Loading...
Trước giờ G vào phòng họp, em lễ tân xinh tươi bên Tinh Xuyên dẫn đoàn chúng tôi đi tour tham quan phòng truyền thống. Tôi nán lại trước bức tường vinh danh lịch sử phát triển của công ty.
Ở góc xa nhất, bốn chữ vàng ch/óe to đùng đập vào mắt: Tập Đoàn Tưởng Thị. Đưa mắt sang bên cạnh, cái sơ đồ hệ sinh thái của Tưởng Thị nó dài như sớ Táo Quân với mấy chục công ty con rải t/h/ả/m từ bất động sản, công nghiệp nặng đến y tế, truyền thông giải trí. Đáng nói là có mấy cái brand tôi đã nghe trên tivi từ hồi còn mặc quần thủng đ/í/t.
Tôi nuốt nước bọt, thu ánh mắt lại , lủi thủi đi theo đoàn người vào trong.
Thẻ khách không có quyền tự quét mở cổng an ninh. Một anh bảo vệ đứng trực gần đó phải dùng remote bấm nút. Đến lượt tôi bước qua, cái remote tự dưng đình công, cánh cổng kính cứ trơ trơ ra . Tôi đứng ngây như phỗng chờ đợi.
Đột nhiên, một bàn tay thon dài từ phía sau vươn tới: Tít một tiếng, cánh cổng kính ngoan ngoãn trượt mở. Tôi theo phản xạ giật mình quay đầu thì đập ngay mặt vào vòng n/g/ự/c của Tưởng Trạch Viễn. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần tôi lùi thêm nửa bước là auto chui tọt vào lòng anh .
Anh rũ mắt từ trên cao nhìn xuống tôi , giọng trầm bổng cất lên:
Định đứng thiền ở đây à ?
Tôi ngậm miệng, cắm cúi bước nhanh về phía trước .
Cuộc họp căng não kéo dài tận hai tiếng đồng hồ. Đến cái màn đàm phán báo giá, tôi lên bảng múa mép phân tích từng con số mà team Tinh Xuyên đang định dìm giá. Lý luận sắc bén đến mức cả phòng họp im ắng như tờ. Mấy tay trưởng phòng dự án bên Tinh Xuyên nhìn nhau đổ mồ hôi hột, cuối cùng đồng loạt ném ánh mắt cầu cứu về phía cái ghế chủ tọa.
Tôi bình thản khoanh tay nhìn thẳng vào anh .
Tưởng Trạch Viễn ngả lưng vào ghế da, mấy ngón tay dài thong thả xoay cây b/út ký đắt tiền, lướt nhanh qua bảng số liệu, anh chốt hạ:
Lập luận có cơ sở, giữ nguyên báo giá ban đầu của bên đối tác.
Ngay lúc tôi thở phào định bấm next sang slide phương án dự phòng thì cái laptop công ty tự dưng đứng hình xanh lè, đập chuột cỡ nào cũng không nhúc nhích. Không khí trong phòng bỗng chốc đơ theo.
Một đồng nghiệp bên tôi vội vàng chữa cháy:
Hay là mình skip phần này đi sếp.
Không cần.
Tưởng Trạch Viễn trực tiếp xoay cái MacBook cá nhân của anh sang phía tôi . Giọng điệu đậm chất tổng tài công tư phân minh:
Xài máy của tôi .
Tôi dè dặt nhận lấy cái máy. Đầu ngón tay vừa chạm vào trackpad, cái màn hình đang ngủ đông lập tức sáng bừng lên. Khoảnh khắc nhìn rõ bức ảnh nền ở màn hình khóa, cả người tôi như bị điện giật.
Đó là bức ảnh chụp từ sau lưng dưới tán cây ngô đồng vàng rực vào mùa thu. Một đôi nam nữ mặc áo đôi kề vai bước đi , tay dắt một chú Golden béo múp. Chính là bức ảnh kỷ niệm lần đầu tiên chúng tôi đưa Tiểu Miêu đi vượt.
Trong đầu tôi nổ đùng một tiếng, đầu ngón tay lơ lửng cứng ngắc trên không .
Chắc thấy tôi ngâm rấm lâu quá, Tưởng Trạch Viễn đang ngồi bên cạnh bỗng trổ người lên, từ phía sau lưng ghé sát vào tôi . Cánh tay anh vòng qua mạn sườn tôi , cổ tay áo sơ mi sột soạt cọ nhẹ vào cánh tay tôi . Anh áp sát đến độ bờ vai rộng lớn ấy gần như gom trọn cả người tôi vào lòng.
Tôi đang hốt hoảng định né ra thì bên tai bỗng phả tới một luồng hơi nóng rực:
Mật khẩu là 940707.
Tim tôi như trượt khỏi l/ồ/ng n/g/ự/c. Đó là ngày tháng năm sinh của tôi .
Tôi giật b/ắ/n mình , quay phắt đầu lại , đỉnh đầu suýt chút nữa đ/â/m sầm vào cằm anh . Cái tư thế ám muội này nhìn kiểu gì cũng thấy nặc mùi cố ý, nhưng Tưởng Trạch Viễn lại diễn cái nét mặt thanh tâm quả d/ụ/c, ung dung lùi lại , như thể đang chứng minh cho cả thế giới thấy đây chỉ là khoảng cách đồng nghiệp trong sáng, là do cái đầu đen tối của tôi tự tưởng bở.
Họp hành xong xuôi, tôi cẩn t/h/ậ/n gập cái MacBook của anh lại , gật đầu xã giao:
Cảm ơn Tưởng tổng trượng nghĩa.
Anh rũ mắt bất ngờ dùng cái tông giọng chỉ đủ hai người nghe thì thầm một câu:
Làm nhân viên mẫn cán ghê nhỉ. Mấy phần trăm hoa hồng cỏn con mà em cũng c/ắ/n c/h/ặ/t không chừa cho tôi tí xương nào.
Tôi ung dung thu dọn giấy tờ, nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn:
Tưởng tổng quá khen, tôi c/ắ/n lương của sếp Trình thì đương nhiên phải vắt kiệt chất xám để bào tiền cho sếp Trình rồi .
Khi cả đoàn lục tục kéo ra cửa, điện thoại tôi bỗng rung lên hai nhịp, rút ra coi là tin nhắn của Triệu Khoát. Tôi cố tình đi lùi lại vài bước rồi bắt máy:
Ừ, em họp xong rồi . 7h tối nay nha, tí gặp.
Cúp máy quay lại , team Tinh Xuyên đã bắt đầu book nhà hàng mời cơm tối. Kiều Niệm khoác tay tôi thì thầm đầy ghen tỵ:
Tinh Xuyên bao xộp lắm nha. Nghe đồn Tưởng tổng tự tay pick cái nhà hàng view hồ bình quân đầu người bay sương sương bốn chữ số đấy.
Tôi nhét laptop vào ba lô, phẩy tay:
Mọi người cứ đi ăn xả láng đi , tối nay tôi có kèo rồi .
Kiều Niệm ghé sát tai tôi nhướng mày cười gian:
Lại là ông anh giám đốc hôm nọ hả?
Chuẩn luôn.
Khóe mắt tôi kịp bắt được hình ảnh người đàn ông đứng cách đó không xa. Ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia sắc lạnh rồi nhanh ch/óng rời đi chỗ khác.
---
Tối nay
đi
ăn, Triệu Khoát
không
đến một
mình
mà dẫn theo một kỳ đà cản mũi, một chú Husky ngáo ngơ đang chễm chệ
ngồi
cạnh xe.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-5
Tôi
chưa
kịp thắc mắc,
anh
ta
đã
cười
xòa giải thích:
Lần trước nghe em kể thích ch/ó, hôm nay trùng hợp anh phải qua đón nó nên tiện thể xách đi luôn.
Tôi ngồi xổm xuống gãi gãi cằm con Husky lông mượt, tính tình cũng quấn người :
Hôm nọ đâu nghe anh khoe anh nuôi ch/ó?
Cũng không hẳn là anh nuôi độc quyền, dùng từ người nhà nuôi thì hợp lý hơn. - Triệu Khoát khựng lại một nhịp - À con này ngày xưa anh nuôi chung với một người , lúc chia tay thì nhường cho cô ấy . Thi thoảng cô ấy đi công tác tỉnh, anh sẽ qua hốt phân dắt nó đi dạo dùm.
Tôi ngước mặt lên:
Cô ấy ?
Anh ta nhìn thẳng vào tôi hai giây rồi buông một câu giáo hoành:
Bạn gái cũ.
Tôi cạn lời, không thèm tiếp. Anh ta vội vàng bồi thêm:
Cái chuyện này anh nghĩ cứ thật thà khai báo với em cho xanh chín. Dù đã chia tay nhưng con ch/ó này anh bế từ lúc bé tí, tình cảm gắn bó. Sau này lỡ nó ốm đau bệnh tật gì chắc anh vẫn phải phi qua hỗ trợ. Thế nên chắc anh chưa thể block hoàn toàn liên lạc với cô ấy được .
Anh ta nói nghe có vẻ thẳng thắn đàng hoàng lắm nhưng lọt vào tai tôi , cái văn này chả khác gì bản cam kết miễn trừ trách nhiệm bắt cá hai tay được báo trước .
Tôi nở một nụ cười công nghiệp lười vặn vẹo. Dù sao cũng mới chớm tìm hiểu, tôi đâu rảnh hơi mà đi ghen tuông đ/á/n/h ghen với cái ranh giới mập mờ còn chưa xảy ra .
Thấy tôi không nổi đóa, Triệu Khoát thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nửa buổi hẹn hò còn lại anh ta nói nhiều hơn hẳn. Chém gió tung trời. Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua êm ả. Anh ta ga lăng đ/á/n/h xe đưa tôi về tận chung cư.
