Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi quyết định rời khỏi căn nhà này , rời xa chủ nhân.
Hai ngày trước , lúc tôi đang nấu ăn thì chủ nhân đột nhiên hỏi tôi sao kỳ phát tình còn chưa tới?
Lúc đó con d.a.o trong tay tôi suýt chút nữa thì rơi cạch xuống đất!
Kỳ cái rắm ấy ! Lão t.ử là Alpha! Là Alpha sắt thép thuần chủng đấy nhé!
Không được rồi , còn ở lại bên cạnh chủ nhân nữa thì một là bị hắn cưỡng ép lôi lên giường rồi phát hiện ra tôi giả O lừa hắn , sau đó bị hắn phanh thây làm tám mảnh; hai là tôi chịu không nổi cảnh mỗi ngày hắn cứ nhìn tôi đáng thương hề hề rồi chủ động khai ra thật ra mình là Alpha, để rồi bị hắn lột da rút xương...
Hình như kiểu gì thì kết cục cũng đều là một chữ "c.h.ế.t"...
Vì cái mạng nhỏ này , tôi vẫn nên vắt chân lên cổ mà chạy cho nhanh thôi.
Ban đầu mò tới đây cũng là để giữ mạng, giờ rõ ràng nơi này còn nguy hiểm hơn gấp bội, tranh thủ thoát thân sớm ngày nào hay ngày đó.
Dạo này chủ nhân lúc nào cũng bám riết lấy tôi , muốn bỏ đi thì phải đ.á.n.h gục hắn trước cái đã .
Chủ nhân rất dễ đối phó, một tô cháo có "nêm nếm thêm chút gia vị" là xong ngay.
Thuốc mê dùng nhạy phết, chỉ vài phút sau chủ nhân đã lơ mơ buồn ngủ, tôi đỡ hắn nằm xuống nghỉ ngơi.
Đắp chăn đàng hoàng cho chủ nhân xong, tôi lén cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Thân nhiệt của chủ nhân rất thấp, thật hy vọng sau khi tôi đi rồi hắn có thể tìm được một người làm tốt hơn, biết tự chăm sóc bản thân một chút, đừng có tự làm đau mình nữa.
Lúc đến tôi hai tay trắng, lúc đi cũng chẳng mang theo thứ gì.
Rời khỏi căn biệt thự, tôi quyết định sang thị trấn bên cạnh sinh sống. Mơ tưởng quay lại nghề đi thu tiền bảo kê như trước là không thể nào rồi , nhưng làm phụ bếp chắc vẫn sống tốt .
Thế nhưng ông trời lúc nào cũng thích trêu ngươi tôi . Còn chưa kịp đặt chân lên mảnh đất thị trấn bên cạnh, tôi đã đụng độ ngay kẻ thù cũ——đám tay chân của vị đại nhân vật dạo nọ.
Tôi
xoa xoa cổ tay, trong đầu tính toán xem chạy đường nào cho nhanh nhất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/alpha-gia-thanh-omega/chuong-5
Hiện tại tôi đang ở trong một địa lao âm u ẩm ướt. Trên bụng bị đạp mấy cú đau điếng người .
Không biết gã đại nhân vật kia sẽ xử trí tôi thế nào nữa, thật sự trước khi c.h.ế.t chỉ muốn được nhìn chủ nhân một lần thôi.
Kỳ lạ thật, sao đến nông nỗi này rồi mà trong đầu tôi vẫn chỉ nghĩ đến hắn nhỉ? Không biết lúc hắn tỉnh dậy phát hiện tôi đã bỏ đi liệu có nổi giận không , sau này có còn nhớ đến tôi nữa không ?
Làm sao bây giờ, tôi nhớ hắn quá.
Nước mắt lại mất nết trào ra . Rõ ràng đã quyết định không đóng giả Omega nữa rồi , sao tự dưng lại đa sầu đa cảm thế này không biết .
Cánh cửa địa lao bật mở, một gã mặc đồ người hầu màu đen thô bạo lôi xồng xộc tôi ra ngoài. Bước ra khỏi địa lao, ánh nắng ch.ói chang đ.â.m vào mắt khiến tôi không tài nào mở ra nổi. Tên đó lôi tôi đi một đoạn dài, mở một cánh cửa lớn rồi thẳng tay đẩy mạnh tôi vào trong.
Lúc chạy trốn khi nãy chân tôi đã bị đám đó đ.á.n.h phế, giờ bị đẩy một cái liền nhếch nhác ngã gục xuống sàn. Da thịt cọ xát với mặt sàn lạnh ngắt, tôi nghiến c.h.ặ.t răng chịu đựng cơn đau chứ nhất quyết không chịu kêu thành tiếng.
Dù sao cũng đã nằm bệt trên đất rồi , tôi mặc kệ luôn, dán cả người xuống sàn chứ chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn gã đại nhân vật đáng ghét kia .
Gã đại nhân vật cất tiếng nói , nhưng không phải nói với tôi . Hắn ta nịnh hót: "Đại nhân, người ngài muốn tôi đã mang đến rồi ạ."
Đại nhân? Ở đây còn có một người nữa, là một nhân vật tầm cỡ hơn cả gã đại nhân vật này . Là vị đó muốn gặp tôi sao ?
Tôi đắc tội với nhân vật lớn như thế từ bao giờ nhỉ?
Nghĩ mãi không ra , tôi cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên xem, cứ thế dán mặt cảm nhận độ lạnh của mặt sàn. Lạnh thật đấy.
Tiếng bước chân vang lên, một người tiến lại gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi . Bàn tay gã dùng lực nhéo c.h.ặ.t cằm tôi , ép mặt tôi ngẩng lên.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy một chất giọng quen thuộc và nhìn thấy một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
"Không ngoan gì cả, lại còn học đòi bỏ nhà đi bụi cơ đấy? Hả?" Chủ nhân trừng trừng nhìn vào mắt tôi , lạnh giọng cất lời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.