Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3.
Tiết học sớm, trong lớp rì rầm bàn tán.
“Này nghe chưa ? Khoa ngoại ngữ có một nữ sinh vay nặng lãi không trả được , nhảy lầu rồi .”
“Rơi đúng bồn hoa dưới tòa nhà số 3, nghe nói c.h.ế.t tại chỗ.”
Tôi huých huých Thẩm Đường đang nằm bên cạnh.
“Trường mình lại có tin nóng à ?”
Cô ấy ngáp liên tục: “Không rõ nữa, năm nào trường mình chẳng có chuyện.”
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt cô ấy , bộ dạng buồn ngủ như ch.ó.
“Không phải chứ, lại thức trắng đêm nữa à ?”
Thẩm Đường lại ngáp một cái, tức đến nghiến răng.
“Trì Yến cái đồ ch.ó má này đúng là không phải người !”
Tôi vô tình nhắc: “Là ai từng nói chưa từng gặp ‘hàng xịn’ thế này , định coi anh ta như vịt bao miễn phí?”
“Chị đây trẻ người non dạ thôi! Tên ch.ó đó nhìn thì thanh lãnh cấm d.ụ.c, cởi quần ra đúng là không phải người , như mấy đời chưa thấy phụ nữ vậy !”
Thẩm Đường không ngừng càu nhàu.
“Giày vò đến 3 giờ sáng, còn phải dậy học tiết sớm, đây là cực hình nhân gian gì vậy ?”
“Quan trọng là cái tên đó một xu cũng không trả, chị đây đi dự tiệc còn phải đạp xe công cộng!”
“Vẫn là anh cậu tốt , tớ muốn làm chị dâu của Trần Mộ Mộ.”
Tôi kinh hãi, mắt cô ấy mù từ khi nào vậy ?
“Trần Triều tốt cái gì! Cậu không biết mỗi lần tớ xin tiền khổ sở thế nào đâu , suýt nữa phải quỳ xuống gọi ba rồi .”
“Còn suốt ngày dọa đ.á.n.h gãy chân tớ, tớ lớn đến giờ dễ lắm à ?”
Tôi từng câu từng chữ tố cáo Trần Triều.
“Thì cũng chỉ dọa cậu thôi, tớ nghe ông bố c.ờ b.ạ.c của tớ nói rồi , thủ đoạn của Trần Triều tàn nhẫn cỡ nào.”
“Ngoại trừ cậu , em gái bảo bối, còn ai khiến anh ta bận tâm nhiều như vậy .”
Điều này cũng đúng.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Triều vừa làm cha vừa làm mẹ , đúng là hao tâm tổn trí. Anh không cha không mẹ , từ nhỏ sống với bà nội.
Năm sáu tuổi, anh nhặt tôi từ bãi rác về, lúc đó tôi còn khóc oe oe. Khi ấy nghèo, không mua nổi sữa bột, trong làng có nhiều nhà nuôi dê, anh liền đi từng nhà xin sữa dê.
Cứ như vậy , tôi nhờ uống sữa dê mà sống sót.
Tôi biết nói rất muộn, gần hai tuổi mới gọi được một tiếng “ anh ”. Bà nội sức khỏe yếu, từ khi tôi có ký ức, Trần Triều đã như một người lớn. Đương nhiên, tính khí còn hung hơn cả người lớn.
Từ nhỏ tôi thích gây chuyện, lại còn thích bám theo anh như cái đuôi.
Anh ghét tôi , nhưng cũng không bỏ được tôi .
Năm anh 15 tuổi, bà nội qua đời, hai chúng tôi nương tựa vào nhau mà lớn lên. Hai đứa trẻ cô độc, trong trường tự nhiên trở thành mục tiêu bị bắt nạt.
Nhưng Trần Triều là kiểu người đ.á.n.h nhau không sợ c.h.ế.t, không ai dám động vào . Chưa tốt nghiệp đại học đã dấn thân vào xã hội đen.
Người ta đều nói kiểu lưu manh như anh sớm muộn cũng vào tù. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh lại leo lên thành đại ca.
Ban đầu trong trường cũng có nam sinh theo đuổi tôi . Nhưng Trần Triều không cho tôi yêu đương, tôi không phục cãi lại anh .
Anh dọa đ.á.n.h gãy chân tôi , còn đ.á.n.h gãy chân thằng không biết điều kia , để hai đứa ngồi xe lăn mà yêu nhau .
Anh thường xuyên đến trường đón tôi , ánh mắt nhìn đám con trai bên cạnh như có d.a.o. Cả trường đều biết tôi là em gái của đại ca Trần Triều.
Ai chán sống mà dám chọc vào Diêm Vương sống này ?
Cho nên đến giờ, tôi còn chưa nắm tay một người đàn ông nào.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Ngoại trừ Trần Triều.
Dĩ nhiên, tôi không dễ chịu thì anh cũng đừng hòng yên ổn .
Trần Triều tuy tính như ch.ó điên, nhưng ngoại hình đúng là “ người mô ch.ó dạng”. Luôn có mấy cô yêu đương mù quáng bám theo anh .
Tôi kiên trì khuyên lui từng người một.
“Chị ơi, anh em ngủ nghiến răng, ngáy to còn đ.á.n.h rắm, keo kiệt bạo lực lại còn yếu sinh lý, trân trọng mạng sống, tránh xa Trần Triều.”
Tôi không yêu, anh cũng đừng mong yêu.
Dù sao anh lớn tuổi hơn tôi , xem ai chịu được lâu hơn.
“Này cậu nói tớ mới nhớ, hôm qua tớ nghe lén Trì Yến gọi điện cho anh cậu , nói cái gì mà đừng để cậu biết … rốt cuộc là chuyện gì? Anh cậu yêu rồi à ?”
Thẩm Đường chợt nhớ ra .
“Anh ta dám à ? Dám lén sau lưng tôi yêu đương?”
Tôi đập bàn cái “rầm”, ánh mắt như mài d.a.o chuẩn bị g.i.ế.c heo.
4.
Buổi tối về nhà, Trần Triều dựa trên sofa xem bóng đá.
Tôi đứng trước mặt anh , chống nạnh.
Anh không kiên nhẫn phất tay: “Tránh ra .”
Tôi trừng mắt nhìn anh : “Có phải anh đang yêu không ?”
Anh không ngẩng đầu: “Không.”
“Em không tin, có phải cái cô Lisa đó không ?”
Anh nhìn tôi đầy khó hiểu: “Pizza gì? Em muốn ăn pizza à ?”
“Đừng giả vờ! Là cái cô tóc uốn sóng to, mặt đầy công nghệ với ‘dao kéo’, suốt ngày dán lên người anh ấy !”
Tôi tức tối nhắc.
Anh suy nghĩ vài giây: “Cái người có bọng mắt vẽ ngược đó à ?”
Tôi : …
“ Đúng , cái người mới cắt mí kiểu Âu đó.”
Anh liếc tôi : “Anh mù mới đi tìm người còn xấu hơn em.”
“Anh…
anh
…”
Tôi
tức điên, giật lấy điều khiển từ xa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trai-chi-muon-tot-cho-em/chuong-2
“Em muốn xem show của nam thần em.”
Tôi chuyển sang kênh giải trí.
Trần Triều nhìn người trên màn hình, không giấu nổi vẻ ghét bỏ.
“Thế này mà gọi là nam? Nửa nam nửa nữ, Trần Mộ Mộ, mắt em mù nặng rồi .”
“Trần Triều, không được x.úc p.hạ.m thần tượng của em!” Tôi trừng anh : “Anh biết anh ấy nỗ lực thế nào không ?”
Trần Triều cười lạnh.
Không vội vàng, anh cầm điện thoại, lướt một lúc. Rồi đưa cho tôi một video.
Tôi liếc qua một cái, lập tức quay đầu đi , mặt đỏ bừng.
“Trần Triều, anh … anh vô liêm sỉ!”
Trong video là mấy người đàn ông đang làm chuyện không thể nói .
Anh gõ nhẹ lên đầu tôi : “Xem thần tượng của em ‘nỗ lực’ thế nào.”
Lúc này tôi mới nhận ra , người nam chính trong video… chính là nam thần mới tôi vừa thích. Đang ra sức “phục vụ” ba ông già.
Cảm giác như nuốt phải ruồi c.h.ế.t.
Điện thoại vang lên tin nhắn của Thẩm Đường: [Mộ Mộ, vé concert của chồng cậu …]
Tôi : [Không, là chồng cậu …]
Video trên điện thoại Trần Triều vẫn tiếp tục phát.
“Anh tắt đi ! Ghê c.h.ế.t đi được !” Tôi tức đến phát điên, quay người vào phòng tắm.
Lúc bôi sữa dưỡng thể, không cẩn thận bóp ra quá nhiều.
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ…
5.
Khi tôi bước ra , Trần Triều đã về phòng nằm rồi .
Tôi lén lút thập thò ở cửa.
“Anh, anh ngủ chưa ?”
Anh xoay người .
“Ngủ rồi .”
Tôi lặng lẽ tiến lại gần, kéo kéo áo anh .
“Anh trai…”
Anh nhìn cũng không thèm nhìn tôi .
“Hết tiền.”
Tôi : …
“Gọi bố cũng vô ích.”
Đồ ch.ó này , cảnh giác cao thật đấy.
“Anh sống tiêu cực thế? Em tìm anh thì chỉ có xin tiền thôi à ?” Tôi tiện tay bôi luôn đống sữa dưỡng thể dư lên mặt anh : “Dạo này anh kiếm tiền vất vả, em giúp anh dưỡng da.”
Anh nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ.
“Ông đây đàn ông đích thực, bôi mấy thứ thơm phức này làm gì?”
“Không dưỡng đi , anh già nhanh lắm đấy.”
“Anh già cũng là bị em chọc tức.” Tôi bôi loạn xạ lên mặt anh : “OK, trẻ ra mười tuổi.”
Rồi chìa tay ra trước mặt anh .
“Tính tiền đi , một vạn.”
Trần Triều nhìn tôi như vừa bị l.ừ.a đ.ả.o.
“Cái thứ bôi mặt của em làm bằng vàng à , một vạn?”
“Bán em đi có được một vạn không ?”
Tôi lập tức ăn vạ: “Phí dịch vụ một vạn, tay nghề tiên nữ của em số một thiên hạ.”
Anh vuốt mặt đầy dầu của mình , không giấu nổi vẻ ghét bỏ.
“Đi hỏi thử mấy chỗ massage xem, dịch vụ một vạn người ta làm đến mức nào.”
“Anh… vô liêm sỉ!”
Mặt tôi đỏ bừng, dứt khoát chơi lì: “Em mặc kệ, em muốn tiền.”
“Muốn tiền làm gì?” Anh phiền không chịu nổi.
“Mua quần áo, anh thấy có tiên nữ nào mặc đồ cũ không ?”
“Em thấy có tiên nữ nào táo bón năm ngày không đi nổi không ?”
Trần Triều hỏi ngược lại , còn bắt chước giọng tôi lúc đó: “Anh ơi cứu em, em làm tắc bồn cầu rồi !”
“A a a Trần Triều, em g.i.ế.c anh !”
Nhắc đến chuyện đó là tôi đã buồn nôn.
Hồi đó, Trần Triều vừa ăn khoai nướng xong, quay sang thông bồn cầu cho tôi .
Anh vừa thông vừa nôn.
Tôi nhìn một cái, trợn mắt há mồm: “Anh… anh ăn phải cái đó rồi à ?”
Tôi “oẹ” một tiếng, cũng nôn theo. Kết quả là Trần Triều đuổi đ.á.n.h tôi muốn gãy chân.
“Em mặc kệ, em không có đồ mới, em phải mua.”
“Không cho tiền thì em không đi .”
Tôi lì lợm nằm luôn lên giường anh .
Hồi nhỏ nhà nghèo, tôi chỉ có thể chen ngủ chung giường với Trần Triều. Tư thế ngủ của tôi lại không yên, còn hay gác chân lên người anh , khiến anh ghét muốn c.h.ế.t.
Sau này anh kiếm được tiền mua nhà lớn, cuối cùng cũng đá tôi ra ngoài. Còn bây giờ, tôi nhất quyết chiếm giường anh , ép anh phải bỏ tiền ra mua sự yên tĩnh.
“Nhận tiền nhanh lên, không tối nay anh cứ thế mà ngủ đi .”
Tôi đe dọa.
Tôi ngọ nguậy như con sâu béo, cố chen anh xuống giường.
Không hiểu sao nhìn anh không béo mà nặng thế.
Tôi đẩy anh đến mép giường mà anh vẫn không nhúc nhích.
“Được.” Anh bỗng cười khẽ, rồi bất ngờ ôm lấy eo tôi từ phía sau .
Đã nhiều năm rồi chúng tôi không ngủ chung, cánh tay anh rắn chắc, khiến cơ thể tôi lập tức cứng đờ.
“Anh… anh làm gì…”
“Anh sợ rơi xuống đất.”
Hơi thở anh nóng rực, phả sau tai, khiến tôi ngứa ran.
Tai tôi như muốn cháy lên.
“Có gan leo lên giường đàn ông, còn đỏ mặt cái gì?”
Anh cười trêu tôi .
“Ai… ai đỏ mặt…”
“Nhận thua rồi cút về ngủ.”
Anh nhắc.
“Em không .” Không đời nào nhận thua.
Tôi nhắm mắt, như đi chịu c.h.ế.t.
Ngủ thì ngủ, xem ai chịu không nổi trước .
Trần Triều khẽ cười . Hơi thở nóng bỏng của anh phả sau tai, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim anh .
Thời gian trôi chậm khủng khiếp…
Vài phút sau , tôi lén nhìn anh một cái. Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, đường nét sâu sắc, sống mũi cao, cả người mang vẻ hoang dã.
Cũng… không tệ…
Tai tôi nóng lên, cả người cũng nóng. Cảm giác như có cỏ mọc trong người , muốn động đậy mà lại không muốn thua.
Do dự vài giây, tôi khẽ hỏi: “Anh, anh ngủ chưa ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.