Loading...

ANH ĐEM CẢ GIA TỘC ĐỔI LẤY MỘT LỜI XIN LỖI
#11. Chương 11

ANH ĐEM CẢ GIA TỘC ĐỔI LẤY MỘT LỜI XIN LỖI

#11. Chương 11


Báo lỗi

Trên đường trở về công ty, Lục Đình Xuyên vẫn nhớ mãi câu nói cuối cùng của Tống Vãn Ninh.

Nếu hôm nay anh đến vì công việc, họ có thể tiếp tục. Nếu vì chuyện cũ, giữa họ chẳng còn gì để nói .

Cô nói rất bình thản, không trách móc, cũng chẳng cố tình khiến anh khó xử. Chính sự bình thản ấy lại khiến anh không biết phải làm gì. Trước đây, dù anh lạnh nhạt đến đâu , Vãn Ninh vẫn sẽ tìm cách hỏi han, vẫn kiên nhẫn chờ anh trở về ăn cơm. Anh từng cho rằng đó là điều hiển nhiên, rằng chỉ cần mình quay đầu, cô sẽ luôn đứng ở nơi cũ.

Bây giờ, cô thậm chí chẳng buồn hỏi anh muốn nói chuyện gì.

Đình Xuyên trở về văn phòng, mở máy tính định xử lý công việc, nhưng nhìn những con số trên màn hình hồi lâu vẫn không thể tập trung. Anh chợt nhớ đến một buổi tối của hai năm trước , khi mình trở về nhà sau cuộc họp kéo dài.

Lúc ấy đã gần mười một giờ. Đèn phòng khách vẫn sáng, Vãn Ninh ngồi trên sofa đọc sách, bên cạnh là chiếc điện thoại đã hết pin. Nghe tiếng cửa mở, cô lập tức đứng dậy đi vào bếp hâm nóng thức ăn.

Cô nói mình đã ăn rồi , chỉ là thấy anh chưa về nên giữ lại một phần. Anh khi ấy vừa nhận được tin dự án gặp trục trặc, tâm trạng không tốt , chỉ lạnh nhạt bảo cô lần sau không cần chờ, anh không thiếu người lo chuyện ăn uống.

Vãn Ninh không tranh luận, lặng lẽ đặt bát canh xuống trước mặt anh rồi nhắc anh ăn chậm vì dạ dày gần đây không tốt . Anh chỉ đáp qua loa, mắt vẫn dán vào điện thoại, hoàn toàn không nhận ra vẻ thất vọng thoáng qua trong ánh mắt cô.

Bây giờ, Đình Xuyên mới nhớ rõ bát canh ấy đã được hâm nóng bao nhiêu lần .

Anh nhớ những viên t/h/u/ố/c đau dạ dày luôn nằm sẵn trong ngăn kéo, chiếc ô được đặt trong xe mỗi khi trời mưa, cả những chiếc áo khoác cô thường chuẩn bị trước khi anh ra ngoài. Vãn Ninh đã âm thầm ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt của anh , quan tâm đến anh bằng những việc chẳng đáng để kể công.

Còn anh , ngay cả một lời cảm ơn t/ử tế cũng hiếm khi dành cho cô.

Điện thoại rung lên, kéo anh khỏi dòng hồi tưởng. Trợ lý Trần gửi lịch làm việc ngày hôm sau , cuối tin nhắn còn nhắc đến hồ sơ thẩm định dự án Đông Lăng. Đình Xuyên nhìn màn hình một lúc rồi mở khung trò chuyện với Vãn Ninh.

Tin nhắn cuối cùng của họ vẫn chỉ là những trao đổi công việc ngắn gọn. Anh gõ vài chữ, xóa đi , sau đó mới gửi một tin nhắn.

“ Tôi muốn mời cô dùng bữa. Có vài chuyện tôi muốn nói rõ, nếu cô không tiện thì cứ từ chối.”

Gần nửa giờ sau , Vãn Ninh mới trả lời.

“Ngày mai tôi có lịch làm việc đến sáu giờ. Bảy giờ tại nhà hàng gần Tinh Thịnh, anh thấy được thì xác nhận giúp tôi .”

Đình Xuyên nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu rồi đáp lại một chữ: “Được.”

Cô không từ chối, nhưng cũng chẳng để anh cảm thấy mình được chào đón. Cuộc gặp này đối với cô có lẽ chỉ là một việc cần sắp xếp trong lịch trình bận rộn, còn anh lại phải suy nghĩ cả đêm về những điều nên nói .

Tối hôm sau , Vãn Ninh đến nhà hàng đúng bảy giờ. Cô vừa kết thúc một buổi trao đổi với bộ phận phân tích nên vẫn mang theo túi tài liệu. Khi bước vào phòng riêng, cô thấy Đình Xuyên đã ngồi chờ, trên bàn chỉ có hai tách trà .

Anh đứng dậy kéo ghế cho cô theo phản xạ. Vãn Ninh khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, đặt túi tài liệu sang bên cạnh.

