Loading...

ANH ĐEM CẢ GIA TỘC ĐỔI LẤY MỘT LỜI XIN LỖI
#17. Chương 17

ANH ĐEM CẢ GIA TỘC ĐỔI LẤY MỘT LỜI XIN LỖI

#17. Chương 17


Báo lỗi

Chiều Chủ nhật, Lục Đình Xuyên tìm đến Tinh Thịnh.

Anh không báo trước , cũng không mang theo hoa hay những món quà đắt tiền mà trước đây anh từng cho rằng chỉ cần đủ giá trị thì có thể bù đắp mọi tổn thương. Trong tay anh chỉ có một tập hồ sơ mỏng, bên trong là bản thỏa thuận ly hôn đã được luật sư chuẩn bị đầy đủ.

Khi Tống Vãn Ninh bước ra khỏi thang máy, anh đã đứng đợi bên ngoài sảnh gần nửa giờ. Ánh mắt hai người chạm nhau , cô hơi khựng lại , nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình thản thường ngày.

“Anh đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta đã hẹn sáng mai gặp nhau sao ?”

“Anh biết .” Đình Xuyên siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, giọng nói trầm xuống. “Anh chỉ muốn gặp em trước khi mọi chuyện chính thức kết thúc. Nếu em không muốn nói chuyện, anh sẽ không làm phiền em thêm.”

Vãn Ninh nhìn anh một lúc rồi quay sang dặn trợ lý tan làm trước . Cô không muốn biến chuyện riêng của mình thành đề tài bàn tán trong công ty, càng không muốn để những người xung quanh phải chứng kiến cuộc gặp gỡ mà có lẽ cô đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Hai người đến một quán cà phê nhỏ đối diện tòa nhà. Nơi này không quá đông khách, ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính, rơi thành những vệt dài trên mặt bàn. Đình Xuyên kéo ghế cho cô theo thói quen cũ, nhưng khi nhận ra cô đã tự mình ngồi xuống, bàn tay anh lặng lẽ thu về.

Chỉ là một hành động rất nhỏ, vậy mà lại khiến anh hiểu rõ khoảng cách giữa họ đã xa đến mức nào.

Ngày trước , anh luôn cho rằng chỉ cần mình đứng bên cạnh, Vãn Ninh sẽ không thể chịu thiệt thòi. Anh mua cho cô những món đồ tốt nhất, sắp xếp mọi việc chu toàn , thậm chí có thể dùng quyền lực của nhà họ Lục để giải quyết những rắc rối cô gặp phải . Nhưng anh chưa từng nghiêm túc hỏi cô rằng, trong cuộc hôn nhân ấy , điều cô cần nhất rốt cuộc là gì.

Bây giờ nghĩ lại , anh mới nhận ra mình đã dùng những thứ dễ dàng trao đi để thay thế cho điều khó khăn nhất: lòng tin.

“Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện trước đây.” Đình Xuyên đặt tập hồ sơ sang một bên, không vội đẩy về phía cô. “Anh từng cho rằng mình có lý do để nghi ngờ em, rằng những chuyện xảy ra liên tiếp đủ để anh giữ khoảng cách với gia đình em. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ, nếu người bị nghi ngờ là anh , liệu em có lập tức tin những bằng chứng chưa được xác minh rồi quay lưng với anh hay không .”

Vãn Ninh im lặng.

“Anh đã khiến em cô độc ngay trong chính cuộc hôn nhân của chúng ta .” Anh nhìn xuống hai bàn tay mình , giọng nói khàn đi . “Mỗi lần em muốn giải thích, anh lại cho rằng em đang biện minh. Mỗi lần em mong anh tin tưởng, anh lại bắt em đưa ra thêm bằng chứng. Anh đã để sự kiêu ngạo của mình biến người anh yêu thành người phải liên tục cầu xin một chút tin tưởng.”

Đây là lần đầu tiên Lục Đình Xuyên nói ra những lời ấy mà không tìm cách thêm vào một câu giải thích cho bản thân .

Anh không nhắc đến việc mình từng bị người khác lừa dối, không lấy áp lực của gia tộc làm lý do, càng không dùng những tổn thất mà nhà họ Lục phải gánh chịu trong cuộc điều tra để đổi lấy sự cảm thông của cô. Những chuyện đó có thể giải thích vì sao anh trở thành một người như vậy , nhưng không thể xóa bỏ những gì anh đã làm với cô.

Vãn Ninh cúi đầu nhìn tách trà đã nguội. Cô từng tưởng tượng vô số lần về ngày Đình Xuyên chịu thừa nhận mình sai, từng nghĩ chỉ cần nghe được những lời này , mọi tủi thân tích tụ trong lòng sẽ có thể tan biến. Nhưng khi chúng thật sự được nói ra , cô mới hiểu có những tổn thương không phải vì người gây ra chúng chưa từng nhận lỗi , mà vì lời xin lỗi đến quá muộn, còn người chờ đợi đã không còn nguyên vẹn như trước .

