Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn ta vội vàng xin tha.
"Thái hậu thứ tội! Đều là do Hoàng hậu nương nương dặn dò thần làm như vậy ! Thần biết sai rồi , xin Thái hậu thứ tội!"
"Ăn nói tào lao! Hoàng hậu nương nương làm sao có thể bảo ngươi làm ra chuyện hoang đường như vậy được ! Nàng đã là Hoàng hậu rồi , hóa ra là do xúi giục của ngươi nên mới làm ra chuyện hồ đồ như thế!"
Tướng quân đại nhân vẫn rất thông minh. Trong thời gian ngắn, ông ta đã đem cái tội danh này trút lên đầu Khâm Thiên Giám. Mộ Dung Vô Ưu cũng tức khắc hiểu ra ý của phụ thân mình .
"Mẫu hậu, chính là hắn liên tục mê hoặc nhi thần, nhi thần mới làm ra chuyện hồ đồ này , suýt chút nữa làm hại mẫu hậu và thập thất đệ ! Nhi thần cũng là vô tâm chi thất a!"
Khâm Thiên Giám không ngờ mình lại trở thành kẻ thế mạng.
"Thái hậu, thần không dám! Tất cả chuyện này đều do Hoàng hậu chỉ thị! Là nàng ta nói loại bỏ đứa trẻ trong bụng cần một lý do chính đáng, lý do này là đầy đủ nhất, cho nên thần mới khiến Thái hậu rơi vào nguy hiểm!"
"Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi mê hoặc bản cung, bản cung mới nhẹ lòng tin ngươi, suýt chút nữa hại mẫu hậu và thập thất đệ ! Xin mẫu hậu và hoàng thượng minh giám!"
Ta nhìn bọn họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau . Vốn dĩ ta đã không định tha cho bọn họ nên cũng không nói nhiều.
"Trình đại nhân, tru di cửu tộc thì thôi đi , coi như vì đứa trẻ trong bụng mà tích đức. Nhưng làm sai chuyện thì phải chịu phạt, bằng không luật pháp lại thành đồ trưng bày. Người đâu , mang đồ lên."
Ta vẫn rất nhân từ, để hắn ta tự chọn một cách c.h.ế.t. Dù sao mấy thứ không được đẹp đẽ cho lắm, ta không thích. Mặt hắn ta xám như tro tàn cầm lấy một trong số đó. Hắn ta biết không chạy thoát được , nhưng ít nhất không làm liên lụy đến người nhà.
"Thần tạ chủ long ân!"
Lễ nghi xong xuôi, hắn ta cầm đồ đi ra ngoài.
Mộ Dung Vô Ưu thở phào một hơi . Điều đó chứng minh, vì thể diện hoàng gia, chắc chắn ta sẽ không truy cứu nữa, dù sao cũng đã có kẻ thế mạng rồi .
Chỉ là chưa kịp thu hồi biểu cảm lại , giây tiếp theo nàng ta đã sững người .
9
"Đã Khâm Thiên Giám c.h.ế.t rồi , vậy tiếp theo đến lượt Hoàng hậu."
Nàng ta và Tướng quân đại nhân đều sững lại . Bọn họ đều tưởng chuyện đã xử lý xong rồi , dù sao cũng có người c.h.ế.t rồi , chuyện này chắc chắn là kết thúc rồi chứ.
"Tướng quân, đối với tính tình của ai gia. chắc là người hiểu rõ nhất."
Ông ta nhắm mắt lại . Ông ta biết , vẫn là không tránh thoát được .
"Thái hậu, Hoàng hậu chỉ là vô tâm chi thất, quá coi trọng đứa trẻ trong bụng nên không có ý gì khác."
Sau đó ông ta nhìn về phía Tiêu Trầm Ngôn.
"Hoàng thượng, nể mặt lão thần nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, có thể giơ cao đ.á.n.h khẽ được không ?"