Động tác ấy khiến Đình Xuyên nhớ đến những bữa tối trước kia . Vãn Ninh thường ngồi đối diện anh , kể vài chuyện xảy ra trong ngày, đôi khi chỉ là một món ăn mới cô học được hoặc một cuốn sách vừa đọc xong. Anh hiếm khi thực sự lắng nghe , thường vừa xem điện thoại vừa đáp qua loa, khiến những câu chuyện của cô dần ngắn lại .

Đến cuối cùng, cô không còn kể nữa.

“Anh muốn nói gì?” Vãn Ninh chủ động hỏi khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng.

Đình Xuyên nhìn cô. Những lời đã chuẩn bị suốt đêm bỗng trở nên khó nói khi anh thật sự đối diện với người mình từng làm tổn thương.

“Vãn Ninh, tôi muốn xin lỗi em.”

Cô hơi khựng lại khi nghe cách xưng hô ấy , nhưng nhanh ch/óng trở về vẻ bình thản. Cô không hỏi tại sao anh lại xin lỗi , chỉ im lặng chờ đợi.

“Chuyện của anh trai em, tôi đã không cho em cơ hội giải thích đến cùng. Tôi nhìn thấy những bằng chứng bất lợi cho nhà họ Tống, nghe lời người khác phân tích rồi tự cho rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện.” Anh dừng lại , giọng trầm xuống. “ Tôi còn dùng những điều đó để nghi ngờ em, dù em là người sống bên cạnh tôi suốt thời gian ấy .”

Vãn Ninh cúi mắt nhìn tách trà . Cô từng chờ những lời này rất lâu, lâu đến mức có những đêm ở Hải Thành, cô tự hỏi liệu mình có thật sự không đáng để anh tin tưởng hay không .

Ngày cô rời khỏi Lục gia, cô không cần anh bất chấp đúng sai để bảo vệ nhà họ Tống. Cô chỉ mong anh chịu nghe cô nói hết, chịu cùng cô tìm hiểu sự thật thay vì mặc định rằng mọi lời giải thích đều là cách che giấu sai lầm.

Nhưng anh đã không làm vậy .

“ Tôi biết một câu xin lỗi không thể bù đắp những gì em đã trải qua.” Đình Xuyên nhìn cô, ánh mắt mang theo sự hối hận mà trước đây anh chưa từng để lộ. “Hai năm qua, tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Tôi nhận ra mình đã sai, không chỉ vì nghi ngờ em, mà còn vì luôn cho rằng em sẽ hiểu cho tôi , dù tôi đối xử với em thế nào.”

Vãn Ninh khẽ gật đầu.

“ Tôi nghe rồi .”

Bốn chữ ấy khiến Đình Xuyên nghẹn lời. Anh thà rằng cô nổi giận, thà rằng cô trách anh vô tình, ít nhất anh còn có thể giải thích và nhận lỗi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-dem-ca-gia-toc-doi-lay-mot-loi-xin-loi/chuong-11
Nhưng cô không còn muốn tranh luận với anh nữa, như thể những tổn thương năm xưa đã được cô tự mình cất vào một nơi không cần anh chạm tới.

“Em không có gì muốn nói với tôi sao ?” Anh hỏi.

“Anh muốn tôi nói gì?”

“Em có thể trách tôi , có thể nói những chuyện trước đây khiến em tổn thương. Tôi sẽ nghe .”

Vãn Ninh nhìn anh một lúc rồi chậm rãi lên tiếng.

“Lục Đình Xuyên, điều khiến tôi thất vọng nhất không phải là anh nghi ngờ anh trai tôi . Nếu có bằng chứng cho thấy anh ấy làm sai, anh có quyền điều tra. Tôi chưa từng nghĩ chỉ vì tôi là vợ anh mà anh phải bỏ qua nguyên tắc của mình .”

Cô ngừng lại , giọng nói vẫn bình tĩnh.

“Điều khiến tôi không thể tiếp tục là anh chưa từng thực sự muốn nghe tôi nói . Anh đã quyết định tôi sai trước khi cho tôi cơ hội chứng minh điều ngược lại . Khi ấy , tôi không cần anh đứng về phía tôi bất chấp mọi chuyện. Tôi chỉ mong anh đừng xem tôi như một người xa lạ cần phải đề phòng.”

Đình Xuyên không thể phản bác. Những lời ấy chẳng có gì gay gắt, nhưng mỗi câu đều kéo anh trở lại buổi tối cô đặt chiếc nhẫn xuống bàn, nói rằng từ nay sẽ không cầu xin anh tin tưởng nữa.

Khi ấy , anh vẫn cho rằng cô đang giận dỗi. Anh nghĩ chỉ cần mình không nhượng bộ, cô sẽ sớm quay về như những lần trước .

Anh đã không đuổi theo, thậm chí còn nói với cô rằng nếu mệt thì cứ đi , anh không giữ.

“Anh biết mình đã làm tổn thương em.” Anh khàn giọng. “ Tôi không mong em tha thứ ngay, nhưng tôi muốn có cơ hội sửa chữa những gì mình đã gây ra .”

