Loading...
Trước khi mất ý thức, bàn tay con bé vẫn bám c/h/ặ/t lấy tay ta .
Tiêu Thừa Yến vội bế con, nhưng ngay trong cơn mê Kiểu Kiểu cũng lắc đầu không muốn buông tay nương.
Con bé dường như sợ một khi rời ra , mọi người sẽ lại mang ta bỏ vào quan tài.
Cung nữ đành đặt chiếc giường nhỏ sát cạnh giường ta cho con bé nằm .
Thái y bắt mạch, nói Kiểu Kiểu đau buồn quá độ, nhịn ăn nhiều ngày nên phát sốt cao.
Thuốc có thể giúp hạ sốt, còn tâm bệnh liệu có vượt qua được hay không thì chẳng ai dám chắc.
Nghe hai chữ tâm bệnh, Tiêu Thừa Yến c/h/ế/t lặng.
Hắn không chỉ khiến ta mất mạng, mà còn đẩy đứa con gái đang sống vào nỗi tuyệt vọng.
Giữa cơn mê, Kiểu Kiểu cứ nắm tay áo ta , lẩm bẩm rằng con đã ngoan rồi , xin nương đừng bỏ con lại .
Mẫu thân quỳ bên giường, hết gọi ta lại muốn chạm vào Kiểu Kiểu.
Dù chưa tỉnh, con bé vẫn gạt tay bà theo bản năng.
Khi ấy mẫu thân mới biết có những nỗi căm ghét chẳng thể xoa dịu bằng vài lời dỗ dành.
Đứa trẻ năm tuổi đã tận mắt nhìn thấy người lớn bỏ mặc nương của mình , làm sao có thể quên.
Còn ta nằm bên cạnh, lặng im chẳng thể chở che con như trước nữa.
Kiểu Kiểu nằm mê man suốt ba ngày.
Cơn sốt khiến con bé nói mê liên tục, mà mỗi lần mở miệng cũng chỉ gọi một tiếng nương.
Tin ấy đến tai Thẩm Phù Sương trong lãnh cung, tỷ tức giận đập vỡ mọi thứ quanh mình .
Tỷ không hiểu vì sao mình là mẫu thân ruột thịt mà Kiểu Kiểu đến lúc mê man vẫn chỉ nhớ tới ta .
Tỷ cầu thị vệ chuyển lời rằng mình có thể chăm sóc con gái, nhưng Tiêu Thừa Yến không cho phép.
Sau đó tỷ quỳ trước cửa lãnh cung kêu gào rằng nếu công chúa có mệnh hệ gì thì chẳng ai gánh nổi tội.
Cuối cùng, thái y nghĩ có lẽ gặp mẹ ruột sẽ khiến bệnh tình đứa trẻ chuyển biến, nên Tiêu Thừa Yến mới đồng ý để tỷ tới.
Thẩm Phù Sương ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay con và dịu giọng gọi: “Kiểu Kiểu, nương đây.”
Con bé chậm chạp mở mắt.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Trưởng tỷ mừng rỡ định ôm con vào lòng, nào ngờ vừa thấy rõ mặt tỷ ấy , Kiểu Kiểu liền dốc sức đẩy ra .
Nó khóc gọi trưởng tỷ là người xấu , đòi tỷ trả lại nương.
Thẩm Phù Sương ngã ngồi trên nền, không ngừng khẳng định mình mới là mẹ đẻ.
Kiểu Kiểu co vào góc giường, ôm chiếc áo khoác của ta , lắc đầu quầy quậy.
Con bé nói nương của mình sẽ không giấu m/á/u người khác, càng không đóng đinh người ấy vào quan tài.
Nó còn nhớ rõ lời Thẩm Phù Sương muốn nương c/h/ế/t, vì chính nó đã nghe thấy.
Trưởng tỷ tái mặt, vội biện bạch rằng đó chỉ là lời giận dữ của một người mẹ bị xa con suốt năm năm.
Kiểu Kiểu lôi
dưới
gối
ra
chú thỏ vải
đã
sờn, món
ta
tự khâu khi con bé lên ba và
bị
sốt,
phải
thức trắng hai đêm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-canh-gio/chuong-9
Nó nói nương tuy không sinh ra mình , nhưng chưa bao giờ muốn hại mình chỉ vì mình gọi người khác là nương.
Lời của đứa trẻ không lớn, mà khiến Thẩm Phù Sương chẳng biết đáp sao .
Tỷ quay sang Tiêu Thừa Yến, đổ rằng ta đã dạy Kiểu Kiểu oán ghét tỷ.
Hắn chỉ lạnh lùng nhắc đến tận trước lúc mất, ta còn dặn con đừng bài xích mẹ đẻ.
Hắn ném cho tỷ tờ giấy ghi những thói quen của Kiểu Kiểu, nói ta đã lo sẵn cách chăm sóc con để tỷ khỏi lúng túng.
Còn điều tỷ muốn chỉ là ta mau c/h/ế/t.
Thẩm Phù Sương nhìn từng dòng rồi bất chợt xé vụn tờ giấy, gào rằng không cần ta ban ơn.
Kiểu Kiểu mặc cho cơ thể còn sốt, cố xuống giường nhặt từng mảnh giấy.
Con bé ôm đống giấy nát vào lòng, lặp đi lặp lại rằng không ai được xé đồ của nương.
Con bé thà ngã bệnh cũng phải giữ lại vài nét chữ của ta , tuyệt nhiên không muốn nhìn trưởng tỷ.
Thẩm Phù Sương lúc ấy mới hiểu dù ta đã mất, trong lòng Kiểu Kiểu vẫn chỉ nhận một người mẹ .
Tỷ cố kéo con lại nhìn mình , nhưng con bé nhắm c/h/ặ/t mắt, quay vào vách.
Biết bao lần tỷ đã mơ cảnh mẹ con đoàn tụ, đứa trẻ ôm chầm lấy mình để bù những năm xa cách.
Ngày đoàn tụ thực sự đến, tất cả những gì Kiểu Kiểu dành cho tỷ chỉ còn sợ hãi và xa lánh.
Tỷ có thể giành lại danh phận, nhưng trái t/i/m đứa con gái đã không còn thuộc về tỷ nữa.
Tiêu Thừa Yến sai đưa tỷ trở về lãnh cung.
Trước khi cửa khép, tỷ nghe Kiểu Kiểu nói với thái y đừng cho người ấy tới nữa.
Đêm đó Thẩm Phù Sương khóc suốt, vẫn mong sáng ra con sẽ mềm lòng tìm mình .
Nhưng cung nhân chỉ mang đến quyển sổ đã được Kiểu Kiểu dán lại từng mảnh giấy.
Trên bìa có thêm lời con bé: “Đây là đồ của nương ta , ngươi không xứng cầm.”
Sau đó, Tiêu Thừa Yến công khai xét hỏi những người liên quan tới tang nghi tại chính điện.
Người Thẩm gia có mặt hôm ấy lần lượt quỳ xuống khai báo, không ai còn dám giấu.
Bà t/ử đầu tiên kể lúc thấy m/á/u đã xin thỉnh y, nhưng Thẩm phụ nhất quyết ngăn lại .
Bà t/ử thứ hai xác nhận Thẩm Phù Sương tự tay che bụng ta bằng gấm và bảo thay thọ y màu sẫm.
Bà liên tục dập đầu, nói tỷ ấy từng đe sẽ g/i/ế/c cả nhà người nào tiết lộ chuyện này .
Bởi sợ c/h/ế/t, bà ta đành giả vờ như không thấy.
Những người đang quỳ trong đại điện, ai cũng muốn giữ mạng mình .
Vậy mà ngày ấy , vì ai cũng muốn an toàn , họ đã để mặc một mình ta bước tới cửa t/ử.
Nhũ mẫu cũng khai rằng Kiểu Kiểu đã nhiều lần van xin cứu nương nhưng đều bị coi là trẻ nhỏ làm loạn.
Một thị vệ hộ tống linh cữu cho biết khi tới cổng thành, m/á/u đã chảy thành dòng dưới đáy quan tài.
Lại có người kể từng nghe tiếng động rất nhỏ trong quan tài, nhưng tưởng bánh xe xóc nên không quyết liệt xin dừng lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.