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-gia-chinh-la-thai-hau/chuong-6
"Thiên t.ử phạm pháp tội như thứ dân, Tướng quân đại nhân chẳng lẽ quên rồi sao ? Hoàng hậu quả thực làm ai gia mở rộng tầm mắt đấy. Trong mắt ai gia tuyệt đối không chứa nổi loại đồ bẩn thỉu này ."
Nếu thả nàng ta ra , chẳng những có lỗi với ta mà còn có lỗi với các phi tần nhập cung sau này . Nết ghen tuông như vậy , những đứa trẻ khác không có đường sống.
Tướng quân đại nhân cũng không còn đường lùi, chỉ đành trố mắt nhìn nữ nhi mình bị phế, quỳ ở bên ngoài cung yến. Người qua kẻ lại , mặt mũi ông ta đều mất sạch rồi .
Nhưng nữ nhi là người ông ta dốc sức bồi dưỡng, hơn nữa trong bụng còn có con, ông ta không cho phép nữ nhi của mình bị hủy hoại như vậy .
Trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, giống như dấy lên sóng to gió lớn, một âm mưu to lớn xuất hiện trong đầu.
"Mẫu hậu, vì sao lại khẳng định chắc chắn Tướng quân đại nhân nhất định sẽ phản?"
"Con phải ghi nhớ, không ai chịu đựng được cảm giác hụt hẫng cực lớn khi từ vị trí cao rơi xuống vũng bùn đâu . Mộ Dung Vô Ưu là do ông ta bồi dưỡng, hơn nữa trong bụng nàng ta còn có con. Chỉ cần con bước xuống, vậy thì thiên hạ này chính là của Mộ Dung gia bọn họ."
Danh chính ngôn thuận, không tìm ra một chút lỗi sai nào. Cộng thêm Mộ Dung Phục còn nắm giữ binh quyền trong kinh, có thể nói là hoàn hảo.
Tướng quân đại nhân có cái tâm tư này cũng không phải ngày một ngày hai rồi . Tiên hoàng còn sống đã có suy nghĩ này , chỉ là bị đè nén xuống. Gốc rễ Tiêu Trầm Ngôn chưa vững, bằng không ông ta sao có thể để nữ nhi nhập cung được .
Chỉ là không ngờ lại bị ta đ.â.m ngang. Đã như vậy , ông ta sẽ không nhẫn nại nữa.
Mấy ngày nay trong hoàng thành yên tĩnh đến đáng sợ, có chút giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, khiến người ta có chút bất an trong lòng.
"Thái hậu nương nương thật thong thả nha."
Mộ Dung Vô Ưu còn chưa bước vào cửa thì tiếng đã tới trước . Ta vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đối với sự đột ngột tới của nàng ta lại chẳng có chút chấn động nào, giống như đã dự đoán từ trước rồi vậy .
"Phế hậu không ngoan ngoãn ở lãnh cung, tới chỗ ai gia làm gì? Mặc nhiên lại nghĩ ra chiêu trò độc ác nào để hại ai gia sao ?"
Nàng ta nghe thấy chuyện này , cơn hận trong lòng lại dấy lên.
Đều tại ta , nàng ta mới rơi vào kết cục như thế này . Làm sai nàng ta có thể không hận! Từ trên cao rơi xuống vũng bùn, cái cảm giác này khiến nàng ta sống không bằng c.h.ế.t. Những ngày tháng ở lãnh cung gian khổ khó khăn, nếu không phải phụ thân nhét thư tay cho nàng ta , có lẽ nàng ta đã phát điên rồi .
"Thái hậu e là chưa rõ hoàn cảnh của mình rồi . Sau đêm nay, có khi ngươi lại là tù nhân đấy. Nếu ngươi xin xỏ ta , có khi ta còn thả cho ngươi một đường sống."
"Ngươi chắc chắn đại ca ngươi có thể vào được sao ?"
Mộ Dung Vô Ưu không mấy hiểu câu nói này của ta , nhưng trong lòng đột nhiên run rẩy một cái. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh.
"Thái hậu quả nhiên thông tuệ, là lão thần đã coi thường người rồi . Quả nhiên tiên hoàng không nhìn nhầm người , chỉ tiếc là, sai một nước cờ rồi ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.