Loading...
"Mày là ai? Lén lút ở đây làm gì? Có phải mày đẩy con trai tao xuống không !"
Tôi không tin...
Tôi mãi mãi không tin Hoằng Mục lại muốn nghĩ quẩn.
Nó mới 15 tuổi thôi mà!
Thiếu niên sở hữu một đôi mắt rất giống Hoằng Mục.
Lúc này , trong mắt cậu ta đọng đầy sự bi thương.
Cậu ta phản bác tôi : "Không phải em! Sao dì cứ mãi không tin chứ? Em không hề đẩy cậu ấy ! Chưa từng có !"
Cậu ta giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm tỏa của tôi .
Thiếu niên trông có vẻ gầy yếu, không ngờ sức lực lại lớn đến vậy .
Cậu ta đã thoát khỏi tôi .
Tôi vừa đuổi theo vừa cầu cứu Mật Mật.
"Mật Mật! Mau giúp tớ cản nó lại !"
Mật Mật có vẻ rất đau lòng.
"Hà Thanh... Cậu đừng thế này nữa, Hoằng Mục không quay lại được đâu ..."
Cô ấy xông lên kéo tôi lại , tôi hất văng cô ấy ra , lao tới phía trước .
Thiếu niên đó lảo đảo ở mép sân thượng, thân người nghiêng sang một bên rồi ngã nhào xuống.
Tôi lao tới, eo bị Mật Mật ôm c.h.ặ.t lấy.
Nhìn xuống phía dưới , tôi thấy khuôn mặt được giải thoát của cậu nhóc.
Bên tai vang lên giọng nói của cậu ta : "Lần thứ ba."
"Đây là cơ hội cuối cùng. Dì đã g.i.ế.c em ba lần , đợi sau khi chị hiểu ra tất cả, dì có hối hận không ?"
Cậu thiếu niên rơi xuống ngay cạnh Hoằng Mục, mờ ảo, nhỏ bé, giống hệt Hoằng Mục, hệt như một đóa hoa đang độ nở rộ.
Lập tức, một vài ký ức hỗn độn cuộn trào trong đầu tôi .
Sân thượng, hoa văn in "sos", thiếu niên, mì trứng cà chua, gối ôm, cái c.h.ế.t…
Bên hồ, tóc dài, thiếu nữ, mì trứng cà chua, cái c.h.ế.t...
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi nhớ ra rồi !
Số điện thoại!
Cái số điện thoại có thể nhắn tin với tôi của quá khứ!
Tôi cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ.
Đôi tay run rẩy gõ xuống dòng tin nhắn.
Tôi bấm gửi, nhưng dù gửi bao nhiêu lần đi nữa, màn hình vẫn hiển thị "Thất bại".
Mật Mật đẫm nước mắt khuyên tôi : "Hà Thanh... Đừng gửi nữa, đừng gửi nữa được không ?"
"Không, Mật Mật. Số điện thoại này có thể nhắn tin với tôi của 15 năm trước . Chỉ cần tôi gửi thành công, cuộc đời sẽ được reset, Hoằng Mục sẽ sống lại thôi!"
"Hà Thanh... Cậu tỉnh lại đi ! Tám số 8 sao có thể là số điện thoại bình thường được chứ!"
Giữa tiếng hét của Mật Mật, tôi gọi vào số đó, giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên trong tai tôi :
"Xin lỗi , số điện thoại quý khách vừa gọi là số không có thực, xin vui lòng kiểm tra lại rồi gọi sau ."
12
Ai nấy cũng đều cho rằng tôi phát điên rồi .
Ngay cả Mật Mật cũng không tin tôi .
Những người có mặt trên sân thượng lúc đó đều nói không hề nhìn thấy đứa trẻ nào cả.
Cái số điện thoại có thể giao tiếp với tôi của 15 năm trước cũng đã biến thành tám số 8 kỳ quái.
Điểm quái dị là,
dưới
đất cũng chỉ
có
duy nhất t.h.i t.h.ể của Hoằng Mục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-rang-van-menh/chuong-6
Ngày nào tôi cũng nhắn tin, gọi điện cho số điện thoại đó, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều chìm đáy biển.
Giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại nhắc nhở tôi , đó là một số không tồn tại.
Thỉnh thoảng, tôi cũng hoang mang.
Có lẽ, mọi người nói đúng, tất cả những thứ này chỉ là ảo giác của tôi .
Là tôi không chấp nhận được sự thật Hoằng Mục muốn tự sát, tinh thần đã xảy ra rối loạn.
Khi tôi nhận thức được rằng thực sự không thể làm lại từ một lần nữa, tôi hoàn toàn mất đi ý chí sinh tồn.
Mật Mật đã cứu tôi rất nhiều lần .
Nhưng cô ấy không thể kè kè bên tôi mãi được .
Cuối cùng, cô ấy tìm thấy tôi trên sân thượng, đưa cho tôi chiếc điện thoại đã được cất giấu của Hoằng Mục.
"Hà Thanh, trong này có di thư của Mục Mục..."
Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi yêu con trai tôi sâu sắc, và nó cũng yêu mẹ biết bao.
Nhưng bức di thư của nó lại cho tôi đáp án hoàn toàn ngược lại .
"Mẹ, con hận mẹ .”
“Khi mẹ đọc được lá thư này , có lẽ con đã thoát khỏi mẹ rồi .”
“Xin hãy vui mừng vì con, bởi vì con đã thoát khỏi cái gọi là gông cùm tình yêu mà mẹ áp đặt lên con.”
“Con rất rõ, mẹ yêu con còn hơn cả yêu lấy chính mình .”
“Con cũng tin rằng, nếu mẹ và con đứng ở hai đầu sinh t.ử, mẹ tuyệt đối sẽ không chút do dự mà bắt con phải sống”
“ Nhưng con chịu đựng hết nổi rồi ."
“Tình yêu mẹ , quá đỗi nặng nề, nặng như biển cả nhấn chìm con, dù thế nào con cũng không thể bơi lên nổi…”
Tim tôi thắt lại , run rẩy không dám đọc tiếp.
Sự hận thấu xương mà Hoằng Mục dành cho tôi , được giấu kín qua từng con chữ.
"Mẹ còn nhớ không ?”
“Năm con sáu tuổi, con mới biết hóa ra kem có vị ngọt.”
“Đó là người bạn đầu tiên con quen ở tiểu học, cậu ta dùng tiền tiêu vặt mua hai cây kem vị xoài.”
“Con nơm nớp lo sợ nếm thử một miếng, liền bị người mẹ vội vã chạy đến đón con tan học giáng cho một cái tát.”
“Cây kem rơi xuống đất, mẹ cuồng loạn dẫm nát cây kem, cũng dẫm nát luôn trái tim con.”
“Mẹ thậm chí còn trách mắng người bạn của con, mắng đến mức cậu bé khóc ré lên.”
“Con mất đi cây kem, cũng mất đi người bạn đầu tiên..."
Tôi nhớ rõ chuyện này , lúc về nhà, tôi bắt Hoằng Mục đứng phạt, không cho nó ăn tối trừ khi nó chịu nhận sai.
Nó dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ, không địch lại cơn đói khát và sự hung ác của mẹ , nó đã nhận sai, khóc lóc cầu xin tôi .
Kể từ chuyện đó, nó không bao giờ dám trái ý tôi đi ăn những thứ mà tôi không cho phép nữa.
Nó trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
"Năm con tám tuổi, bạn học tặng con một cuốn truyện tranh làm quà sinh nhật. Mẹ xé nát nó, ép con tự mình nhặt những mảnh giấy vụn vứt vào lò sưởi dưới lầu chung cư..."
Tôi sợ nó sa ngã vào trò chơi vô bổ, nên bắt nó tự tay hủy hoại vật yêu thích của mình để làm gương răn đe.
Từ đó về sau , nó không bao giờ thèm liếc mắt nhìn đồ chơi hay truyện tranh thêm một lần nào nữa.
Nó trở thành một đứa trẻ ngoan chăm học.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.