Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dạng tranh chấp gia đình kiểu này họ đã gặp nhiều, chỉ cần giấy tờ hợp pháp, tiền bạc rõ ràng thì họ cứ làm việc.
Tôi dẫn theo “đội quân” tạm thời ấy hùng hổ bước lên lầu.
Đến trước cửa nhà, cánh cửa chính vậy mà lại đang khép hờ.
Bên trong ồn ào tiếng người nói chuyện, không khác gì một cái chợ vỡ.
Tôi đưa tay đẩy cửa bước vào , mùi t.h.u.ố.c lá rẻ tiền nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi.
Phòng khách chật kín người .
Mẹ tôi , Lưu Ngọc Mai, mắt sưng đỏ, tóc tai rối bù, ngồi chễm chệ ở giữa sofa.
Bố tôi , Chu Vệ Quốc, ngồi xổm ở góc ban công hút t.h.u.ố.c giải sầu, dưới chân đầy tàn t.h.u.ố.c.
Cậu tôi , Lưu Đại Cường, vắt chân ngồi trên chiếc ghế vốn là chỗ quen thuộc của bố tôi .
Dì tôi , Lưu Ngọc Phân, đang gọt táo cho mẹ tôi , miệng còn không ngừng lải nhải.
Đúng là bày sẵn trận thế chờ tôi về chịu tội.
Cái đám họ hàng cực phẩm ấy đã được mẹ tôi kéo đến làm viện binh ngay trong đêm.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cả phòng khách lập tức im bặt.
Ánh mắt của tất cả mọi người cùng đổ dồn lên tôi như đèn pha.
Ngay sau đó, họ nhìn thấy bốn anh công nhân chuyển nhà vạm vỡ và bác thợ khóa bước vào sau lưng tôi .
Cậu tôi Lưu Đại Cường phản ứng nhanh nhất, bật dậy như lò xo.
“Chu Tĩnh, mày dẫn đám người không đứng đắn này về làm cái gì?”
Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi , cố bày ra uy phong của một bậc trưởng bối.
Tôi chẳng buồn để ý đến ông ta , đi thẳng vào giữa phòng khách.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng những khuôn mặt quen thuộc mà khiến tôi buồn nôn.
“Đến giờ rồi .”
“Các người ai dọn trước ?”
Giọng tôi không lớn, nhưng giống như một quả b.o.m nổ tung giữa phòng khách đang c.h.ế.t lặng.
Mẹ tôi lập tức như con mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên.
Bà lao đến định túm tóc tôi .
“Tao đ.á.n.h c.h.ế.t cái thứ ăn cháo đá bát này !”
Tôi đã chuẩn bị từ trước , nhanh ch.óng nghiêng người né sang một bên.
Bà vồ hụt, loạng choạng suýt ngã úp vào bàn trà .
Một anh công nhân chuyển nhà đứng cạnh nhanh tay bước lên, chắn ngay trước mặt tôi .
Anh ta cao lớn như một tòa tháp sắt, lạnh mặt nhìn mẹ tôi .
Mẹ tôi bị dọa sững lại , không dám lao lên nữa, chỉ đứng nguyên tại chỗ vỗ đùi ăn vạ.
“Trời đất ơi mọi người ra xem đi !”
“Con gái ruột muốn bức t.ử mẹ đẻ đây này !”
“Đồ vô ơn, uổng công tôi mang nặng đẻ đau mười tháng sinh nó ra !”
Dì tôi vội vàng xông tới đỡ mẹ tôi , rồi chỉ tay vào mặt tôi mắng.
“Tĩnh Tĩnh, sao mày có thể đối xử với mẹ mày như vậy ?”
“Nhà là vật c.h.ế.t, con
người
mới là vật sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-me-ly-hon-toi-cam-so-do-quet-ca-2-ra-khoi-nha/chuong-5
”
“Cho dù sổ đỏ đứng tên mày, đó cũng là tài sản ông bà nội mày để lại .”
