Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Loẹt quẹt, loẹt quẹt..."
Tiếng bước chân trở lại bình thường.
Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào tay mình , là Lâm Hàm.
Cậu ấy đứng sau lưng tôi .
Theo quy định của trò chơi, tôi không quay lại nhìn cậu ấy mà trực tiếp đổi hướng, đi thẳng về phía góc phòng cuối cùng.
Chỉ cần đi đến đó là trò chơi kết thúc.
Chính vì thế, tôi đã không chú ý thấy sắc mặt Lâm Hàm lúc này trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không giống một người sống.
Tôi mò mẫm bước đi trong tầm nhìn hạn chế của chiếc kính nhìn đêm.
Đột nhiên, màn hình kính trở nên mờ mịt, nhòe nhoẹt.
Tôi không nhìn rõ phía trước có cái gì, xung quanh quá tối tăm, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác để tiến về phía góc phòng.
Bản thân tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ vỗ vào khoảng không , nên chỉ tùy tiện đưa tay ra .
Thế nhưng, tay tôi đột nhiên chạm phải một bàn tay lạnh ngắt, dính dớp.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi lập tức rụt tay lại như bị điện giật, da đầu tê dại, một cảm giác kinh hoàng khó tả chạy dọc khắp toàn thân .
Mọi tế bào trong cơ thể tôi như đang gào thét, thúc giục tôi phải chạy trốn ngay lập tức.
Đây là phản ứng bản năng của não bộ khi con người gặp phải nguy hiểm tột cùng.
Tôi nhanh ch.óng lùi lại một bước, theo quán tính nhìn về phía bàn tay kia .
Một khuôn mặt xám ngoét hiện ra trong tầm mắt tôi . Hai con ngươi đục ngầu, trợn ngược lồi ra khỏi hốc mắt, cái miệng ngoác ra nở một nụ cười quái dị với tôi .
3.
Dù có là một đạo sĩ đi chăng nữa, tôi cũng bị cảnh tượng đột ngột này làm cho cứng đờ người tại chỗ.
"Ha ha ha ha ha ha Yêu Nhược, bị dọa cho khiếp vía rồi chứ gì!"
Bên tai vang lên giọng cười của Lý Nam.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói .
Lý Nam cởi chiếc mặt nạ quỷ dùng để troll người ra , vừa cười hì hì vừa vỗ vai tôi :
"Đã bảo trên đời này làm gì có ma, Yêu Nhược ơi là Yêu Nhược, gan cậu bé bằng mắt muỗi vậy ."
"Lúc tớ đi đến góc thứ hai là đã phóng vèo qua đây để chuẩn bị dọa cậu rồi . Sao hả, kích thích không ?"
Tôi không trả lời cậu ấy , chỉ đăm đăm nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi mình vừa chạm tay vào , trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt xám ngoét kinh tởm kia .
Vừa rồi rõ ràng tôi chạm tay về phía trước , hướng nhìn cũng là phía trước , trong khi Lý Nam lại đứng ở bên hông để hù tôi .
Lúc này , Lâm Hàm cũng rảo bước đi tới:
"Lý Nam, cậu quá đáng vừa thôi chứ!"
Cậu ấy nắm lấy tay tôi . Nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt của Lâm Hàm khiến tôi rùng mình một cái.
Thấy Lâm Hàm có vẻ giận thật, Lý Nam cũng biết mình đùa hơi quá trớn, nhưng vẫn bướng bỉnh lầm bầm:
"Thì đùa chút thôi mà."
" Nhưng mà Yêu Nhược này , tay cậu lạnh thế, vừa nãy bị cậu chạm trúng một cái mà tớ nổi hết cả da gà da vịt lên đây này ."
Nghe câu
này
,
tôi
càng nghĩ càng thấy
có
điểm bất thường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-tay-thu-tu/chuong-2
Tôi liền đưa tay nắm lấy tay Lý Nam, tay cậu ấy vẫn có hơi ấm của người bình thường.
Tôi quay sang nhìn Lâm Hàm, thuận thế nắm lấy tay cậu ấy .
