Loading...
Kiểu Kiểu nghe vậy run lên, bởi có lẽ giữa quãng đường ấy ta đã tỉnh thoáng chốc, từng cố vùng vẫy trong bóng tối.
Cho dù sự thật thế nào, bên ngoài quan tài khi ấy có rất nhiều người mà không ai mở nó ra .
Thị vệ khai mình từng thỉnh ý bệ hạ có nên mở sớm hay không .
Mọi ánh mắt đều hướng về long ỷ.
Tiêu Thừa Yến ngồi trên cao, sắc mặt trắng bệch, nhưng không né tránh.
Hắn thừa nhận: “Là trẫm không cho.”
Phụ thân lập tức nói cả nhà chỉ vâng theo sắp đặt của hoàng đế.
Tiêu Thừa Yến đáp rằng hắn chưa bao giờ dặn họ đóng nắp quan tài khi ta đang chảy m/á/u.
Mẫu thân khóc , nói ai cũng nghĩ sẽ không xảy ra tai họa.
Kiểu Kiểu chợt hỏi nếu người nằm trong ấy là Thẩm Phù Sương, họ cũng sẽ bình thản nghĩ như vậy sao .
Phụ mẫu ta đồng loạt nín lặng.
Chỉ nhìn sắc mặt hai người , ai cũng biết câu trả lời.
Nếu trưởng nữ chảy m/á/u, hẳn tất cả danh y kinh thành đã được mời tới ngay.
Nhưng người gặp chuyện là ta , cho nên họ có thể trì hoãn, có thể lấy đại cục làm cớ, có thể đóng luôn nắp quan tài.
Kiểu Kiểu quay sang Tiêu Thừa Yến, hỏi nếu bên trong là Thẩm Phù Sương, hắn có đợi đủ ba canh giờ không .
Tiêu Thừa Yến siết tay vịn long ỷ, đáp: “Không.”
Trưởng tỷ ngẩng phắt đầu, còn Kiểu Kiểu bật cười trong nước mắt.
Con bé nói cuối cùng đã hiểu vì sao nương từng bảo chẳng ai mong nương ở lại .
Đại điện im lặng đến mức không một ai dám ngẩng mặt.
Tiêu Thừa Yến sai chép toàn bộ lời khai thành án, kể cả phần hắn không chịu mở quan tài.
Sử quan e ngại chuyện ấy sẽ làm tổn hại thánh danh.
Hắn chỉ bảo phải ghi đúng sự thật, không được xóa bỏ.
Tiêu Thừa Yến tự đi xuống, viết tên mình vào cuối biên bản.
Đến bốn chữ không chịu mở nắp, đầu b/út hắn dừng rất lâu, mực đọng thành một vết nhòe.
Kiểu Kiểu chỉ đứng nhìn , không xin tha và cũng chẳng tỏ ra xúc động.
Một lời nhận tội quá muộn chỉ khiến con bé nhớ thêm lần nữa nương đã c/h/ế/t như thế nào.
Hắn lệnh đưa bản cung khai vào quốc sử, tuyệt đối không được thiêu hủy.
Rồi chính miệng thừa nhận với người trong điện rằng ta không c/h/ế/t vì bệnh, cũng chẳng phải mệnh bạc.
Chính hắn và Thẩm gia đã cùng nhau đẩy ta tới cái c/h/ế/t.
Khi việc xét hỏi tiếp tục, Thẩm Phù Sương vẫn thẳng lưng quỳ, chẳng chịu nhận sai.
Tỷ nói mình chỉ lấy lại những điều vốn thuộc về mình , từ phu quân đến con gái.
Theo tỷ, ta đã chiếm giữ suốt năm năm thì phải trả lại là điều đương nhiên.
Kiểu Kiểu bước tới trước mặt trưởng tỷ, nói không có gì trong đó là do nương cướp.
Chính người lớn đã bế Kiểu Kiểu giao cho nương nuôi, chính phụ hoàng cưới nương vào Đông Cung.
Cũng chính ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu ép nương đặt Thẩm gia lên
trên
hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-canh-gio/chuong-10
Không ai hỏi nương có bằng lòng khi họ bắt nương gánh vác tất cả.
Đến lúc trưởng tỷ trở lại , họ lại bảo mọi thứ nương từng làm đều là chiếm đoạt.
Thẩm Phù Sương nói Kiểu Kiểu còn nhỏ nên không hiểu.
Con bé chỉ vào linh cữu đặt phía ngoài điện, khẳng định mình hiểu rất rõ nương là người nuôi mình , còn trưởng tỷ là người hại c/h/ế/t nương.
Kiểu Kiểu tuyên bố sẽ không bao giờ gọi tỷ ấy là mẫu thân .
Thẩm Phù Sương nhào tới, nói mình ở Giang Nam suốt năm năm cũng là vì muốn về đoàn tụ với con.
Kiểu Kiểu hỏi nếu vậy , vì sao tỷ không cảm tạ người đã thay mình nuôi đứa trẻ trưởng thành, ngược lại vừa trở về đã muốn nương ấy c/h/ế/t.
Tỷ ấy không trả lời được .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Suốt những năm xa cách, trưởng tỷ chỉ nghĩ đòi lại con gái, chưa từng nghĩ ai đã thức đêm dỗ con, chăm con đau ốm và gánh những gian nan của một người mẹ .
Thị vệ giữ Thẩm Phù Sương lại , còn Kiểu Kiểu lùi về bên linh cữu.
Con bé chỉ nói mình không mong tỷ ấy trở về, chỉ mong nương còn sống.
Trưởng tỷ bật khóc c/h/ử/i mắng ta giả nhân giả nghĩa, nói ta mua chuộc Kiểu Kiểu, rồi trách Tiêu Thừa Yến bạc tình.
Hắn đợi tỷ mắng xong mới nhắc rằng năm năm ấy không phải quãng thời gian tỷ bị ta cướp mất.
Trong khi tỷ sống yên ổn ở Giang Nam, ta phải thay tỷ hứng chịu hiểm nguy, những lời gièm pha và cả thích khách trong Đông Cung.
Tiêu Thừa Yến sai đem hôn thư ngày ta nhập phủ cùng sổ sách nội vụ ra điện.
Từng khoản thu chi cho thấy ta không chỉ là quân cờ tạm thời, mà thực sự đã gánh vác trách nhiệm của nữ chủ nhân Đông Cung.
Ngày hắn bị ám sát trước khi đăng cơ, ta từng lao tới đỡ cho hắn một nhát đao.
Khi hắn bị quần thần công kích, ta từng tìm tới gia quyến cựu thần để giữ yên hậu phương.
Những năm tháng trưởng tỷ gọi là bị chiếm đoạt, chính là những năm tháng gian khó nhất ta kề vai cùng Tiêu Thừa Yến.
Hắn bảo người mắc nợ ta là hắn , là Thẩm gia, và cả Thẩm Phù Sương.
Trưởng tỷ ngừng giãy giụa, nhận ra mọi người từng vây quanh mình giờ đều đứng về phía linh cữu ta .
Mẫu thân tránh mắt tỷ, còn phụ thân chỉ nhìn mãi chiếc quan tài.
Nhưng ta hiểu điều ấy chẳng phải vì sau cùng họ bỗng thương ta hơn trưởng tỷ.
Chỉ bởi ta đã c/h/ế/t, không thể tha thứ cho họ, nên những người ấy mới có thể đổ mọi hối hận lên kẻ còn sống.
Sau khi việc xét hỏi kết thúc, Tiêu Thừa Yến truyền chỉ cách chức phụ thân và thu hồi cáo mệnh của mẫu thân .
Những người Thẩm gia có liên quan tới chuyện ép ta giả c/h/ế/t đều bị truy cứu tội trạng.
Riêng Thẩm Phù Sương bị tước hết danh phận, giáng làm thứ dân, đày đến hoàng lăng canh giữ bài vị của ta vì đã che giấu vết m/á/u, cản trở việc cứu chữa.
Phụ thân chỉ qua một đêm đã già đi trông thấy.
Mẫu thân quỳ dưới điện, chỉ xin được gặp ta một lần cuối trước ngày đưa tang.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.