Loading...
Trong căn phòng ngập mùi cồn y tế và hương trầm thoang thoảng, tiếng kim đồng hồ tích tắc gõ nhịp như một bản nhạc đếm ngược. Ánh đèn neon mờ ảo hắt lên bức tường xám xịt, đổ dài bóng dáng của hai con người .
Lục Kính đứng thẳng, đôi găng tay da đen bóng siết nhẹ lấy cằm Nhậm Vũ, buộc cô phải ngửa mặt lên nhìn hắn .
Đôi mắt hắn sâu hoắm, lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt thanh tú nhưng trắng bệch vì sợ hãi của cô gái đối diện.
"Nhớ kỹ chưa ?" Giọng Lục Kính trầm thấp, đều đều như thể đang tụng một bài kinh chú.
"Từ giây phút này , cô không còn là đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm nữa. Cô là cô ấy . Từng ánh mắt, cách nheo mi khi cười , cho đến thói quen xoa nhẹ khớp vai trái mỗi khi trời đổ mưa... cô đều phải bắt chước cho bằng hết. Hãy dùng sự yếu đuối, sự tội nghiệp này để cào xé vết thương lòng của Tần Chiêu. Biến thành nỗi ám ảnh lớn nhất của hắn , rút cạn tinh thần hắn cho tôi ."
Nhậm Vũ run rẩy, đôi môi mỏng mím c.h.ặ.t, gật đầu một cách vô thức như một con b.úp bê đứt dây được lập trình sẵn.
Nước mắt cô chực trào nơi khóe mi, giọng nói nghẹn ngào, sợ hãi:
" Tôi ... tôi biết rồi . Xin anh ... đừng làm hại lũ trẻ ở trại mồ côi."
Lục Kính thỏa mãn cười khẽ. Hắn buông tay, rút một chiếc khăn giấy ra lau kỹ từng ngón tay như thể vừa chạm vào một món đồ dễ vỡ.
"Ngoan lắm. Đi đi , xe của Tần Chiêu mười lăm phút nữa sẽ đi qua giao lộ phía Bắc. Cơ hội chỉ có một."
...
Cạch.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại đằng sau lưng Nhậm Vũ.
Giây trước còn là "đóa hoa bách hợp đẫm lệ" run rẩy trước gió bão, giây sau bước ra khỏi tầm mắt của Lục Kính, Nhậm Vũ liền lập tức đứng thẳng lưng, rũ rũ bả vai mỏi nhừ.
Cô thọc tay vào túi áo khoác, rút ra một phong kẹo cao su vị bạc hà, bóc một viên thảy tọt vào miệng nhai chôm chộp.
"M ẹ ki ếp, gã bi ến th ái văn vở."
Nhậm Vũ vừa đi xuống cầu thang chung cư cũ vừa lầm bầm khẩu nghiệp.
"Nói chuyện thì sến sẩm, sặc mùi triết lý phim truyền hình ba xu. Cái gì mà "rút cạn tinh thần", "nỗi ám ảnh lớn nhất"? Bà đây mà không vì mấy đứa nhỏ ở trại, còn lâu mới ngồi yên nghe gã tụng kinh. Đau hết cả tai, nổi hết cả da gà!"
Cô lôi từ trong túi ra một chiếc gương cầm tay nhỏ, nhìn vào khuôn mặt vừa được "nhào nặn" lại của mình .
Giống người yêu cũ của Đội trưởng Đội hình sự?
Đúng là giống thật. Nhưng cô là Nhậm Vũ, giọt mưa lăn lộn ngoài đường phố từ năm mười hai tuổi để sinh tồn. Kỹ năng lớn nhất của cô không phải là giả làm người ch ết, mà là "diễn sâu" để kiếm cơm.
Mười lăm phút sau , tại giao lộ phía Bắc.
Trời bắt đầu lác đác đổ những giọt mưa giông đầu mùa. Đường phố thưa thớt xe cộ. Nhậm Vũ nép
mình
sau
một cột đèn đường, mắt dán c.h.ặ.t
vào
chiếc SUV màu đen quen thuộc đang từ xa lao tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-sang-sau-con-mua/chuong-1
Theo đúng kịch bản của Lục Kính, cô phải giả vờ hốt hoảng lao ra , tạo nên một vụ va chạm bất ngờ nhưng đầy tính nghệ thuật để thu hút sự chú ý của Tần Chiêu.
"Được rồi , chuẩn bị ... ba, hai, một, lao ra !"
Nhậm Vũ hít một hơi thật sâu, ôm túi xách lao v.út ra giữa đường.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, mà gián điệp nghiệp dư thì càng không bằng... vũng nước mưa.
Đế giày thể thao mòn vẹt của Nhậm Vũ giẫm trúng một mảng rêu trơn trượt ngay sát vạch kẻ đường.
Thay vì một cú ngã thanh lịch, nghiêng người 45 độ đầy nét mong manh sương khói như đã tập duyệt trước gương, Nhậm Vũ hoàn toàn mất trọng tâm.
Két —— ttt!
Tiếng phanh xe gấp kéo dài ch.ói tai vang lên giữa màn mưa. Chiếc SUV đen dừng khựng lại , chỉ cách mũi giày của Nhậm Vũ đúng ba mươi centimet.
Còn Nhậm Vũ? Cô đã kịp ngã nhào ra đất, cả người đo sàn theo tư thế "ếch vồ hoa lục bình", trán đập thẳng xuống gờ đá vỉa hè vang lên một tiếng "cốp" cực kỳ vui tai.
"Ui da... mẹ ơi... đau ch ết bà tôi rồi !"
Nhậm Vũ ôm trán, đau đến mức nước mắt sinh lý trào ra ròng ròng. Cú này là u đầu thật, rách da thật, đau đến thấu tận trời xanh, hoàn toàn không có một chút kỹ xảo điện ảnh nào hết!
Cửa xe SUV bật mở. Một đôi giày da quân đội đen bóng bước xuống, giẫm lên vũng nước mưa, chậm rãi tiến lại gần cô.
Nhậm Vũ ôm cái trán đang sưng vù lên một cục to tướng, cố gắng nhớ lại lời dặn của Lục Kính:
Phải nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương, nghẹn ngào, vừa kiên cường vừa yếu đuối.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, mái tóc bết dính nước mưa dính vào má, đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Tần Chiêu đứng đó, che một chiếc ô đen. Anh mặc một chiếc măng tô tối màu, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như một cây tùng giữa giông bão.
Gương mặt anh góc cạnh, góc hàm bạnh ra cương nghị, nhưng đôi mắt sau tròng kính cận lại sâu thẳm và lạnh lùng như mặt hồ đóng băng.
Khi ánh mắt Tần Chiêu chạm vào khuôn mặt của Nhậm Vũ, toàn thân anh rõ ràng khựng lại một nhịp. Chiếc ô trong tay khẽ nghiêng đi , để mặc cho vài giọt nước mưa hắt vào vai áo. Đôi mắt thâm trầm của vị Đội trưởng hình sự chấn động dữ dội, một tia sáng phức tạp, đau đớn xen lẫn hoài niệm lướt qua thật nhanh, trước khi anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nhậm Vũ thấy biểu cảm của anh , trong lòng thầm reo hò: Thành công rồi ! Gã biế n th ái Lục Kính nói đúng, khuôn mặt này chính là t.ử huyệt của anh ta !
Cô lập tức thút thít, bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể, giọng run rẩy:
"Xin lỗi ... tôi không cố ý lao ra đâu ... Tôi chỉ... hơi hoảng loạn..."
Tần Chiêu im lặng nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất. Anh nhìn cái trán sưng vù như quả chanh của cô, nhìn cái túi xách giả da rẻ tiền bị vứt chỏng chơ, rồi nhìn vào đôi mắt đang cố diễn nét "u sầu" nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm ví tiền của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.