Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ông bà không ép con trai phải bỏ tiền.
Hai người già lặng lẽ bán đi căn nhà tập thể cũ kỹ duy nhất của mình .
Họ dùng số tiền đó phẫu thuật, đồng thời cũng nhìn thấu thứ gọi là m.á.u mủ ruột rà.
Sau khi xuất viện, ông bà chuyển vào một căn nhà thuê rẻ tiền.
Rồi họ dùng toàn bộ số tiền còn lại để mua đứt căn hộ ở trung tâm thành phố hiện tại.
Và sang tên thẳng cho tôi .
Những lời ông nội nói trước lúc ra đi , tôi khắc sâu trong lòng cả đời không quên.
“Bố cháu là kẻ hèn nhát ích kỷ đến tận xương, nó chỉ yêu cái thể diện nực cười của nó thôi.”
“Mẹ cháu là một cái hố đen không đáy, trong mắt nó chỉ có nhà đẻ.”
“Tĩnh Tĩnh, ông bà không bảo vệ cho cháu được gì nhiều.”
“ Nhưng căn nhà này là đường lui duy nhất của cháu.”
“Sau này dù có xảy ra chuyện gì, cũng phải giữ c.h.ặ.t căn nhà này , tuyệt đối đừng đưa cho họ một xu nào!”
Ông nội không qua khỏi mùa đông năm đó.
Bà nội vì bệnh trong lòng, cũng rời đi nửa năm sau đó.
Ngày ông bà mất, người khóc t.h.ả.m thiết nhất là Chu Vệ Quốc.
Trước mặt họ hàng làng xóm, ông diễn trọn vai một người con hiếu thảo khóc đến đứt ruột đứt gan.
Còn Lưu Ngọc Mai đứng bên cạnh, trong đầu chỉ toàn tính toán được mất.
Bà lục tung di vật của ông bà, đào bới khắp nơi tìm sổ tiết kiệm và sổ đỏ.
Đến khi phát hiện căn nhà cũ đã bị bán từ lâu, ông bà không để lại cho bà một đồng nào.
Ngay trong đêm sau khi tang lễ kết thúc, bà chỉ thẳng vào di ảnh ông bà nội tôi mà c.h.ử.i rủa ầm ĩ.
Bà mắng họ là đồ già c.h.ế.t tiệt, là lão già tuyệt tự, có tiền cũng giấu nhẹm không cho cháu gái ruột tiêu.
Chu Vệ Quốc đứng ngay bên cạnh nghe , nhưng không nói lấy một câu.
Thậm chí khi Lưu Ngọc Mai c.h.ử.i mệt, ông còn rót cho bà một ly nước ấm.
Từ ngày hôm đó, trái tim tôi đã c.h.ế.t sạch.
Tôi không còn dành cho họ chút ấm áp nào của đạo làm con nữa.
Trong căn nhà ấy , tôi biến thành một bóng ma vô hình.
Tôi lạnh lùng nhìn họ diễn vở kịch vợ chồng tình sâu nghĩa nặng.
Lạnh lùng nhìn Lưu Ngọc Mai dọn sạch tài sản trong nhà mang đi .
Lạnh lùng nhìn Chu Vệ Quốc dùng sự nhu nhược để che đậy bản tính ích kỷ của mình .
Tôi đã nhẫn nhịn suốt bốn năm.
Mỗi ngày tôi đều chờ đợi.
Chờ một cơ hội để họ tuyệt giao thật sự, để họ tự c.ắ.n xé lẫn nhau .
Không ngờ cơ hội ấy lại đến sớm hơn dự tính, chỉ vì một gói muối tám tệ.
Tôi nhắm mắt lại , khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Dù tôi biết khi mặt trời lên vào ngày mai, sẽ có một trận chiến chưa từng có xảy ra .
Nhưng đó đúng là điều tôi mong đợi.
Nếu đã muốn phá nát cái gia đình đạo đức giả ấy .
