Loading...

BA NĂM
#7. Chương 7: Đứa trẻ gọi anh là chú

BA NĂM

#7. Chương 7: Đứa trẻ gọi anh là chú


Báo lỗi

 

Mùa xuân năm thứ tư sau ly hôn, Lâm Vãn Ý đưa Niệm An đến một triển lãm thiết kế dành cho trẻ em.

 

Đó là hoạt động do studio của cô phối hợp tổ chức với một trung tâm nghệ thuật địa phương.

 

Niệm An mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc buộc thành hai chỏm nhỏ. Bé chạy quanh khu trưng bày, thỉnh thoảng quay lại gọi mẹ .

 

Lâm Vãn Ý vừa trò chuyện với khách mời vừa quan sát con.

 

Đột nhiên, Niệm An chạy đến trước mặt một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.

 

“Chú ơi!”

 

Tạ Cảnh Thâm cúi xuống.

 

“Chào con.”

 

Niệm An ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh .

 

“Chú là người quen của mẹ con ạ?”

 

Anh khựng lại .

 

“Ừ.”

 

“Chú có biết mẹ con không ?”

 

“Có.”

 

“Vậy chú có biết mẹ con thích ăn bánh dâu tây không ?”

 

Tạ Cảnh Thâm nhìn đứa trẻ, cổ họng nghẹn lại .

 

“Chú biết .”

 

Niệm An lập tức vui vẻ.

 

“Thế chú có biết mẹ con sợ sấm không ?”

 

Anh im lặng.

 

Anh biết Lâm Vãn Ý không thích tiếng sấm.

 

Anh biết cô thường mất ngủ khi trời mưa lớn.

 

Anh biết cô không ăn được hải sản, không thích nước hoa nồng, và luôn đọc sách trước khi đi ngủ.

 

Nhưng anh không biết con gái cô thích ăn gì.

 

Không biết bé sợ điều gì.

 

Không biết những năm qua, khi cô một mình chăm con, đã có bao nhiêu đêm cô thức trắng.

 

Anh đã bỏ lỡ tất cả.

 

“Chú không biết .”

 

Tạ Cảnh Thâm thành thật trả lời.

 

Niệm An nghiêng đầu.

 

“Vậy chú phải hỏi mẹ con nhé.”

 

Nói xong, bé chạy đi tìm Lâm Vãn Ý.

 

Tạ Cảnh Thâm đứng yên tại chỗ.

 

Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy , cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp c/h/ặ/t trái tim mình .

 

Một lát sau , Lâm Vãn Ý bước đến.

 

“Niệm An, không được làm phiền khách.”

 

“Con không có mà!”

 

Bé ôm lấy chân mẹ .

 

“Con chỉ hỏi chú ấy có biết mẹ thích ăn bánh dâu tây không thôi.”

 

Lâm Vãn Ý ngẩn người .

 

Sau đó, cô nhìn Tạ Cảnh Thâm.

 

Anh khẽ nói :

 

Anan

“Xin lỗi . Anh không cố ý làm phiền hai mẹ con.”

 

Cô im lặng một lúc rồi quay sang con gái.

 

“Niệm An, đây là chú Tạ.”

 

Bé chớp mắt.

 

“Chú Tạ ạ?”

 

“Ừ.”

 

“Chú có thể ăn bánh cùng con không ?”

 

Tạ Cảnh Thâm nhìn Lâm Vãn Ý.

 

Anh không dám tự ý đồng ý.

 

Cô cúi xuống chỉnh lại chiếc nơ trên tóc con, sau đó bình tĩnh nói :

 

“Nếu chú Tạ có thời gian.”

 

Anh lập tức đáp:

 

“Chú có .”

 

***

 

Buổi chiều hôm ấy , ba người ngồi trong một tiệm bánh gần triển lãm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-nam/chuong-7

 

Niệm An ngồi giữa mẹ và Tạ Cảnh Thâm, trước mặt là một chiếc bánh dâu tây nhỏ.

 

Bé dùng thìa xúc một miếng, sau đó đưa đến trước mặt anh .

 

“Chú ăn thử đi !”

 

Tạ Cảnh Thâm hơi ngẩn người rồi cúi xuống ăn.

 

“Ngon lắm.”

 

“ Đúng không ạ? Mẹ con cũng thích.”

 

Anh nhìn Lâm Vãn Ý.

 

Cô đang uống nước, vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là một bữa ăn bình thường.

 

Tạ Cảnh Thâm muốn hỏi cô có thường đưa con đến đây không .

 

Muốn hỏi Niệm An có thích đi học không .

 

Muốn biết mỗi ngày hai mẹ con đã trải qua những gì.

 

Nhưng anh sợ những câu hỏi của mình sẽ khiến cô khó chịu.

 

Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ nghe hai mẹ con trò chuyện.

 

Niệm An kể về trường mẫu giáo, về bạn thân , về con mèo mà bé muốn nuôi.

 

Mỗi lần bé nói , Lâm Vãn Ý đều kiên nhẫn lắng nghe .

 

Ánh mắt cô dịu dàng đến mức Tạ Cảnh Thâm không thể rời đi .

 

Ngày trước , anh từng nghĩ cô không phải người phụ nữ thích hợp để làm mẹ .

 

Anh cho rằng cô quá trầm lặng, quá lý trí, quá quan tâm đến những thứ thực tế.

 

Nhưng bây giờ, anh nhìn thấy một Lâm Vãn Ý hoàn toàn khác.

 

Cô không cần phải trở thành một người phụ nữ dịu dàng theo cách anh mong muốn .

 

Cô vốn đã có sự dịu dàng của riêng mình .

 

Chỉ là anh chưa từng chịu nhìn thấy.

 

***

 

Khi buổi gặp mặt kết thúc, Niệm An đã buồn ngủ.

 

Lâm Vãn Ý bế con lên, định rời đi .

 

Tạ Cảnh Thâm đứng dậy.

 

“Để anh đưa hai mẹ con về.”

 

Cô lắc đầu.

 

“Không cần.”

 

Anh gật đầu ngay lập tức.

 

“Được. Đi đường cẩn thận.”

 

Lâm Vãn Ý nhìn anh , hơi ngạc nhiên.

 

Cô đã chuẩn bị sẵn những lời từ chối nếu anh cố chấp.

 

Nhưng anh không làm vậy .

 

Cô bế con đi được vài bước, Niệm An bỗng quay đầu vẫy tay.

 

“Tạm biệt chú Tạ!”

 

Tạ Cảnh Thâm mỉm cười .

 

“Tạm biệt Niệm An.”

 

Đứa bé dựa vào vai mẹ , ngáp một cái rồi lẩm bẩm:

 

“Mẹ ơi, chú Tạ tốt thật đấy.”

 

Lâm Vãn Ý không trả lời.

 

Một lát sau , Niệm An lại hỏi:

 

“Lần sau chúng ta có thể gặp chú ấy nữa không ?”

 

Cô nhìn con gái.

 

“Nếu con muốn .”

 

“Con muốn ạ!”

 

Bé vui vẻ ôm cổ mẹ .

 

Lâm Vãn Ý cúi đầu, khẽ hôn lên tóc con.

 

Cô không biết tương lai sẽ thế nào.

 

Nhưng ít nhất, cô sẽ không vì những tổn thương của quá khứ mà tước đi quyền được biết bố của con gái mình .

 

Còn Tạ Cảnh Thâm, nếu thật sự muốn bước vào cuộc sống của Niệm An, anh phải học cách trở thành một người bố trước khi nghĩ đến việc trở thành một người chồng lần nữa.

 

#

Chương 7 của BA NĂM vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo