Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đến khi hoàn hồn lại , Phí Huyên đã xoay người tiếp tục luyện kiếm từ lúc nào.
Ta nhìn bóng dáng nhanh nhẹn cùng những đường kiếm đẹp mắt của chàng , trái tim lại không tự chủ được mà đập thình thịch.
Phí Huyên của hiện tại dường như có một sức hút kỳ lạ.
Ta luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng chàng giữa đám đông không muốn bỏ lỡ bất kỳ cử động hay nụ cười nào của chàng .
Mẫu thân bất ngờ gõ nhẹ lên trán ta , cười trêu:
"Bây giờ mới biết thích người ta rồi à ? Con đấy, lúc đuổi người ta đi còn chẳng thèm nhíu mày."
Ta vội vàng phủ nhận.
"Con nào có đuổi chàng ấy . Con chỉ trả tự do cho chàng thôi. Chàng còn mừng không kịp ấy chứ."
Nhưng mà mẫu thân nói ta thích Phí Huyên?
Thứ cảm xúc mơ hồ ấy cứ quanh quẩn trong lòng ta .
Ta còn chưa kịp nghĩ cho rõ thì đã buột miệng phủ nhận:
"Chàng ấy suốt ngày im như hũ nút, cái miệng cứ như để cho có . Con sao có thể thích chàng ấy được ?"
Giọng điệu ta nhẹ bẫng, như thể rất khinh thường.
"Choang!"
Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên.
Ta quay đầu nhìn lại , Phí Huyên đang đứng ngoài cửa.
Xem ra những lời ta vừa nói , chàng đều nghe thấy hết.
Chàng cúi xuống nhặt vỏ kiếm vừa rơi ngay cả nhìn ta một cái cũng không .
Mặt không cảm xúc mà xoay người rời đi .
Không hiểu sao lòng ta lại chột dạ còn có chút thấp thỏm.
Lỡ như sau này Phí Huyên không thèm để ý đến ta nữa thì phải làm sao ?
...
Quả nhiên Phí Huyên thật sự không để ý tới ta nữa.
Đã bảy ngày trôi qua chàng không nói với ta lấy một câu.
Chẳng lẽ là vì những lời hôm đó của ta làm chàng tổn thương quá sao ?
Ta đi qua đi lại trong khuê phòng cuối cùng quyết định chiều theo sở thích của chàng , chuẩn bị chút gì đó để làm lành.
Dù sao người ta cũng đã liều mạng cứu ta từ Quỷ Môn Quan trở về.
Ta đích thân vào bếp nhỏ hầm một thố canh gà hầm bao t.ử sau đó trở về phòng thay bộ váy màu đỏ hồng mà ta thích nhất.
Lại bảo nha hoàn Tiểu Kim b.úi cho ta kiểu tóc cầu kỳ hiếm khi làm .
Ngắm trái ngắm phải trong gương đến mức ta suýt nữa cũng phải yêu chính mình .
Ừm.
Mỹ nhân trong gương đẹp chẳng khác gì hồ ly tinh, Phí Huyên chắc chắn sẽ nhìn ta thêm vài lần nhỉ?
Hì hì.
Ta bảo Tiểu Kim xách canh theo mình đến thư phòng.
Cửa sổ đang mở, Phí Huyên ngồi bên trong đọc sách.
Ta nhận lấy thố canh, bảo Tiểu Kim lui xuống sau đó gõ cửa rồi đi thẳng tới trước mặt chàng .
Phí Huyên ngẩng đầu nhìn ta . Ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Ta cúi người múc một bát canh, hai tay đặt xuống trước mặt chàng .
"Phí Huyên, đây là canh ta tự tay nấu. Cảm ơn chàng đã cứu ta dưới vực sâu."
Lúc
nói
,
ta
cố ý
hơi
cúi
người
. Vì như
vậy
Phí Huyên sẽ dễ
nhìn
thấy đôi mày mắt xinh
đẹp
đang rũ xuống của
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-phu-tuong-tu/chuong-3
Ta đã đứng trước gương luyện động tác này biết bao nhiêu lần , ngay cả giọng nói cũng cố ý dịu dàng hơn ngày thường.
Khác hẳn dáng vẻ vô tư của ta trước kia , Phí Huyên nhất định sẽ cảm động đúng không ?
Nào ngờ tên nam nhân đáng ghét ấy ngay cả nhìn ta cũng chẳng buồn nhìn .
Chàng chỉ lạnh lùng nhìn bát canh, cười nhạt.
"Canh của quận chúa, ta không có phúc hưởng. Dù sao cái miệng này của ta cũng chỉ để cho có , nếm cũng chẳng ra mùi vị gì. Quận chúa vẫn nên mang về đi ."
Đồ nam nhân đáng ghét! Đây là lần đầu tiên ta tự tay nấu đồ ăn.
Chàng không nhận thì thôi lại còn châm chọc ta !
Ngọn lửa nhỏ trong lòng ta lập tức bùng lên.
"Phí Huyên! Đây là lần đầu ta tự tay làm , chàng đừng có không biết điều!"
Phí Huyên lập tức đáp trả:
"Ta vốn chỉ là cái hũ nút, đương nhiên không biết điều."
Quất Tử
Ta tức muốn c.h.ế.t.
Hai câu ta lỡ miệng nói hôm đó giờ đều bị chàng mang ra chặn họng ta .
Ta tức đến đỏ mặt.
Đáng tiếc miệng lưỡi không bằng người đành hậm hực phất tay áo bỏ đi .
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Vừa về đến khuê phòng. Tiểu Kim lập tức tò mò chạy tới.
"Quận chúa, cô gia uống xong có vui không ?"
Ta trợn mắt lườm nàng, tiện tay gõ một cái lên đầu.
Tiểu Kim vội vàng che miệng.
"À... là cựu cô gia. Cựu cô gia có vui không ạ?"
Tức c.h.ế.t ta !
Chàng vui hay không , ta mặc kệ!
Khoan đã , bát canh của ta vẫn còn ở chỗ chàng . Không thể để chàng hời được .
Ta lập tức bảo Tiểu Kim đi lấy về.
"Tiểu Kim, đi mang bát canh ta nấu về đây. Thà đem cho ch.ó ăn còn hơn cho Phí Huyên!"
Tiểu Kim chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi .
Một lúc sau nàng quay về, ấp a ấp úng nói :
"Quận chúa... cô gia... à không , cựu cô gia và người đúng là nghĩ giống nhau . Ngài ấy nói bát canh đó... đã ... đã đổ cho Vượng Tài ăn rồi ..."
A a a a a!
Tên Phí Huyên đáng ghét!
Ta tức đến mức đứng trong khuê phòng mắng chàng suốt nửa canh giờ.
Đến khi bình tĩnh lại mới chợt nhớ ra Vượng Tài nhà ta rất kén ăn.
Trước giờ chưa từng uống canh gà.
Chẳng lẽ...Phí Huyên cố ý chọc tức ta ?
Mang theo đầy bụng nghi hoặc, ta quyết định đi tìm Vượng Tài xem thực hư.
Kết quả quản gia nói với ta :
Hôm nay Vượng Tài vốn chẳng ở nhà. Sáng sớm đã bị một con ch.ó cái dụ đi mất, đến giờ vẫn chưa về.
Ta lại hỏi quản gia có phải Phí Huyên đã đổ một bát canh gà vào bát của Vượng Tài hay không .
Ánh mắt quản gia hiện rõ vẻ "Quận chúa hình như bị bệnh thật rồi ", nhưng ngoài miệng vẫn cung kính đáp:
"Cô gia... à không , cựu cô gia với Vượng Tài vốn ghét nhau ra mặt, sao có thể cho nó uống canh gà được ?"
Hả?
Vậy thì chỉ có một khả năng, tên Phí Huyên ấy rõ ràng khẩu thị tâm phi.
Đợi ta đi rồi , lén uống sạch bát canh của ta .
Hừ!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.