Vậy thì phá cho triệt để.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-4
Đốt nó thành tro bụi, không chừa lại một mẩu cặn nào.
Tôi thật sự rất muốn xem ngày mai họ sẽ tự vác đá đập chân mình như thế nào.
Tám giờ sáng, tôi tỉnh dậy đúng giờ trong khách sạn.
Không cần báo thức, đồng hồ sinh học đang hưng phấn đã tự gọi tôi dậy.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống lầu ăn một bát tào phớ nóng hổi.
Sau đó tôi lấy điện thoại ra , bấm nút mở nguồn.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, nó giống hệt một chảo dầu đang sôi sùng sục.
Tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ nhảy lên liên tục như thác đổ.
Bố tôi gọi 127 cuộc.
Mẹ tôi gọi 153 cuộc.
Còn có cả cậu tôi , dì tôi .
Thậm chí cả ông anh họ xa kia cũng gọi.
Đúng là náo nhiệt, cả đại gia đình tụ họp đông đủ trên cái màn hình nhỏ này .
WeChat càng là khu vực bị oanh tạc thê t.h.ả.m nhất.
Tôi mở WeChat ra , nhóm chat gia đình đã nổ tung.
Tôi bấm vào đoạn tin nhắn thoại dài ngoằng do mẹ tôi , Lưu Ngọc Mai, gửi đến.
Giọng bà khàn đặc, pha tiếng nức nở tức tối và tuyệt vọng.
“Chu Tĩnh! Đồ con súc sinh không có lương tâm!”
“Mày dám đuổi cả mẹ ruột ra khỏi nhà, mày không sợ trời phạt à ?”
“Mày mau cút về đây nói cho rõ ràng!”
“Đó là nhà bà mày để lại , dựa vào đâu mày dám nói là của mày?”
Ngay sau đó là tin nhắn thoại của cậu tôi , Lưu Đại Cường.
Giọng ông ta ồm ồm, đầy vẻ bề trên dạy đời.
“Tĩnh Tĩnh, cậu nói cho mày biết .”
“Trên đời này không có bố mẹ nào sai, mày làm thế là đại nghịch bất đạo!”
“Mày mau về xin lỗi bố mẹ đi , chuyện này cậu sẽ đứng ra làm chủ, tha thứ cho mày.”
Tôi nghe xong chỉ cười khẩy, tiện tay xóa sạch đống rác rưởi đó.
Tha thứ cho tôi ?
Đám đỉa đói ấy cũng xứng mở miệng nói hai chữ tha thứ sao ?
Tôi thoát khỏi WeChat, gọi cho công ty chuyển nhà mà đêm qua tôi đã đặt lịch.
Sau đó tôi gọi tiếp cho thợ sửa khóa.
“ Đúng , vẫn là địa chỉ lần trước tôi đã gửi.”
“Nhớ mang loại lõi khóa chống trộm tốt nhất, chắc chắn nhất qua nhé.”
Xử lý xong mọi việc, tôi vẫy một chiếc taxi, chạy thẳng về cái nơi gọi là “nhà” mà tôi đã sống hơn mười năm.
Đến dưới sảnh, chiếc xe tải nhỏ của công ty chuyển nhà đã đỗ sẵn ở đó.
Bốn anh công nhân cao to đang đứng hút t.h.u.ố.c chờ tôi .
Thợ sửa khóa cũng vừa chạy xe máy điện tới nơi.
Tôi bước đến, đưa bản sao sổ đỏ và căn cước công dân cho họ xem.
“Đây là nhà của tôi , người bên trong đang chiếm ở không chịu đi .”
“Lát nữa mọi người cứ làm theo lời tôi .”
“Bác thợ khóa phụ trách tháo khóa và thay khóa mới, các anh phụ trách dọn đồ.”
“Yên tâm, tiền công tôi trả đủ, ngoài ra còn có thêm phong bao cảm ơn.”
Mấy người họ xem qua giấy tờ rồi gật đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.