Tay của Lâm Hàm lạnh thấu xương. Dưới bộ lọc của kính nhìn đêm, khuôn mặt của cậu ấy lúc ẩn lúc hiện một cách ma quái.
Tôi nhìn Lý Nam, gằn giọng nói từng chữ một:
"Không đúng. Lý Nam, người vừa chạm vào cậu lúc nãy... không phải là tôi ."
4.
Tôi vừa dứt lời, khu vực bình luận của phòng livestream lập tức bùng nổ.
[Đậu xanh rau má, chủ phòng nói thế là có ý gì vậy ?]
[Vừa nãy tui xem từ góc máy của chủ phòng thứ nhất, bả đúng là đi về phía góc phòng cuối cùng thật mà.]
[Ối dào, chắc chắn là chủ phòng thứ ba cố tình giả thần giả quỷ để câu view thôi.]
[Tui coi từ góc máy của chủ phòng thứ hai nè, bả đứng im re có nhúc nhích đâu .]
[Báo cáo, lúc nãy tui đang bận đi toilet, người sờ chủ phòng không phải tui nha.]
[Tui ở góc nhìn của Yêu Nhược nè, vừa rồi màn hình livestream bị lỗi giật lag kinh khủng, toàn là sọc màn hình chẳng thấy gì cả, chắc chắn là có từ trường tâm linh quấy nhiễu rồi !]
[Lầu trên ơi, rõ ràng là chủ phòng cố tình làm thế đó, cho ông thấy rồi thì người ta diễn xuất kiểu gì nữa. Đừng có suốt ngày thần thần đạo đạo, mê tín dị đoan là không tốt đâu nha.]
……
Không chỉ có kênh bình luận nổ tung, mà Lý Nam cũng muốn nổ tung luôn rồi .
Cậu ấy lập tức nhảy dựng lên, lùi ra xa khỏi người tôi :
"Cậu nói thế là có ý gì? Lâm Hàm vừa rồi có đi qua đâu , ngoài cậu ra thì còn ai chạm vào tớ nữa?"
"À tớ hiểu rồi , chắc chắn là cậu thù tớ chuyện tớ dọa cậu , nên bây giờ cố tình nói vậy để dọa lại tớ chứ gì!"
"Cậu thù dai quá đó Yêu Nhược. Thôi được rồi , tớ bị cậu dọa sợ rồi đó, giờ trò chơi cũng chơi xong rồi , tụi mình đi về thôi."
Cậu ấy nói xong liền định kéo tay tôi , nhưng vừa chạm vào đã vội vàng rụt lại :
"Ủa sao tay cậu lại ấm rồi ? Vừa nãy chẳng phải còn lạnh ngắt sao ?"
"Chắc là hết sợ rồi nên thân nhiệt bình thường lại chứ gì."
"Đi nhanh đi , tớ buồn ngủ c.h.ế.t đi được , tớ muốn về ngủ."
Cậu ấy cứ đứng một mình lải nhải, lầm bầm lầu bầu suốt.
Tôi bị cậu ấy làm cho đầu óc rối bời, bực bội gắt lên:
"Cậu có im miệng đi không ?!"
Lý Nam không thèm nghe , cái miệng vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng.
Tôi nhịn hết nổi, vung tay tát thẳng một phát vào mặt cậu ấy .
Chát!
"Giờ thì đã tỉnh táo lại chưa ?"
Cậu ấy bị cái tát của tôi làm cho ngơ ngác mất vài giây, nhưng nhờ thế mà cũng chịu im lặng.
Tôi giật lấy chiếc mặt nạ quỷ trên tay cậu ấy lên xem thử, trong lòng lập tức lạnh toát.
Chiếc mặt nạ này hoàn toàn không phải là khuôn mặt mà tôi nhìn thấy lúc nãy!
Căn phòng này quả nhiên có vấn đề, phải rời khỏi đây ngay lập tức!
Tôi một tay túm lấy Lý Nam, một tay nắm lấy Lâm Hàm, nói với tốc độ cực nhanh:
"Trò chơi kết thúc rồi , tụi mình đi ra ngoài trước , có gì ra ngoài rồi nói ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.