Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế nhưng Phí Huyên vẫn không chịu để ý đến ta .
Ta cũng đâu thể mãi là người chủ động được , dù sao cũng là con gái mà...
Haiz, thật đau đầu.
Thấy ta cứ thở ngắn than dài, Tiểu Kim bèn hiến kế:
"Quận chúa, chuyện gì cũng phải hỏi đúng người am hiểu mới có thể đạt hiệu quả gấp đôi."
Đúng rồi !
Ta lại gõ nhẹ lên trán Tiểu Kim một cái.
Con bé ngốc này hôm nay cuối cùng cũng nói được một câu có lý.
Chuyện nam nữ ai là người chuyên nghiệp nhất?
Đương nhiên là hoa khôi của Xuân Hương Lâu, cô nương Sở Sở.
Nghe nói muốn gặp được Sở Sở thì phải xếp hàng trước tận nửa năm, đủ để thấy thủ đoạn của nàng lợi hại đến mức nào.
Ngay hôm đó, ta cải trang thành nam t.ử, đi cửa sau vào Xuân Hương Lâu, cuối cùng cũng gặp được vị hoa khôi trong truyền thuyết.
Sau khi nghe ta ấp úng kể lại đầu đuôi câu chuyện, Sở Sở nở nụ cười đầy tự tin.
"Quận chúa, đàn ông ấy à , đều là một đám thích bị ngược! Thứ càng không có được thì càng thấy quý giá. Người phải khiến hắn cảm thấy người không phải không có hắn là không được . Muốn bắt thì phải thả, như vậy con mồi mới tự chui vào lưới."
"Vậy... phải ' muốn bắt thì phải thả' như thế nào?"
Ta mở to đôi mắt đầy khát khao học hỏi, chăm chú nhìn nàng.
Sở Sở che miệng cười khẽ.
"Người phải tìm một nam nhân khác để hắn ghen. Phải khiến hắn nghĩ rằng nếu còn không chịu xuống nước thì người sẽ đi theo người đàn ông khác."
À...
Thì ra là vậy .
Sở Sở cô nương nói rất có lý.
Nghĩ lại lúc trước ta mặt dày theo đuổi Diệp Biển Chu, hết lần này đến lần khác hạ mình lấy lòng chàng .
Kết quả chàng vẫn lạnh nhạt xa cách, chỉ thích cô biểu muội trà xanh kia .
Quả nhiên nam nhân đúng là đều thích bị ngược!
Nhưng mà bây giờ ta biết tìm đâu ra một nam nhân để Phí Huyên ghen đây?
Đúng là bế tắc.
Không ngờ vừa buồn ngủ đã có người mang gối đến.
Hôm ấy quản gia đến bẩm báo, nói Diệp Biển Chu đến phủ cầu kiến, muốn bàn lại chuyện ban hôn và hủy hôn với ta .
Vậy thì...
Chi bằng nhân cơ hội này giả vờ mình vẫn còn để ý Diệp Biển Chu, để Phí Huyên ghen một phen?
Ừm.
Được đấy.
𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦𝐷, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑑𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝
Khi ta đến đình đá, Diệp Biển Chu đã ngồi đó uống trà .
Vẫn là dáng vẻ ôn nhu như ngọc, thanh tao thoát tục.
"Quận chúa, hôm nay ta đến là muốn cùng người bàn lại chuyện hôn sự của chúng ta ."
Biết rồi .
Biết ngươi sốt ruột cưới Tô Uyển Nhi. Nhưng bây giờ ta còn cần ngươi giúp ta chọc cho Phí Huyên ghen một chút. Coi như chuộc lỗi vì lần trước không cứu ta vậy .
Trong lòng ta âm thầm lẩm bẩm, ngoài mặt lại cắt lời hắn .
"Diệp đại nhân không cần vội. Dù sao đây cũng là hôn sự do Hoàng thượng ban, hủy hôn e rằng chẳng dễ dàng."
Vừa nói , ta vừa kín đáo tìm kiếm bóng dáng Phí Huyên.
Đúng là ông trời cũng giúp ta .
Ta và Diệp Biển Chu nói chuyện được một lúc thì quả nhiên nhìn thấy Phí Huyên đang luyện kiếm cách đó không xa.
Ta lập tức cười nói :
"Diệp đại nhân hiếm khi đến Vương phủ, hay để ta dẫn ngài đi dạo trong hoa viên vừa đi vừa trò chuyện nhé?"
Diệp Biển Chu hơi sững người , khóe môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Đa tạ quận chúa."
Thấy khoảng cách với Phí Huyên càng lúc càng gần, ta cũng cố ý nói to hơn.
"Diệp công t.ử, hôm đó thấy ngài một lòng che chở Tô Uyển Nhi, trong lòng
ta
thật sự ghen tị nên mới nhất thời
nói
lời hủy hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-phu-tuong-tu/chuong-4
Dù
sao
hôn sự của chúng
ta
cũng do Thánh thượng ban xuống, e rằng hủy hôn cũng khó ăn
nói
..."
Trong mắt Diệp Biển Chu bỗng lóe lên vẻ vui mừng.
"Hóa ra quận chúa cũng nghĩ giống ta ."
Nét mặt hắn dịu dàng hơn hẳn.
"Hôm đó không kịp cứu quận chúa, trong lòng ta vẫn luôn áy náy."
Giọng nói cũng mang theo chút hổ thẹn.
"Ta và Uyển Nhi chỉ có tình huynh muội . Chỉ là trước lúc lâm chung, cô mẫu cầu xin ta nhất định phải cưới nàng ấy , nếu không bà sẽ c.h.ế.t không nhắm mắt. Cho nên... ta buộc phải bảo vệ Uyển Nhi."
Trong mắt hắn thấp thoáng chút mong đợi.
Hắn dè dặt hỏi:
"Ý quận chúa vừa rồi là... hôn sự của chúng ta vẫn giữ nguyên sao ?"
Ta không có !
Ta chẳng nói !
Đừng có tự diễn!
Đúng là hết nói nổi.
Trước kia chẳng phải hắn chỉ mong thoát khỏi ta sao ? Hôm nay bị làm sao vậy ?
Nhưng mà lại vô tình giúp kế hoạch của ta thêm thuận lợi.
Ta giả vờ vô ý liếc nhìn Phí Huyên.
Không biết từ lúc nào chàng đã ngừng luyện kiếm, chỉ đứng đó nhìn ta chăm chú.
Trong mắt như cất giấu ngàn vạn lời muốn nói .
Có mong chờ. Có tủi thân . Có chua xót.
Lòng ta bỗng mềm đi nhưng rất nhanh đã bị kế hoạch ban đầu lấn át.
"Ta..."
Ta giả vờ đỏ mặt nhìn Diệp Biển Chu, định nói mình cũng có ý đó.
Không ngờ Phí Huyên bỗng sải bước chạy tới.
Chàng nắm lấy cánh tay ta . Giọng trầm thấp, chậm rãi:
"Đừng."
Đôi mắt chàng khóa c.h.ặ.t lấy ta .
"Đừng gả cho hắn ."
Trong chớp mắt, ta bị ánh mắt ấy giữ c.h.ặ.t.
Trong đôi mắt Phí Huyên là biết bao cảm xúc phức tạp.
Căng thẳng. Mong chờ. Tủi thân . Đau lòng. Và cả... Cầu xin.
Trái tim ta như bị hút trọn vào đôi mắt ấy .
Ta gần như muốn lập tức gật đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Diệp Biển Chu đã cười nhạt.
"Phí công t.ử định làm gì đây? Không nói đến việc ta và quận chúa lưỡng tình tương duyệt, chỉ riêng hôn sự do Hoàng thượng ban, lẽ nào Phí công t.ử cũng muốn chen ngang?"
Phí Huyên hoàn toàn không để ý đến hắn .
Chàng chỉ nhìn ta , ánh mắt cố chấp mà sâu nặng.
Ta chưa từng thấy một Phí Huyên như vậy .
Đầu óc như ngừng hoạt động, ta chỉ biết nhìn chàng đắm chìm trong nỗi buồn đặc quánh nơi đáy mắt ấy .
Diệp Biển Chu cười lạnh.
"Phí công t.ử vẫn chưa hiểu sao ?"
Ánh sáng trong mắt Phí Huyên từng chút một vụt tắt giống như những vì sao vỡ vụn. Đẹp đến tuyệt vọng.
Trái tim ta như bị ai đó giáng mạnh một đòn.
Phí Huyên buông cánh tay ta ra lảo đảo lùi lại hai bước.
Chàng cười tự giễu.
"Đáng lẽ ta phải biết từ lâu rồi ..."
Nói xong chàng quay người .
Không ngoảnh đầu lại mà bước đi thật nhanh.
"Phí Huyên..."
Lúc này ta mới hoàn hồn gọi với theo nhưng chàng không hề dừng lại .
Bóng lưng kiên quyết đến tuyệt tình.
Bỗng nhiên ta thấy như không thở nổi.
Trong lòng trống rỗng khó chịu vô cùng.
"Quận chúa..."
Diệp Biển Chu dịu dàng gọi ta .
"Nếu đã vậy , ta sẽ chờ ngày dùng mười dặm hồng trang cưới quận chúa về."
"Uyển Nhi yếu đuối đáng thương, gả vào Diệp phủ chỉ mong có một chốn dung thân . Mong quận chúa đừng để bụng."
Diệp Biển Chu còn nói rất nhiều nhưng ta chẳng nghe lọt tai.
Trong đầu chỉ hiện lên bóng lưng quyết tuyệt của Phí Huyên.
Hình như ta làm hỏng mọi chuyện rồi .
Quất Tử
Lần đầu tiên ta bắt đầu nghi ngờ lời của hoa khôi Sở Sở. Ta đều làm đúng theo lời nàng dạy mà.
Chẳng phải nàng nói thứ không có được mãi mãi là tốt nhất sao ?
Nam nhân sẽ vì thế mà khao khát ngước nhìn .
Vậy tại sao Phí Huyên lại khác?
Chàng chẳng những không "khao khát" mà còn biến mất luôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.