“Lục Đình Xuyên, anh biết điều khiến em đau nhất là gì không ?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

“Không phải chuyện anh quên sinh nhật em, cũng không phải chuyện anh đứng về phía Hứa Mạn Nhu trước mặt mọi người . Thậm chí, nếu chỉ là một lần anh hiểu lầm em, có lẽ em vẫn có thể tự nhủ rằng chúng ta còn thời gian để giải thích.” Vãn Ninh dừng lại , đầu ngón tay khẽ siết quanh tách trà . “Điều khiến em đau nhất là em đã từng tin chỉ cần mình yêu anh đủ nhiều, nhẫn nại thêm một chút, nhường nhịn thêm một chút, rồi sẽ có ngày anh hiểu em.”

Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã đỏ lên.

“Em từng nghĩ chỉ cần em làm tốt vai trò của một người vợ, quan tâm anh nhiều hơn, đứng về phía anh trong mọi chuyện, thì một ngày nào đó anh sẽ tự nhiên tin tưởng em như cách em vẫn tin anh . Em đã tự tìm lý do thay anh , tự an ủi mình thay anh , thậm chí khi bị anh tổn thương, em vẫn nghĩ chắc anh chỉ đang quá mệt mỏi nên mới nói những lời ấy .”

Đình Xuyên không dám ngắt lời.

“ Nhưng hóa ra , em đã cố gắng rất lâu để trở thành người anh có thể tin tưởng, còn anh chưa từng cho em một cơ hội thật sự để được làm người đó.” Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Vãn Ninh. Cô vội lau đi , nhưng càng cố giữ bình tĩnh, nước mắt lại càng không nghe lời. “Anh luôn đợi em chứng minh mình vô tội, trong khi anh chưa từng tự hỏi tại sao người đầu tiên anh nghi ngờ lại là vợ mình .”

Hai năm qua, cô chưa từng khóc trước mặt anh .

Ngày rời khỏi nhà họ Lục, cô cũng không khóc . Khi trở về thành phố cũ, gặp lại những nơi từng cùng anh đi qua, cô không khóc . Ngay cả lúc nghe tin cuộc điều tra đã làm sáng tỏ sự thật, trả lại danh dự cho anh trai mình , cô cũng chỉ ngồi yên rất lâu rồi tiếp tục công việc.

Vậy mà hôm nay, trước người đàn ông cô từng yêu bằng tất cả những gì mình có , cô lại không thể giữ được nước mắt.

Không phải vì muốn anh ôm mình , cũng không phải vì hối hận về quyết định ly hôn. Cô chỉ đau lòng cho chính mình của những năm tháng ấy , người đã đem hết lòng chân thành đặt vào một cuộc hôn nhân, nhưng đến cuối cùng vẫn phải rời đi để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-dem-ca-gia-toc-doi-lay-mot-loi-xin-loi/chuong-17

Đình Xuyên nhìn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, muốn nói rằng anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng thêm lần nào nữa, nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã dừng giữa không trung.

Anh không còn quyền t/ùy tiện chạm vào cô chỉ vì bản thân đau lòng.

“Anh xin lỗi .” Cuối cùng, anh chỉ có thể nói như vậy . “Anh biết lời xin lỗi này không thể trả lại cho em những năm tháng đã mất, cũng không thể khiến em quên những chuyện anh từng làm . Anh không mong em phải tha thứ cho anh ngay hôm nay, càng không muốn em vì nhìn thấy anh hối hận mà cảm thấy mình nên cho anh thêm một cơ hội.”

Vãn Ninh lấy khăn giấy, chậm rãi lau khô nước mắt. Cô không trách anh vì đã nói lời xin lỗi quá muộn, bởi đến tận lúc này , cô cũng không biết nếu anh chịu nói sớm hơn, liệu bản thân mình có đủ can đảm để rời đi hay không .

“Em không còn muốn quay lại những ngày tháng trước đây nữa.” Cô nhìn thẳng vào anh . “Em không muốn sống thêm một lần với cảm giác phải đoán xem hôm nay anh có tin mình hay không , cũng không muốn mỗi khi xảy ra chuyện lại tự hỏi liệu anh có đứng về phía em hay sẽ tiếp tục nghi ngờ em. Em đã mất rất nhiều thời gian mới học được cách sống mà không cần sự công nhận của anh .”

“Anh hiểu.”

“Có lẽ bây giờ anh thật sự hiểu, nhưng em không thể vì thế mà quên đi tất cả.” Cô nói tiếp, từng lời nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. “Em không phủ nhận những điều tốt đẹp chúng ta từng có . Em đã thật lòng yêu anh , và tình cảm ấy chưa bao giờ là giả. Nhưng yêu một người không có nghĩa là em phải tiếp tục ở lại nơi khiến mình đau lòng, chỉ để chờ người đó học cách yêu mình cho đúng.”

Đình Xuyên cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy , anh không còn là người đứng trên cao quen ra quyết định thay tất cả mọi người , mà chỉ là một người đàn ông cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã đ/á/n/h mất điều quý giá nhất bằng chính sự kiêu ngạo của mình .

“Anh sẽ không yêu cầu em ở lại .” Anh nói chậm rãi. “Ngày mai, anh sẽ ký giấy tờ. Những gì thuộc về em, anh sẽ không giữ lại , cũng không dùng bất cứ chuyện gì để khiến em khó xử. Sau này , nếu em cần anh hỗ trợ với tư cách đối tác, anh sẽ làm đúng trách nhiệm của mình . Còn nếu em không muốn gặp anh , anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đó.”

Vãn Ninh nhìn anh , dường như muốn tìm xem trong những lời ấy còn ẩn giấu một điều kiện nào không . Nhưng lần này , anh không đưa ra lời hứa lớn lao, không nói rằng sẽ chờ cô suốt đời, càng không bảo cô hãy tin anh thêm một lần nữa.

Có lẽ đây là điều đầu tiên anh làm cho cô mà không đòi hỏi bất kỳ sự đáp lại nào.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi trời đã tối. Đình Xuyên đứng dậy thanh toán, nhưng Vãn Ninh đặt phần tiền của mình lên bàn trước khi anh kịp đưa thẻ. Anh nhìn cô, rồi lặng lẽ cất thẻ trở lại ví, không tranh giành cũng không cố dùng một hành động nhỏ để chứng minh rằng mình vẫn có thể chăm sóc cô.

Hai người bước ra khỏi quán cà phê, đứng cách nhau một khoảng vừa đủ. Gió đêm thổi qua con đường, mang theo hơi lạnh của cơn mưa sắp đến. Đình Xuyên nhìn bóng dáng cô dưới ánh đèn đường, chợt nhớ đến những ngày cô từng đứng chờ mình trước cổng công ty, trên tay cầm chiếc ô mà anh thường xuyên quên mang theo.

Ngày ấy , anh luôn nghĩ cô sẽ còn chờ mình rất lâu.

Anh đã sai.

Sáng thứ Hai, đúng chín giờ, Tống Vãn Ninh có mặt tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Luật sư của cô đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, còn Đình Xuyên đến sớm hơn mười phút, mặc bộ vest màu đen giản dị. Anh không mang theo bất kỳ tài liệu nào ngoài những giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục.

Nhân viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, xác nhận lại thông tin của hai người rồi đặt bản thỏa thuận trước mặt họ. Vãn Ninh đọc lại những điều khoản cuối cùng, xác nhận không có tranh chấp về tài sản hay yêu cầu bồi thường, sau đó cầm b/út ký tên mình .

Nét chữ của cô vẫn đẹp và ngay ngắn như ngày đầu tiên ký vào giấy đăng ký kết hôn.

Chỉ có điều, lần này cô không còn mang theo hy vọng rằng cuộc hôn nhân ấy sẽ khiến mình được yêu thương.

Đình Xuyên nhận lấy cây b/út. Anh nhìn tên cô trên giấy tờ một lúc, rồi ký vào phần dành cho mình , không hỏi thêm bất cứ điều gì, cũng không tìm lý do trì hoãn. Khi nhân viên xác nhận hồ sơ đã được tiếp nhận và hướng dẫn các bước tiếp theo, anh chỉ khẽ gật đầu.

Vãn Ninh cất bản giấy tờ của mình vào túi, đứng dậy trước . Cô không quay đầu nhìn lại những ngày tháng cũ, bởi cô biết mình đã dành đủ thời gian để đau lòng vì chúng rồi .

Đình Xuyên đứng phía sau , nhìn cô đi về phía cửa. Anh từng nghĩ chỉ cần mình không chịu buông tay, cuộc hôn nhân này vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng hôm nay, khi thật sự có thể giữ cô lại bằng một lời níu kéo, anh mới hiểu tình yêu không phải là lý do để một người tiếp tục giam giữ người khác trong những tổn thương mà chính mình gây ra .

“Vãn Ninh.”

Cô dừng bước, quay lại nhìn anh .

Đình Xuyên không tiến đến gần, chỉ đứng yên ở nơi đó, để giữa họ vẫn còn khoảng cách mà cô đã tự mình lựa chọn.

“Lần này , anh sẽ không dùng tình yêu của mình để ép em ở lại .”

Vãn Ninh nhìn anh thật lâu. Trong mắt cô có nỗi buồn của một người từng yêu sâu đậm, nhưng không còn sự chờ mong của người vợ năm nào. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu rồi quay đi , bước ra ngoài ánh nắng buổi sáng.

Đình Xuyên không đuổi theo.

Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu rằng có những người không phải cứ giữ thật c/h/ặ/t thì sẽ ở lại , và có những lời xin lỗi chỉ thật sự có ý nghĩa khi người nói chấp nhận để đối phương tự do lựa chọn.

Cánh cửa khép lại giữa hai người .

Cuộc hôn nhân của Lục Đình Xuyên và Tống Vãn Ninh đã đi đến hồi kết, nhưng những điều anh cần học để trở thành một người xứng đáng với tình yêu của cô, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn vừa đọc đến chương 17 của truyện ANH ĐEM CẢ GIA TỘC ĐỔI LẤY MỘT LỜI XIN LỖI thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nam, Gia Đình, Tổng Tài, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo