Loading...

Bạn Trai Cũ Là Sếp Tổng Công Ty Đối Tác
#6. Chương 6

Bạn Trai Cũ Là Sếp Tổng Công Ty Đối Tác

#6. Chương 6


Báo lỗi

 

Kết quả thì sao ? Vừa quay đi quay lại , em đã cặp kè dắt con ch/ó của thằng khác tung tăng ngoài đường rồi .

Tôi tức đến phì cười :

Rốt cuộc là anh muốn gây sự cái gì?

Tưởng Trạch Viễn giật mạnh dây dắt, kéo Tiểu Miêu đang vẫy đuôi về phía mình :

Em dắt ch/ó khác, em có biết Tiểu Miêu nhìn thấy nó sẽ tổn thương lắm không ?

Tôi thật sự cạn lời với cái lý sự cùn này . Cái tên phá đám buổi hẹn hò của người ta tự dưng lại nhảy lên làm nạn nhân đòi công lý.

Thứ nhất, - Tôi đứng thẳng dậy, vỗ tay cái bốp - Đó là ch/ó của anh ta và bạn gái cũ, chả liên quan gì đến em.

Vẻ mặt Tưởng Trạch Viễn sượng lại .

Thứ hai, hôm đó em xin gặp Tiểu Miêu là vì em nhớ nó, nhớ thật sự. Cái chuyện đó chả dính dáng gì đến việc tối nay em đi ăn với thằng nào hay sau này em có rước thêm 10 con ch/ó khác về nuôi hay không .

Đôi môi mỏng của anh mím c/h/ặ/t lại , không cãi được nửa lời.

Thứ ba, cho dù hôm nay Tiểu Miêu có bị tổn thương thật thì cái tội lớn nhất là do anh không báo trước mà đã vác nó tới phục kích em, phá nát bét buổi hẹn hò của em rồi còn bù lu bù loa lên trách ngược lại em.

Tôi hít một hơi , chốt hạ:

Tưởng Trạch Viễn, cái người diễn kịch giỏi nhất ở đây chẳng phải là anh sao ?

Anh câm nín. Tiểu Miêu đứng kẹt giữa hai làn đạn, đảo mắt nhìn bố rồi lại nhìn mẹ , tủi thân rên ư ử trong cổ họng. Tôi xót ruột cúi xuống vuốt ve nó.

Với lại Tiểu Miêu nó chỉ là một con ch/ó con, anh đừng có lôi nó ra làm bia đỡ đạn. Cho dù giây trước nó có buồn, giây sau em cho cục xương là nó quên luôn.

Tôi liếc xéo anh :

Nó căn bản chả giận dỗi gì. Cái người đang ghen l/ồ/ng ghen lộn lên nãy giờ rõ ràng là anh .

Tưởng Trạch Viễn triệt để câm lặng. Tiểu Miêu lại sán vào cọ cọ chân tôi , cái đuôi ve vẩy quét bụi sàn nhà.

Một lúc lâu sau , Tưởng Trạch Viễn ngoảnh mặt đi , bỗng bật cười như tự giễu.

Phải.

Tôi sửng sốt. Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi , rực lửa:

Là anh .

Lời vừa thốt ra , anh đã bước dồn lên một bước. Nhìn thấy em dắt con ch/ó của thằng khác, người phát điên là anh .

Tôi theo bản năng chùn chân lùi lại , anh lại lấn tới thêm một bước:

Nhìn thấy em xúng xính váy áo đi hẹn hò với thằng khác, người ghen muốn nổ tung l/ồ/ng n/g/ự/c cũng là anh .

Thắt lưng tôi va mạnh vào bức tường lạnh lẽo, hết đường lui. Tưởng Trạch Viễn cuối cùng cũng dừng lại , l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng kịch liệt:

Người nhớ em đến mất ngủ là anh , người ôm tương tư không buông bỏ được cũng là anh . Người mang Tiểu Miêu ra làm mộc che chắn là anh . Và đến tận cái giây phút này , người vẫn còn yêu em điên cuồng cũng là anh . Khai hết ra rồi đấy. Em đã vừa lòng chưa ?

Mười đầu ngón tay tôi bấu c/h/ặ/t vào nhau , cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời.

Anh khẽ nhếch mép:

Còn nữa, ban nãy em hỏi rốt cuộc anh tới đây để làm gì đúng không ? Thật ra điều anh muốn khắc vào não em là anh trẻ hơn cái gã kia , anh giàu gấp trăm lần gã kia và thời gian anh yêu em cũng dài hơn gã kia rất nhiều.

