Loading...

Ân Huệ Của Xà Tiên
#4. Chương 4

Ân Huệ Của Xà Tiên

#4. Chương 4


Báo lỗi

6.

Ông thầy bói mò mẫm lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một lá bùa vàng nhàu nát, chìa về phía tôi .

 

“Bà nội mày đã giao kèo với Thường tiên, cầu xin Thường tiên trừng phạt đám con cháu bất hiếu các người . Bây giờ Thường tiên mượn xác bà ấy để hoàn hồn, chính là muốn ăn sạch m/á/u thịt của cả nhà mày!”

 

Giọng điệu của ông ấy đầy vẻ dụ dỗ.

 

“Con bé, mày chỉ cần dán lá bùa này lên lưng bà nội, pháp thuật của Thường tiên sẽ bị phá giải.”

 

“Đến lúc đó, vàng vẫn thuộc về nhà mày. Tao chỉ cần nội đan của Thường tiên, còn có thể bảo đảm cả nhà mày không ai phải c/h/ế/t. Giao dịch này quá hời, đúng không ?”

 

Tôi cúi đầu nhìn lá bùa vàng được đưa đến trước mặt.

 

Mười năm trước , Thường tiên đã cứu tôi , cũng cứu cả bà nội.

 

Bà nội tự nguyện giao cơ thể mình cho Thường tiên.

 

Tôi cũng tin rằng bà nội và Thường tiên sẽ không làm hại tôi .

 

Còn đám người như bố tôi , chính bọn họ đã hại c/h/ế/t bà nội, Thường tiên trừng phạt bọn họ cũng là báo thù cho bà.

 

Tại sao tôi phải cứu lũ súc sinh bất hiếu ấy ?

 

Còn cả kẻ trước mặt tôi nữa, vì lợi ích cá nhân mà hại Thường tiên cùng những đứa con của nó. Chẳng lẽ ông ấy không đáng bị trừng phạt sao ?

 

Tôi đưa tay nhận lấy lá bùa vàng.

 

“Được. Tôi sẽ đi dán.”

 

Ông thầy bói mù ngoác miệng cười , vẻ tham lam hiện rõ trên mặt.

 

“Mau đi đi , muộn là không kịp đâu !”

 

Tôi quay người trở lại gian nhà chính.

 

Đẩy cửa bước vào .

 

Trong nhà không bật đèn, chỉ có chậu than bên cạnh giường đất tỏa ra ánh sáng đỏ le lói.

 

Bà nội ngồi ngay ngắn trên giường đất.

 

Cái cổ cứng đờ của bà chậm rãi xoay lại .

 

Đôi đồng t/ử dọc màu xanh lục u ám chuẩn xác khóa c/h/ặ/t bàn tay tôi trong bóng tối.

 

Bà nhìn tôi .

 

Tôi cũng nhìn bà.

 

Tôi hít sâu một hơi , đi thẳng đến trước chậu than rồi buông tay.

 

Lá bùa vàng vẽ đầy chu sa nhẹ nhàng rơi xuống chậu than.

 

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

 

Chớp mắt, lá bùa đã hóa thành một đống tro tàn.

 

Trong căn nhà im lặng như c/h/ế/t.

 

Trên gương mặt cứng đờ, đáng sợ của bà nội, cơ mặt giật mạnh mấy cái.

 

Khóe miệng vốn kéo dài đến tận mang tai của bà bỗng cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.

 

Một giọng nói trầm đục vang lên từ trong bụng bà.

 

Bà chậm rãi há miệng.

 

Tách.

 

Thứ rơi ra không phải vàng.

 

Mà là một cái vảy đen lớn bằng bàn tay.

 

“Cầm lấy.”

 

“Áp sát vào da thịt, giữ bên người . Bất kể ban đêm nghe thấy động tĩnh gì, cũng không được lên tiếng, không được ra ngoài.”

 

Tôi bước tới, nhặt cái vảy lên.

 

Khi chạm vào tay nó lạnh buốt, cứng như sắt.

 

Tôi vén áo, đặt cái vảy áp sát vào n/g/ự/c.

 

Trong nháy mắt, mùi tanh hôi nồng nặc khắp căn nhà hoàn toàn bị ngăn cách.

 

Nửa tháng tiếp theo, cả sân nhà tôi hoàn toàn trở nên điên loạn.

 

Nhà bác cả và nhà bố mẹ tôi bắt đầu cuộc đua tranh giành tài sản một cách điên cuồng.

 

Nhà bác cả phá bỏ căn nhà cấp bốn cũ.

 

Họ gọi đội thi công đến làm việc xuyên đêm, máy móc gầm rú ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã dựng lên một căn biệt thự ba tầng.

 

“Dùng loại gạch tốt nhất! Ốp loại gạch men đắt nhất! Ông đây có thừa vàng!”

