Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Đau là tốt ." Lục Kính khẽ cười , thanh âm trầm thấp sặc mùi biến thái bí ẩn.
Hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, hơi thở lành lạnh phả vào lớp băng gạc: "Sự đau đớn thể xác là bước đầu tiên để rũ bỏ quá khứ rẻ rách của cô. Từ hôm nay, thế giới này không còn đứa trẻ mồ côi không ai quan tâm tên Nhậm Vũ nữa. Cô sẽ tái sinh với một sứ mệnh cao cả hơn nhiều."
Hắn bật một chiếc máy chiếu. Trên bức tường xám xịt đối diện lập tức xuất hiện hàng loạt hình ảnh của một cô gái.
Cô gái trong ảnh có nụ cười tỏa nắng, mặc chiếc váy hoa nhí giản dị, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, và điều đặc biệt là... khuôn mặt ấy giống hệt như tỉ lệ xương mộc mà Lục Kính vừa ép bác sĩ phẫu thuật gọt giũa trên mặt Nhậm Vũ.
"Đây là Tạ An nhiên, người con gái duy nhất mà Đội trưởng Đội hình sự Tần Chiêu từng khắc cốt ghi tâm," Lục Kính lật giở từng tấm ảnh, giọng điệu bỗng trở nên sáo rỗng, vương giả như một đạo diễn đang giảng giải về kiệt tác của mình .
"Bảy năm trước , cô ta đã ch ết trong một vụ nổ, biến thành bóng ma tâm lý lớn nhất đời Tần Chiêu. Tôi đã tốn ba năm để tìm ra cô — người có cấu trúc xương tương thích đến 90%.
Tôi cho cô tiền để cứu cái trại mồ mưu rách nát của cô, đổi lại , cô phải biến thành cô ta . Cô phải là lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào t.ử huyệt của Tần Chiêu, rút cạn tinh thần và hủy hoại hắn cho tôi ."
Lục Kính tắt máy chiếu, bật đèn tuýp sáng trưng.
Hắn ném một xấp tài liệu dày cộp xuống đùi Nhậm Vũ:
"Đây là toàn bộ thói quen sinh hoạt của Tạ An Nhiên.
Từ cách cô ta dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc mai khi ngượng ngùng, thói quen xoa nhẹ khớp vai trái mỗi khi trời đổ mưa, cho đến ngữ điệu dịu dàng, nhẫn nhịn khi nói chuyện.
Một tháng tới, cô không được bước ra khỏi căn phòng này . Tôi sẽ tự tay huấn luyện cô thành một Tạ An Nhiên hoàn hảo nhất."
Hắn vuốt ve gương mặt quấn băng của cô một lần cuối, ánh mắt tràn ngập sự tự phụ điên cuồng, trước khi quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên khóa trái cửa lại .
Cạch.
Tiếng xích sắt lách cách ngoài cửa vang lên. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng đến rợn người .
Giây trước , Nhậm Vũ còn ngồi im như một pho tượng đứt dây, bờ vai run rẩy đầy cam chịu.
Giây sau , khi xác định tiếng bước chân của Lục Kính đã hoàn toàn biến mất dưới cầu thang chung cư, cô liền lập tức "xả vai".
"Phù... Mệt ch ết bà tôi rồi !"
Nhậm Vũ thở hắt ra một hơi , bả vai rũ xuống, bộ dạng khúm núm biến mất sạch sành sanh. Cô thọc tay vào túi quần, lục lọi một hồi mới lôi ra được một viên kẹo ngậm vị dâu giấu kín, thảy tọt vào miệng qua khe hở của lớp băng gạc.
Vị ngọt của kẹo phần nào át đi cái mùi cồn y tế đáng ghét trong phòng.
Cô ngửa đầu ra sau thành ghế, đảo mắt nhìn xấp tài liệu dày cộp trên đùi, rồi nhìn lên bức ảnh Tạ An Nhiên còn sót lại trên bàn làm việc của Lục Kính.
"Nói chuyện thì sến sẩm, sặc mùi triết lý phim truyền hình ba xu," Nhậm Vũ vừa nhai kẹo vừa thầm "khẩu nghiệp" gã sếp phản diện biế n th ái.
"Cái gì mà "tái sinh", cái gì mà "lưỡi d.a.o đ.â.m vào t.ử huyệt"? Nói chuyện bình thường thì ch ết ai à ? Đi làm phản diện mà suốt ngày thích tụng kinh, đóng vai nhà thông thái, làm màu làm mè phát mệt!"
Cô lật vài trang tài liệu,
đọc
những dòng miêu tả về Tạ An Nhiên: “An Nhiên là một cô gái dịu dàng, tính cách nhu mì, ăn
nói
nhỏ nhẹ, khi ăn chỉ nhai khẽ
không
phát
ra
tiếng, thích uống
trà
hoa cúc cung đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-sang-sau-con-mua/chuong-7
..”
Nhậm Vũ đọc xong mà da gà da vịt nổi lên rần rần.
Cô là ai chứ? Cô là Nhậm Vũ, giọt mưa lăn lộn ngoài đường phố từ năm mười hai tuổi để sinh tồn.
Kỹ năng lớn nhất của cô là mặt dày, nói dối không chớp mắt, ăn mỳ tôm phải húp sùm sụp mới ngon, và sẵn sàng đấu khẩu tay đôi với bất kỳ gã khách hàng quỵt tiền nào.
Bảo cô giả làm một đóa hoa bách hợp đẫm lệ, mong manh sương khói như thế này , đúng là một cực hình đối với nhân loại.
"Thôi được rồi ," Nhậm Vũ thở dài, nhìn vết thương trên tay mình , ánh mắt chợt chùng xuống khi nghĩ đến những đứa trẻ ở trại mồ côi cũ.
"Vì tụi nhỏ, bà đây chấp nhận nhịn ăn nhịn nói , diễn nét giả trân này một tháng. Kịch bản của gã điên này tuy sến, nhưng kỹ năng diễn xuất của Nhậm Vũ này là hàng thật giá thật. Để xem ai lừa ai!"
Cô cầm một bức ảnh của Tần Chiêu lên xem. Trong ảnh, vị Đội trưởng hình sự mặc cảnh phục, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt thâm trầm sắc bén như chim ưng.
Nhậm Vũ chậc chậc lưỡi, lấy ngón tay gõ gõ vào mặt Tần Chiêu trong ảnh: "Anh bạn à , số anh cũng đen lắm mới bị gã b iến th ái Lục Kính này nhắm vào . Nhưng mà yên tâm đi , nhìn cái mặt cứng nhắc, khó ở này của anh , chắc chắn là chưa từng gặp qua thể loại gián điệp bất ổn như tôi đâu . Chuẩn bị tinh thần đón nhận bất ngờ đi nhé, Đội trưởng Tần!"
Suốt một tháng sau đó, trong căn phòng ngập mùi hương trầm, Nhậm Vũ đã trải qua những ngày tháng vừa nghẹt thở vì sự giám sát điên cuồng của Lục Kính, vừa âm thầm dùng sự lầy lội nội tâm của mình để tự giải tỏa áp lực.
Cô học cách đi đứng nhẹ nhàng, học cách khóc rơi lệ đúng góc 45 độ, nhưng trong đầu thì liên tục biên soạn một cuốn từ điển khẩu nghiệp dành riêng cho gã sếp phản diện.
Một kịch bản hoàn hảo đã được gã điên Lục Kính viết sẵn, một con cờ có gương mặt giống hệt người chế t đã được đưa vào vị trí.
Chỉ tiếc là, Lục Kính vạn lần không tính tới, cái "ruột" của con cờ này lại là một quả b.o.m tấu hài sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.
NGOẠI TRUYỆN:
Một tháng sau .
Trời Sài Gòn lại đổ một cơn mưa rào nhẹ vào buổi xế chiều. Khác với những cơn mưa giông u ám trước đây, cơn mưa lần này mang theo sự mát mẻ, gột rửa đi cái oi bức của thành phố.
Tại trụ sở Đội hình sự, không khí hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Nhậm Vũ lúc này đã trở thành "chị dâu" không chính thức của cả đội, tay xách nách mang hai thùng trà sữa to đùng bước vào phòng.
"Trà sữa tới rồi đây các em ơi! Full topping, 100% đường cho Tiểu Vương ngọt ngào chạy deadline nhé!" Cô hào hứng reo lên.
Cả đội hình sự ùa ra như ong vỡ tổ, vừa uống vừa tíu tít trò chuyện. Cánh cửa phòng làm việc riêng mở ra , Tần Chiêu bước ra ngoài.
Anh đã tháo chiếc kính cận hằng ngày, khoác chiếc áo khoác mỏng, trên môi là một nụ cười nhẹ nhàng, thư thái.
Ánh mắt anh khi nhìn thấy Nhậm Vũ liền trở nên vô cùng dịu dàng, không còn một chút bóng ma tâm lý hay sự cô độc nào của những năm tháng cũ.
"Xong việc chưa Đội trưởng? Đi về thôi, hôm nay đến lượt anh nấu cơm đấy nhé," Nhậm Vũ đi tới, tự nhiên khoác lấy tay anh .
"Ừ, đi về thôi."
Tần Chiêu dắt tay cô bước ra khỏi trụ sở, cùng che chung một chiếc ô đen bước đi dưới cơn mưa nhỏ của thành phố.
Bóng ma quá khứ 7 năm dài đằng đẵng chính thức khép lại đằng sau lưng.
Giọt mưa nhỏ Nhậm Vũ cuối cùng đã tìm thấy ánh ban mai của riêng mình , và anh cũng vậy — họ đã cứu rỗi lẫn nhau giữa cuộc đời đầy giông bão.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.