Xe vừa đỗ kịch dưới lầu, con Husky tự dưng giở chứng nằm ườn bám c/h/ặ/t lấy chân tôi không chịu nhúc nhích. Triệu Khoát thấy thế liền đề xuất dắt nó đi dạo thêm vài vòng xả năng lượng. Tôi liền cầm sợi dây dắt bước xuống xe.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã đập ngay vào mắt combo một người một ch/ó quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Bước chân tôi khựng lại như bị bấm nút pause.
Tưởng Trạch Viễn đang tựa lưng hờ hững dưới gốc cột đèn đường, một tay đút túi quần bảnh bao, tay kia thong thả nắm dây dắt Tiểu Miêu.
Hiển nhiên là Tiểu Miêu đã đ/á/n/h hơi thấy mùi tôi trước cả anh , cái đuôi nó quạt ầm ầm như sắp cất cánh.
Tưởng Trạch Viễn nương theo ánh mắt nó. Tia nhìn đầu tiên anh khóa c/h/ặ/t vào mặt tôi , sau đó lia xuống, ghim thẳng vào sợi dây dắt con Husky tôi đang cầm trên tay.
Triệu Khoát cũng tinh ý phát hiện ra chướng ngại vật:
Vị này là...
Tôi theo phản xạ đáp lấp l/i/ế/m:
Bạn học cũ của em.
Anh ta vừa định gật đầu chào hỏi thì người đàn ông đối diện đã lạnh lùng đính chính luôn:
Bạn trai cũ.
Tưởng Trạch Viễn đủng đỉnh dắt Tiểu Miêu bước tới, vẻ mặt anh trông có vẻ bình thản, nhưng cái miệng vừa mở ra đã toàn t/h/u/ố/c s/ú/n/g:
Tiểu Miêu nó nhớ em quá.
Không khí đóng băng mất hai giây. Triệu Khoát lia mắt từ anh sang tôi rồi lại từ tôi sang anh :
À ra vậy . Vậy là hồi xưa hai người cũng từng nuôi ch/ó chung giống tôi ?
Tôi gật đầu, bỗng nhớ tới cái văn mẫu thanh minh của anh ta lúc ăn tối. Tôi thử tung chiêu:
Thế nên cái chuyện anh vừa kể lúc nãy thật ra em cũng...
Nửa câu sau chưa kịp thốt ra hết, nụ cười thảo mai trên mặt Triệu Khoát đã bay màu.
Tôi cứ ngây thơ nghĩ đổi góc nhìn thì anh ta sẽ thông cảm, nhưng rõ ràng cái bản mặt sượng trân của anh ta đã phản bội tất cả. Đàn ông lúc nào chả thế? Tiêu chuẩn kép là nghề của chàng .
Đúng lúc cái bầu không khí đang nồng nặc mùi t/h/u/ố/c s/ú/n/g, Tiểu Miêu bỗng nhiên giở chứng lao phắt lên trước một bước. Nó trừng trừng mắt nhìn con Husky bên cạnh tôi , cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa cảnh cáo. Con Husky cũng không vừa , lập tức xù lông bật chế độ chiến đấu.
Giây tiếp theo, Gâu! Hai phe đồng loạt nổi điên, ra sức kéo căng dây xích lao vào đòi múc nhau .
Tôi hoảng hồn vội lôi con Husky lùi lại , Triệu Khoát luống cuống giật lấy sợi dây dắt ghì c/h/ặ/t, chỉ duy nhất Tưởng Trạch Viễn là vẫn đứng im như pho tượng, mắt ghim c/h/ặ/t vào Triệu Khoát, không thèm nhúc nhích.
Triệu Khoát sượng mặt, quay đi lảng tránh ánh nhìn sắc như d/a/o cạo đó:
Xem ra hai đứa này bát tự không hợp rồi . - Anh ta cúi đầu vỗ bép bép vào m/ô/n/g con Husky, cười ngượng nghịu - Thôi anh đưa nó về trước , mai nói chuyện tiếp nhé.
Tôi gật đầu dứt khoát:
Vâng, anh về cẩn t/h/ậ/n.
Tôi khoanh tay đứng nhìn cái dáng vẻ cắm đầu bỏ chạy của anh ta , tự dưng thấy buồn cười vãi chưởng. Vài tiếng trước , anh ta còn ra vẻ đắc đạo bảo chuyện giữ liên lạc với người yêu cũ vì con ch/ó là lẽ thường tình ở huyện. Giờ nghiệp quật trúng mặt, anh ta chỉ dám buông một câu anh chuồn trước đây, đến cái lời tạm biệt lịch sự cũng nuốt mất.
Đều là người lớn cả rồi , đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một nét mặt là đủ để chốt sổ. Tôi biết thừa, từ nay về sau , cái ông Triệu Khoát này sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn.
Tiểu Miêu vẫn còn đang nhe nanh gầm gừ về phía con Husky đã khuất bóng. Trên lầu có bà thím mở cửa sổ c/h/ử/i đổng vì ồn ào. Tôi ngước lên nhìn rồi quẹt thẻ mở cửa từ:
Vào nhà đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.