Loading...
Nửa đêm đi quẩy về, vừa mở cửa bước vào đã bị anh trai tóm ngay tại trận, trong túi còn sơ ý rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Tôi cuống quýt giải thích: “Là… kẹo cao su.”
Sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ: “Kẹo cao su nào lại có size XL?”
“Ăn… ăn ngon mà?”
Tôi chột dạ nhưng vẫn cãi bướng: “Không cần anh quản! Em đã trưởng thành rồi !”
Về sau , anh lạnh lùng ép tôi xuống dưới thân , ánh mắt nguy hiểm đến rợn người .
“Trưởng thành rồi , đúng không ?”
“Sau này ban ngày dám cãi một câu, buổi tối anh sẽ ‘trả’ lại gấp đôi.”
1.
Nửa đêm đi quẩy về, tôi rón rén mở cửa.
Phòng khách tối om.
Trong lòng thầm vui mừng: An toàn rồi .
Tay vừa chạm vào công tắc đèn…
“Về rồi à .” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.
Tay tôi run lên.
Xong đời… mạng nhỏ khó giữ…
“Haha… anh , sao anh không bật đèn…” Tôi căng thẳng, hai tay xoắn vào nhau .
Trần Triều lười biếng tựa trên sofa, ném cho tôi một ánh nhìn như muốn g.i.ế.c người .
“Anh đã nói mấy giờ là hạn cuối về nhà?”
“Chín giờ…”
“Còn bây giờ?”
“Chín giờ… một trăm tám mươi phút…”
“Rất tốt .” Anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hung khí: “Trần Mộ, em muốn ăn đòn đúng không ?”
Tôi là đứa được Trần Triều nhặt từ bãi rác về, cũng là do anh nuôi lớn.
Từ nhỏ tôi đã thích gây họa, không ít lần bị anh đ.á.n.h.
Theo kinh nghiệm hai mươi năm của tôi … khi Trần Triều hóa thân thành “chó điên cáu kỉnh”, hoặc là ăn đòn, hoặc là ngoan ngoãn nhận sai.
Thấy tình hình không ổn , tôi lập tức chuyển sang chế độ “chân ch.ó”.
“Anh… anh … anh trai~” Tôi ôm c.h.ặ.t lấy đùi anh , vẻ mặt đáng thương: “Em sai rồi , sau này không dám nữa…”
“Hôm nay Đường Đường tâm trạng không tốt , em ở lại chơi với cậu ấy một lúc nên mới về muộn…”
Trần Triều hừ nhẹ, duỗi chân ra , liếc tôi một cái.
“Bớt diễn đi .”
Tôi lắc lắc chân dài của anh , nở nụ cười nịnh nọt.
“Anh, chân anh dài thật đó.”
“Anh chính là anh trai đẹp trai nhất thế giới~”
Sự thật chứng minh… chỉ cần miệng ngọt một chút, làm nũng một chút, là có thể khiến con lừa cứng đầu Trần Triều nguôi giận ngay lập tức.
Sắc mặt anh dần dịu lại , nhưng vẫn còn chưa hết tức.
“Một đứa học sinh, tối muộn đi lêu lổng ở bar, trong đó toàn hạng người gì? Có biết nguy hiểm không ?”
Lần này hơi khó dỗ.
Tôi tăng “liều lượng”, trực tiếp ngồi lên đùi anh , vòng tay ôm cổ.
“Ai mà không biết em là em gái của Trần Triều, ai dám không biết điều mà đụng vào em?”
“Đừng giận nữa mà anh , moah moah~”
Anh nhíu mày, đưa tay lau đi vết son trên mặt.
“Anh, màu son mới của em đẹp không ?”
Anh tỏ vẻ ghét bỏ, rút khăn giấy lau tay.
“Như vừa ăn thịt trẻ con xong.”
Lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi , mày càng nhíu c.h.ặ.t.
“Cái gỉ mắt của em sao lại còn phát sáng thế kia ?”
Tôi suýt thì nghẹn thở…
“Cái này gọi là bọng mắt…” Tôi chớp chớp đôi mắt vô tội, khoe với anh : “Em kẻ eyeliner mắt mèo lâu lắm đấy, không đẹp à ?”
“Giống con Bôn Ba Bá trong Tây Du Ký.” Anh lạnh lùng nhận xét.
Tôi c.ắ.n răng mỉm cười …
Thôi bỏ đi , một tên thẳng nam như anh thì hiểu cái gì…
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy siêu ngắn của tôi .
Cơn giận lập tức bùng lên.
“Đây là mặc cái gì vậy ?”
“Váy JK…” Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Anh thấy giống mẹ nó đồ lót tình thú, cong m.ô.n.g lên là lộ quần lót rồi .”
“Có quần bảo hộ mà…”
“Còn cãi!” Trần Triều nổi cáu.
Tôi lập tức ngoan ngoãn, yếu thế…
“Anh, em sai rồi …”
“Còn dám mặc cái thứ quái quỷ này ra ngoài, anh đ.á.n.h gãy chân em.”
Anh đe dọa.
“Em không dám nữa đâu anh trai…”
Tôi lắc lắc người , ôm đầu anh .
“Đừng giận nữa mà~”
“Anh ơi anh ơi anh ơi~”
“Suỵt, đừng động…”
Giọng
nói
trên
đỉnh đầu đột nhiên khựng
lại
,
hơi
thở trở nên nặng nề.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trai-chi-muon-tot-cho-em/chuong-1
Anh bất ngờ đẩy tôi ra .
Tôi không hiểu gì.
“Anh, anh sao vậy ?”
Anh điều chỉnh lại nhịp thở, giọng khàn đi .
“Cút về ngủ.”
“Vâng ạ~”
Mặc kệ anh phát điên cái gì, dù sao trận đòn này coi như thoát rồi .
2.
Tôi vui vẻ đứng dậy.
Chân vừa chạm đất, “cạch” một tiếng, từ người tôi rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Ba chữ “001” trên hộp cực kỳ ch.ói mắt.
Tim tôi hoảng loạn…
Trần Triều nhanh hơn tôi một bước, nhặt lên.
“Cái này là gì?” Anh nhìn tôi , ánh mắt nguy hiểm đến cực điểm.
Tôi vội giật lại , giả vờ bình tĩnh giải thích: “Là… kẹo… kẹo cao su.”
Anh cười lạnh.
“Kẹo cao su siêu mỏng, còn size XL.”
Sắc mặt anh tối sầm như muốn g.i.ế.c người .
“Ăn ngon lắm nhỉ?”
Chân tôi bắt đầu mềm nhũn…
“Anh, nghe em giải thích đã !”
“Không phải … anh nghe em nói đã …”
Gáy tôi bị bàn tay to lớn của anh siết lấy, hơi dùng lực, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh .
“Trần Mộ, anh cho em đi học là để học kiến thức. Không phải để học mấy trò bậy bạ!”
“Bậy bạ cái gì?”
Anh nói tôi bậy bạ?
Lực tay anh rất mạnh, bóp đến mức tôi đau nhức.
“Anh… buông em ra !” Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Em đã trưởng thành rồi , dựa vào cái gì mà lúc nào anh cũng quản em?”
Người ta vừa tốt nghiệp đã chuẩn bị kết hôn, còn tôi đến yêu đương cũng không được !
“Dựa vào cái gì?” Trần Triều giận đến mức như muốn thiêu rụi tôi : “Bởi vì em là do ông đây nuôi lớn.”
“Anh nuôi lớn em thì có quyền tùy tiện sỉ nhục em sao ?”
Càng nghĩ càng tủi thân , tôi bĩu môi.
“Em đâu có bậy bạ…”
Anh hạ mắt nhìn tôi : “Vậy thứ này định dùng với ai?”
“Anh…”
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Em…”
Trần Triều sững lại trong chớp mắt.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Đến lúc này tôi mới nhận ra mình nói năng có vấn đề.
“À không phải , ý là… đưa cho anh dùng…”
Thứ đó là do cô bạn thân Thẩm Đường đưa cho tôi . Bố cô ấy là một con bạc, nợ 200 nghìn tệ, đem cô ấy gán nợ cho đại lão trong giới thượng lưu Kinh Thành, Trì Yến.
Cô ấy bảo dạo này Trì Yến như bị “ma d.ụ.c vọng nhập”, hành cô ấy đến mức eo sắp gãy rồi .
Để khỏi thức đêm nữa, cô lén vứt “dụng cụ gây án” đi .
Theo lời cô ấy nói , không có kim chủ nào để chim hoàng yến của mình m.a.n.g t.h.a.i cả. Nhưng thứ đó không rẻ, mà hai đứa tôi đều quen sống kham khổ, không nỡ lãng phí.
Thế nên cô ấy nhét luôn vào túi tôi .
“Đưa cho anh cậu dùng, đảm bảo hợp.”
Tối nay chơi quá hăng, tôi quên béng mất chuyện này …
“Chuyện là như vậy …” Tôi thành thật khai báo.
Trần Triều cầm chiếc hộp nhỏ trong tay, khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“XL… sao lại hợp?”
Cả người tôi như bị bao trùm trong tầm nhìn soi xét của anh .
Mặt tôi hơi nóng…
“Tuổi dậy thì không bị béo, cao trên 1m75, sống mũi cao, yết hầu rõ, ngón tay dài, thân hình gầy săn chắc có cơ…”
“Ý là… đặc điểm đều phù hợp…” Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Phù hợp cái gì?” Anh không hiểu.
“Thì là… chứng tỏ… lớn…” Tôi c.ắ.n răng đáp.
“Ai nói vậy ?”
“Trên mạng nói .”
Hơn nữa Thẩm Đường còn có kinh nghiệm, cô ấy nói rất chuẩn.
“Trần Mộ Mộ, suốt ngày em lên mạng xem mấy thứ linh tinh gì vậy ?” Trần Triều nhíu mày.
Tôi cười hì hì lấy lòng: “Thế nên… anh , có chuẩn không ?”
Ánh mắt anh trầm xuống, hỏi ngược lại : “Sao, hay là em tự mình đo thử?”
“Thật hả?” Tôi cười hai tiếng.
Anh hừ lạnh một tiếng, lập tức đổi sắc mặt.
“Thật. Lại đây xem, anh không đ.á.n.h gãy chân ch.ó của em mới lạ! Gan to rồi đấy.”
“Hôm nào bị cảnh sát quét tệ nạn bắt đi , anh cũng không đi chuộc em đâu , ông đây không mất nổi cái mặt đó.”
Rút lui rút lui, giữ mạng là trên hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.