 

Bác cả đứng giữa đống đổ nát, lớn tiếng hét lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-hue-cua-xa-tien/chuong-4

 

Bố tôi cũng chẳng chịu thua kém.

 

Ông ta thuê lại hai mặt bằng kinh doanh đắt đỏ nhất trên con phố lớn ở huyện.

 

Sợi dây chuyền vàng trên cổ mẹ tôi được đổi thành loại to bằng ngón tay cái, mỗi bước đi đều va vào nhau leng keng.

 

Bọn họ ngày ngày ăn chơi trác táng nhưng ngay cả một bữa cơm nóng cũng chưa từng mang vào nhà cho người khác.

 

Diệu Quang và Đại Bảo thậm chí chẳng thể bước chân ra khỏi phòng.

 

Ngày nào hai đứa cũng nằm liệt trên giường, hốc mắt trũng sâu, hai má hóp lại , dưới lớp da thấp thoáng sắc xanh đen quỷ dị.

 

Hai người đang sống sờ sờ ấy bị những khối vàng trên bụng hút cạn tinh huyết.

 

Mẹ tôi chê mùi xác thối trên người bà nội ảnh hưởng đến việc ăn thịt của cả nhà.

 

Bà ta mua một bó nhang rẻ tiền, đốt ngay trong gian nhà chính.

 

Tro nhang đỏ rực rơi xuống mu bàn tay bà nội, làm bỏng da thịt, tạo thành từng lỗ cháy đen.

 

Thế nhưng mẹ tôi chẳng hề để tâm.

 

“Bà già bây giờ đã là tiên thể rồi , chắc không biết đau đâu . Mẹ cứ thông cảm nhé. Ngày mai mẹ nhả thêm ít vàng nữa, chúng con còn phải mua một căn biệt thự lớn.”

 

Bà nội ngồi trên giường đất, mặc cho da thịt cháy đen, bốc mùi khét lẹt, không hề có phản ứng.

 

Chỉ có ánh sáng xanh trong đáy mắt ngày càng dữ dội.

 

Vừa chập tối ngày thứ bảy.

 

Bên ngoài cổng sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn cùng những lời c/h/ử/i bới om sòm.

 

Rầm!

 

Bác cả cùng mấy gã đàn ông vạm vỡ lôi một người vào sân, đá tung cánh cổng nhà tôi .

 

Đó chính là ông thầy bói mù bị đ/á/n/h đến mức mặt mũi bầm dập.

 

Bác cả ném mạnh ông ấy xuống nền đất giữa sân, sau đó quay sang nhìn bố tôi vừa bước ra .

 

“Chú hai! Lão mù này đứng ở đầu làng la hét linh tinh, nói nhà chúng ta rước tà thần về, sau này sẽ tuyệt tự tuyệt tôn. Tôi bắt hắn về đây rồi !”

 

Nghe vậy , sắc mặt bố tôi lập tức xanh mét.

 

Ông ta bước nhanh tới, giơ chân đá mạnh vào n/g/ự/c ông thầy bói.

 

“Lão mù c/h/ế/t tiệt! Dám ra ngoài phá hoại vận may phát tài của tao à ? Dám chặn đường tài lộc của tao sao ?”

 

Ông thầy bói đau đớn co quắp trên mặt đất, miệng liên tục phun ra từng ngụm m/á/u.

 

Ông ấy trợn ngược mắt, cười thê lương.

 

“Muộn rồi ! Tất cả đều muộn rồi !”

 

Ông ấy chỉ tay về phía căn phòng nhỏ, giọng nói thê t/h/ả/m.

 

“Thường tiên mượn xác, dùng huyết mạch thân thiết nhất để ấp trứng! Vàng đã hút cạn tinh huyết của hai đứa trẻ ấy rồi . Đêm nay chính là lúc phá vỏ!”

 

“Những thứ đó căn bản không phải vàng! Chúng là lũ rắn con ăn thịt người !”

 

Bác cả và bố tôi nhìn nhau , lòng tham trong mắt cả hai càng thêm điên cuồng.

 

“Phá vỏ?”

 

Bố tôi kích động xoa hai tay vào nhau , mắt sáng rực.

 

“Thứ được ấp từ trứng vàng sao có thể là rắn bình thường? Đó chắc chắn là rồng vàng!”

 

“Có rồng vàng trong tay, sớm muộn gì ông đây cũng trở thành người giàu nhất cả nước!”

 

Bác cả liên tục gật đầu, nước miếng gần như chảy ra .

 

“ Đúng ! Rồng vàng còn sống, đó là báu vật vô giá!”

 

Ông thầy bói sững sờ.

 

Ông ấy nằm bò trên mặt đất, lắc đầu tuyệt vọng.

 

“Điên rồi ! Các người điên hết cả rồi ! Đó là lũ quỷ đòi nợ ăn thịt người !”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Ân Huệ Của Xà Tiên – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Vả Mặt, Trả Thù, Gia Đình, Báo Thù đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo