Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà đã quen với sự nhẫn nhịn của bố tôi từ quá lâu rồi .
Quen với dáng vẻ im lặng, quen với nụ cười hiền lành đến ngốc nghếch của ông.
Bà chưa bao giờ nghĩ rằng kẻ “vô dụng” trong miệng mình lại có ngày phản kháng theo cách này .
Ngực bố tôi vẫn phập phồng dữ dội.
Hơi thở của ông nặng nhọc, thô ráp, như một con thú bị nhốt lâu ngày cuối cùng cũng phá l.ồ.ng.
Đôi mắt đỏ ngầu của ông ghim c.h.ặ.t lên người mẹ tôi .
“Lưu Ngọc Mai, tôi chịu đủ rồi !”
Giọng ông khàn đặc, nén theo ngọn lửa giận bị đè ép suốt nửa đời.
“Cái nhà này là do tôi gánh.”
“Tiền là do tôi kiếm.”
“Còn bà thì sao ? Bà cầm tiền của tôi đi nuôi cái đám hút m.á.u nhà bà!”
“ Tôi nhắm mắt bỏ qua, là vì cái nhà này , vì con cái!”
“ Nhưng bà đối xử với tôi thế nào?”
“Tám tệ! Tôi chỉ xin tám tệ để mua một gói muối!”
“Vậy mà bà dám c.h.ử.i tôi là đồ vô dụng?”
Từng câu từng chữ của ông giống như viên đạn b.ắ.n thẳng vào người mẹ tôi .
Sắc mặt mẹ tôi từ kinh hoảng chuyển dần sang trắng bệch.
Môi bà run lên, muốn phản bác nhưng lại không tìm được lời nào.
Bởi vì những gì bố tôi nói , từng chữ đều là sự thật.
Sự im lặng của bà không khiến cơn giận trong bố tôi dịu xuống.
Trái lại , nó càng làm ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội hơn.
Ông kéo mạnh chiếc ghế ra , tiếng chân ghế ma sát trên sàn nghe ch.ói đến nhức óc.
“Ly hôn! Ngày mai đi làm thủ tục ngay!”
“Kiểu sống này , tôi không chịu thêm được một ngày nào nữa!”
Mẹ tôi run lên, lúc này dường như mới thật sự tỉnh táo lại .
Nhìn ánh mắt kiên quyết của bố, bà biết lần này ông không nói đùa.
Bà bắt đầu sợ.
Bà sợ mất đi chiếc máy ATM vô hạn mà mình đã quen tay rút tiền bao năm.
Ánh mắt hoảng loạn của bà quét một vòng quanh phòng.
Cuối cùng, nó dừng lại trên người tôi .
Như thể bà vừa túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Bố tôi cũng quay đầu nhìn tôi .
Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy , lúc này lại lộ ra sự yếu mềm và cầu xin.
Cứ như ông muốn xác nhận rằng sự hy sinh nửa đời của mình , ít nhất vẫn được một người thân trong nhà nhìn thấy.
“Chu Tĩnh.”
Ông gọi tên tôi , giọng run run.
“Con gái, con theo ai?”
Câu hỏi ấy giống như một tảng đá lớn ném mạnh vào bầu không khí c.h.ế.t lặng giữa ba người chúng tôi .
Mẹ tôi cũng lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.
Bà biết rất rõ, từ trước đến nay tôi luôn là thứ keo dán cuối cùng giữ căn nhà này không vỡ nát.
Chỉ cần tôi nói một câu: “Bố mẹ đừng cãi nhau nữa”, cơn bão này rất có thể sẽ lại trôi qua như bao lần khác.
Bố tôi sẽ tìm được bậc thang để bước xuống.
Mẹ tôi cũng sẽ biết đường tạm thời dừng lại .
Sau đó, căn nhà này sẽ quay về trạng thái “hòa bình” ngột ngạt quen thuộc.
Cho đến lần bùng nổ tiếp theo.
Tôi
nhìn
hai
người
họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-2
Một người đáng thương trong cơn giận dữ.
Một người đáng hận trong cơn hoảng loạn.
Tôi đặt đôi đũa trong tay xuống, vang lên một tiếng “cạch” rất khẽ.
Tôi bình tĩnh nhìn họ, rồi chỉ nói đúng một câu.
Một câu đủ khiến biểu cảm trên mặt họ đông cứng ngay lập tức.
Tôi nói :
“Con không theo ai cả.”
Thế giới như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Chỉ còn những mảnh sứ trắng trên sàn lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới bóng đèn.
Môi mẹ tôi run lên, bà nhìn tôi như đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Bà không thể tin nổi, lắp bắp hỏi:
“… Mày vừa nói gì?”
Tôi đáp:
“Con không theo ai cả.”
Tôi lặp lại thêm một lần , giọng không lớn nhưng rõ ràng từng chữ.
Rõ đến mức đủ để xuyên qua cơn giận của bố và sự hoảng sợ của mẹ .
Mặt mẹ tôi lúc này trắng còn hơn mảnh bát sứ dưới sàn.
“Chu Tĩnh, mày nói thế là có ý gì?”
Giọng bà run bần bật.
“Mày là con gái tao! Không theo tao thì mày định theo ai?”
Bố tôi cũng ngẩn ra .
Ngọn lửa giận trong mắt ông bị thay bằng sự mờ mịt và tổn thương.
Có lẽ ông nghĩ, ít nhất tôi cũng sẽ đứng về phía ông.
Dẫu sao tôi cũng là nhân chứng duy nhất chứng kiến sự nhẫn nhịn nửa đời của ông.
Nhưng nhìn họ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không còn là con gái của họ.
Tôi giống một người ngoài cuộc hơn.
Một người ngoài cuộc tỉnh táo đến đáng sợ.
Tôi nhìn mẹ tôi , giọng điệu bình thản:
“Theo mẹ ?”
“Theo mẹ để tiếp tục nhìn mẹ bòn rút sạch căn nhà này , rồi đem đi nuôi họ hàng bên ngoại sao ?”
“Theo mẹ để tiếp tục nhìn cậu và dì dùng tiền nhà mình mua nhà mua xe, còn bóng đèn trong nhà hỏng cũng chẳng nỡ thay à ?”
“Theo mẹ để học cách hút cạn mồ hôi công sức của chồng mình một cách thản nhiên, rồi quay đầu lại mắng ông ấy là đồ vô dụng sao ?”
Tôi nói thêm một câu, sắc mặt mẹ tôi lại trắng thêm một phần.
Đến cuối cùng, mặt bà không còn chút m.á.u, phải chống tay lên bàn mới miễn cưỡng đứng vững.
Bà muốn mắng tôi .
Muốn c.h.ử.i tôi là đồ bất hiếu.
Nhưng bà không nặn ra nổi nửa chữ.
Vì mọi điều tôi nói đều là sự thật.
Sau đó, tôi quay sang nhìn bố tôi .
Sự mờ mịt trong mắt ông càng lúc càng nặng.
“Vậy… con theo bố?”
Giọng ông chứa một tia hy vọng nhỏ bé đến tội nghiệp.
Tôi lắc đầu.
“Bố cũng chẳng phải một người chồng tốt , càng không phải một người cha tốt .”
“Sự nhẫn nhịn của bố không hề vĩ đại, nó chỉ là hèn nhát.”
“Cái gọi là ‘tính tốt ’ của bố không phải bao dung, mà là trốn tránh.”
“Chính sự làm ngơ hết lần này đến lần khác của bố mới khiến mẹ trở nên không biết giới hạn như hôm nay.”
“Căn nhà này biến thành nông nỗi này , bố và mẹ mỗi người chịu một nửa trách nhiệm, đừng ai nghĩ mình vô tội.”
“Con theo bố để làm gì? Theo bố để học cách cả đời làm cái thớt cho người khác mặc sức c.h.ặ.t c.h.é.m, rồi để lại toàn bộ uất ức và kìm nén cho con cái sau này của con sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.