Loading...
• Hai người nhắm nuôi được cả đời thì hẵng nhận. Tôi sẽ thường xuyên gọi điện trách cam đấy.
Tôi còn chưa kịp mở miệng trình bày, Tưởng Trạch Viễn đã ngồi thụp xuống, đưa tay xoa đầu Tiểu Miêu rồi quay sang nhìn chị chủ trạm kiên định:
• Chị yên tâm, sẽ không để nó phải chuyển nhà thêm lần nào nữa.
Mu bàn chân tôi bỗng trĩu nặng, kéo tôi về thực tại. Tiểu Miêu đã gác nguyên cái đầu to bự lên chân tôi , nhắm mắt dưỡng thần.
Ngẫm lại thì anh ấy cũng đâu có nuốt lời. Bao năm qua, Tiểu Miêu vẫn luôn được sống sung sướng bên Tưởng Trạch Viễn, quả thật chưa từng phải lang bạt thêm lần nào. Chỉ là trong căn nhà rộng lớn ấy , từ lâu đã vắng bóng nữ chủ nhân là tôi mà thôi.
Khi tôi kéo tâm trí về lại bàn tiệc, Trình T/ử Mặc đã bắt đầu thao thao bất tuyệt về định hướng hợp tác. Thấy sếp ra hiệu, tôi theo phép lịch sự chốn công sở, bưng ly rượu lên mỉm cười chuẩn mực:
• Tưởng tổng, dự án sắp tới mong anh nương tay chiếu cố nhiều hơn.
Tưởng Trạch Viễn thong thả nâng tách trà nóng trước mặt lên, giọng hờ hững như nước ốc:
• Tôi cai rượu lâu rồi .
Chiếc ly tôi đưa ra khựng lại giữa không trung, nhục không để đâu cho hết. Ngày xưa cứ mỗi lần anh định uống rượu là tôi lại lườm. Đi tiệc t/ùng ở đâu , trước khi cạn ly anh đều lén lút liếc sắc mặt tôi một cái. Bây giờ tôi nhường sân chẳng thèm quản nữa, thậm chí còn hạ mình kính rượu khách sáo, anh lại diễn nét good boy cai rượu.
Tôi rũ mi từ từ rụt tay về. Đám đồng nghiệp xung quanh bắt đầu đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Thẩm Ngôn bạn thân của anh ngồi ngay cạnh vội vàng lên tiếng phá băng:
• Thôi lấy trà thay rượu cũng được . Tưởng tổng nhà chúng tôi sống healthy, không câu nệ mấy tiểu tiết này đâu .
Hồi còn mặn nồng với Tưởng Trạch Viễn, tôi từng gặp Thẩm Ngôn vài lần . Đám bạn công t/ử bột của Tưởng Trạch Viễn đa phần đều nhìn tôi bằng nửa con mắt, chỉ có Thẩm Ngôn là lúc nào cũng ra dáng người trưởng thành, hay đứng ra giải vây giúp tôi .
Tôi liếc tách trà trước mặt Tưởng Trạch Viễn, chỉ là loại trà túi lọc rẻ tiền mà ban tổ chức phát sẵn. Không chần chừ, tôi đặt ly rượu vang xuống, tự rót cho mình nửa tách trà lọc y hệt:
• Vậy tôi kính Tưởng tổng một tách trà .
Gió đêm thổi qua mặt hồ, cành liễu rủ đung đưa xào sạc. Tưởng Trạch Viễn nhìn tôi xuyên qua làn khói mỏng manh từ nồi lẩu, im lặng vài giây rồi mới chịu nâng cốc chạm nhẹ.
Trình T/ử Mặc thấy thế liền tranh thủ chốt việc:
• Đường Cảnh Hân, tạm thời tôi xếp lịch thứ Hai tuần sau họp kick-off dự án nhé. Công việc cũ cô bàn giao lại . Chủ Nhật này hy sinh ngày nghỉ dẫn anh em trong team lướt qua tài liệu giai đoạn một đi .
• Thứ Ba đi .
Một giọng nói lạnh tanh vang lên cắt ngang.
Sếp Trình ngớ người . Tưởng Trạch Viễn rũ mắt xoay xoay tách trà trong tay làm như sực nhớ ra điều gì:
• Thứ Hai, tôi bận rồi .
Trình T/ử Mặc bắt được tín hiệu từ cái nháy mắt của Thẩm Ngôn, lập tức bẻ lái:
• À vâng , vậy thứ Hai team nội bộ chuẩn bị , thứ Ba họp chính thức.
Tôi gật đầu:
• Đã rõ.
Tôi đảo mắt nhìn quanh những gương mặt trên bàn:
• Vậy cho tôi hỏi đầu mối liên lạc chính thức bên Tinh Xuyên là ai vậy ?
Trình T/ử Mặc vừa định mở miệng giới thiệu một vị giám đốc nào đó, Tưởng Trạch Viễn đã chốt hạ:
• Tôi .
Bàn tay sếp Trình đang giơ ra nửa chừng đành rụt lại , miệng há ra rồi lại ngậm vào trông đến là tội. Thẩm Ngôn ngồi cạnh nâng cốc trà lên che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi vai đang run bần bật đã bán đứng sự nhịn cười nội thương của anh ta .
Nếu công việc đòi hỏi
phải
báo cáo trực tiếp với Tưởng tổng,
tôi
rất
sòng phẳng rút điện thoại
ra
. Nếu tiện
có
thể cho
tôi
xin WeChat của Tưởng tổng để tiện trao đổi công việc
không
?
Tôi
mở sẵn mã QR chìa
ra
trước
mặt
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-2
Tưởng Trạch Viễn liếc mắt nhìn cái mã vạch đen trắng, nụ cười nhạt trên môi vụt tắt ngấm:
• Không tiện.
Tay tôi lại một lần nữa đơ giữa không trung. Anh ta ung dung nhấp thêm ngụm trà .
Không khí bàn tiệc rơi vào trạng thái đóng băng cục bộ. Tôi đứng hình mất hai giây, bình thản thu điện thoại về, quay sang sếp Trình:
• Hiểu rồi , vậy sếp lập một cái group chat đi . Add toàn bộ nhân sự hai bên vào . Tài liệu từ nay cứ quăng hết lên group chung.
Trình T/ử Mặc vã mồ hôi, gật đầu, lôi điện thoại ra thao tác, màn hình tôi lập tức nhảy thông báo vào nhóm. Mọi người trên bàn cũng hối hả lái câu chuyện sang chủ đề thời tiết, như thể cái màn bị từ chối phũ phàng vừa rồi là ảo giác.
Khi màn đêm ôm trọn khu cắm trại, mọi người bắt đầu dọn dẹp lục tục ra về. Lúc chiếc xe trung chuyển của công ty tới, tôi đang định xách túi leo lên thì Trình T/ử Mặc gọi giật lại , hất cằm về phía chiếc xe RV đỗ ở góc khuất:
• Cô sang đi ké xe kia đi . Cái xe này phải chạy vòng qua mạn Hà Tây trả người . Cô mà đi cùng lát phải nhảy hai bận tàu điện ngầm mới về tới nhà, giờ này muộn rồi không kịp đâu .
Tôi liếc đồng hồ, cái lý do hợp tình hợp lý đến mức tôi có vắt óc cũng không tìm được cớ từ chối. Sếp Trình còn chu đáo đẩy tôi lên xe đợi trước .
Kéo cửa xe RV bước vào , bên trong không gian sang xịn mịn chỉ có Tưởng Trạch Viễn và Tiểu Miêu. Cục bông vàng vừa thấy tôi , hai mắt lập tức sáng rực như đèn pha, cái đuôi quật đùng đùng xuống sàn.
Tôi vừa rón rén ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, một cái màn hình điện thoại đã dí sát vào mặt, trên in một cái mã QR bự chảng.
Tưởng Trạch Viễn hất cằm, giọng ra lệnh:
• Quét đi .
Tôi ngơ ngác nhìn cái màn hình:
• Ban nãy ở bàn tiệc chẳng phải anh nói không tiện sao ?
Bàn tay đang cầm điện thoại của anh khẽ khựng lại :
• Em thực sự không biết vì sao lúc nãy tôi bảo không tiện à ?
Câu hỏi không đầu không đuôi làm tôi lú luôn:
• Tại sao ?
Anh quay mặt đi , khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
• Năm xưa đá tôi dứt tình dứt nghĩa như thế, giờ còn mặt dày hỏi tôi tại sao .
Trong lúc tôi còn đang á khẩu, anh đã quay lại dí cái điện thoại lại gần thêm 1cm. Biết điều, tôi ngậm miệng lôi máy ra quét mã. Giao diện chuyển sang kết bạn, tôi nhấn nút thêm.
Ngay lập tức, một dòng thông báo đỏ ch/ót đập vào mắt:
Hệ thống không hỗ trợ thêm người dùng đang nằm trong danh sách đen vào danh bạ, vui lòng gỡ đối phương khỏi danh sách đen rồi thử lại .
Ngón tay tôi khựng cứng trên màn hình, tôi liếc nhìn anh một cái đầy chột dạ . Tưởng Trạch Viễn dựa lưng vào ghế da, sắc mặt đen như đáy nồi.
Tôi vội vàng thao tác đưa anh ra khỏi sổ thù vặt, nhấn thêm lại lần nữa. Bất ngờ thay , không hề có bước chờ xác nhận, màn hình chuyển thẳng sang khung chat.
Tôi sững sờ nhìn điện thoại:
• Anh không xóa kết bạn với tôi à ?
• Em mong tôi xóa em đến thế cơ à ?
Tôi chỉ rũ mi vân vê mép áo:
• Tôi tưởng anh sẽ block tôi luôn, dù sao ngày đó tụi mình kết thúc cũng có êm đẹp gì cho cam.
Trong không gian kín bưng của chiếc RV, tiếng thở dài của anh nghe rõ mồn một. Tưởng Trạch Viễn thu điện thoại về, ấn tắt màn hình:
• Đường Cảnh Hân, không phải ai cũng tuyệt tình như em.
Đêm đó về nhà, tôi trằn trọc như lật bánh tráng, trong đầu cứ văng vẳng câu nói oán trách của anh : không phải ai cũng tuyệt tình như em.
Rốt cuộc lúc thốt ra câu đó, anh đang nhớ về hình ảnh nào? Là cô nữ sinh Đường Cảnh Hân 20 tuổi đầy thực dụng toan tính ngày mới quen hay là Đường Cảnh Hân của những năm sau này dứt áo ra đi không một lần ngoảnh mặt.
Thực ra ngay từ ngày đầu bước vào mối quan hệ, tôi đã nhận thức sâu sắc được cái hố sâu ngăn cách giữa hai chúng tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.