Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Danh hiệu cá nhân xuất sắc cuối năm vốn đã hứa hẹn trao cho ông, cuối cùng lại rơi vào tay người khác.
Điều này khiến Chu Vệ Quốc, kẻ luôn coi trọng thể diện hơn mạng, cảm thấy vô cùng uất ức.
Tan làm , ông trở về căn phòng tập thể chật hẹp, ẩm thấp.
Đối diện với đống tất bốc mùi không ai giặt và căn bếp lạnh ngắt chỉ có mì gói.
Chu Vệ Quốc bỗng nhớ căn nhà từng có cơm nóng canh ngọt, hai món mặn một món nhạt.
Ông nhớ đến tôi .
Ông nhớ đến căn nhà rộng rãi, sáng sủa nằm ngay trung tâm thành phố.
Những toan tính nực cười lại bắt đầu xoay vòng trong đầu ông.
Ông cho rằng mình khác Lưu Ngọc Mai.
Ông là bố ruột của tôi , ông không đem tiền cho người ngoài, ông chỉ là “dung túng” mà thôi.
Ông tự tẩy trắng mình trong lòng, rửa sạch mọi tội lỗi tưởng tượng.
Ông tin rằng mình là nạn nhân vô tội trong sự tan vỡ của gia đình này .
Vậy nên, vào một buổi tối cuối tuần mưa rả rích.
Chu Vệ Quốc đến gõ cửa nhà tôi .
Khi chuông cửa vang lên, tôi đang cuộn mình trên sofa xem phim.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Chu Vệ Quốc mặc chiếc áo bông đen cũ đã sờn.
Tóc ông ướt nhẹp vì mưa, dính bết vào da đầu, trông vừa già nua vừa t.h.ả.m hại.
Trên tay ông còn xách hai túi trái cây tôi từng thích ăn hồi nhỏ.
Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười giễu cợt, rồi tôi mở cửa.
Nhìn thấy tôi , mắt ông lập tức sáng lên.
Ông nhanh ch.óng nặn ra một nụ cười hiền hậu lấy lòng, dáng vẻ thật thà quen thuộc lại trở về trên mặt.
“Tĩnh Tĩnh à , bố đến thăm con.”
Ông xoa đôi tay lạnh cóng, cố chen vào khe cửa.
“Trời lạnh thế này , con ở nhà một mình , bố không yên tâm.”
Tôi chống một tay lên khung cửa, hoàn toàn không có ý định cho ông vào .
“Có việc thì nói , không có việc thì biến.”
Giọng tôi lạnh không khác gì gió ngoài hành lang.
Nụ cười trên mặt Chu Vệ Quốc cứng lại , rồi ngay sau đó biến thành vẻ đau khổ đúng chuẩn một màn khổ nhục kế.
Mắt ông lập tức đỏ lên, nước mắt lưng tròng như sắp rơi.
“Con gái, con vẫn còn giận bố sao ?”
“Bố biết bố sai rồi , trước đây bố quá nhu nhược, bị mẹ con ức h.i.ế.p mà không dám nói gì.”
“ Nhưng bây giờ bố đã ly hôn với bà ta rồi ! Bố đã cắt đứt hoàn toàn với cái mụ đỉa đói đó rồi !”
“Sau này tiền lương của bố đưa hết cho con giữ, mỗi tháng bố nộp sinh hoạt phí cho con.”
“Con cho bố dọn về đây đi , trời lạnh thế này , phòng tập thể của bố gió lùa lạnh buốt, bệnh thấp khớp hành bố đau cả đêm không ngủ được .”
Ông càng nói càng đáng thương, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt tôi .
Nếu là một cô gái trẻ bình thường, có lẽ đã bị màn biểu diễn tình cha con giả tạo này làm cho mềm lòng.
Nhưng
tôi
thì
không
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-9
Tôi đã xem ông diễn trong căn nhà đạo đức giả ấy suốt hai mươi hai năm, tôi biết quá rõ ông là loại người gì.
Tôi lạnh lùng nhìn ông diễn xong vở kịch.
Rồi từng chữ từng câu, tôi xé nốt mảnh vải che thân cuối cùng của ông.
Tôi lạnh lùng nhìn ông.
Nhìn khuôn mặt như viết đầy hàng chữ “ tôi là nạn nhân” ấy .
“Bố, có phải bố vẫn thấy mình rất vô tội không ?”
Giọng tôi chẳng mang chút hơi ấm nào.
Chu Vệ Quốc sững lại , dường như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy .
Ông gật đầu theo bản năng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
“Tĩnh Tĩnh, đúng là bố nhu nhược, nhưng trong lòng bố luôn hướng về con mà!”
“Bao nhiêu khổ cực bố chịu những năm qua, chẳng phải đều vì cái nhà này sao ?”
“Bây giờ người đàn bà kia đi rồi , hai bố con mình nương tựa vào nhau sống tiếp, chẳng phải rất tốt sao ?”
Ông nói vô cùng tha thiết.
Cứ như ông thật sự là một kẻ đáng thương bị người vợ độc ác hút cạn nửa đời.
Tôi bật cười .
Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại như lưỡi d.a.o sắc cắt rách tấm màn đạo đức giả của ông.
“Nương tựa vào nhau ?”
“Chu Vệ Quốc, ông xứng sao ?”
Vẻ bi thương trên mặt ông lập tức đông cứng, thay bằng sự bàng hoàng và phẫn nộ vì bị lật mặt.
“Mày… sao mày lại nói chuyện với bố như vậy ?”
“Bố thừa nhận, bố đã quá nhẫn nhịn mẹ mày.”
“ Nhưng đối với mày, bố đã để mày chịu thiệt bao giờ chưa ?”
“Học phí của mày, sinh hoạt phí của mày, thứ nào không phải do mồ hôi công sức bố kiếm ra ?”
Ông bắt đầu kể công.
Cố dùng chút trách nhiệm cơ bản ít ỏi của một người cha để thao túng tôi .
“ Đúng , là ông kiếm ra .”
Tôi gật đầu, thuận theo lời ông.
“ Nhưng ông có biết năm tôi học lớp mười hai, vì suy dinh dưỡng kéo dài mà lúc khám sức khỏe bị chẩn đoán thiếu m.á.u độ hai không ?”
“Khi đó lương của ông mỗi tháng hơn tám nghìn tệ, nhưng tiền sinh hoạt cả nhà chưa đến sáu trăm tệ.”
“Tiền đi đâu hết rồi ?”
“Sau khi thi đại học xong, tôi muốn mua một chiếc máy tính để tra cứu tài liệu, ông đã hứa hết lần này đến lần khác.”
“Kết quả Lưu Ngọc Mai nói tiền đem cho dì mua xe rồi , cuối cùng tôi phải tự đi làm thêm suốt kỳ nghỉ hè để kiếm tiền mua.”
“Lúc đó ông ở đâu ?”
“Còn ông nội nữa, ông cần mười vạn tệ để làm phẫu thuật.”
“Ông quỳ trước giường bệnh khóc lóc nói không có tiền, nói mình bị Lưu Ngọc Mai quản quá c.h.ặ.t.”
“Ông diễn hay lắm, hay đến mức ông bà nội cũng tin.”
“ Nhưng quay đầu một cái, ông liền đến cơ quan ứng trước toàn bộ tiền thưởng quý tiếp theo.”
“Số tiền đó tận mười hai vạn.”
“Ông đem nó đi đâu ?”
“Chu Vệ Quốc, ông nói cho tôi nghe , ông đã đem số tiền đó đi đâu ?”
Tôi ép từng bước, mỗi câu hỏi đều như một nhát b.úa giáng xuống tim ông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.