Loading...
CHƯƠNG 8: SỔ ĐỎ
Tưởng Trạch Viễn trồm hẳn người sang, tự tay kéo dây an toàn cài lại cái cạch cho tôi .
Sắp tới một nửa cổ phần công ty anh sẽ sang tên em rồi . Giờ mà ly hôn em có thấy lỗ vốn quá không ?
Tôi nhếch mép, cố nhịn cười ngước lên nhìn cái bộ dạng cún con của anh :
Nhưng lỡ em cứ thích trả hàng thì sao ?
Anh nhìn tôi đắm đuối hai giây, bỗng nhoài người ra sau , túm cổ Tiểu Miêu đang ngồi ghế băng sau lôi ngoắc lên chen vào giữa hai đứa.
Em đi mà hỏi xem nó có đồng ý cho em trả hàng không .
Tiểu Miêu đóng vest thắt nơ bảnh chọe, đảo mắt nhìn bố rồi lại liếc mẹ . Nó bắt sóng cực nhanh, lập tức nhe răng biểu uy, sủa một tiếng gâu rõ to đầy khí thế bảo vệ gia đình. Gâu!
---
NGOẠI TRUYỆN: VỤ CẮM TRẠI, NỖI OAN CỦA SẾP TRÌNH
Trong lúc Tưởng Trạch Viễn đang bận buôn điện thoại, sếp Trình T/ử Mặc đứng một góc lôi điện thoại ra , ngón tay gõ phím nhanh như chớp giật:
Thằng quỷ Thẩm Ngôn, mày còn vác cái mặt ra mà cười tao à ?
Thẩm Ngôn đang cúi đầu check tin nhắn, khóe môi giật giật không nhịn nổi cười :
Tao cười thì sao ? Tao mai mối khách sộp cho mày. Từ lúc bước xuống xe đến giờ mày c/h/ử/i xéo tao hai bận rồi đấy. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu .
Trình T/ử Mặc vào đầu bứt tai, nghĩ lại nguyên cái buổi tối hôm nay mà toát mồ hôi hột:
Tối nay mình đã phát ngôn mấy câu đi vào lòng đất nhỉ? Con ch/ó này chạy khiếp thế. Con ch/ó này bám cô như quen từ kiếp trước ấy .
Sếp Trình nghiến răng ken két:
Bảo là xách kèo giao lưu nhẹ nhàng để phá băng hợp tác. Thế quái nào mày lại biến mẹ cái khu cắm trại thành cái cầu Ô Thước cho Ngưu Lang Chức Nữ hội ngộ. Mày mà phím trước cho tao biết hai ông bà nội này từng có tình ý với nhau . Tao đâu đến nỗi tự biến mình thành con kỳ đà cản mũi. Làm thằng hề múa lân suốt cả buổi tối như thế.
Thẩm Ngôn nhe răng gõ chữ đáp trả cay nghiệt:
Ê người anh em. Lúc con ch/ó vừa hạ cánh xuống xe, nó đã phi thẳng như tên lửa về phía Đường Cảnh Hân. Cái đuôi nó vẫy đến mức tạo bão cấp 12 rồi . Do mày EQ thấp chậm tiêu thì trách ai?
Trình T/ử Mặc tức tận cổ nói :
Tóm lại mày là thằng đạo diễn cái show mai mối này .
Thẩm Ngôn thả một cái sticker giơ hai tay đầu hàng vô tội:
Không phải tao, kịch bản là do con Tiểu Miêu nó viết .
Trình T/ử Mặc ngẩng đầu, âm thầm lườm con Tiểu Miêu một cái cháy máy. Lúc này , con kỳ đà lông vàng đang nhởn nhơ gác cái mõm lên mu bàn chân Đường Cảnh Hân, cái đuôi vẫy quất qua quất lại một cách cực kỳ đê tiện và nịnh bợ.
Trình T/ử Mặc hừ lạnh một tiếng, cúi đầu tức tối gõ nốt dòng cuối:
Hai thằng chúng mày cá mè một lứa. Loại ch/ó Golden mà lông đậm màu nước tương như thế này là chúa trà xanh mưu hành kế bẩn.
