Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vai bố tôi chùng hẳn xuống.
Ánh sáng cuối cùng trong mắt ông cũng tắt phụt.
Ông giống như một quả bóng bị chọc thủng, thoáng chốc xẹp sạch khí thế.
Lớp vỏ “ người tốt ” mà ông gồng mình giữ lấy suốt nửa đời bị chính tay tôi xé toạc.
Bên trong lộ ra một cái lõi cũng ích kỷ và hèn nhát chẳng kém.
Sự chịu đựng mà ông luôn tự cho là đúng, thật ra chỉ để duy trì một ảo ảnh bình yên.
Ông không phải vì tôi .
Cũng chẳng hẳn vì căn nhà này .
Ông chỉ vì chính mình , vì sợ va chạm, vì muốn giữ cái danh “ người đàn ông tốt ” đầy hư ảo.
Căn phòng rơi vào sự im lặng nặng như chì.
Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, không nói một lời.
Mẹ tôi dựa vào bàn, ánh mắt rỗng tuếch như bị rút sạch linh hồn.
Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này .
Đứa con gái luôn im lặng nhất, luôn ít tồn tại nhất trong nhà là tôi , lại có thể nói ra những lời như vậy .
Tôi đứng dậy.
“Cuộc chiến của hai người , con không muốn tham gia.”
“Tương lai của hai người , cũng xin đừng dùng nó để trói con lại nữa.”
Nói xong, tôi quay người đi về phòng.
Sau lưng không có bất cứ âm thanh nào vang lên.
Tôi mở tủ quần áo, kéo vali ra .
Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quần áo, sách vở, và cả chút tiền tôi tự tiết kiệm được mấy năm qua.
Căn nhà này , tôi không muốn ở thêm dù chỉ một giây.
Hơn mười phút sau , tôi kéo vali bước ra khỏi phòng.
Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hệt như hai pho tượng bị đóng băng.
Tôi không nói lời tạm biệt.
Tôi đi thẳng ra cửa.
Ngay khoảnh khắc tay chạm vào tay nắm, tôi bỗng dừng lại .
Tôi quay đầu nhìn họ.
“À đúng rồi , còn một chuyện nữa.”
Ánh mắt đờ đẫn của họ cùng chuyển sang tôi .
Tôi nhìn thẳng vào họ, nói rõ từng chữ:
“Căn nhà này là quà sinh nhật năm mười tám tuổi ông bà nội mua đứt tặng riêng cho tôi , trên giấy tờ chỉ đứng tên một mình tôi .”
“Sổ đỏ đang ở chỗ tôi .”
“Hai người muốn ly hôn thì cứ việc.”
“ Nhưng ngày mai, phiền hai người dọn hết khỏi nhà của tôi .”
Cánh cửa chống trộm khép lại bằng một tiếng trầm nặng.
Nó cắt đứt hoàn toàn thế giới bên trong và bên ngoài.
Tôi đứng dưới ánh đèn cảm ứng ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu bầu không khí lạnh buốt của đêm đông.
Suốt hai mươi hai năm qua, tôi chưa từng thấy không khí trong lành đến thế.
Cánh cửa thép sau lưng dường như đang rung lên.
Tôi có thể tưởng tượng bên trong đang trải qua một trận động đất kinh hoàng đến mức nào.
Vài giây tĩnh lặng vừa rồi , chẳng qua chỉ là cơn co giật cuối cùng trước khi bão tố ập xuống.
Tôi kéo vali đi về phía thang máy.
Xuyên qua bức tường dày, tôi nghe thấy tiếng hét xé ruột của mẹ tôi .
Đó là tiếng gào pha lẫn tuyệt vọng và điên loạn.
Chắc bà đang phát điên lao
vào
phòng
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-3
Chắc bà đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm cuốn sổ đỏ màu sậm được giấu dưới đáy tủ.
Chắc bà đang cầu trời khấn phật rằng tất cả những gì tôi vừa nói chỉ là nói dối.
Đáng tiếc, tôi chưa từng nói dối.
Nhất là với lá bài chủ chốt có thể siết c.h.ặ.t cổ họ, tôi luôn giữ gìn nó như báu vật.
Cửa thang máy mở ra .
Tôi bước vào , bấm tầng một.
Bề mặt inox sáng bóng phản chiếu khuôn mặt tôi .
Không có nước mắt.
Không có đau buồn.
Chỉ có sự bình tĩnh gần như lạnh m.á.u.
Mà dáng vẻ lạnh m.á.u này , chính họ đã từng chút từng chút dạy tôi nên người .
Điện thoại trong túi bắt đầu rung liên tục.
Tôi lấy ra xem.
Trên màn hình là số của bố tôi nhấp nháy.
Đây là điều bất ngờ thứ hai ông mang đến cho tôi trong đêm nay.
Điều bất ngờ đầu tiên là ông dám đập bát đòi ly hôn.
Điều bất ngờ thứ hai là ông lại chủ động gọi cho tôi .
Bình thường chỉ cần mẹ tôi ở nhà, ông thậm chí còn chẳng dám gọi to tên tôi .
Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tối đi , mặc cho điện thoại rung đến khi cuộc gọi tự ngắt.
Rất nhanh, cuộc gọi thứ hai lại đến.
Tôi bấm tắt nguồn cái rụp.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh hoàn toàn .
Rời khỏi khu chung cư, tôi thuê một phòng ở khách sạn bình dân nơi góc phố.
Căn phòng không rộng, còn thoang thoảng mùi xịt phòng rẻ tiền.
Nhưng với tôi , nó giống pháo đài an toàn nhất trên đời.
Tôi thả người xuống chiếc giường chẳng mấy êm ái.
Mắt nhìn chằm chằm vào bóng đèn sợi đốt trên trần.
Dòng suy nghĩ kéo tôi trở về bốn năm trước , ngay trước sinh nhật mười tám tuổi của tôi một ngày.
Khi đó, tôi đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Bàn tay gầy guộc của ông nội nắm c.h.ặ.t lấy tôi .
Bà nội đứng bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt đục ngầu.
Máy thở của ông nội phát ra tiếng xì xì nặng nề.
Ông dùng chút sức lực cuối cùng, nhét vào tay tôi một chiếc chìa khóa và một túi hồ sơ.
“Tĩnh Tĩnh, cháu cầm lấy.”
“Tuyệt đối đừng để bố mẹ cháu biết .”
Đó là tiền tiết kiệm cả đời của ông bà, cộng thêm tiền bán căn nhà cũ.
Ông bà tôi cả đời sống thấu đáo, nhìn người rất rõ.
Họ hiểu con trai mình là loại người nào.
Càng hiểu con dâu mình là con đ*a hút m.á.u không biết no ra sao .
Chu Vệ Quốc, người bố “ tốt ” của tôi .
Ông không chỉ cúi đầu khúm núm trước vợ, mà ngay cả trước mặt cha mẹ ruột, ông cũng là một kẻ hèn nhát thiếu trách nhiệm.
Năm đó ông nội bệnh nặng, cần mười vạn tệ để làm phẫu thuật.
Chu Vệ Quốc quỳ sụp xuống đất, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Ông nói nhà không có tiền, tất cả đều bị Lưu Ngọc Mai lấy đưa cho cậu tôi làm ăn rồi .
Ông nói mình hết cách, Lưu Ngọc Mai dọa ly hôn, ông không thể mất gia đình.
Ông cầu xin ông bà nội thông cảm cho nỗi khổ của ông.
Thậm chí ông còn bóng gió rằng ông nội đã lớn tuổi rồi , hay là thôi đừng chữa nữa.
Chính khoảnh khắc đó, trái tim ông nội lạnh hẳn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.