Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô rón rén, bò rạp dưới sàn nhà, nấp sau những thùng gỗ để tiếp cận khối b.o.m hẹn giờ.
"Chị dâu, nghe rõ không ? Em là Tiểu Vương đây!"
Tiếng tai nghe bluetooth của Tiểu Vương khẽ vang lên bên tai cô đầy căng thẳng. "Cắt dây màu xanh! Nhớ kỹ là dây màu xanh, cái dây có màu giống trà sữa matcha ấy ! Dây màu đỏ là đi tong cả lũ luôn đó!"
"Biết rồi , matcha đúng không ? Bà đây ghét nhất vị matcha, cắt luôn!" Nhậm Vũ lầm bầm, tay run run dùng cây ghim cạy chốt, rồi dùng hết sức bẻ phăng sợi dây màu xanh.
Màn hình led lập tức phụt tắt ở giây thứ 00:03.
Khối b.o.m chính thức bị vô hiệu hóa!
Cùng lúc đó, Tần Chiêu nổ s.ú.n.g b.ắ.n trúng tay cầm v.ũ k.h.í của Lục Kính. Khẩu s.ú.n.g trên tay gã phản diện rơi bộp xuống đất. Hắn ôm tay quỳ sụp xuống, không tin nổi vào mắt mình : "Không thể nào... Kế hoạch của tao... hoàn hảo cơ mà..."
"Hoàn hảo cái con khỉ ấy !" Nhậm Vũ từ phía sau lao tới cởi trói cho lũ trẻ, không quên tặng gã một cái lườm cháy mặt. "Chê sếp tôi văn vở, anh viết kịch bản còn sến và lỗi thời hơn sếp tôi nhiều nhé!"
Tiếng còi xe cảnh sát hú vang liên hồi, x.é to.ạc màn đêm lạnh lẽo ngoại ô. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, hắt lên những vách tường loang lổ của khu nhà kho bỏ hoang.
Các chiến sĩ Đội hình sự ập vào như một cơn lốc, nhanh ch.óng khống chế toàn bộ thuộc hạ của Lục Kính và áp giải chúng ra xe.
Tiểu Vương lao vào đầu tiên, mặt mũi còn tái mét vì quả đếm ngược ba giây vừa rồi .
Cậu ta vừa ôm lấy ba đứa trẻ ở trại mồ côi vừa mếu máo:
"Chị dâu ơi cứu viện tới rồi ! Em thề là lúc chị bảo cắt dây matcha, tim em suýt rớt ra ngoài quần luôn á!"
Nhậm Vũ lúc này mới ngồi bệt xuống một thùng gỗ gần đó, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực.
Cô phẩy phẩy tay, vừa thở dốc vừa cố giữ nét kiêu ngạo hằng ngày:
"Thôi đi cậu em, chị đây gan dạ có thừa, chút chuyện nhỏ này bõ bèn gì. Mà nhớ nhé, vụ này xong là phải bắt Sếp em tăng lương, bao trà sữa một tháng đấy!"
Ở phía bên kia nhà kho, Lục Kính bị hai cảnh sát cơ động khóa c.h.ặ.t t.a.y ra sau lưng. Bộ quần áo vest bảnh bao hằng ngày của hắn giờ dính đầy sình lầy và bụi bẩn, trông vô cùng nhếch nhác.
Thế nhưng, trước khi bị áp giải tra tay vào còng số tám, gã chuyên gia tâm lý tội phạm biến chất ấy vẫn cố ngẩng đầu lên, nhìn Tần Chiêu bằng một nụ cười vặn vẹo, sặc mùi băng hoại:
"Tần Chiêu, mày nghĩ mày thắng
rồi
sao
? Cả đời
này
mày cũng chỉ xem nó là cái bóng của
người
c hết mà thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-sang-sau-con-mua/chuong-6
Mày giữ nó
lại
bên
mình
là vì gương mặt đó, đúng
không
? Mày mãi mãi
không
thoát khỏi quá khứ
đâu
!"
Không khí trong nhà kho bỗng chốc chùng xuống. Tiểu Vương và mấy đồng chí cảnh sát xung quanh đều im bặt, ái ngại nhìn về phía Tần Chiêu. Họ biết cái bóng quá khứ 7 năm qua đối với anh nặng nề đến nhường nào.
Tần Chiêu thản nhiên đút hai tay vào túi quần, anh thậm chí còn chẳng thèm ban cho Lục Kính một ánh mắt. Bước chân anh vững chãi, đi lướt qua gã phản diện như lướt qua một làn khói vô hình, rồi dừng lại ngay trước mặt Nhậm Vũ.
Trước ánh nhìn của tất cả mọi người , vị Đội trưởng hình sự thâm trầm vốn nổi tiếng là "khối đá ngàn năm" đột ngột cúi xuống, ôm c.h.ặ.t lấy Nhậm Vũ vào lòng.
Anh ôm cô rất c.h.ặ.t, như muốn khảm cô vào da thịt mình , nhưng lực tay lại vô cùng trân trọng, nhẹ nhàng.
Anh ngẩng đầu lên, dõng dạc nói lớn để giọng nói vang vọng khắp căn nhà kho, lọt thẳng vào tai gã phản diện đang bị giải đi :
"Cô ấy không phải là cái bóng của ai cả. Cô ấy là Nhậm Vũ — người con gái lém lỉnh, kiên cường và đã tự tay cứu mạng tao ngày hôm nay."
Nhậm Vũ bị ôm bất ngờ, mặt áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c vững chãi, ấm áp của Tần Chiêu.
Cô nghe thấy tiếng tim anh đập liên hồi, mạnh mẽ và chân thực. Cái ôm này không có mùi hoài niệm của quá khứ, nó chỉ có hơi ấm của hiện tại và tương lai.
"Này... Đội trưởng Tần," Nhậm Vũ lí nhí, hai tai đỏ ửng lên, nhưng miệng vẫn không quên "bật" lại :
"Đông người nhìn lắm đấy nhé. Anh ôm thế này là tôi tính thêm phí tổn thương tinh thần đấy."
Tần Chiêu khẽ bật cười , thanh âm trầm thấp, dịu dàng vang lên bên tai cô: "Được, bao cô cả đời."
NGOẠI TRUYỆN:
Mùi cồn y tế nồng nặc trộn lẫn với hương trầm đặt trong chiếc lư đồng nhỏ trên bàn tạo nên một thứ mùi vị quánh đặc, ngột ngạt đến khó thở.
Nhậm Vũ ngồi im trên chiếc ghế bọc da giữa phòng, hai tay bấu c.h.ặ.t vào gấu áo khoác đã sờn rách.
Trước mặt cô, một chiếc gương lớn bằng cả bức tường phản chiếu một khuôn mặt vẫn còn quấn băng gạc trắng toát, chỉ chừa lại đôi mắt, cánh mũi và khuôn miệng mỏng.
Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn sáu tiếng tại một phòng khám chui ngoại ô, những cơn đau buốt từ xương hàm và sống mũi vẫn thi nhau giật lên từng hồi theo nhịp tim, khiến thái dương cô đau như b.úa bổ.
Một đôi găng tay da đen bóng, lạnh ngắt đột ngột chạm vào bả vai cô, khiến Nhậm Vũ khẽ rùng mình .
"Đau không ?" Giọng nói của Lục Kính vang lên từ phía sau , đều đều, mượt mà và không có chút thăng trầm, giống như âm thanh phát ra từ một chiếc máy ghi âm đã được lập trình sẵn.
Nhậm Vũ không dám quay đầu lại , cô nhìn cái bóng cao lớn của hắn trong gương, khàn giọng đáp: "Đau."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.