Vãn Ninh nhìn anh , ánh mắt không còn vẻ đau đớn như trong ký ức của anh . Không phải những chuyện cũ chưa từng khiến cô tổn thương, mà bởi cô đã mất quá nhiều thời gian để tự chữa lành. Cô không muốn một lần nữa đặt cuộc sống của mình vào lời hứa của người khác.

“Vậy tôi hỏi anh một câu.” Cô đặt tách trà xuống. “Nếu chuyện năm đó xảy ra lần nữa, nếu trước mặt anh vẫn là những tài liệu bất lợi cho nhà họ Tống, vẫn có người đứng ra chỉ trích tôi , anh sẽ làm gì?”

Đình Xuyên ngẩng đầu nhìn cô.

“Anh sẽ lại chọn tin vào những bằng chứng chưa được xác minh, rồi yêu cầu tôi tự chứng minh mình trong sạch? Hay anh sẽ chịu nghe tôi nói hết, cùng tôi kiểm tra sự thật trước khi đưa ra kết luận?”

Anh mở miệng, nhưng không thể trả lời ngay.

Anh muốn nói rằng lần này mình sẽ tin cô, rằng nếu được làm lại , anh nhất định không để cô rời đi trong tuyệt vọng. Thế nhưng, chính anh cũng hiểu lời hứa ấy quá dễ dàng. Hai năm trước , anh từng tin mình đủ sáng suốt để phân biệt đúng sai, từng cho rằng những quyết định của mình đều có căn cứ. Vậy mà khi đứng trước những tài liệu kia , anh đã để sự nghi ngờ lấn át tất cả.

Nếu tình huống tương tự xảy ra , anh có thật sự đủ tỉnh táo để không lặp lại sai lầm?

Anh không biết .

Sự im lặng kéo dài khiến Vãn Ninh khẽ gật đầu, như thể cô đã nhận được câu trả lời cần thiết. Cô không cười nhạt, cũng không trách anh hèn nhát. Cô chỉ không muốn đặt niềm tin vào một lời hứa mà ngay cả người nói ra cũng chưa chắc thực hiện được .

“ Tôi không cần anh hứa những điều anh chưa chắc làm được .” Cô đứng dậy, cầm lấy túi tài liệu. “Nếu anh thật sự muốn thay đổi, hãy bắt đầu từ cách anh đối xử với những người đang ở bên cạnh mình . Đừng đợi đến khi họ rời đi rồi mới nhận ra mình đã bỏ qua điều gì.”

Đình Xuyên cũng đứng lên, nhưng không biết có nên giữ cô lại hay không .

“Vãn Ninh, nếu một ngày nào đó tôi có thể chứng minh mình đã thay đổi, em có cho tôi một cơ hội không ?”

Cô dừng lại bên cửa, im lặng vài giây rồi quay đầu.

“ Tôi không biết . Bây giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình , không muốn tiếp tục chờ đợi một câu trả lời từ anh nữa.”

Nói xong, cô bước ra ngoài. Đình Xuyên đứng nguyên tại chỗ, nghe tiếng bước chân cô xa dần ngoài hành lang. Anh không đuổi theo, bởi anh biết nếu lại dùng sự hối hận của mình để yêu cầu cô ở lại , anh vẫn đang đặt mong muốn của bản thân lên trước những điều cô cần.

Anh ngồi xuống, nhìn tách trà đã nguội trước mặt. Trong đầu bất chợt hiện lên một câu hỏi mà Vãn Ninh từng hỏi anh nhiều năm trước , vào một buổi tối cô ngồi bên cạnh anh sau khi nghe chuyện nhà họ Tống bị người ngoài hiểu lầm.

Khi ấy , cô từng hỏi rằng nếu một ngày tất cả mọi người đều cho rằng cô sai, liệu anh có chịu nghe cô giải thích trước khi đưa ra phán xét hay không .

Anh đã trả lời rất nhanh rằng cô nghĩ quá nhiều, rằng chẳng ai rảnh rỗi đến mức cùng tất cả mọi người đối đầu với cô.

Đình Xuyên lấy điện thoại, mở lại những tin nhắn cũ. Giữa vô số lời hỏi han không được hồi đáp, anh tìm thấy một dòng tin nhắn gửi từ nhiều năm trước : “Hôm nay anh về sớm nhé, em có chuyện muốn kể anh nghe .”

Bên dưới là câu trả lời của anh : “Tối nay bận, em ngủ trước đi .”

Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu, ngón tay vừa chạm vào màn hình thì điện thoại rung lên. Tin nhắn mới từ trợ lý Trần hiện ra , thông báo rằng cuộc điều tra nội bộ về vụ rò rỉ dữ liệu năm đó vừa tìm được một đầu mối liên quan đến nhân viên cũ của Lục thị.

Vậy là chương 11 của ANH ĐEM CẢ GIA TỘC ĐỔI LẤY MỘT LỜI XIN LỖI vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nam, Gia Đình, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo