Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Là một chuyên gia đàm phán tâm lý cấp cao, người từng đối đầu với hàng trăm tội phạm xảo quyệt nhất, Tần Chiêu chỉ mất đúng ba giây để nhìn thấu toàn bộ sự việc.
Ánh mắt cô gái này có sự hoảng hốt, nhưng đó là sự hoảng hốt vì... ngã đau thật, chứ hoàn toàn không phải sự hoảng hốt của một nạn nhân gặp tai nạn.
Thói quen cử chỉ có thể bắt chước giống hệt người cũ của anh , nhưng thần thái và cái nét "lém lỉnh" giấu sâu trong đáy mắt thì hoàn toàn lệch pha.
Một cái bẫy. Một con mồi được gửi đến.
Tần Chiêu khẽ nhướng mày, khóe môi ẩn hiện một đường cong cực kỳ vi diệu. Anh cúi người xuống, đưa chiếc ô che cho cô, giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên:
"Đội trưởng Tần, em dàn cảnh ngã trước xe anh để thu hút sự chú ý, nhưng tính sai khoảng cách nên u đầu thật rồi ... Anh có thể chở em đi bệnh viện trước khi phá án không ?"
Nhậm Vũ đứng hình.
Lời thoại này ... hình như không có trong kịch bản của Lục Kính? Cô ngơ ngác mất vài giây, rồi mới nhận ra người đàn ông này đang dùng chính giọng điệu giễu cợt để lặp lại suy nghĩ trong đầu cô.
"Hả? Anh... anh nói cái gì cơ?" Nhậm Vũ lắp bắp, quên luôn cả việc phải thút thít.
Tần Chiêu không trả lời. Anh thản nhiên chìa tay ra trước mặt cô, thâm trầm nói : "Lên xe đi . Trời mưa to rồi , để tôi đưa cô về trụ sở Đội hình sự "bảo vệ" nhé?"
Nhậm Vũ nhìn bàn tay to lớn, vững chãi của anh , rồi nhìn cục u trên trán mình , trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm cực kỳ bất ổn .
Con mồi này ... hình như không dễ xơi như gã Lục Kính kia nói rồi !
Trụ sở Đội Cảnh sát Hình sự vào một ngày mưa tầm tã không hề có vẻ nghiêm trang, lạnh lùng như trên phim truyền hình.
Thay vào đó, nó trông giống một cái lò luyện đan đang chạy hết công suất với mùi mì gói, mùi cà phê hòa tan và tiếng gõ bàn phím cành cạch như gõ mõ.
Tần Chiêu đẩy cửa bước vào , kéo theo một luồng khí lạnh tràn ngập hơi nước. Theo sau anh là Nhậm Vũ — lúc này đã được băng bó một miếng gạc trắng ngay giữa trán, trông không khác gì một con cá la hán có cái đầu gù nổi bật.
"Sếp! Anh về rồi !"
Một thanh niên Gen Z mặc áo hoodie rộng thùng thình, đầu bù tóc rối lao ra . Đây là Cậu lính mới tên Tiểu Vương, Đội phó không chính thức kiêm "chuyên gia chạy deadline" của đội.
Cậu ta mếu máo, tay cầm xấp hồ sơ dày cộp: "Cục trưởng lại giục báo cáo tiến độ vụ án tháng trước rồi sếp ơi. Em thức trắng ba đêm chạy KPI, tóc rụng muốn hói cả đầu, còn thiếu ba cái biên bản giám định nữa mới đủ bộ nộp cho ban chuyên án..."
Tiểu Vương đang khóc ròng thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy Nhậm Vũ đứng sau lưng Tần Chiêu.
Cậu ta dụi mắt, nhìn cái trán sưng vù của cô, rồi lại nhìn sếp mình với ánh mắt vô cùng vi diệu:
"Sếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-sang-sau-con-mua/chuong-2
.. Anh
đi
tuần tra giao lộ mà cũng nhặt
được
nạn nhân về nữa hả? Lần
này
lỗi
tại ai? Nhìn vết thương giống như
bị
va đập góc cạnh lắm."
"Lỗi tại vũng nước mưa," Tần Chiêu thản nhiên cởi chiếc áo măng tô sũng nước vắt lên ghế, không thèm chớp mắt đáp. "Cô ấy là Nhậm Vũ, người có liên quan đến một vụ dàn cảnh giao thông vừa rồi . Cho cô ấy ngồi ở phòng tiếp dân, giám sát 24/7."
Nhậm Vũ nghe vậy , trong lòng lén "khẩu nghiệp" một tràng: Cái gì mà lỗi tại vũng nước mưa? Anh rõ ràng thấy người ta ngã sấp mặt mà còn đứng đó nói mát! Đúng là cái đồ cảnh sát m áu lạnh, không có chút lòng thương hoa tiếc ngọc nào hết.
Dù trong lòng gào thét nhưng Nhậm Vũ thừa hiểu tình thế hiện tại. Tần Chiêu đã nhìn ra sơ hở của cô, nhưng thay vì tống cô vào phòng thẩm vấn, anh lại mang cô về đây nuôi.
Lục Kính thì đang chờ tin tức ở nhà. Muốn cứu lũ trẻ ở trại mồ côi, cô phải nhanh ch.óng tìm cách lấy lòng mọi người xung quanh để dò la thông tin.
Nghĩ là làm , Nhậm Vũ lập tức đổi sang nét mặt hoạt bát, lanh lợi. Cô tự tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Tiểu Vương, chống cằm hỏi:
"Này cậu em, chạy KPI mệt lắm đúng không ? Có muốn uống trà sữa không , chị đây bao!"
Tiểu Vương nghe đến hai chữ " trà sữa" thì hai mắt sáng lên như đèn pha: "Chị... chị nói thật ạ? Đội hình sự tụi em bị sếp cấm uống đồ ngọt trong giờ làm việc để giữ tỉnh táo, nhưng em thèm đến mức sắp héo úa rồi !"
"Chuyện nhỏ! Để chị gọi một combo siêu to khổng lồ cho cả đội, full topping, 100% đường cho cậu ngọt ngào cả đời luôn!"
Nhậm Vũ vỗ n.g.ự.c, rút điện thoại ra chốt đơn nhanh như chớp.
Chỉ nửa tiếng sau , shipper giao tới một thùng trà sữa to tướng. Không khí ảm đạm, căng thẳng của Đội hình sự bỗng chốc biến thành một buổi tiệc "phá mồi" náo nhiệt.
Các đồng chí cảnh sát vốn đang đầu tắt mặt tối với đống hồ sơ vụ án bỗng chốc vây quanh Nhậm Vũ, vừa hút rột rột trân châu vừa tấm tắc khen cô tâm lý.
Nhậm Vũ vừa c.ắ.n ống hút vừa liếc nhìn vào phòng làm việc riêng của Tần Chiêu qua lớp cửa kính. Anh vẫn ngồi đó, nghiêm túc đọc hồ sơ, chiếc kính cận hơi trễ xuống sống mũi, hoàn toàn cô độc và tách biệt với sự ồn ào bên ngoài.
Cô quay sang hỏi nhỏ Tiểu Vương:
"Này, sếp của mấy đứa lúc nào cũng khó ở, cứng nhắc như ông cụ non vậy hả? Kiểu thời trang công sở đóng thùng kín cổng cao tường kia chắc từ thế kỷ trước để lại quá."
Tiểu Vương vừa nhai trân châu vừa gật gù phụ họa: "Chị nói chuẩn! Sếp tụi em là khối đá ngàn năm đó. Từ ngày người yêu cũ của anh ấy hy sinh trong vụ nổ 7 năm trước , anh ấy hầu như không biết cười là gì. Cứ đến ngày mưa là anh ấy lại thức trắng đêm, ôm đầu đau nhức vì chứng PTSD. Tụi em nhìn mà cũng xót, nhưng chẳng ai dám bén mảng lại gần."
Nhậm Vũ khựng lại một chút. Ánh mắt cô nhìn qua ô cửa kính bỗng dịu đi đôi phần. Ra là vậy . Anh ta không phải m áu lạnh, mà là tâm bệnh quá sâu. Sự đồng cảm mơ hồ trỗi dậy, làm cô quên mất nhiệm vụ gián điệp mà Lục Kính giao phó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.