Anh ngừng lại một nhịp, giọng khàn đi :

Em muốn kết hôn, em muốn sinh con, vậy tại sao cái người đó không thể là anh ?

Căn phòng khách đột nhiên chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn vang vọng tiếng thở hồng hộc của Tiểu Miêu.

Tôi rũ mắt, im lặng đứng như trời trồng. Đợi một lúc lâu không thấy tôi phản ứng, Tưởng Trạch Viễn đành cười khổ lùi lại . Anh lùi một bước dài, giơ tay day day khóe mắt cay xè, buông tiếng thở hắt:

Thôi coi như anh chưa nói gì.

Anh cúi xuống định nhặt dây dắt Tiểu Miêu:

Chó thì em cũng gặp rồi , anh về đây.

Tiểu Miêu bị anh kéo đi sình sịch, mặt phụng phịu không cam lòng, người đàn ông xoay lưng bước về phía cửa, một bước hai bước, tay anh vừa vặn nắm lấy cái tay nắm cửa lạnh toát.

Tôi bỗng lao tới, vươn tay níu c/h/ặ/t lấy vạt áo anh , chỉ một mẩu nhỏ xíu. Sống lưng Tưởng Trạch Viễn lập tức căng cứng như dây đàn. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay tôi . Những ngón tay đang run rẩy níu vạt áo anh từng chút một siết c/h/ặ/t hơn.

Vài giây sau , anh chầm chậm quay đầu lại , ánh mắt rực lửa quét qua từng mi li trên gương mặt tôi . Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, rải một tầng ánh sáng ma mị lên góc nghiêng hoàn hảo của anh .

Giây tiếp theo, anh xoay ngoắt người bước ngược trở lại . Lưng tôi một lần nữa bị ép c/h/ặ/t vào tường. Tưởng Trạch Viễn luồn tay ôm c/h/ặ/t lấy vòng eo tôi , anh cúi đầu ch/óp mũi cọ sát vào ch/óp mũi tôi , hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau , nhịp t/i/m đập loạn xạ như muốn nhảy xổ ra ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-6

Anh nhìn sâu vào mắt tôi hai giây rồi khẽ nghiêng đầu, giáng xuống một nụ hôn sâu mãnh liệt và kéo dài tưởng như bất tận.

---

Nam Kinh chuyển mình sang thu, giai đoạn chạy đà của dự án Tinh Xuyên vừa hòm hòm, tôi lại bị công ty vắt kiệt sức nhét thêm cho một mớ việc tiếp theo.

Cái giai đoạn khói lửa ấy , ban ngày sấp mặt họp hành, đi công tác bám sát tiến độ, thời gian rảnh rỗi bị băm nát như cám heo.

Tưởng Trạch Viễn vung tiền tậu luôn một căn chung cư ngay sát vách công ty tôi , nhưng phần lớn thời gian vẫn là anh tự vác xác đến nhà tôi , hở ra là lái xe đón tôi tan ca. Mỗi tuần anh lại đích thân áp tải tôi đi bắt mạch bốc t/h/u/ố/c đông y. Thi thoảng xách theo đùm đề túi lớn túi bé nguyên liệu xịn sò, xắn tay áo sơ mi nấu cho tôi vài mâm cơm ngon hơn cả ngoài hàng.

Thi thoảng tôi cũng tạt qua chỗ anh ngủ lại nhưng tần suất khá khiêm tốn.

Tối hôm đó tôi qua nhà anh . Anh vừa tắm xong bước ra . Tưởng Trạch Viễn khoác hờ một bộ đồ ngủ màu xám nhạt mỏng tang, nước từ đuôi tóc nhỏ tong tong xuống làm ướt sũng một mảng vai áo. Cái dáng người vai u thịt bắp múi nào ra múi nấy lấp ló sau lớp vải mỏng bám sát đường cong sống lưng, vuốt dọc xuống vòng eo săn chắc. Da thịt sau khi tắm vẫn còn bốc hơi nóng hầm hập, quyến rũ khác hẳn cái vẻ đạo mạo cấm d/ụ/c trong bộ vest hàng ngày.

Nhìn thấy tôi lù lù xuất hiện, bước chân anh khựng lại :

Ủa sao hôm nay em lại sang đây?

Tôi hất cằm làm giá:

Sao không thích tiếp khách à ?

Anh lúng túng kéo khóe môi:

Làm gì có chuyện đó.

Cái nóng bức của mùa hè đã vãn nhưng gió thổi thốc vào từ ban công vẫn mang theo chút khí lạnh. Tôi đứng dậy đi tới tủ đồ moi cái máy sấy tóc ra :

Qua đây ngồi .

