Loading...
Có những thay đổi diễn ra rất chậm, chậm đến mức chính người trong cuộc cũng không nhận ra .
Chu Dịch Thần từng nghĩ cuộc sống của anh sẽ mãi như vậy . Một mình , bận rộn với công việc, không cần quan tâm đến bất kỳ ai ngoài bản thân và gia đình. Anh từng cho rằng tình yêu là thứ khiến con người trở nên yếu đuối, khiến những quyết định vốn dĩ lý trí trở nên cảm tính.
Nhưng từ khi Vân Khê xuất hiện, những nguyên tắc mà anh giữ vững suốt nhiều năm bắt đầu lần lượt bị phá vỡ.
Anh bắt đầu có thói quen nhìn điện thoại nhiều hơn, chờ đợi một tin nhắn từ cô. Anh bắt đầu để ý thời tiết trước khi ra ngoài, chỉ vì nhớ cô thường quên mang theo áo khoác. Anh thậm chí còn bắt đầu học cách kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô.
Mà điều đáng sợ nhất chính là anh không hề cảm thấy phiền.
Ngược lại , anh cảm thấy bình yên.
Buổi sáng hôm đó, tập đoàn Chu Thị tổ chức một cuộc họp quan trọng với đối tác nước ngoài. Chu Dịch Thần vốn là người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, mỗi cuộc họp đều yêu cầu không được có bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng khi cuộc họp vừa kết thúc, việc đầu tiên anh làm lại là mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Vân Khê gửi cho anh một bức ảnh.
Trong ảnh là một ly cà phê cùng dòng chữ đơn giản.
"Buổi sáng tốt lành."
Chỉ bốn chữ rất bình thường. Nhưng khóe môi Chu Dịch Thần lại vô thức cong lên.
Vị giám đốc vừa bước vào phòng nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức dừng bước. Ông ta không thể tin được người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng kia vừa rồi lại đang mỉm cười nhìn điện thoại.
"Chu tổng?"
Chu Dịch Thần lập tức thu lại biểu cảm.
"Có chuyện gì?"
"Không có gì ạ."
Người giám đốc nhanh ch/óng rời khỏi phòng.
Bởi vì ông ta cảm thấy mình vừa nhìn thấy một chuyện vô cùng đáng sợ.
Chủ tịch Chu Thị biết cười .
Ở một nơi khác, Vân Khê cũng đang dần quen với sự quan tâm của Chu Dịch Thần.
Ban đầu, cô cho rằng người đàn ông này chỉ đang hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai giả.
Nhưng càng lâu, cô càng cảm thấy có những chuyện không thể giải thích bằng hai chữ "trách nhiệm".
Ví dụ như việc anh nhớ cô thích hoa gì.
Ví dụ như việc anh luôn xuất hiện đúng lúc cô cần.
Hoặc như hôm nay.
Cô chỉ vô tình nói rằng mình hơi mệt vì phải chuẩn bị bản thiết kế mới, vậy mà chưa đến một giờ sau , trên bàn làm việc đã xuất hiện một hộp bánh ngọt cùng lời nhắn của anh .
"Ăn một chút rồi làm tiếp."
Không có lời nói quá ngọt ngào.
Không có những câu quan tâm sến súa.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Vân Khê nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay, bất giác mỉm cười .
Cô phát hiện ra Chu Dịch Thần không giống vẻ ngoài của anh .
Anh không phải một người lạnh lùng vô tình.
Chỉ là anh chưa từng học cách thể hiện tình cảm.
Buổi chiều, Vân Khê cùng đồng nghiệp tham dự một buổi tiệc của giới thiết kế. Đây là sự kiện lớn quy tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng.
Trùng hợp là Chu Dịch Thần cũng có mặt vì tập đoàn Chu Thị là một trong những nhà tài trợ chính.
Khi bước vào hội trường, anh lập tức nhìn thấy cô.
Vân Khê đang đứng giữa đám đông, nở nụ cười nói chuyện với những người xung quanh.
Cô luôn như vậy .
Tự tin, rực rỡ và tràn đầy năng lượng.
Khác hoàn toàn với thế giới của anh .
Một thế giới luôn lạnh lẽo và đầy những con số .
Có lẽ chính vì vậy , cô mới khiến anh không thể rời mắt.
"Chu tổng."
Một giọng nói vang lên khiến anh quay đầu.
Là Hạ Minh Thành.
Người đàn ông từng theo đuổi Vân Khê.
" Tôi nghe nói anh và cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác."
Chu Dịch Thần hơi nhíu mày.
"Ý anh là gì?"
Hạ Minh Thành mỉm cười .
" Tôi chỉ muốn nói , nếu một ngày hợp đồng kết thúc, tôi vẫn muốn có cơ hội theo đuổi cô ấy ."
Câu
nói
ấy
khiến ánh mắt Chu Dịch Thần lập tức lạnh xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-noi-dat-lich-cuoi-cho-hai-chung-toi/chuong-13
Anh không thích nghe những lời này .
Không thích việc có người khác nghĩ đến chuyện đưa Vân Khê rời khỏi mình .
Nhưng anh lại không có tư cách ngăn cản.
Bởi vì giữa họ chỉ là một bản hợp đồng.
Một bản hợp đồng mà chính anh đã đề nghị ngay từ đầu.
Tối hôm đó, trên đường trở về, không khí trong xe yên tĩnh hơn thường ngày.
Vân Khê nhận ra sự khác thường của anh .
"Anh sao vậy ?"
"Không có gì."
"Chu Dịch Thần."
"Hửm?"
"Anh có biết mỗi lần anh nói không có gì thì thật ra đều có chuyện không ?"
Anh im lặng.
Một lúc lâu sau , anh mới hỏi.
"Nếu hợp đồng kết thúc, em sẽ làm gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Vân Khê hơi sững người .
" Tôi chưa nghĩ đến."
"Vậy nếu có người muốn theo đuổi em?"
Cô quay sang nhìn anh .
"Anh hỏi chuyện này làm gì?"
Chu Dịch Thần không trả lời.
Bởi vì chính anh cũng không biết .
Anh chỉ biết rằng khi nghĩ đến cảnh cô ở bên cạnh một người đàn ông khác, trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Anh chỉ tò mò."
Vân Khê nhìn anh vài giây rồi nhẹ nhàng nói .
"Chu Dịch Thần, đôi khi tôi cảm thấy anh rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ?"
" Đúng vậy ."
Cô cười nhẹ.
"Anh luôn nói chúng ta chỉ đang diễn, nhưng lại làm những chuyện khiến tôi không thể xem là diễn được ."
Lời nói ấy khiến anh im lặng.
Bởi vì anh không thể phản bác.
Ở phía bên kia , Chu Dịch Nguyên cũng đang gặp vấn đề tương tự.
Vân Dao hôm nay bị cảm nhẹ nhưng vẫn cố gắng đi làm .
Khi biết chuyện, anh lập tức mang t.h.u.ố.c đến bệnh viện.
"Anh làm gì vậy ?"
"Đưa t/h/u/ố/c."
" Tôi chỉ cảm nhẹ thôi."
"Nhẹ cũng phải uống."
Vân Dao nhìn người đàn ông trước mặt rồi bật cười .
"Chu Dịch Nguyên, anh có biết anh càng ngày càng giống một ông chồng già khó tính không ?"
"Anh chưa già."
" Tôi đâu nói anh già."
" Nhưng em gọi anh là ông chồng già."
"Vì anh rất giống."
Chu Dịch Nguyên bất lực nhìn cô.
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ không để một cô gái nào trêu chọc mình như vậy .
Nhưng với Vân Dao, anh lại chẳng thể tức giận.
Thậm chí còn cảm thấy những lúc cô cười đùa như vậy rất đáng yêu.
Buổi tối, sau khi đưa cô về nhà, anh đứng trước cửa vài giây vẫn chưa rời đi .
"Sao anh chưa đi ?"
"Anh muốn chắc chắn em đã vào nhà."
Vân Dao nhìn anh .
"Chu Dịch Nguyên."
"Hửm?"
"Cảm ơn anh ."
Anh khẽ cười .
"Không cần."
"Vì sao ?"
"Bởi vì anh muốn làm vậy ."
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến cả hai người cùng im lặng.
Có những thứ tình cảm không cần nói quá rõ ràng.
Chỉ cần một ánh mắt.
Một hành động.
Một khoảnh khắc quan tâm nhỏ bé.
Cũng đủ để khiến trái tim người khác rung động.
Đêm hôm ấy , Chu Dịch Thần đứng trước cửa sổ nhìn thành phố về đêm.
Anh nhớ đến câu hỏi của Vân Khê.
Nếu hợp đồng kết thúc thì sao ?
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ một ngày nào đó.
Sợ cô rời khỏi cuộc sống của mình .
Cùng lúc đó, Chu Dịch Nguyên cũng nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của Vân Dao rất lâu.
Cuối cùng, anh bật cười .
Có lẽ anh đã thua rồi .
Thua trước một cô gái luôn khiến anh không thể giữ được vẻ lạnh lùng.
Thua trước cảm xúc mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có .
Bởi vì từ lúc nào đó, hai chị em nhà họ Vân không còn là người đóng giả bạn gái nữa.
Mà đã trở thành người mà hai anh em nhà họ Chu thật lòng muốn giữ lại bên cạnh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.