---
NGOẠI TRUYỆN: PHÍ CHIA TAY BẢY CHỮ SỐ
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Tinh Xuyên, tòa nhà Landmark.
Tưởng Trạch Viễn uy nghi ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, rũ mắt nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng mua bán trên tay, mặt không cảm xúc. Đó vốn là cái kênh TikTok mà anh và Đường Cảnh Hân cùng nhau quay dựng lúc còn nuôi Tiểu Miêu, cũng là thứ tâm huyết mà cô tự hào nhất nhì thời sinh viên.
Bây giờ ở trang cuối cùng, cái tên Đường Cảnh Hân được ký sạch một nét gọn gàng, dứt khoát không chút lưu luyến.
Cô ấy đúng là... Yết hầu Tưởng Trạch Viễn khẽ giật, những ngón tay cầm cây b/út máy Montblanc từng chút một siết c/h/ặ/t lại . Anh bỗng bật ra một tiếng cười tự giễu chua chát, còn m/á/u lạnh hơn cả mình .
Từ cái đêm giông bão chia tay đó, cô xách vali đi tay không , chẳng thèm hôi của bất cứ thứ gì. Ngay cả cái tài khoản chứa đầy kỷ niệm tình yêu của hai đứa, cô cũng có thể mặt không biến sắc mà đem đi giao bán lấy tiền. Đó mới là cái tát chí mạng khiến Tưởng Trạch Viễn sụp đổ hoàn toàn .
Cuối cùng
anh
cũng ngộ
ra
lòng tự trọng của
người
con gái đó sắc bén và tàn nhẫn hơn
anh
tưởng tượng
rất
nhiều. Nếu
anh
còn tiếp tục dùng tiền ép uổng, dùng quyền lực níu kéo thì chỉ càng đẩy mối quan hệ
này
xuống đáy vực sâu, vĩnh viễn
không
còn đường cứu vãn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-cu-la-sep-tong-cong-ty-doi-tac/chuong-8
Thẩm Ngôn đứng vắt chéo chân đối diện bàn làm việc, nhìn cái sắc mặt xám xịt như sắp bẻ gãy luôn cây b/út tiền triệu của bạn thân , vội vàng vươn tay đè lên sấp tài liệu:
Ê, nếu mày cay quá không muốn ký thì thôi dẹp đi , đừng ép mua.
Thẩm Ngôn nhướng mày khó hiểu:
Dù sao cái công ty truyền thông kia cũng là sân sau của mày, mày chỉ cần alo một cuộc là giao dịch này hủy kèo trong phút mốt.
Tưởng Trạch Viễn nhíu c/h/ặ/t đôi mày rậm, mất kiên nhẫn hất cùi chỏ hất tay thằng bạn ra .
Thẩm Ngôn rụt tay lại cười rồi :
Tao thật sự không hiểu nổi cái não trạng của mày. Cay cú nó đến thế, hận nó đá mày. Thế quái nào mày còn rảnh háng đi đường vòng dùng công ty vỏ bọc để mua lại cái tài khoản vớ vẩn này .
Anh ta liếc mắt nhìn con số chuyển khoản ch/ót vót trên hợp đồng, lại còn c/ắ/n răng trả cao hơn giá thị trường hẳn 30%.
Tưởng Trạch Viễn lầm lì không nói một lời, ngòi b/út sắc lẹm đè xuống mặt giấy phát ra một tiếng xột soạt nặng nề. Cái chữ ký rồng bay phượng múa của anh chễm chệ nằm ngay sát bên cái tên Đường Cảnh Hân.
Anh lạnh lùng khép kẹp tài liệu lại , ngửa cổ tựa vào lưng ghế da, giơ tay day day thái dương nhức mỏi.
Trong đầu anh , ký ức mơ hồ lại tua ngược về cái năm diễn ra giải marathon nọ. Lần đầu tiên anh bị trúng tiếng sét ái tình với Đường Cảnh Hân.
Buổi trưa hôm ấy nắng đổ lửa, anh tình cờ đi dạo ra phía sau khu khán đài, vô tình chứng kiến cảnh cô đang nài nỉ nhét một hộp cơm thịt kho vào tay một bà cụ lưng còng nhặt ve chai. Bà cụ lúng túng liên tục xua tay từ chối. Cô sinh viên nhỏ nhắn lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, c/h/é/m gió thành thần:
Bà ơi, hôm nay ban tổ chức dư cơm nhiều lắm. Bên trên đang đi tuần tra gắt gao, ăn không hết mà ném vào thùng rác bị chụp hình lại là tụi cháu bị trừ điểm thi đua đấy. - Cô lại dí hộp cơm vào tay bà cụ - Bà cứ coi như làm phúc giúp cháu tiêu thụ tang vật, bà mau cầm đi ạ.
Mãi đến khi bà cụ rối rít cảm ơn rồi lom khom quay lưng, cô mới lủi thủi một mình quay lại khuất vào bóng râm dưới gầm cầu thang, lôi từ trong túi áo ra một cái bánh mì ngọt đã bị ép xẹp lép, xé vỏ c/ắ/n từng miếng nhỏ.
Nắng chiều xuyên qua khe hở cầu thang, chiếu rọi lên đôi mày thanh tú và đôi mắt trong veo của cô, làn da trắng ngần, sống mũi cao, tóc mái bết mồ hôi dính bệt vào má. Rõ ràng bần hàn chật vật đến thế, nhưng lại tỏa sáng rực rỡ khiến anh c/h/ế/t chân tại chỗ, không thể dứt mắt ra được .
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, thiếu gia Tưởng Trạch Viễn bước thẳng đến trước mặt cô, lạnh lùng chìa luôn phần cơm trưa của mình ra .
Rất nhiều năm sau , cái cảnh tượng rung động ấy vẫn in hằn trong tâm trí anh . Cũng chính vì nhớ quá rõ cái sự chân phương trong trẻo ấy nên khi tận mắt đọc được đoạn tin nhắn đào mỏ kia , anh mới thấy đời nó hoang đường làm sao .
Đột nhiên anh hoang mang tột độ, không biết mớ tình cảm rung động mà anh coi như báu vật ấy , rốt cuộc chiếm được mấy phần trăm sự chân thật trong trái t/i/m cô.
Tuổi 20 ngông cuồng, yêu thì yêu c/h/ế/t đi sống lại , cái tôi cũng cao ngất ngưởng. Anh không nỡ buông tay nhưng lại bất lực không biết phải xử lý cái ổ nhọt chênh lệch giàu nghèo này ra sao . Thế là một người chọn cách nhắm mắt làm ngơ, một người thì gồng mình lên để chứng minh em không cần tiền của anh .
Sau này những chiêu trò giữ khoảng cách của Đường Cảnh Hân anh đều thấy hết. Cô ngày càng cự tuyệt quà cáp của anh , việc gì cũng tự xử. Anh ngậm đắng nuốt cay nghĩ, nếu làm vậy khiến cô bớt mặc cảm thì đành chiều theo ý cô.
Tưởng Trạch Viễn chậm rãi mở mắt, ngoài cửa kính cường lực tầng 50, dòng xe cộ bé như kiến đang bò trên đường. Đáy mắt vị tổng tài trẻ tuổi dâng lên một cỗ chua xót nghẹn ngào.
Nếu những thứ vật chất xa hoa anh đắp lên người em khi còn yêu nhau khiến em cảm thấy áp lực bất an. Vậy bây giờ chia tay rồi thì sao ? Dù sao thì cũng giải thoát cho nhau rồi .
Lời hứa phí chia tay bảy chữ số . Anh không nuốt lời, chỉ là dùng cái cách vòng vèo này để đưa cho em. Đường Cảnh Hân cầm mớ tiền đó, em có sống vui vẻ hơn một chút nào không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.