thiếu nữ đang ngủ bên giường.
Nàng mặc bộ y phục xanh tím mang nét đặc trưng của Nghĩa Châu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/a-thuoc/chuong-2
Mái tóc dài b.úi thành hai b.úi tròn
sau
đầu, mỗi b.úi
lại
thả xuống một lọn tóc
trước
n.g.ự.c, buộc bằng khóa bạc hình bướm.
Đôi cánh bướm rung khẽ càng làm nổi bật hàng mi cong dài dày rậm.
Mà nằm giữa tất cả lại là một gương mặt trắng như tuyết.
Nhạt đến cực điểm lại hóa thành diễm lệ, có lẽ chính là như vậy .
Cảnh Ô khẽ nín thở, như bị ma xui quỷ khiến mà đưa tay chạm rất nhẹ lên ch.óp mũi thiếu nữ, sau đó khẽ xoa đầu ngón tay.
Không có phấn son.
Hắn vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Không biết là vì vui mừng khi mình được một nữ t.ử bình thường cứu mạng, hay vì người cứu hắn không phải thích khách tới lấy mạng hắn .
…
Sáng hôm sau , tiếng gà gáy đ.á.n.h thức ta tỉnh dậy.
Ta lim dim mắt ngáp một cái, lúc ngồi dậy mới kinh ngạc phát hiện nửa người trên của mình chẳng biết từ lúc nào đã gục lên mép giường, còn nam nhân nằm trên giường lại chẳng thấy đâu .
Ta lập tức tỉnh hẳn, vội vàng chạy ra ngoài tìm.
Ngay giây tiếp theo, nam nhân đẩy cửa bước vào .
Hắn đứng ngược sáng nơi cửa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn khó giấu được vẻ tuấn tú.
“Nữ lang tỉnh rồi sao ?”
Nam nhân lên tiếng.
“Hôm qua đa tạ nữ lang đã cứu mạng.”
“Ta tên là… A Ô, Ô trong Kim Ô. Không biết nữ lang tên gì?”
Hắn chăm chú nhìn ta không chớp mắt.
Ta thân thiện mỉm cười .
“Ta họ Bạch, tên một chữ Thược. Thược trong chìa khóa, ngươi có thể gọi ta là A Thược.”
Ta lại hỏi:
“Ngươi gọi ta là nữ lang… ngươi là người Trường An sao ?”
Cảnh Ô kinh ngạc nhướng mày.
“Sao nàng biết ?”
Ta khó hiểu nhìn hắn một cái rồi giải thích:
“Vì ngươi gọi ta là nữ lang mà.”
“Ở Nghĩa Châu bọn ta , nữ t.ử chưa thành thân đều được gọi là cô nương.”
Chỉ có Trường An — nơi dưới chân thiên t.ử — cách gọi mới khác biệt như vậy .
Nghĩa Châu thường có thương nhân bốn phương đi ngang qua. Khi bán thảo d.ư.ợ.c, ta từng nghe bọn họ nhắc tới phong tục hai nơi nên nhớ kỹ trong lòng.
Cảnh Ô khẽ cười .
“Thì ra là vậy .”
Vừa dứt lời, bụng hắn đã rất phối hợp mà kêu lên một tiếng.
Gương mặt tuấn tú của Cảnh Ô lập tức đỏ bừng.
Ta bật cười .
“Đói rồi sao ? Trong bếp vẫn còn ít thức ăn hôm qua, ta đi hâm nóng lại là có thể ăn ngay, nhanh thôi.”
Cảnh Ô mím môi gật đầu.
Thấy ta đi ra ngoài, hắn cũng lặng lẽ theo sát phía sau .
Nhìn ta thuần thục chẻ củi đun nước, hắn không nhịn được hỏi:
“A Thược cô nương, phụ mẫu cô đâu ? Cô nương đưa ta về đây, không sợ tổn hại thanh danh sao ?”
“Bọn họ mất từ khi ta còn nhỏ rồi .”
Ta không ngẩng đầu, chỉ vén váy ngồi xuống bên bếp lửa, vừa nhóm lửa vừa nói :
“Ngươi yên tâm, ở nơi này thanh danh đối với nữ t.ử cũng không quá quan trọng. Nữ t.ử trong thôn bọn ta đời đời hái t.h.u.ố.c, cũng xem như nửa thầy t.h.u.ố.c.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Đối với người làm nghề y, thấy c.h.ế.t mà không cứu mới là điều tối kỵ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.