Loading...
Bạn thân rủ tôi chơi trò gọi hồn.
Rõ ràng cả đám chỉ có ba người tham gia.
Nhưng tôi lại chạm phải một bàn tay thứ tư.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
1.
"Các cậu đã nghe nói về trò chơi gặp ma bao giờ chưa ?"
"Vào lúc nửa đêm, trong một căn phòng trống trải, tất cả đèn điện đều bị tắt sạch. Ba người tham gia trò chơi sẽ lần lượt đứng vào ba góc phòng."
"Sau đó phải quay mặt vào tường, tuyệt đối... tuyệt đối không được quay đầu lại ."
"Khi trò chơi bắt đầu, người ở góc thứ nhất sẽ đi về phía góc thứ hai, nhẹ nhàng chạm vào tay người phía trước rồi dừng lại ở đó."
"Người bị chạm vào sẽ làm theo cách tương tự, đi về phía người ở góc thứ ba rồi chạm vào tay người đó."
"Người thứ ba sau khi được chạm vào sẽ tiếp tục đi về phía góc thứ tư."
"Lúc này , góc thứ tư vốn là góc trống không có ai. Nếu ở đó cũng chạm phải một bàn tay thì điều đó có nghĩa là..."
"Ma đến rồi ."
Lý Nam cố ý hạ thấp giọng khi nói những lời này . Ánh đèn pin hắt ngược lên mặt cậu ấy , lúc tỏ lúc mờ, kết hợp với bầu không khí âm u, lạnh lẽo xung quanh càng làm tăng thêm vài phần kinh dị.
Lúc này toàn bộ sự chú ý của cậu ấy đều đổ dồn vào Lâm Hàm.
Tôi lặng lẽ đi vòng ra sau lưng Lý Nam, ghé sát vào tai cậu ấy rồi khẽ thổi một hơi .
Lý Nam lập tức hét toáng lên vì sợ hãi:
"Á á á á á ma kìa!"
Thấy vậy , tôi không nể tình mà bật cười ha hả:
"Ha ha ha ha ha ha, nhát gan như cáy thế này mà còn đòi rủ tụi này chơi trò gọi hồn hả?"
Sau khi nhìn rõ người vừa thổi phù phù vào tai mình là tôi , Lý Nam tức tối đ.á.n.h vào vai tôi một cái:
"Không phải tại phòng livestream của tớ với Lâm Hàm dạo này hẻo lánh quá không có ai xem sao , tớ mới nghĩ ra trò này để đổi gió tí chứ."
Lâm Hàm cũng gật đầu: "Thôi được rồi , tụi mình bắt đầu sớm rồi còn về nghỉ sớm."
Tôi nhún vai: "Được thôi, bắt đầu đi ."
2.
Tôi tên là Yêu Nhược, là một sinh viên đại học, đồng thời cũng là một đạo sĩ.
Nửa tiếng trước , tôi còn đang đắp chăn ấm nệm êm trong ký túc xá, vui vẻ lướt điện thoại.
Nửa tiếng sau , tôi đã bị cô bạn cùng phòng lôi tuột đến đây để livestream chơi cái trò gọi hồn dân gian quỷ quái này .
Ban đầu tôi không chịu đâu , nhưng Lý Nam bảo chỉ cần tôi tham gia, cậu ấy sẽ bao cơm cho tôi suốt một học kỳ.
Được rồi , tôi bị lung lay rồi . Vì vậy hiện tại tôi đang đứng trước cửa một căn phòng ký túc xá bỏ hoang.
Sau khi đeo chiếc kính nhìn đêm chuyên dụng có hiển thị bình luận trực tiếp mà Lý Nam đã chi một khoản tiền lớn để mua lại , cậu ấy đẩy cửa bước vào phòng.
Lúc
này
phiên livestream
đã
mở, bắt đầu
có
vài khán giả rải rác
vào
xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-tay-thu-tu/chuong-1
Màn hình hiện lên các dòng bình luận:
[Chủ phòng lại định diễn trò gì nữa đây?]
[Lần trước livestream ăn một hơi hết ba cái đầu heo không thành công, lần này lại muốn tấu hài kiểu gì nữa đây?]
[Ủa gớm, đây là đâu vậy ?]
[Không thèm làm streamer tấu hài nữa mà chuyển sang làm streamer tâm linh rồi hả?]
[Đi thám hiểm tâm linh thiệt hả ba?]
[Úi chu cha, người vừa lướt qua màn hình có phải Yêu Nhược không vậy ?]
……
Qua lăng kính nhìn đêm, tôi nhận ra căn phòng này không lớn, kết cấu y hệt phòng ký túc xá của tụi tôi .
Bốn bức tường đã được sơn lại , trên trần nhà có vài vệt màu đỏ sẫm rải rác. Vì khoảng cách hơi xa nên tôi nhìn không rõ đó là cái gì.
Sau khi đóng c.h.ặ.t cửa phòng, Lý Nam tắt luôn cả đèn pin. Toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào bóng tối đặc quánh, không một tia sáng.
"Quy luật trò chơi rất đơn giản, ba người chúng ta đứng ở ba góc phòng. Bắt đầu từ tớ, tớ sẽ đi đến vị trí của Lâm Hàm, Lâm Hàm đi đến vị trí của Yêu Nhược, còn Yêu Nhược thì đi đến góc trống cuối cùng."
Lý Nam phân chia nhiệm vụ xong, tôi liền lên tiếng thắc mắc:
"Sao tớ lại phải ở vị trí cuối cùng?"
"Vị trí cuối cùng chẳng phải là vị trí dễ gặp ma nhất sao ?"
Lý Nam bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn họng, cậu ấy có chút chột dạ đáp:
"Trên đời này làm gì có ma. Tớ sắp xếp như vậy là để góc máy livestream từ chỗ tớ có thể quay được tình hình của các cậu rõ hơn thôi."
Tôi thừa biết cậu ấy đang sợ nên nhân cơ hội này đục nước béo cò:
"Tớ đứng cuối cũng được thôi, nhưng cậu phải bao cơm cho tớ hai học kỳ."
Thấy tôi thừa cơ tăng giá, Lý Nam tức lắm nhưng đành c.ắ.n răng nghiến lợi đồng ý:
"Được!"
Đạt được mục đích, tôi mãn nguyện đi về phía góc phòng cuối cùng.
Thấy vậy , Lý Nam đi đến góc phòng đầu tiên ngay cạnh cửa ra vào .
Lâm Hàm đứng ở góc thứ hai.
Bình luận lại nhảy lên liên tục:
[Kênh tâm linh thật rồi anh em ơi!]
[Kia là Yêu Nhược phải không ? Yêu Nhược! Yêu Nhược!]
[ Đúng là Yêu Nhược rồi ! Mấy đứa lầu trên cút ra ngoài đi , đồ fan giả trân!]
……
Trò chơi bắt đầu.
Tiếng nói của Lý Nam im bặt, không gian xung quanh rơi vào một bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người .
Tôi quay mặt vào tường, mắt không thấy gì nên các giác quan khác lập tức được phóng đại lên gấp bội.
Bên tai tôi vang lên tiếng bước chân "bạch, bạch, bạch" của Lý Nam.
Tiếng động từ xa tiến lại gần, rồi dừng hẳn.
Sau vài giây im lặng, tiếng bước chân lại vang lên, lần này là của Lâm Hàm.
Lúc đi ra ngoài cậu ấy có xỏ một đôi dép lê, tiếng bước chân nghe "loẹt quẹt, loẹt quẹt".
Cậu ấy đi rất chậm, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Tiếng bước chân của cậu ấy nghe hơi hỗn loạn.
Tôi không kìm được mà khẽ nghiêng đầu qua một bên, thấy Lâm Hàm đang đi về phía mình nhưng bước đi có vẻ loạng choạng, xiêu vẹo.
Có lẽ đó là lý do khiến tiếng bước chân nghe kỳ lạ như vậy .
Xung quanh không hề có luồng âm khí hay hơi hướng của linh hồn nào, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền quay đầu lại , chờ Lâm Hàm đi tới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.