Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta thầm đắc ý trợn trắng mắt một cái, sau đó nhìn Diệp Biển Chu chờ câu trả lời.
Mày hắn càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
Hiển nhiên đề nghị của ta khiến hắn trở tay không kịp, ánh mắt nhìn ta cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tô Uyển Nhi đã lao tới trước giường ta , quỳ phịch xuống đất.
Nàng vừa khóc vừa cầu xin:
"Quận chúa bớt giận. Đều là lỗi của ta . Nếu không vì ta , biểu ca đã không bỏ lỡ việc cứu quận chúa, quận chúa cũng sẽ không đòi hủy hôn..."
Vừa nói , nàng vừa đưa tay nắm lấy tay ta .
"Quận chúa, Uyển Nhi cầu xin người , đừng giận biểu ca, đừng hủy hôn với huynh ấy ..."
"Sau này hai người thành thân , Uyển Nhi chỉ cầu được làm thiếp của biểu ca là đủ mãn nguyện, tuyệt đối sẽ không tranh giành tình cảm của huynh ấy ..."
Chậc.
Đúng là một màn trà xanh đỉnh cao.
Khoan đã ...
Diệp Biển Chu còn định nạp nàng làm thiếp ?
Trời ơi.
Triệu Thiên Duyệt ta đang tuổi xuân phơi phới, sao trước kia mắt lại mù đến thế?
Dù nhất thời chưa nhớ nổi mình có thù oán gì với nàng, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà kháng cự việc nàng đến gần.
Ta vô thức rút tay về không ngờ nàng thuận thế ngã sang một bên.
Nhìn chẳng khác nào ta cố ý đẩy nàng.
Lần này , Diệp Biển Chu không do dự nữa.
Hắn bước lên kéo Tô Uyển Nhi vào lòng che chở, rồi lạnh lùng nhìn ta .
"Nếu quận chúa đã quyết tâm, vậy hạ quan không còn gì để nói . Chỉ là lời đã nói ra sẽ không thể rút lại . Mong sau này quận chúa đừng hối hận."
Ta hối hận cái đầu nhà ngươi!
Trong lòng ta tặng hắn mười cái trợn mắt, ngoài mặt vẫn cười như không cười đáp:
"Có lẽ Diệp đại nhân còn chưa biết . Thật ra ta đã có người trong lòng từ lâu. Chính là A Huyên, người đã liều mạng kéo ta trở về từ Quỷ Môn Quan. Ta và A Huyên lớn lên cùng nhau , thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng. Không ai có thể thay thế vị trí của chàng ấy trong lòng ta . Được hủy hôn lần này , ta còn mừng không kịp, sao có thể hối hận?"
Sắc mặt Diệp Biển Chu càng lúc càng đen.
Chắc tức đến không nhẹ. Chỉ vì nể mặt phụ vương nên không tiện nổi giận.
Cuối cùng, hắn chỉ lạnh lùng ném lại một câu:
"Cáo từ!"
Rồi dẫn theo Tô Uyển Nhi rời đi thật nhanh.
Ngược lại , trên gương mặt lạnh băng của Phí Huyên lại thoáng hiện một tia mềm mại.
Giống như băng tuyết gặp ánh bình minh đầu tiên.
Ơ...
Ta chỉ định mượn chàng để chọc tức hai kẻ đáng ghét kia thôi.
Chẳng lẽ chàng tin thật?
Nghĩ vậy , ta lại giống như trước kia , không biết giữ mồm giữ miệng:
"Phí Huyên, ta chỉ chướng mắt dáng vẻ giả tạo của hai người đó nên mới nói vậy để chọc tức họ thôi. Chàng đừng có tưởng thật nhé..."
Gương mặt vốn vừa dịu đi của Phí Huyên lập tức lạnh như băng trở lại .
Chàng không nói một lời, chỉ ôm quyền với phụ vương và mẫu thân ta , rồi quay người bỏ đi .
Tính tình đúng là càng ngày càng lớn.
Hừ.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Ngự y nói ta mắc một chứng bệnh kỳ lạ gọi là ly hồn chứng, thực ra chính là mất trí nhớ, hơn nữa còn là mất trí nhớ có chọn lọc.
Bởi vì ngoài Diệp Biển Chu và Tô Uyển Nhi ra , mọi người và mọi chuyện khác ta đều nhớ rõ mồn một.
Chỉ có những chuyện dây dưa với hai người đó là ta quên sạch không còn một mảnh.
Theo lời mẫu thân , trước kia ta mê Diệp Biển Chu đến phát cuồng, gần như là không phải hắn thì không lấy.
Không thì giả vờ tình cờ gặp
hắn
trên
đường
vào
triều,
không
thì mang túi thơm, khăn tay do chính
mình
thêu
xấu
tệ tặng cho
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-phu-tuong-tu/chuong-2
Thế nhưng Diệp Biển Chu vẫn luôn lạnh nhạt, khách sáo mà xa cách, hoàn toàn không thích kiểu chủ động theo đuổi của ta .
Vì chuyện đó, ta ở nhà buồn bã đến mức trà không muốn uống, cơm không muốn ăn, thậm chí còn vì hắn mà đuổi cả đồng dưỡng phu Phí Huyên, người đã lớn lên cùng ta từ nhỏ.
Phụ vương hết cách, đành mặt dày đi cầu Hoàng thượng ban hôn cho ta và Diệp Biển Chu.
Trong lúc nghe mẫu thân kể lại những chuyện hoang đường trước đây của mình với vẻ chẳng mấy liên quan, ta lại xuyên qua ô cửa gỗ đàn hương chạm hoa nhìn Phí Huyên đang luyện kiếm ngoài sân.
Phí Huyên bây giờ dáng người cao ráo, chân dài eo thon, mỗi động tác múa kiếm vừa đẹp mắt vừa tràn đầy sức mạnh.
Nhất thời ta nhìn đến ngẩn người ...
Rõ ràng hồi nhỏ hai đứa còn cao ngang nhau , sao tự nhiên chàng lại cao vượt lên thế này ?
Ta đang nhìn chàng không chớp mắt thì không ngờ chàng đột nhiên liếc sang bắt gặp ta tại trận.
Trong đôi mắt hoa đào mê hoặc ấy thấp thoáng một tia giễu cợt.
Tim ta bỗng khựng lại trong chốc lát, mặt cũng vô cớ nóng lên.
Phí Huyên đến Thụy Vương phủ từ khi ta mới sáu tuổi. Khi ấy ta mắc bệnh đậu mùa, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Phụ vương tìm khắp thiên hạ danh y mà vẫn vô vọng.
Cuối cùng, ông đành tin lời một tên thuật sĩ, nói rằng phải tìm cho ta một đồng dưỡng phu để truyền bệnh khí sang người đó, như vậy ta mới có hy vọng sống sót.
Thế là Phí Huyên được đưa đến Thụy Vương phủ.
Khi ấy chàng chỉ là một đứa trẻ rất xinh đẹp .
Theo lời thuật sĩ, nếu ta truyền được bệnh khí sang chàng thì biết đâu còn có một con đường sống.
Còn nếu ta vẫn không qua khỏi...
Thì Phí Huyên sẽ phải chôn cùng ta , lấy thân phận tiểu phu quân của ta mà cùng xuống Hoàng Tuyền.
Phí Huyên ở chung phòng với ta suốt ba tháng rất nhanh đã bị ta lây đậu mùa khắp người .
Gương mặt trắng trẻo vốn xinh đẹp bị hủy hoại đến mức không nỡ nhìn .
May mà cuối cùng cả hai chúng ta đều kỳ tích vượt qua cửa t.ử.
Từ đó, cha mẹ tin rằng Phí Huyên chính là phúc tinh của ta , để chàng ở lại Vương phủ làm đồng dưỡng phu.
Nhưng chỉ có ta biết Phí Huyên hẳn là vẫn luôn oán ta , dù sao cũng là ta suýt hại c.h.ế.t chàng .
Vì thế, ngày thường chàng luôn ít nói ít cười với ta , chỉ lặng lẽ nghe ta ríu rít kể hết chuyện đông sang chuyện tây.
Nói là đồng dưỡng phu.
Chàng càng giống một người bạn chơi từ nhỏ và một người luôn âm thầm bảo vệ ta hơn.
Trong Vương phủ chẳng có đứa trẻ nào khác.
Có món ngon hay đồ chơi mới, người đầu tiên ta nghĩ đến luôn là chàng .
Nhưng chàng chỉ thản nhiên nhận lấy, đặt sang một bên rồi tiếp tục chuyên tâm luyện kiếm.
Chỉ có lúc ta gặp nguy hiểm chàng luôn là người đầu tiên xuất hiện, che chở cho ta .
Lâu dần ta bắt đầu nảy sinh ảo giác rằng chàng thích ta chỉ là ta không dám chắc.
Có một lần , ta chặn chàng ở khúc rẽ trên gác.
"Phí Huyên, có phải chàng thích ta không ?"
Không hiểu vì sao , ta lại căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt chàng .
Chàng chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái rồi đáp:
"Quận chúa nghĩ nhiều rồi . Bảo vệ người là trách nhiệm của ta ."
Nói xong liền lách qua người ta mà đi chỉ để lại một bóng lưng vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo.
Được thôi. Trách nhiệm thì trách nhiệm.
Trẻ con thì cần gì đồng dưỡng phu chứ.
Sau này đúng như lời mẫu thân kể.
Ta gặp Diệp Biển Chu, người khiến ta vừa nhìn đã kinh diễm.
Để dọn sạch chướng ngại trên con đường theo đuổi tình yêu, ta liền giải tán đồng dưỡng phu trên danh nghĩa là Phí Huyên.
Quất Tử
Chàng được tự do chắc cũng rất vui nhỉ.
Cuối cùng cũng không phải miễn cưỡng gánh vác cái trách nhiệm mang tên ta nữa.
Thế nhưng lần này chàng lại quay về.
Là vì muốn tìm ta sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.