Loading...
Rốt cuộc em còn định dắt mũi anh đến bao giờ nữa?
Cánh tay đang chống bên tai tôi gồng lên, gân xanh nổi cuồn cuộn. Mấy tháng qua, lần nào cũng là anh vứt bỏ tự trọng chạy đến tìm em. Em thì ậm ừ, cả tuần may ra em mới qua chỗ anh một lần . Tin nhắn thì rep nhát gừng.
Ban đầu anh cứ tự an ủi là do em áp lực dự án, nghĩ rằng em cần thời gian để thích nghi lại . Anh còn tự vả mặt mình , tự kiểm điểm xem có phải mình quá gắt gao nên đ/â/m ra tâm lý lo được lo mất hay không .
Cho đến cái hôm anh dọn nhà vệ sinh bên nhà em, vô tình ngoi được cái đống que thử rụng trứng trong sọt rác, anh lôi lịch ra tính ngược lại chu kỳ, cuối cùng mới ngã ngửa ra một cái sự thật nực cười .
Anh hít một hơi sâu, vành mắt đỏ au, giọng nói bỗng trở nên yếu ớt lạ thường:
Mỗi lần em chủ động xách váy đến gõ cửa nhà anh , đều trùng khớp y chang với mấy ngày rụng trứng của em. Mà em thì thừa biết anh vẫn luôn ghi nhớ cái cơ địa dị ứng cao su của em.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng như tờ. Cả người tôi lạnh ngắt từ đầu đến chân, mười đầu ngón tay cấu c/h/ặ/t vào ga giường.
Cho nên Đường Cảnh Hân à ? - Giọng anh nghẹn ngào, mũi sụt sịt đáng thương - Ba tháng qua em chịu lên giường với anh là vì em vẫn còn yêu anh sao ?
Hàng mi anh cụp xuống, thanh âm vỡ nát gần như chỉ còn lại hơi gió:
Hay chỉ vì em đang cần một thằng đàn ông để xin giống?
Lời vừa dứt, tách, một giọt nước mắt nóng hổi không báo trước rớt thẳng xuống hõm cổ tôi . Bỏng rát.
Ánh sáng lờ mờ trong phòng ngủ chập chờn. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc hỗn loạn, đau đớn của anh . Tim tôi thắt lại , đưa tay lên định vuốt ve anh theo bản năng, nhưng Tưởng Trạch Viễn lại như đứa trẻ giận dỗi, ngoảnh mặt né tránh. Anh quệt mạnh mu bàn tay lên khóe mắt nhưng vô vọng. Giọt thứ hai, giọt thứ ba cứ thế thi nhau tuôn trào rơi lã chã.
Tôi kiên quyết vươn tay ra vòng qua bờ vai anh , đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy căng cứng, vỗ về từng nhịp:
Em xin lỗi .
Lần này anh không thèm né nữa, thuận thế gục hẳn mặt vào hõm cổ tôi . Nước mắt lã chã thấm ướt một mảng gối. Hai cánh tay anh siết c/h/ặ/t lấy tôi như c/h/ế/t đuối vớ được cọc. Bao nhiêu ấm ức, kìm nén suốt mấy tháng trời cuối cùng cũng bung bét hết.
Nhưng chẳng phải chúng ta đã quay lại rồi sao ? - Anh vùi mặt lầm bầm, giọng ngập ngụa ủy khuất - Mấy tháng nay anh cứ tưởng bở tụi mình thật sự đã yêu lại từ đầu. Đường Cảnh Hân, anh thật sự không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với em mà phải chịu cái cảnh bị em xoay như chong ch/óng thế này .
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà tối tăm, bình tĩnh lên tiếng:
Em xin lỗi , Tưởng Trạch Viễn. Thật ra từ trước tới giờ bản chất em vẫn luôn là một con người thực dụng m/á/u lạnh như thế.
Vòng tay đang ôm tôi của anh thoáng cứng đờ.
Em chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ vật lộn giữa cái xã hội này , chả có thứ gì dễ dàng rớt từ trên trời xuống mà không phải trả giá bằng m/á/u và nước mắt. Nên làm cái gì em cũng quen thói cân đo đong đếm, tính toán thiệt hơn. Anh còn nhớ không ? Hồi mới quen nhau , lúc ngồi c/h/é/m gió về lý do đi l/ à /m t/ì/n/h nguyện viên, anh nói hay lắm. Anh bảo anh thích cái cảm giác tuổi trẻ cháy hết mình vì cộng đồng, được cống hiến vì đam mê. Lúc anh thao thao bất tuyệt với ánh mắt sáng rực đó rồi quay sang hỏi em, em đã leo lẻo mồm nói em cũng giống anh , nhưng sự thật là em bốc phét đấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, từ từ lột trần cái quá khứ đáng xấu hổ ấy :
Em lết xác đi l/ à /m t/ì/n/h nguyện viên là để lấy cái chứng nhận hoạt động ngoại khóa, để cuối kỳ đua top giật học bổng, để sau này vác cái CV đi xin việc cho nó đẹp mặt. Thậm chí cái lý do rẻ rách nhất là ở đó ngày nào cũng được bao một suất cơm hộp. Ngay từ cái lúc đó em đã biết hai đứa mình nằm ở hai thái cực khác nhau . Anh quá hoàn hảo. Sự nhiệt huyết, quang minh chính đại của anh nó vừa giống cái thỏi nam châm hút em lại vừa làm em thấy nhục nhã.
Tôi nhắm mắt lại , khẽ cười chua chát:
Thế nên cái hôm con bạn cùng phòng gửi bức ảnh chụp lén, em mới nói dối lòng mình câu đó. Dường như em chưa bao giờ đủ dũng khí để đối mặt với cái sự thấp kém, tự ti và thực dụng của chính mình .
Hơi thở Tưởng Trạch Viễn ngưng trệ, đường quai hàm đang tì lên cổ tôi siết c/h/ặ/t lại .
Hồi 19 tuổi em không tiêu hóa nổi cái sự ích kỷ và xấu xí của chính mình . Năm nay em 32 tuổi rồi , lăn lộn thương trường nếm đủ loại văn mẫu đạo đức giả, chứng kiến đủ kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, da mặt em cũng dày lên rồi . Thậm chí nhiều lúc em còn tự tẩy não mình , sống ở cái xã hội này có ai mà không tính toán. Thích một người vì đẹp trai là để thỏa mãn con mắt, yêu một người vì tính cách tốt là để thỏa mãn tinh thần, suy cho cùng cũng chỉ là để phục vụ cho cái tôi ích kỷ. Vậy dựa vào cái quy chuẩn quái nào mà bảo việc theo đuổi tinh thần thì cao cả thanh khiết hơn việc thực tế chọn chồng giàu?
Tôi cười khẩy:
Ngày xưa em nghèo từ vựng không biết diễn tả cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy thế nào, đến tận bây giờ vẫn chả có đáp án. Nên em chỉ có thể thú nhận với anh một điều, không phải em không yêu anh , chỉ là một khi cái thứ tình yêu ấy bị nhúng vào toan tính, nó làm người ta tởm lợm. Em nghĩ chắc ông trời định sẵn em không có cái phước phần trao cho anh một thứ tình yêu trong veo thuần khiết 100% như anh mong đợi rồi .
Tôi nhắm nghiền mắt, đè nén nốt cái chút không cam lòng dưới đáy t/i/m:
Mấy tháng nay em cũng chả dám mơ tưởng xa xôi gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-7
Nhưng
cái bệnh của em nó
làm
em nảy sinh lòng tham. Em nghĩ nếu cuộc đời
này
em bắt buộc
phải
đẻ một đứa con thì việc xin giống một
người
gen trội như
anh
, đẻ
ra
một đứa bé giống y đúc
anh
có
vẻ là một option quá hời.
Phòng ngủ rơi vào sự tĩnh mịch c/h/ế/t ch/óc. Tôi hít một hơi , giọng lạnh băng:
Xin lỗi vì lại tát vào mặt anh một cú đau điếng. Đường Cảnh Hân của ngày xưa là em, và cái con mẹ đơn thân thực dụng mưu mô của hiện tại cũng là em.
Tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng đang cứng đờ như đá của anh :
Nếu anh thấy tởm không nuốt trôi nổi sự thật này thì bây giờ mình dừng lại vẫn còn kịp.
Cưới đi .
Người đàn ông cắt ngang cái giọng đều đều của tôi bằng hai chữ cộc lốc.
Hả? Anh nói gì cơ? - Tôi ngơ ngác, não load không kịp xem câu nào trong bài thuyết trình vừa rồi của mình đã kích hoạt cái nút chốt đơn của anh ta .
Tưởng Trạch Viễn chậm rãi chống tay ngồi dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn dấu chấm hỏi của tôi :
Ban nãy chính miệng em thừa nhận là em có yêu anh . Đường Cảnh Hân, với anh , chỉ cần em còn dính lấy anh một tí tình cảm thôi là đủ rồi . Mình cưới nhau đi .
Gương mặt người đàn ông bừng bừng sự kiên định:
Anh chán ngấy cái cảnh suốt ngày phải đóng vai tình nhân thấp thỏm lo mất em rồi .
---
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, hai mắt Tưởng Trạch Viễn vẫn còn sưng húp như hai quả hạch đào. Thấy tôi nín cười , anh vùi mặt vào gối giấu nhẹ.
Tôi huých tay đẩy anh :
Thôi dậy đi ông tướng, hôm nay anh có cái lịch họp hội đồng quản trị quan trọng lắm cơ mà.
Anh thò tay vớt cái điện thoại trên tủ đầu giường, quẹt quẹt mấy cái rồi chĩa màn hình vào mặt tôi :
Hủy rồi .
Ủa sao lại hủy?
Người đàn ông quay đầu lại , nhếch mép cười tỏa nắng:
Vì hôm nay anh bận đi làm việc đại sự.
Việc gì đại sự?
Đi đăng ký kết hôn.
Rửa mặt, bới tủ chọn quần áo, lôi nhau đi chụp ảnh thẻ, cả một buổi sáng quay cuồng chạy xô đến cục dân chính. Cho đến tận lúc đặt m/ô/n/g ngồi trước quầy làm thủ tục, não tôi vẫn cứ trôi lơ lửng trên mây.
Mãi đến khi cô nhân viên hành chính già soát xong giấy tờ, hắng giọng hỏi theo quy trình:
Hai người đến đây đăng ký kết hôn trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện đúng không ?
Tưởng Trạch Viễn với hai con mắt sưng húp, mặt mũi trông rõ là oan ức:
Dạ vâng .
Cô nhân viên nhíu mày nghi hoặc liếc anh một cái từ đầu đến chân rồi gặng hỏi lại lần nữa cho chắc cốp. Tưởng Trạch Viễn lại gật đầu như mổ cò, nghiêm túc lặp lại :
Vâng, tôi tự nguyện mà.
Cô nhân viên truyền tia nhìn ái ngại sang tôi :
Còn nhà gái thì sao ? Cô có ép uổng gì anh này không ?
Tôi vội vàng thanh minh:
Tôi cũng tự nguyện chị ơi.
Cạch một tiếng dứt khoát, con dấu quốc huy đỏ ch/ót được dập xuống. Hai cuốn sổ kết hôn đỏ ch/ói lọi được đẩy tới trước mặt.
Tưởng Trạch Viễn vồ lấy trước tiên nâng niu lật sờ cuốn của mình kiểm tra từng con chữ, sau đó lại tiện tay thó luôn cuốn của tôi lật soi từ trang bìa đến trang cuối.
Tôi nhìn cái dáng vẻ như kiểm tra sổ đỏ của anh mà buồn cười :
Anh soi cái gì kỹ thế? Sợ người ta in sai lỗi chính tả à ? Hay sợ cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận pha kè?
Lúc bước ra khỏi sảnh cục dân chính, Nam Kinh vừa dứt một cơn mưa thu rào, bóng mây, mặt đường ướt nhẹp, gió thổi qua mang theo hơi lạnh ngọt ngào.
Ở bãi đỗ xe xa xa, Tiểu Miêu nằm áp mặt vào cửa kính xe RV, há mõm cười toe toét, cái đuôi vẫy điên cuồng chúc mừng. Hôm nay để đi chứng kiến thời khắc lịch sử, Tưởng Trạch Viễn còn bưng bít cho nó một bộ vest đen choé lọe, thắt nơ đỏ ch/ót ngay cổ.
Tưởng Trạch Viễn ga lăng mở cửa xe cho tôi , tiện tay cắp luôn một cái story lên vòng bạn bè: Ảnh sổ đỏ.
Chìa khóa xe vừa vặn nổ máy, điện thoại của Thẩm Ngôn đã réo ầm ĩ. Giây tiếp theo, Tưởng Trạch Viễn vừa bấm nút loa ngoài kết nối Bluetooth, cả khoang xe lập tức rung bần bật bởi tiếng hét thất thanh ch/ói tai:
Trời đất ơi, thằng quỷ, mày kết hôn thật đấy à ?
Tưởng Trạch Viễn nhíu mày, khó ở:
Mày vặn nhỏ cái volume xuống, tai tao không điếc.
Thẩm Ngôn rõ ràng vẫn đang sốc nhiệt chưa tỉnh:
Á đù, cái đêm hôm nọ mày gọi điện khóc lóc ỷ ôi với tao. Cái bộ dạng như kiểu sắp mất vợ đến nơi cơ mà. Tao còn tưởng...
Động tác cài dây an toàn của tôi khựng lại ngay lập tức. Tôi chậm rãi quay đầu sang nhìn anh , sắc mặt Tưởng Trạch Viễn đổi từ trắng sang xanh, đầu dây bên kia vẫn bô bô không biết c/h/ế/t:
Lúc đó tao còn an ủi mày thế nào nhỉ? Thôi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, về nhà trùm chăn khóc một trận cho nhẹ lòng. Đàn ông khóc vì tình thì có mẹ gì mà nhục.
Tít tít tít. Cuộc gọi bị Tưởng Trạch Viễn phi tốc độ bàn thờ bấm nút tắt phụt.
Tôi khoanh tay nhướng mày nhìn anh chằm chằm. Tưởng Trạch Viễn diễn nét điềm tĩnh, nhét điện thoại vào túi quần:
Thằng này dạo này nốc rượu nhiều quá, toàn sảng ngôn.
Tôi bật cười thành tiếng:
Tưởng Trạch Viễn sao em tự dưng thấy cái vụ kết hôn này hình như mình chốt hơi vội. Bây giờ vòng xe quay lại chắc mấy cô ở cục dân chính chưa tới giờ nghỉ trưa đâu nhỉ?
Không được .
Anh hốt hoảng vồ lấy tay tôi , giữ c/h/ặ/t:
Hàng đã bóc tem miễn đổi trả dưới mọi hình thức.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.