Loading...

Bạn Trai Cũ Là Sếp Tổng Công Ty Đối Tác
#4. Chương 4

Bạn Trai Cũ Là Sếp Tổng Công Ty Đối Tác

#4. Chương 4


Báo lỗi

 

Tôi chủ động lên đồ đi gặp đối tượng xem mắt do bà cô hàng xóm mai mối.

Đối tác tên Triệu Khoát, 35 tuổi, profile sáng láng, giám đốc vận hành tại một công ty công nghệ, tính tình hiền lành, đang có nhu cầu tìm vợ gấp để ổn định gia thất.

Sau màn chào hỏi xã giao check-in thời tiết, tôi lật bài ngửa luôn:

Thu nhập sau thuế một năm anh bao nhiêu? Nhà cưới mua ở quận nào, có đang gánh nợ ngân hàng không ?

Anh ta cũng không vừa , quay ra soi profile của tôi từ công việc đến định hướng tương lai. Tôi cứ thế thẳng thắn đáp trả không trượt phát nào. Tôi ăn ngay nói thật, mong anh Triệu đừng choáng.

Anh ta bật cười , lắc đầu điềm đạm:

Xem mắt thì phải thực tế để tối ưu thời gian chứ? Chẳng lẽ bắt tôi ngồi huyên thuyên ba tháng về âm nhạc nghệ thuật, cuối cùng mới ngã ngửa ra một bên thích DINK không con cái, một bên lại đòi đẻ sòn sòn.

Tôi đang tính bồi thêm câu nữa thì điện thoại anh ta réo vang. Nghe máy xong, anh ta bày ra vẻ mặt áy náy chuẩn sách giáo khoa:

Server công ty đang gặp sự cố, tôi phải phi lên công ty xử lý gấp. Vội quá, định đưa cô về tận cửa, nhưng tình hình này e là không kịp. Hôm khác tôi bù nhé.

Tôi cười xòa, vô tư:

Đi đi anh , tôi tự book grab được . Anh cứ lo việc đi .

Bóng Triệu Khoát vừa khuất sau cánh cửa quán cà phê, tôi vừa mở app gọi xe thì phía chéo sau lưng vang lên tiếng chân ghế ma sát ch/ói tai.

Khu này giờ cao điểm khó book xe lắm. Lên đi , tôi chở em về.

Xuyên qua vách ngăn cây xanh cao ngang n/g/ự/c, tôi nghe thấy chất giọng trầm quen thuộc. Quay đầu lại , bốn mắt chạm nhau .

Nhìn cái giá cước X3 trên màn hình điện thoại, tôi vui vẻ bấm hủy chuyến, cất máy vào túi.

Lên xe, cả quãng đường hai đứa im như hến. Cho đến lúc dừng đèn đỏ ngã tư, Tưởng Trạch Viễn đang vần vô lăng bỗng mở lời châm chọc:

Ông sếp họ Trình có lòng tốt tha cho em một ngày nghỉ.

Anh nhìn thẳng về phía trước , giọng chua loét:

Kết quả em lại lấy ngày nghỉ đó đi cày xem mắt.

Tôi tự dưng thấy hơi chột dạ , nhưng nghĩ đi nghĩ lại , ủa mình độc thân mà, đi xem mắt thì phạm pháp à ?

Bị tôi im lặng kháng nghị, ngón tay anh gõ nhịp nhịp lên vô lăng, lái sang chuyện khác:

Quả nhiên là trưởng thành rồi , đi xem mắt là bỏ qua luôn bước diễn nét thanh cao hả?

Tôi ngơ mất một giây mới load được là anh đang kháy đều mấy câu hỏi điều tra nhân khẩu ban nãy của tôi với Triệu Khoát. Tôi nhếch mép bật lại :

Nam nữ trưởng thành có mục đích rồi thì chốt hạ cho nhanh. Anh tưởng đang học mẫu giáo lớn à mà ngồi mơ mộng ngôn tình.

Vừa buông câu đó, tôi thấy mình lỡ mồm. Bàn tay đang vần vô lăng của Tưởng Trạch Viễn khựng lại rõ rệt.

Tôi c/ắ/n môi, quay mặt dán mắt ra cửa sổ ngắm đường phố.

Đèn xanh, chiếc xe lăn bánh nhập làn. Tưởng Trạch Viễn liếc qua lớp makeup l/ồ/ng lộn của tôi hôm nay, giọng điệu lại mang theo mùi giấm:

Profile gã kia có cái vẹo gì mà đáng để em phải bôi trát kỹ thế này ?

Ủa, nãy anh ngồi nghe lén rồi cơ mà. Nghe được nửa bài thôi.

Tôi tằng hắng giọng liệt kê như đọc CV:

Tốt nghiệp thạc sĩ trường top C9, lương sau thuế bèo bèo 400 củ một năm, có sẵn cái chung cư ba ngủ ở Hà Tây đã trả đứt ngân hàng, đi con xe sương sương nửa tỷ.

Giữa đôi mày rộng của Tưởng Trạch Viễn khẽ giật giật:

Chỉ có thế?

Tôi quay sang lườm anh :

Như thế là quá ổn áp trong thời buổi kinh tế suy thoái này rồi anh ơi.

Anh nhếch mép cười khẩy:

Bây giờ tiêu chuẩn chọn chồng của em cũng hạ giá phết nhỉ.

Lời vừa dứt điện thoại tôi lại rung lên bần bật. Là anh chàng Triệu Khoát.

Tôi bấm nghe :

Alo, cô Đường hạ cánh an toàn chưa ?

Tôi vẫn đang trên xe.

Xin lỗi cô nhé, nãy tôi té vội quá. Cô về tới nơi thì thả nhẹ cái tin nhắn cho tôi yên tâm nha.

Phía trước rẽ trái.

Tưởng Trạch Viễn bất thình lình cất cao giọng cắt ngang. Tôi bực mình chỉ vào cái màn hình dẫn đường đang hiển thị rõ mũi tên đi thẳng, bất lực nhìn anh . Anh ta vẫn làm mặt lạnh tanh, diễn nét tài xế hỏi đường cực kỳ chuyên nghiệp.

Đầu dây bên kia im bặt một giây rồi tò mò:

Cô Đường đang đi cùng ai thế?

Tôi khựng lại liếc tên tài xế khó ở bên cạnh:

À anh tài xế xe ghép chung ấy mà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-4

Triệu Khoát ậm ừ hiểu ý không hỏi dò nữa:

Thế cô cẩn t/h/ậ/n nhé. Tới nhà thì hú tôi .

Ok anh .

Vừa cúp máy, Tưởng Trạch Viễn đã cười gằn một tiếng lạnh ngắt:

Tài xế xe ghép chung. Đường Cảnh Hân, tôi hầu hạ làm tài xế riêng đưa em về tận cửa. Em lại dám giới thiệu tôi với thằng khác là tài xế ghép xe. Lương tâm em bị ch/ó tha rồi à ?

Chứ anh muốn tôi nói sao ? Bảo là người yêu cũ đang đưa tôi về à ? Tự dưng rước thêm thị phi làm cái gì?

Ý cười trên môi anh nhạt dần:

Thị phi à ?

Anh lặp lại hai chữ đó rồi cười lạnh:

Sao sợ nói thật thì mất mối ngon, không hẹn hò được nữa chứ gì? Tiếc nuối gã đó đến thế cơ à ?

Tôi chống tay lên cửa kính, hạ giọng mệt mỏi:

Anh à , tuổi tác tôi giờ không còn bé bỏng gì nữa. Cái tệp khách hàng tiềm năng trong độ tuổi này nó hẹp lắm. Gặp được người điều kiện vừa vặn, không bị ngáo giá lại không có mùi hãm tài, nó như mò kim đáy bể ấy .

Tưởng Trạch Viễn im lặng, vài giây sau anh hỏi, giọng trầm xuống:

Em thèm lấy chồng đến mức ấy sao ?

Tôi chống cằm suy nghĩ:

Cũng không hẳn là thèm lấy chồng.

Nghĩ thêm một chút, tôi chốt hạ:

Chủ yếu là thèm đẻ con.

Két! Chân anh đạp phanh gấp đến mức lốp xe rít lên mặt đường. Tôi theo phản xạ vồ lấy cái tay nắm trên trần xe. Tưởng Trạch Viễn quay phắt đầu lại nhìn tôi trân trân.

Tưởng tôi đang tấu hài, nhưng thấy mặt tôi nghiêm túc, anh lập tức thay đổi sắc diện:

Em nói thế là ý gì?

Dự trữ buồng trứng của tôi đang chạm đáy. - Tôi bình thản nói , mắt nhìn những dòng xe v/út qua - Bác sĩ bảo chưa đến mức tuyệt tự, nhưng nếu có ý định sinh con thì phải chốt hạ sớm, không được chần chừ. Với tôi tấm chồng có thể không cần, nhưng cuộc đời dài như vậy , tôi vẫn muốn được trải nghiệm cảm giác làm mẹ một lần .

Những khớp ngón tay đang bám trên vô lăng của Tưởng Trạch Viễn siết c/h/ặ/t đến trắng bệch:

Phát hiện cái bệnh này từ bao giờ? Lông mày anh nhíu c/h/ặ/t lại thành một chữ Xuyên. Ngày xưa khám sức khỏe em trâu bò lắm mà. Mấy năm nay em tàn phá cơ thể kiểu gì vậy ?

Tôi cười nhạt:

Thì đi làm bạt mạng chứ sao ? Chạy deadline, thức xuyên màn đêm, có đợt chạy dự án một ngày húp đúng một gói mì tôm. Thời gian cá nhân như một thứ xa xỉ phẩm phải đi ăn mày từng phút, bận đến mức tê liệt dây thần kinh, lấy đâu ra tâm trí mà chăm sóc sức khỏe. Cũng phải từ sau cái đợt chia tay Tưởng tổng, em mới thấm thía rằng nếu bản thân mình không biết tự yêu lấy mình thì việc kiếm được một tấm chồng sống healthy nó quan trọng đến nhường nào. Có tháng đỉnh điểm một tăng ca sương sương 200 tiếng.

Tưởng Trạch Viễn quay ngoắt đầu sang:

Bao nhiêu cơ?

200 tiếng. - Tôi nhún vai tỉnh bơ - Làm dự án mà anh , với cả tiền OT công ty tính X2 ngu gì không làm .

Tưởng Trạch Viễn trừng mắt nhìn tôi mất hai giây, sắc mặt hoàn toàn đông cứng.

Xe lẳng lặng lăn bánh đến dưới sảnh chung cư nhà tôi rồi dừng hẳn. Tôi tháo dây an toàn :

Cảm ơn cuốc miễn phí của anh nhé.

Người đàn ông vẫn dán mắt vào tôi , một mớ cảm xúc hỗn độn lướt qua đôi mắt sâu thẳm. Ngay lúc tay tôi vừa chạm vào lẫy cửa, anh bỗng lên tiếng:

Tối nay ngâm chân rồi ngủ sớm đi . Nếu mai vẫn mệt thì nhắn tôi một câu, tôi cho lùi lịch họp dự án thêm một ngày nữa cũng được .

Ok, cảm ơn anh . - Tôi định đẩy cửa bước xuống nhưng lại khựng lại , mím môi một cái, tôi chốt hạ - Nếu anh không phiền, thi thoảng cho tôi xin cớ qua gặp Tiểu Miêu một chút được không ?

Người đàn ông im lặng như một bức tượng rồi chậm rãi gật đầu.

Cảm ơn anh .

Tôi bước xuống xe, đi thẳng về phía sảnh tòa nhà. Đến trước cửa kính, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ngoái đầu nhìn lại . Chiếc RV vẫn đỗ lù lù ở đó. Tưởng Trạch Viễn ngồi ở ghế lái chưa chịu nổ máy.

Tôi cũng lười nghĩ nhiều, quẹt thẻ bước vào thang máy.

Tắm rửa gội đầu xong xuôi đi ra đã điểm 10 giờ đêm. Tôi lững thững ra ban công thu quần áo. Chẳng ngờ liếc xuống dưới lầu, chiếc RV vẫn chưa di chuyển.

Tưởng Trạch Viễn đã chui ra khỏi xe từ lúc nào. Anh tựa lưng vào cửa xe, cúi gằm mặt. Giữa kẽ tay là một đốm lửa đỏ lập lòe trong đêm. Khoảng cách quá xa, không nhìn rõ nét mặt anh , chỉ thấy khi đốm lửa ấy cháy trụi, anh dập đi , chôn chân một lúc rồi lại rút điếu khác ra châm lửa.

Chương 4 của Bạn Trai Cũ Là Sếp Tổng Công Ty Đối Tác vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo