Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sắc mặt ông từ đỏ gay chuyển sang trắng bệch.
Môi ông run lên, nửa lời cũng không nói nổi.
Ánh mắt ông nhìn tôi tràn đầy sợ hãi.
Như thể ông đang nhìn một con ác quỷ biết hết mọi bí mật của mình .
Nhìn dáng vẻ ấy của ông, trong lòng tôi chẳng có chút thương xót nào, chỉ còn lại sự ghê tởm cùng cực.
“Ông tưởng tôi không biết sao ?”
“Ông tưởng những việc ông làm kín kẽ đến mức không ai phát hiện được sao ?”
“Trong chiếc tủ chứa đồ ở cơ quan mà ông gần như không cho ai đến gần, dưới cùng vách ngăn có giấu một chiếc hộp sắt.”
“Trong đó có gì?”
“Là quỹ đen mà ông lén giấu sau lưng tất cả mọi người !”
“Mỗi tháng ông đều rút lại một phần từ tiền lương, nhất quyết nhét vào đó.”
“Số tiền ấy , ông chưa từng nghĩ sẽ tiêu một đồng cho căn nhà này , càng chưa từng nghĩ sẽ dùng một đồng cho ông bà nội đang nguy kịch.”
“Bởi vì đó là đường lui ông giữ lại cho riêng mình .”
“Ông đã sớm đoán Lưu Ngọc Mai sẽ hút cạn căn nhà này , ông cũng đã sớm muốn cắt đứt với bà ta .”
“Cái gọi là nhẫn nhịn, cái gọi là nhu nhược của ông, chẳng qua là một vở kịch ông diễn cho tất cả mọi người xem, để ông có thời gian tích đủ số tiền đó.”
“Ông không phải nạn nhân, Chu Vệ Quốc.”
“Ông là kẻ ích kỷ nhất, m.á.u lạnh nhất trong căn nhà này .”
“Lưu Ngọc Mai tuy tham lam, nhưng ít ra bà ta tham một cách trắng trợn.”
“Còn ông thì sao ? Ông trốn sau chiếc mặt nạ nạn nhân, hút m.á.u cả nhà để lấp đầy chiếc hộp sắt bẩn thỉu của mình .”
“Ông còn không bằng cả Lưu Ngọc Mai.”
Cơn mưa lạnh ngoài trời không biết đã biến thành tuyết từ lúc nào.
Những hạt tuyết lạnh buốt lách tách gõ lên cửa sổ.
Chu Vệ Quốc cứng đờ tại chỗ, như một bức tượng bị đóng băng.
Màu m.á.u trên mặt ông rút sạch, chỉ còn sắc xám xịt như người c.h.ế.t.
Chiếc mặt nạ người hiền đã bị tôi tự tay xé rách.
Bên dưới lộ ra khuôn mặt thật tham lam, ích kỷ, hèn nhát và giả tạo.
Ông muốn phản bác.
Nhưng số tiền kia , những chuyện kia , tất cả đều là sự thật.
Ông thậm chí còn không hiểu tôi làm sao biết được bí mật đó.
Thật ra rất đơn giản.
Trước khi bà nội lâm chung, khi ý thức đã không còn tỉnh táo, bà từng nắm tay tôi và đứt quãng kể lại .
Bà nói có một lần bà mang cơm đến cho Chu Vệ Quốc, vô tình nhìn thấy ông lén giấu thứ gì đó vào tủ.
Sau đó, nhân lúc ông không có mặt, bà dùng chìa khóa dự phòng mở tủ ra .
Bà nhìn thấy chiếc hộp sắt ấy , và những xấp tiền mới tinh nằm bên trong.
Khoảnh khắc đó, trái tim bà nội cũng c.h.ế.t lặng.
Bà biết đứa con trai này là một con sói mắt trắng nuôi không bao giờ thuần.
Vậy nên ông bà mới tuyệt tình bán căn nhà cũ, để lại toàn bộ tài sản cho tôi .
Không phải họ không thương con trai.
Mà là họ
đã
nhìn
thấu sự vô tình ích kỷ
nằm
sâu tận xương tủy của đứa con
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-10
“Mày… mày…”
Chu Vệ Quốc chỉ vào tôi , ngón tay run lẩy bẩy như chiếc lá khô trong gió thu.
Ông muốn mắng tôi .
Muốn chất vấn tôi .
Nhưng cuối cùng mọi lời nói đều biến thành một tiếng gào tuyệt vọng.
Ông đột ngột quay người , giống như một con ch.ó hoang bị đ.á.n.h gãy sống lưng, loạng choạng lao vào màn tuyết.
Đến hai túi trái cây mang theo, ông cũng quên cầm.
Tôi nhìn theo bóng lưng tháo chạy t.h.ả.m hại của ông, ánh mắt lạnh buốt.
Tôi cúi xuống nhặt hai túi trái cây lên.
Bước vào bếp, tôi ném cả túi nilon lẫn trái cây vào thùng rác.
Sau đó, tôi đóng cửa lại .
Vĩnh viễn ngăn cách người đàn ông đó, cũng như quá khứ bi t.h.ả.m của tôi , ở bên ngoài cánh cửa.
Căn nhà này cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi .
Sạch sẽ rồi .
Tôi cứ tưởng thế giới của mình từ đây sẽ yên ổn .
Nhưng tôi đã đ.á.n.h giá quá thấp năng lực quấy phá của hai vũng bùn nhà họ Chu và họ Lưu.
Ngày thứ ba sau khi tôi đuổi Chu Vệ Quốc đi .
Tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự đoán.
Màn hình hiển thị hai chữ: “Cô”.
Cô tôi , Chu Vệ Hồng, là em gái ruột duy nhất của bố tôi Chu Vệ Quốc.
Từ trẻ cô đã lấy chồng xa ở tỉnh bên cạnh, quanh năm hiếm khi trở về.
Quan hệ giữa tôi và cô không tính là thân thiết, nhưng cũng không xa lạ.
Chỉ là mỗi dịp lễ tết thì gọi điện hỏi thăm nhau vài câu.
Cô có tính cách đanh đá, thẳng thắn, rất giống bà nội tôi .
Cô cũng cực kỳ không ưa mẹ tôi , Lưu Ngọc Mai.
Năm xưa khi Chu Vệ Quốc nhất quyết cưới Lưu Ngọc Mai, cô là người duy nhất trong nhà phản đối.
Vì chuyện này , hai anh em từng cãi nhau một trận rất lớn, suýt nữa thì đoạn tuyệt quan hệ.
Sau này sự thật chứng minh, mắt nhìn người của cô quả thật rất chuẩn.
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói oang oang đặc trưng của Chu Vệ Hồng đã vọng tới.
“A lô! Tĩnh Tĩnh đó hả?”
“Vâng, là cháu đây cô.”
“Trời ơi cháu gái ngoan của cô, cuối cùng cô cũng gọi được cho cháu rồi !”
“Cô nghe ông bố vô dụng của cháu nói , cháu đuổi cả ông ấy lẫn mẹ cháu ra khỏi nhà rồi à ? Làm tốt lắm!”
Giọng cô không hề có nửa phần trách móc, ngược lại còn đầy hả hê và khen ngợi.
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh ừ một tiếng.
“Cô tìm cháu có việc gì không ạ?”
“Không có việc thì cô không được tìm cháu nói chuyện à ? Con bé này đúng là giống hệt bà nội cháu, vừa lạnh vừa cứng đầu.”
Chu Vệ Hồng ở đầu dây bên kia mắng yêu một câu, rồi giọng dần nghiêm túc lại .
“Tĩnh Tĩnh, bố cháu có đến tìm cháu không ?”
“Có phải ông ta lại diễn vẻ đáng thương, kể khổ để đòi dọn về sống cùng cháu không ?”
Tôi khựng một chút, nhận ra có lẽ cô biết chuyện gì đó.
“Vâng, ông ấy có đến, nhưng cháu đuổi đi rồi .”
“Đuổi đi là đúng!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.