Loading...
Nhưng giữa việc biết và bị tát cho tỉnh mộng nó cần một chất xúc tác thực tế.
Vào cái năm cuối cấp khi tôi còn đang sấp mặt giải CV thực tập, vật lộn với khóa luận và nỗi lo cơm áo gạo tiền cho tương lai thì anh đã ung dung cầm trong tay vô số lựa chọn thượng lưu mà chẳng cần bon chen.
Để cố gắng rút ngắn khoảng cách, tôi gật đầu đồng ý cùng Tưởng Trạch Viễn vào thực tập tại công ty gia đình anh . Ngày đầu tiên đi làm , từ cổng khu tổ hợp văn phòng đến tòa nhà chính, chúng tôi phải ngồi xe điện trung chuyển mất tròn 6 phút. Phỏng vấn xong xuôi, anh xuống tận sảnh đón tôi .
Khi hai đứa đi ngang qua cây cầu kính nối giữa tầng cao nhất, tôi vô tình nhìn thấy một chữ H siêu to khổng lồ sơn trên nóc tòa nhà phụ bên cạnh bãi đáp trực thăng.
À.
Tôi dừng bước tò mò.
Ừ. Hồi trước mỗi tháng ba anh đều thu xếp vài ngày về dinh thự cũ dùng bữa với ông bà nội. - Anh đi tới cạnh tôi , thản nhiên giải thích như chuyện ăn cơm bình dân - Từ đây mà lái xe qua đó phải kẹt xe xuyên trung tâm thành phố. Ông cụ xót bà nên không muốn bà phải đợi cơm.
Tôi nuốt khan ngơ ngác gật đầu. Lát sau anh quay sang hỏi:
Ban nãy em định thắc mắc gì à ?
Dạ không có gì.
Thật ra câu tôi tính hỏi là thực tập sinh ở đây có được công ty bao cơm trưa không ?
Lời đã ra đến môi, nhưng trước cái bãi đáp trực thăng kia , tôi tự dưng thấy mình hèn ngang, nuốt ngược trở vào .
Từ cái ngày định mệnh đó, sự chênh lệch giai cấp giữa chúng tôi bắt đầu hiện hình rõ rệt trong từng hơi thở.
Tôi vu vơ buông một câu muốn ngắm pháo hoa. Cuối tuần đó, anh đã book vé đưa tôi đến tận Osaka.
Lướt TikTok thấy video đi thuyền xem cá voi. Tháng sau tôi đã được đứng trên mũi du thuyền sang chảnh ngắm cá voi sát thủ phi lên khỏi mặt nước.
Năm sinh nhật 23 tuổi, tôi mê mệt một ban nhạc indie. Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy nguyên dàn nhạc đang set up đồ nghề trong sân.
Rất nhiều thứ xa xỉ mà với tôi chỉ nằm trong list ước gì sau này trúng số thì vào tay Tưởng Trạch Viễn lại biến thành một câu nhẹ tênh: thích thì nhích.
Sau này kênh truyền thông cá nhân tôi cày cuốc bắt đầu hái ra tiền, view tăng ch/óng mặt, ít ra cũng đắp lên người được vài bộ đồ hiệu, trông bớt phèn khi đi cạnh anh . Bố mẹ ở quê gọi điện xin tiền lo cho em trai, tôi cũng có dư dả để gửi về không cần suy nghĩ.
Tuổi trẻ ngông cuồng, đã có lúc tôi ngộ nhận rằng chỉ cần mình cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước thì cái hố sâu giai cấp kia cũng chỉ là một vũng nước cạn.
Cho đến một ngày u ám, tôi đang hì hục edit một video kỷ niệm hành trình trưởng thành của Tiểu Miêu, lướt mãi mà thiếu mất mấy tấm ảnh dìm hàng hồi bé xíu do cô bạn cùng phòng chụp. Tôi ném điện thoại cho anh , nhờ anh lục lại lịch sử WeChat ngày xưa.
Lục lọi một hồi, tôi thuận miệng hỏi:
Thấy chưa anh ?
Chưa.
Sao lại không có ? - Tôi nói - Anh vuốt hẳn lên tít trên cùng ấy , cái đợt mình l/ à /m t/ì/n/h nguyện viên giải marathon cơ.
Tôi quay đầu lại , đập vào mắt là cái màn hình điện thoại Tưởng Trạch Viễn đang chĩa thẳng vào mặt tôi . Ảnh ch/ó thì chưa thấy, nhưng anh tìm được cái này .
Đọc lướt qua đoạn tin nhắn trên màn hình, nụ cười của tôi cứng đờ c/h/ế/t lặng.
Sao anh lại lục được cái đoạn chat trời đ/á/n/h năm đó cơ chứ?
Anh cúi mắt đọc lại từng dòng tin nhắn đầy toan tính của tôi , khóe môi nhếch lên, giọng lạnh ngắt như nước đá:
Nhưng nếu em đang nhắm đến cái gọi là phí chia tay bảy chữ số thì có vẻ em nhận nhầm đối tượng rồi đấy.
Anh nói gì cơ?
Cái thiếu gia nhà giàu mà bạn em đồn là thằng bạn cùng phòng của anh . Nhà nó có hôn ước từ trong bụng mẹ rồi , ra ngoài yêu đương chơi bời cuối cùng cũng bị gia đình vung tiền giải quyết.
Anh gõ cộc cộc ngón tay lên màn hình:
Nhưng nó họ Tần, không phải họ Tưởng.
Anh cười lạnh một tiếng, đầy mỉa mai:
Thất vọng lắm phải không ?
Tôi cuống quýt:
Anh nghe em giải thích đã , em chỉ...
Anh thô bạo ngắt lời. Nếu
không
có
cái tin đồn
anh
là thiếu gia ngậm thìa vàng đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-3
Anh nghẹn lại vài giây, giọng run rẩy nói trắng ra :
Nếu ngày đó em không nghĩ anh giàu nứt đố đổ vách, em có gật đầu cho anh cơ hội theo đuổi không ?
Tôi siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại trong tay, cổ họng nghẹn đắng. Thật ra câu hỏi này chẳng phải bài toán khó. Ngày nghe được cái tin đồn ấy , sự toan tính thực dụng xen lẫn trong câu đùa cợt của tôi là thật 100%. Nhưng tôi cũng thừa biết những rung động sâu sắc, tình yêu cắm rễ vào t/i/m sau này cũng là thật.
Im lặng hồi lâu, tôi chọn cách thành thật tàn nhẫn nhất:
Nếu anh hỏi em của hiện tại, em có thể thề là có .
Anh gằn giọng, ánh mắt vỡ vụn:
Thế còn lúc đó?
Lúc đó ban ngày em sấp mặt trên giảng đường, tối chạy xô làm gia sư, đêm nào cũng hụt hơi đuổi theo chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về ký túc xá. Tiền học bổng em phải chắt bóp trả nợ khoản vay sinh viên, tiền ăn sáng cũng phải tính toán từng cắc. Yêu đương mộng mơ chưa bao giờ có cửa nằm trong từ điển của em. Nhưng tiền thì có , tiền là thứ em phải đau đáu mỗi ngày mở mắt ra . Suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, em sống trong cái nghèo túng đến ngạt thở.
Tôi ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
Còn về cái phí chia tay bảy chữ số kia , có lúc nào em từng mơ ước nếu đó là sự thật thì tốt biết mấy không ? Em không dám dối lòng là chưa từng. Cái suy nghĩ hèn mọn ấy chỉ lướt qua trong một giây, chẳng tốt đẹp gì. Nhưng em không thể lấy cái mác tình yêu chân thật sau này ra để tẩy trắng cho việc nó từng tồn tại.
Tôi mím môi đến rớm m/á/u, im lặng đối diện với anh rồi gằn từng chữ:
Em không biết .
Anh gật đầu gượng gạo, vẻ mặt như đã thấu tỏ hồng trần. Lời đã nói đến nước này , tấm màn giả tạo đã bị xé toạc.
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi đưa tay chậm rãi tháo chiếc nhẫn đôi lấp lánh khỏi ngón áp út, đặt vào lòng bàn tay anh :
Trả lại anh .
Em có ý gì? - Tưởng Trạch Viễn cúi gằm mặt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, đường quai hàm căng cứng nổi rõ gân xanh.
Em sẽ dọn ra ngoài ngay khi có thể. - Tôi hít một hơi thật sâu để không bật khóc - Nhưng anh có thể bao dung cho em vài ngày để tìm phòng trọ được không ?
Tôi gượng ép nhếch mép, cười như mếu:
Xin lỗi anh , ngày trước quả thật em có chút tư lợi, dù sao cũng cảm ơn anh . Khoảng thời gian ở bên anh , em thực sự đã được nếm thử hương vị của thế giới thượng lưu mà có lẽ cả đời này em không chạm tới được .
Tôi chỉ tay về phía phòng thay đồ:
Em đi gom đồ trước , anh cũng nghỉ ngơi đi .
Tôi vừa quay lưng, cổ tay đột nhiên bị một lực đạo mạnh bạo siết c/h/ặ/t.
Đường Cảnh Hân.
Giọng Tưởng Trạch Viễn vỡ nát. Ngay giây tiếp theo, vành mắt anh đỏ sọc. Anh gầm lên:
Em, em làm cái quái gì vậy ?
Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao ? Chia!
Tôi chưa kịp ú ớ, anh đã kéo giật tôi vào lòng. Đôi cánh tay chắc nịch siết c/h/ặ/t lấy bờ vai tôi , bàn tay anh ấn sau gáy, ép mặt tôi vùi sâu vào l/ồ/ng n/g/ự/c vững trãi.
Những lời tuyệt tình định thốt ra đều bị chặn đứng , nước mắt anh lã chã rơi, thấm ướt mảng áo trên l/ồ/ng n/g/ự/c đang phập phồng kịch liệt.
Trên đỉnh đầu, người đàn ông kiêu ngạo ấy trầm giọng nỉ non:
Thật ra anh còn giàu hơn cả thằng họ Tần kia . Ý anh là nếu em thật sự cần số tiền đó, không cần chia tay, anh vẫn có thể cho em tất cả.
Đầu ngón tay anh bấu c/h/ặ/t vào gáy tôi , giọng nói khàn đặc nghẹn ngào rơi lẫn vào mái tóc tôi :
Nhưng Cảnh Hân à , ít ra em cũng có thể nói dối anh vài câu để anh đỡ đau lòng được không ?
Sau cái đêm giông bão ấy , tưởng chừng chúng tôi đã làm hòa êm đẹp , nhưng sự thật là tôi bắt đầu tự xây một bức tường vô hình, cái gì cũng tự ôm vào người .
Cơ hội được giữ lại làm nhân viên chính thức mà công ty gia đình anh ưu ái trải t/h/ả/m, tôi từ chối thẳng thừng, tự mình vác hồ sơ đi xin việc từ con số không . Tiền mừng tuổi lì xì dày cộp mà bà nội anh dúi cho dịp lễ Tết, tôi cất nguyên đai nguyên kiện vào ngăn kéo.
Tôi như con nhím xù lông, cố dùng cái cách cực đoan nhất để chứng minh tình cảm của mình là thanh cao không vụ lợi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.