Loading...
"Mẹ ơi, con hận mẹ !"
Lòng tôi thắt lại , định gọi video lại cho nó ngay.
Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai đập vào mắt tôi .
"Mẹ ơi, con xin lỗi ."
7
"Mẹ Hoằng Mục... Hoằng Mục nó... x.á.c c.h.ế.t... hồ..."
Đầu óc ong ong, giọng thầy Lưu qua điện thoại bỗng trở nên vô cùng xa xăm.
Tôi không biết mình lái xe đến bờ hồ bằng cách nào.
Hoằng Mục ướt sũng, nằm lặng lẽ trên bãi cỏ ven hồ.
Tôi muốn xông lên nhưng bị người ta kéo lại .
Xung quanh vây kín rất nhiều người , miệng họ đều động đậy, nhưng tôi chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Con trai tôi c.h.ế.t rồi ...
Bị dòng nước lạnh ngắt nhấn chìm.
Tôi khóc không nổi, lục lọi chiếc balo của Hoằng Mục tìm điện thoại của nó.
Trong album ảnh của điện thoại, có một bức ảnh chụp chung giữa Hoằng Mục và một người khác.
Người đó thấp hơn Hoằng Mục nửa cái đầu, tóc ngắn.
Cậu ta dùng tay che nửa mặt, chỉ để lộ ra một đôi cười cong cong giống hệt độ cong của Hoằng Mục.
Tôi nhìn thấy rõ ràng, thiếu niên đó ở hổ khẩu tay phải có một vết bớt hình trái tim.
Chính là cái đứa "em họ" Tiểu Ngữ mà bạn cùng bàn của Hoằng Mục nhắc đến!
Tôi đưa bức ảnh cho cảnh sát xem.
"Chính là người này ... Chắc chắn là người này đã g.i.ế.c con tôi !"
Cảnh sát nhìn bức ảnh, lại nhìn tôi , trong mắt tràn ngập sự đồng cảm.
Tôi nhìn ra ý nghĩa trong ánh mắt anh ta , anh ta cảm thấy tôi phát điên rồi .
Mật Mật không biết đã đến từ lúc nào, cô ấy đỡ lấy tôi , dịu dàng nói :
"Hà Thanh... Trong bức ảnh này chỉ có một mình Hoằng Mục thôi."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi cúi đầu, nhìn lại bức ảnh thì quả nhiên bên trong chỉ có một mình Hoằng Mục.
Không đúng mà!
Rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy còn có một người nữa cơ mà!
8
Nguyên nhân cái c.h.ế.t của Hoằng Mục đã loại trừ khả năng " bị hại".
Cái đứa thiếu niên che mặt Tiểu Ngữ trong bức ảnh đã biến mất.
Đến cả bạn cùng bàn của Hoằng Mục cũng thay đổi lời khai, bọn họ không thừa nhận từng miêu tả "em họ Hoằng Mục" cho tôi nghe .
Biểu cảm của bọn họ không hề giống đang nói dối.
Dường như chỉ có một mình tôi nhớ rõ thiếu niên có vết bớt ở hổ khẩu ấy .
Mọi thứ quá mức quỷ dị.
Nhưng tôi kiên định tin rằng, Hoằng Mục tuyệt đối không tự sát.
Tôi nhất định phải tìm cho bằng được thiếu niên kia !
Tìm được cậu ta , mọi nghi vấn sẽ được giải đáp!
Nhưng chẳng ai tin tôi cả.
Ngay cả Mật Mật cũng cho rằng tôi vì quá mức đau buồn nên xuất hiện ảo giác.
Tôi c.h.ế.t lặng lo liệu hậu sự cho Hoằng Mục.
Mỗi ngày, hoặc là tôi tự mình đi tìm thiếu niên có vết bớt ở hổ khẩu đó, hoặc là tôi ra ngồi thẫn thờ ở ven hồ nơi Hoằng Mục kết liễu đời mình .
Tôi tìm kiếm suốt một tháng, dốc cạn mọi cách có thể.
Thiếu niên ấy vẫn biệt tăm biệt tích.
Tôi bắt đầu d.a.o động, liệu có phải thực sự như họ nói , đó chỉ là ảo giác của tôi ?
Một hôm,
tôi
vẫn
ra
hồ như thường lệ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-rang-van-menh/chuong-4
Nhưng lại thấy bên hồ có một cô gái tóc dài đang ngồi .
Cô gái rất xinh đẹp , đặc biệt là đôi mắt.
Ban đầu tôi không muốn để ý đến cô ta .
Nhưng cô ta nhìn thấy tôi trước , và chủ động bắt chuyện với tôi .
"Dì ơi, dì có biết không ? Hồ nước này có ma lực kỳ diệu, có thể dẫn đến hạnh phúc đấy."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ta , tôi cảm thấy cô ta còn không bình thường hơn cả tôi .
Tôi bước đến chỗ hay ngồi rồi ngồi xuống, không nhìn cô ta cũng chẳng mở lời.
Cô ta lại cất lời: "Anh hai em chính là nhảy xuống từ đây đấy."
Tim tôi thắt lại dữ dội, không kìm được mà nhớ đến Hoằng Mục.
Nhìn cô gái xa lạ trước mắt, bỗng nhiên tôi dâng trào mong muốn được giãi bày.
"Con trai tôi cũng nhảy xuống từ đây..."
Cô gái đứng dậy, đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống.
Ngay sau đó, cô ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi .
"Có lẽ, con trai dì cũng giống như anh hai em, đi tìm hạnh phúc rồi ."
Giọt nước mắt muộn màng suốt một tháng nay, vào khoảnh khắc này tuôn rơi xối xả.
Tôi nén tiếng khóc , không nhịn được hỏi:
"Tại sao chứ? Dì yêu thương nó biết bao, nâng niu nó trong lòng bàn tay... Sao nó nỡ nhẫn tâm bỏ đi ?"
Phụ nữ có lẽ đều mang bản năng của người mẹ .
Trong vòng tay của cô gái, cảm xúc của tôi dần bình ổn lại .
Cô ta dịu dàng vỗ về lưng tôi .
Nhẹ nhàng nói : "Có lẽ, là vì tình yêu."
"Có những lúc... tình yêu có thể tạo ra sự sống, nhưng cũng có thể khiến người ta chìm vào tĩnh mịch."
9
Trời sắp tối mà cô gái vẫn không có ý định rời đi .
Tôi không nhịn được hỏi: "Vẫn chưa chịu về nhà à ?"
Cô ta thẫn thờ nhìn sang: "Trên thế giới này , em không có nhà để về."
Tôi gật đầu, quay người đi được mấy bước lại không kìm được quay đầu gọi cô ta : "Này, đi theo tôi ."
Tôi đưa cô ta về nhà, nấu cho cô ta một bát mì trứng cà chua.
Nước dùng đỏ hồng, trứng vàng ươm, sợi mì trắng ngần cùng rau xanh mướt.
Sợi mì vẫn như xưa, nhưng người ăn mì thì đã đổi khác.
Hốc mắt tôi cay xè, không nhịn được nói : "Con trai tôi ... trước kia rất thích ăn món mì này ."
Động tác ăn mì của cô ấy khựng lại , nhẹ giọng đáp: "Mẹ em cũng thích nấu món này cho em lắm."
Nhìn động tác húp mì của cô ta , tôi luôn cảm thấy khung cảnh này có chút gì đó quen thuộc.
Cô ta ăn mì rất nhanh.
Tôi bảo cô ta ra xem tivi trước , còn mình thì bưng bát vào bếp dọn dẹp.
Mượn tiếng nước chảy, tôi lại lủi thủi khóc thêm trận nữa.
Ngoài phòng khách vang lên nhạc dạo của một bộ phim hoạt hình, tôi nghe cái biết ngay là bộ nào.
Trùng hợp thật đấy.
Con trai tôi , Hoằng Mục cũng thích xem bộ hoạt hình này .
Nước mắt tôi rơi ngày một nhiều, không kìm được mà cảm thấy dằn vặt.
Trước khi Hoằng Mục lên cấp ba, vì để tập trung cho việc học của nó, tôi không mua tivi cho gia đình.
Đến khi nó đỗ cấp ba rồi tôi mới mua một chiếc.
Nhưng thực ra tivi ở nhà nó cũng rất ít khi xem.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.