“Bố mày là con ruột của ông nội mày, căn nhà này đáng lẽ phải có một nửa của bố mẹ mày mới đúng!”
“Mày đuổi họ đi , không sợ trời tru đất diệt à ?”
Mớ lý lẽ nghe có vẻ chính nghĩa ấy khiến tôi buồn nôn thật sự.
Tôi rút trong túi xách ra một tập tài liệu, đó là bản sao hợp đồng tặng cho nhà đất đã được công chứng.
Tôi ném thẳng nó lên bàn trà .
“Nhìn cho rõ đi , đây là văn bản tặng cho nhà đất có công chứng, có hiệu lực pháp lý.”
“Trên đó viết rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, căn nhà này chỉ tặng duy nhất cho một mình Chu Tĩnh, không liên quan đến bất kỳ ai khác.”
“Nói cách khác, đây là tài sản cá nhân của tôi , không dính nửa xu quan hệ đến Chu Vệ Quốc.”
“Bây giờ, lập tức cút khỏi nhà tôi .”
Cậu tôi gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn.
“Chu Tĩnh, mày muốn làm phản rồi phải không ?”
“Hôm nay căn nhà này không ai được phép dọn đi đâu hết!”
“Chỉ cần có tao ở đây, tao xem đứa nào dám động vào mẹ mày dù chỉ một sợi tóc!”
Ông ta xắn tay áo lên, làm như sắp liều mạng với tôi thật.
Tôi cười lạnh.
“Lưu Đại Cường, ông đang bày trò bao công xử án gì ở đây vậy ?”
Tôi gọi thẳng tên ông ta , xé nốt lớp khách sáo giả tạo cuối cùng.
“Ông tưởng ông đến đây để đòi lại công bằng à ?”
“Chẳng qua ông sợ Lưu Ngọc Mai bị đuổi ra đường, sau này ông không còn hút m.á.u được Chu Vệ Quốc nữa thôi.”
“Mày nói bậy!”
Lưu Đại Cường bị tôi chọc đúng tim đen, mặt lập tức đỏ gay như miếng gan lợn.
Ông ta hung hăng chĩa ngón tay ngắn ngủn thô kệch về phía tôi .
“Tao là cậu ruột của mày! Tao đang dạy mày đạo lý làm người !”
Tôi nhìn khuôn mặt đạo mạo giả dối của ông ta , chỉ thấy trong dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn.
“Đạo lý? Ông cũng có tư cách nói hai chữ đạo lý với tôi à ?”
Tôi tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào ông ta .
“Ba năm trước , ông nói muốn sang nhượng cửa hàng để làm ăn.”
“Lưu Ngọc Mai lén lấy mười vạn tệ từ cái nhà này đưa cho ông.”
“Khi đó Chu Vệ Quốc vừa đi khám ra viêm loét dạ dày, bác sĩ khuyên nên nhập viện điều dưỡng.”
“Lưu Ngọc Mai lại lừa ông ấy rằng trong nhà chỉ còn ba nghìn tệ, bắt ông ấy mua t.h.u.ố.c về tự chịu đựng.”
“Cửa hàng của ông chưa đến nửa năm đã đóng cửa, mười vạn tệ đó, ông đã trả lại được một xu nào chưa ?”
Ánh mắt Lưu Đại Cường chợt né tránh, khí thế lập tức yếu đi phân nửa.
Nhưng ông ta vẫn gân cổ cãi cùn.
“Đó là mẹ mày tự nguyện giúp tao! Chị em tao tình sâu nghĩa nặng, liên quan gì đến con nhãi như mày?”
Tôi quay sang nhìn dì tôi , Lưu Ngọc Phân, người vẫn đứng bên cạnh giả vờ lau nước mắt.
“Tình sâu nghĩa nặng?”
“Lưu Ngọc Phân, thế còn bà thì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.