Tưởng Trạch Viễn ngoan ngoãn như một chú cún bự đi tới ngồi phịch xuống ghế. Máy sấy vừa bật, căn phòng chỉ còn tiếng vù vù êm tai. Tôi đứng phía sau , mười ngón tay luồn vào mái tóc đen dày vẫn còn ẩm ướt của anh . Luồng gió ấm áp chầm chậm sấy qua, anh hơi cúi đầu mặc tôi vò tóc, vẻ mặt hưởng thụ pha chút hờn dỗi, chẳng hiểu sao lại làm tôi liên tưởng đến cái điệu bộ của Tiểu Miêu năm xưa sau khi tắm xong bị tôi kẹp c/h/ặ/t vào lòng sấy khô cái ục.

Sấy đến khi tóc gần khô hẳn, tôi tiện tay vuốt mớ tóc mái lòa xòa trước trán anh rủ xuống, mái tóc che đi một phần xương mày nam tính. Tôi dừng tay, ngắm nghía kiệt tác của mình hai lượt rồi thuận miệng hỏi:

Mà dạo này em không thấy anh đeo kính cận nữa nhỉ? Chơi kính áp tròng à ?

Tưởng Trạch Viễn lười biếng nhấc mí mắt:

Anh đi b/ắ/n mắt mổ cận rồi .

Đầu ngón tay tôi khựng lại :

Tự dưng đang yên đang lành sao lại đi mổ?

Câu hỏi còn chưa kịp rơi xuống, tiếng máy sấy đang kêu vù vù bỗng bị tắt phụt. Tưởng Trạch Viễn đưa tay tắt nút công tắc trên tay tôi . Tôi vẫn cúi đầu, ngón tay dừng lại trước trán anh .

Tưởng Trạch Viễn ngồi đó, khẽ ngửa đầu lên nhìn tôi , đôi mắt khép hờ, yết hầu gợi cảm khẽ trượt lên trượt xuống. Bóng hình phản chiếu trong gương lại vô cớ tỏa ra một cái vibe quyến rũ c/h/ế/t người như thể đang dâng hiến mặc người định đoạt.

Tôi cúi thấp xuống, anh cũng nhướn cằm lên, chủ động áp môi mình tới. Hai đôi môi vừa chạm, ngọn lửa tình đã bùng lên, sự dịu dàng ướt át lan từ phòng tắm ra tận mép giường. Lưng tôi từng chút một chìm vào lớp nệm cao su mềm mại.

Anh hôn cực kỳ chậm rãi, từng nhịp từng nhịp kiên nhẫn đến tận cùng, không hề gấp gáp đòi hỏi, cứ như đang dè dặt thăm dò một bí mật nào đó.

Ngoài cửa sổ mây đen kéo tới giăng thấp, ánh trăng mờ mờ ảo ảo bị che khuất bởi tầng mây mỏng. Gió lùa qua khe hở mang theo một vệt sáng bàng bạc, ánh sáng lạnh lẽo tràn vào soi rõ hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau nửa sáng nửa tối.

Đột nhiên người đang đè phía trên tôi khựng lại . Anh chống một tay xuống nệm, giọng khàn khàn cất gọi:

Đường Cảnh Hân.

Dạ.

Trong màn đêm mờ ảo, Tưởng Trạch Viễn rũ mắt nhìn tôi rất lâu, lâu đến ngạt thở.

Nếu đêm nay trúng thưởng, tháng sau em có còn thèm tới tìm anh nữa không ?

Tim tôi đ/á/n/h thót một nhịp, mớ tình cảm cháy bỏng vừa nhóm lập tức bay màu hơn một nửa. Tôi chột dạ hỏi lại :

Anh nói thế là ý gì?

Người đàn ông nhìn tôi , khóe môi cong lên thành một nụ cười cay đắng tự giễu:

Vậy để anh đổi câu hỏi cho dễ hiểu nhé. Hôm nay là ngày thứ mấy?

Đầu óc tôi quay cuồng, sự bất an bắt đầu bò lổm ngổm trong bụng:

Ngày thứ mấy là sao cơ?

Ánh mắt anh ghim c/h/ặ/t vào mặt tôi , từng chữ tàn nhẫn nện thẳng vào màng nhĩ:

Ngày thứ mấy của chu kỳ rụng trứng.

Hàng mi tôi giật nảy, toàn bộ không khí trong phổi dường như bị ai đó bóp nghẹt. Anh nhìn tôi , nỗi đau đớn trong đáy mắt từng chút một tràn ra .

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Bạn Trai Cũ Là Sếp Tổng Công Ty Đối Tác thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Chữa Lành, Tổng Tài, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo