Loading...
Cho dù tôi có muốn sinh thêm cũng không có điều kiện.
"Bây giờ khoa học phát triển lắm, có thể làm thụ tinh ống nghiệm."
Tôi lắc đầu, không tiếp tục đề tài này nữa.
"Đi thôi, dì đưa em về, muộn lắm rồi ."
Gió lùa vào cửa sổ thổi phồng chiếc áo thun của cậu ta , trống hoác, càng làm tôn lên vẻ gầy gò của cậu ta .
"Em gọi điện báo cáo với mẹ rồi . Dì cho em ở lại đây một đêm, được không ?"
Nhìn vào đôi mắt ấy , tôi thỏa hiệp.
Đưa điện thoại đã mở khóa cho cậu ta xong, tôi bước vào phòng của Hoằng Mục.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Em muốn tắm."
Tôi hoàn hồn khỏi cơn ngẩn ngơ, chỉ tay về phía phòng tắm. Tìm một bộ đồ ngủ và lấy thêm một chiếc khăn tắm mới.
Bước ra khỏi phòng, dường như tôi nghe thấy một tiếng "Mẹ".
Tôi tập trung lắng nghe .
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại , giọng thiếu niên vọng qua cánh cửa:
"Mẹ ơi, con quên lấy khăn tắm với đồ ngủ rồi ..."
Không hiểu sao lòng tôi bỗng trào dâng sự kích động.
Một phỏng đoán vô lý đến khó tin nảy sinh trong đầu.
Cậu ta xuất hiện ở sân thượng nơi Hoằng Mục từng đứng …
Cậu ta mặc chiếc áo giống hệt Hoằng Mục…
Cảm giác thân thiết và quen thuộc không tên khi tôi mới gặp cậu ta ...
Ngoài cửa sổ chợt lóe lên một tia chớp, tiếp theo là tiếng "Ầm" vang trời!
Từ nhỏ tôi đã thích tìm hiểu mấy chuyện quỷ thần kỳ bí, và tin rằng trên thế giới này tồn tại những thứ thuộc về tâm linh.
Ví dụ như thần hồn quỷ quái, ví dụ như...
Đoạt xá hoàn dương!
Chẳng lẽ...
Cánh cửa phòng tắm kêu "kẹt" một tiếng, hé mở một đường nhỏ.
"Dì ơi, có thể lấy giúp em khăn tắm với đồ ngủ được không ?"
"Dì lấy rồi đây, em cầm lấy đi ."
Từ trong khe cửa thò ra một bàn tay gầy gò.
Tôi tiến lại gần, đưa khăn tắm và đồ ngủ qua.
Cậu ta nhận lấy, cổ tay lật qua.
Ngoài cửa sổ, một tia chớp x.é to.ạc bầu trời, chiếu rõ vết bớt ở hổ khẩu tay cậu ta vô cùng rực rỡ.
Tiếng sấm nổ vang trời "ầm" một tiếng, đóng đinh tôi tại chỗ.
Bên ngoài, cơn mưa như trút nước rào rào trút xuống như muốn thủng cả bầu trời.
Cổ họng tôi nghẹn đắng.
"Em tên gì?"
Cửa phòng tắm mở tung, thiếu niên bước ra .
Cậu ta mặc bộ đồ ngủ mà Hoằng Mục từng mặc hồi cấp hai, mái tóc ướt sũng rũ xuống trông như một chú mèo lang thang.
"Em không thích tên của mình ."
Cậu ta thở dài.
"Cho nên em tự đặt cho mình một tên mới, 'Hi Ngữ'."
"'Hi' trong 'triêu lộ hi vi thảo', 'Ngữ' trong 'xuất ngữ thành chương'. Nghe có giống tên của một đứa trẻ được mẹ yêu thương không nào?"
Cậu ta giơ tay, dùng khăn tắm lau tóc.
Vết bớt hình trái tim màu đỏ ở hổ khẩu cứ lắc lư trước mắt tôi .
"Hi Ngữ..."
Tôi lẩm bẩm gọi.
Nội dung đoạn video mười giây ấy cứ cuồn cuộn quay cuồng trong đầu tôi .
Khi bàn tay cầm d.a.o kia chực chờ kề vào cổ Hoằng Mục, vết bớt hình trái tim ở hổ khẩu cũng lắc lư như thế này .
"Cô cũng có thể gọi em là 'Tiểu Ngữ'."
Trong video, hàng lông mi của Hoằng Mục run rẩy như cánh bướm, giọng
nói
run run ẩn giấu nỗi sợ cái c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-rang-van-menh/chuong-2
h.ế.t tột cùng.
Thằng bé đã gọi tên của "kẻ thủ ác".
"Tiểu Ngữ..."
4
Tôi đã trói cậu nhóc lại .
"Tại sao lại hại con trai tôi ?"
Cậu ta không thừa nhận.
Tôi chỉ vào vết bớt trên tay cậu ta , sự phẫn nộ suýt chút nữa không kìm nén nổi.
" Tôi thấy rồi ! Trong video, chính cậu cầm d.a.o muốn lấy mạng con trai tôi !"
Thiếu niên im lặng.
Chỉ một lát sau , cậu ta nhẹ giọng đáp: "Là cậu ấy cầu xin em, nhưng em không xuống tay được ."
"Không thể nào!"
Sao Hoằng Mục lại muốn c.h.ế.t chứ?
"Con trai tôi hiểu chuyện lại hiếu thảo! Sao nó lại cầu xin cậu ra tay với nó? Nó có lý do gì để muốn c.h.ế.t chứ?"
Thiếu niên lẳng lặng nhìn sang.
"Thực sự không có lý do sao ?"
Tôi không thích ánh mắt ấy .
Vừa tràn ngập sự chất vấn, lại vừa tràn ngập sự thấu đáo.
Tôi giáng cho cậu ta một cái tát mạnh, hét lên đầy điên cuồng:
"Nó có lý do gì chứ?"
Cậu ta không nói gì, vẫn dùng thứ ánh mắt tôi ghét cay ghét đắng ấy nhìn thẳng vào tôi .
Cơn giận bốc lên đầu, tôi vồ lấy chiếc gối ôm bên cạnh trùm lên mặt cậu ta .
Tôi muốn che đi ánh nhìn đó.
" Tôi đ.á.n.h nó hay mắng nó à ?"
" Tôi để nó thiếu ăn thiếu mặc chắc?"
Tôi chìm đắm trong cảm xúc của chính mình , vì tức giận mà lực tay ngày càng mạnh.
" Tôi là một người phụ nữ mất chồng, một mình vất vả nuôi nó khôn lớn!"
"Người khác có cái gì, nó có cái đó; người khác không có , nó cũng có !"
" Tôi nuôi nó cao lớn đẹp trai! Dạy nó lễ nghĩa, dạy nó đạo lý làm người ! Tôi đốc thúc nó học tập, để thành tích của nó đứng đầu trường lớp!"
...
"Ai gặp nó mà không khen một câu ưu tú chứ?"
"Nó có lý do gì để nghĩ quẩn?"
"Dựa vào đâu mà nó muốn nghĩ quẩn?"
Thiếu niên dưới chiếc gối ôm bất động.
Tôi kéo gối ra , vì quá bực bội nên lại giáng cho cậu ta thêm một bạt tai.
"Nói xem, dựa vào đâu mà nó nghĩ quẩn?"
Mặt thiếu niên bị tôi tát lệch sang một bên, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Cứ như thể đã ngất đi vậy .
Cơn giận lại một lần nữa bùng lên.
"Cậu trả lời tôi đi !"
Tôi giơ tay tát trái tát phải , dùng sức đ.á.n.h cậu ta .
"Cậu mau đứng dậy trả lời tôi !!!"
Đánh đến mức mệt nhoài, tôi đưa tay dò mũi cậu ta , lúc này mới phát hiện cậu ta đã không còn thở nữa.
Trải qua cơn hoảng loạn ban đầu, tôi lại cảm thấy được giải thoát.
Thiếu niên có đôi mắt giống hệt con trai tôi này , cuối cùng lại c.h.ế.t dưới tay tôi .
"Alo, tôi muốn báo án, tôi g.i.ế.c người rồi ..."
Đọc xong địa chỉ, tôi cúp máy.
Màn hình điện thoại bỗng hiện lên thông báo tin nhắn từ một dãy số lạ:
"Chào cô, vừa rồi cô gọi tôi không nghe máy, điện thoại của cô cũng không gọi được . Xin hỏi, con tôi có đang ở chỗ cô không ?"
Hóa ra là mẹ của cậu ta .
Cùng làm mẹ , tôi hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng lo lắng cho con của cô ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.