Loading...
Lục Đình Xuyên gần như thức trắng đêm để kiểm tra tập hồ sơ nặc danh. Bản hợp đồng chuyển giao dữ liệu mang chữ ký của Tống Minh Triết, thông tin doanh nghiệp trung gian trùng khớp với một đơn vị từng xuất hiện trong hồ sơ dự án của Lục thị, thời gian ký kết cũng nằm đúng vào khoảng dữ liệu mật bị phát tán. Tất cả khiến anh không thể xem nhẹ nghi ngờ, dù vẫn yêu cầu pháp chế xác minh trước khi đưa ra kết luận.
Gần sáu giờ sáng, trưởng bộ phận pháp chế báo rằng chữ ký có nhiều điểm tương đồng với chữ ký mẫu của Minh Triết, nhưng cần giám định chuyên sâu mới có thể xác nhận. Đình Xuyên yêu cầu tiếp tục điều tra và giữ kín thông tin. Anh hiểu tài liệu nặc danh chưa đủ để kết tội bất kỳ ai, nhưng nếu hợp đồng là thật, vụ việc sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với một sự cố an ninh mạng.
Ngay sau đó, Hứa Mạn Nhu nhắn tin hỏi thăm tình hình dự án, còn nhắc anh đừng vì tình cảm riêng mà bỏ qua manh mối quan trọng. Đình Xuyên đọc tin nhắn, trong lòng càng thêm rối bời. Anh không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành lý do khiến Lục thị chịu thiệt hại.
Khi Tống Vãn Ninh thức dậy, anh đã rời khỏi nhà, chỉ để lại lời nhắn rằng tối nay có thể về muộn. Cô nhớ đến lời cảnh báo của Minh Triết về việc có người đang tìm cách lấy tài liệu mật của Tống thị, đồng thời không quên khoản đầu tư bất thường trong dự án của Lục thị. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hai chuyện này có thể không đơn giản chỉ là trùng hợp.
Đúng lúc cô định đến Tống thị, thư ký của Đình Xuyên gọi điện, thông báo anh muốn gặp cô ngay lập tức.
Vãn Ninh lập tức đến Lục thị. Nhưng khi bước vào phòng làm việc, cô chỉ thấy Đình Xuyên ngồi sau bàn, trước mặt là tập hồ sơ có tên anh trai mình .
“Cô có biết đây là gì không ?”
Anh đẩy tài liệu về phía cô. Vãn Ninh cầm lên, sắc mặt lập tức thay đổi khi nhìn thấy chữ ký của Minh Triết trên hợp đồng chuyển giao dữ liệu.
“Anh lấy những thứ này ở đâu ?”
“ Tôi muốn biết Tống Minh Triết có từng nói với cô về việc chuyển giao dữ liệu thương mại hay không .”
“Chưa từng. Anh trai em nói có người đang tìm cách thu thập tài liệu mật của Tống thị, nhưng chưa bao giờ nhắc đến hợp đồng này .”
“Cô nói cậu ta không nhắc đến, không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra .”
Vãn Ninh im lặng. Cô không thể giải thích tại sao chữ ký của anh trai lại xuất hiện trên tài liệu đáng ngờ, nhưng thái độ của Đình Xuyên khiến cô hiểu rằng anh đã bắt đầu nghi ngờ cả mình .
“Em không yêu cầu anh tin anh ấy chỉ vì lời em nói . Anh có thể điều tra, đối chiếu chữ ký và kiểm tra từng giao dịch. Nhưng đây là tài liệu nặc danh, anh chưa có kết luận cuối cùng, tại sao lại gọi em đến như thể em phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện?”
Đình Xuyên nhìn cô lạnh nhạt.
“Bởi vì cô là người nhà họ Tống, đồng thời cũng là vợ tôi . Nếu cô biết điều gì mà cố tình giấu giếm, tôi cần phải biết .”
“Vậy trong mắt anh , em đến đây với tư cách người vợ của anh hay một nghi phạm?”
Căn phòng chìm vào im lặng. Đình Xuyên không trả lời, chỉ yêu cầu cô cung cấp những tài liệu liên quan đến Tống thị mà cô từng tiếp cận, bao gồm cả thông tin trao đổi với Minh Triết.
Vãn Ninh nhìn anh , lòng dần nguội lạnh.
“Anh muốn em giao tài liệu mật của gia đình chỉ vì một tập hồ sơ chưa được xác minh?”
“ Tôi đang xử lý một vụ việc có thể khiến Lục thị thiệt hại hàng nghìn tỷ. Đừng đặt tình cảm cá nhân lên trước sự thật.”
Cô bật cười cay đắng.
“Em
chưa
từng chất vấn
anh
vì
sao
đưa Mạn Nhu
vào
dự án, cũng
không
hỏi về những tin nhắn lúc nửa đêm. Ngay cả khi
bị
người
khác chế giễu, em cũng
chưa
từng dùng
thân
phận vợ
anh
để đòi
anh
bảo vệ
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-dem-ca-gia-toc-doi-lay-mot-loi-xin-loi/chuong-5
Em chỉ nhắc
anh
kiểm tra khoản đầu tư bất thường vì sợ
anh
gặp rắc rối,
vậy
mà khi
anh
trai em
bị
nghi ngờ,
anh
lại
cho rằng em đang che giấu điều gì đó.”
Đình Xuyên thoáng khựng lại khi nhớ đến lời cảnh báo trước đây của cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn lạnh lùng đáp:
“Nếu cô thật sự vô tội, hãy để điều tra chứng minh điều đó.”
Câu nói ấy khiến Vãn Ninh không còn muốn giải thích thêm.
“Được. Em sẽ phối hợp trong phạm vi pháp luật cho phép, nhưng không thể giao tài liệu mật của Tống thị chỉ vì anh yêu cầu. Nếu cần thông tin, hãy gửi yêu cầu chính thức qua bộ phận pháp chế.”
Cô đặt hồ sơ xuống rồi rời đi . Đình Xuyên không giữ cô lại , cũng không gọi tên cô. Cánh cửa khép lại , để lại giữa hai người một khoảng cách mà Vãn Ninh không còn muốn chủ động thu hẹp.
Ra khỏi Lục thị, cô lập tức gọi cho Minh Triết và kể về bản hợp đồng. Anh khẳng định mình chưa từng ký kết bất kỳ giao dịch nào như vậy , đồng thời tiết lộ một manh mối quan trọng.
Ba ngày trước , bộ phận an ninh Tống thị phát hiện một tài khoản nội bộ đã tải xuống danh sách đối tác chiến lược. Tài khoản thuộc về một nhân viên đã nghỉ việc, người từng xử lý hồ sơ liên quan đến các dự án hợp tác với Lục thị. Hiện tại, người này đã rời khỏi thành phố và mất liên lạc.
“Anh gửi cho em những thông tin có thể chia sẻ. Chúng ta phải tìm ra ai đang cố tình dựng chuyện,” Vãn Ninh nói .
“Được, nhưng em không được tự mình tìm đến bất kỳ ai có liên quan. Anh sẽ tự chứng minh mình trong sạch.”
Sau khi cúp máy, Vãn Ninh nghĩ đến việc báo cho Đình Xuyên về manh mối mới. Nhưng nhớ đến ánh mắt nghi ngờ của anh , cô lại do dự. Cô không muốn những lời giải thích chân thành của mình tiếp tục bị xem là cách giúp anh trai thoát tội. Nếu phải chứng minh sự trong sạch, cô sẽ dùng sự thật chứ không đem bí mật gia đình đổi lấy lòng tin của chồng.
Buổi chiều, Lục thị tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Vụ rò rỉ dữ liệu đã ảnh hưởng đến các đối tác, cổ đông liên tục yêu cầu ban điều hành giải thích. Trong bầu không khí căng thẳng, Hứa Mạn Nhu bất ngờ lên tiếng.
“Em nghĩ chúng ta cần xác minh tất cả các khả năng. Chị Vãn Ninh là vợ của Đình Xuyên, lại có quan hệ thân thiết với anh trai mình . Nếu chị ấy từng tiếp cận tài liệu nội bộ của Lục thị, chúng ta cũng nên kiểm tra xem có thông tin nào bị chuyển ra ngoài hay không .”
Một vị giám đốc lập tức hỏi cô có bằng chứng hay không .
Mạn Nhu khẽ lắc đầu, tỏ vẻ khó xử. “Em chưa có bằng chứng trực tiếp. Em chỉ mong mọi việc được điều tra minh bạch, không vì quan hệ cá nhân mà bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”
Đình Xuyên không thể kết luận Vãn Ninh có liên quan chỉ từ lời nói của Mạn Nhu. Thế nhưng, những nghi ngờ trong lòng khiến anh không còn dễ dàng gạt bỏ khả năng ấy . Anh tự nhủ mình phải đặt lợi ích của Lục thị lên hàng đầu, không nhận ra rằng chính sự thiếu tin tưởng của mình đang đẩy Vãn Ninh ra xa.
Kết thúc cuộc họp, anh đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố:
“Từ hôm nay, tôi sẽ trực tiếp giám sát việc điều tra vụ rò rỉ dữ liệu. Bất kỳ ai có liên quan đều phải cung cấp thông tin đầy đủ. Tôi sẽ không nương tay với bất kỳ người nào, kể cả người nhà họ Tống.”
Không ai lên tiếng phản đối. Hứa Mạn Nhu chỉ lặng lẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.
Trong khi đó, Vãn Ninh ngồi trong xe, đọc lại tin nhắn Minh Triết vừa gửi. Cô biết mình không thể tiếp tục chờ đợi, bởi nếu người đứng sau thật sự muốn chia rẽ hai gia đình, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến chứng cứ biến mất.
Cô sẽ tiếp tục tìm ra sự thật, không phải để cầu xin Đình Xuyên tin mình , mà để một ngày nào đó anh phải hiểu rằng người anh nghi ngờ nhất lại chính là người từng cố gắng cảnh báo anh từ đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.